1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongoi

    trongoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu các bác kiếm đâu được những thông tin như này nhỉ. bái phục đấy.
    kể ra quân đội của đảng vn mà có bộ phân tìm kiếm tin trên mạng như các bác, có khi cũng ra khối thông tin quân sự. :)
  2. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Cãi nhau làm gì: Trong trang Yak.ru có file pdf đã nói rất kỹ về cái Yak 44 này: có một maket cỡ 1/5 để thử trang bị điện tử, một cái maket để thử hệ thống khung càng, kích thước ...khi lôi ra kéo vào hanga trên tàu sân bay và vào vị trí phóng . Động cơ thì thử trên phòng thí nghiệm bay YAk 22 LL (có ảnh trong file).

    http://www.yak.ru/DOCS/Yak-44E.pdf

    Các thử nghiệm đều diễn ra đúng tiến độ, chỉ còn việc cắm động cơ, trang bị hàng không, điện tử vào khung vỏ để làm mẫu pilot, tuy nhiên cái TSB lại dừng, thế là cái máy bay Yak 44 cho nó cũng dừng nốt.

    Các bài báo cả Nga cả Anh viết về Yak 44 đều lấy từ Yak.ru cả, ảnh ọt cũng thế, mà thường không đưa ảnh cái động cơ đang ủn Yak 22 bay phè phè.
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Vậy mấy cái hình trên là mô hình cái khung sườn à:-??
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Đúng thế bạn ạ, đó là những năm 90 đói kém, làm sao phương Tây còn để tiền cho Nga làm TSB và máy bay hải quân, giai đoạn đó cũng là giai đoạn Tây Âu hút dầu từ Nga giá rẻ bèo, Putin lên đập mấy chú bưng bô cho Âu Mẽo làm phương tây kêu như vạc, nhưng gặp tay rắn mặt phải chấp nhận thôi.

    Xem lại thì các sản phẩm dân dụng như ô tô xe máy , đồng hồ, các nhà quản lý kiểu Âu Tây đều tự xóa sổ cả: xe ô tô Volga, đồng hồ Poliot,...ngay Tiệp có dòng xe Java khá tốt nhưng Đức cũng nuốt luôn.

    Phương Tây đã rút kinh nghiệm từ Nhật bổn: các công nghiệp trụ cột như ô tô xe máy là phải tìm cách thôn tính, xóa sổ thương hiệu để đỡ mối lo.

    Gaz chỉ còn làm xe tải .
    Cụ Lý Ninh đã nói rõ : "Nhân nhượng với đối phương là tự sát" mà lị[:P]

    P.S: bài trên "Yak 22" xin đọc là "Yak 42 LL"
  5. tung84hp

    tung84hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tiếng anh à... vậy anh nói tiếng việt... í anh là bảo chú câm mõm lại
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Hớ hớ , bạn tùng uấn này hổ báo nhể, quát tháo như đúng rồi .

    Mềnh cứ nói để còn uấn nắn cái thái độ của bạn chứ, khục khoặc[:D]
  7. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Liên Xô có 2 mẫu thiết kế TSB chỉ sử dụng máy phóng tương tự như các loại tàu sân bay của Mĩ là project 1160 và project 1153 sử dụng MiG-23K và Su-25K. Đây là thời kì HQ Xô Viết học tập các thiết kế tàu sân bay của Mĩ, nhưng đến thời điểm nghiên cứu đóng project 1143.5 thì Liên Xô bắt đầu nghiên cứu lại từ đầu (từ phương pháp hỗ trợ cất cánh đến bắt máy bay hạ cánh) chứ không dựa theo khuôn mẫu tàu sân bay của Mĩ, bởi thế cứ ca cái điệp khúc máy phóng tối ưu hơn "ski jump" thì nhàm lắm, người ta nghiên cứu chán chê rồi mới áp dụng chứ chả đi gg rồi đưa vào đâu. [:D]
    Ảnh project 1153.
    [​IMG]
    Thêm 1 link để tìm hiểu.
    http://militaryrussia.ru/blog/topic-360.html
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái đáng tiếc là project 1143.7 bị bọn U tháo dỡ lấy thép làm cầu (mặc dù Nga đã đánh tiếng mua lại nhưng U thời đó ghét Nga nên không chịu bán). Đây là một thiết kế tàu sân bay tốt, hải quân Liên Xô dự định phát triển mẫu tàu sân bay đó để đối trọng với hạm đội tàu sân bay của Mĩ, đáng tiếc Liên Xô sụp trước khi con tàu hoàn thành, còn bây giờ Nga vẫn đang loay hoay thiết kế một mẫu tàu sân bay khác. :-<
  8. Fatman_Fantom

    Fatman_Fantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tẹc vả mồm mát chăng :-??
  9. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    sai phải sửa, giống cầm súng ở băng đạn là sai 1000% đúng không nào phân tôm =))=))=))=))
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    minh họa thêm tí cho mợ evan
    project 1143.5 bản vẻ 1979 có trang bị máy phóng
    [​IMG]
    còn e này thì đc trang bị Yak 41
    [​IMG]
    còn đây là e project 1160
    [​IMG]
    [​IMG]
    project 1153
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    sao bọn ngố bản thiết kế TSB này cũng ráng nhét cái đám tên lửa chống hạm lên nhĩ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này