1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2

    A lú học Nga Thụy sĩ về mà không biết Izvestia chuyên quăng bom à, vẫn còn vụ Paltsir bị lỗi đấy[:D].
    Các chiêu trò quăng bom cho các loài entropy biết sinh công nhảy dzô hít=))
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ờ..quăng bom...vậy theo lời gà là muôn đời không với tới đũng quần cầy được nhỉ?[:P]
    Chú bị tự kỷ đến nỗi không chịu công nhận thành tựu nhà mẹ hiền à=))
  3. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    NHỮNG BÍ MẬT VỀ LỰC LƯỢNG THIÊN QUÂN

    [​IMG]

    Cho dù nước Nga giữ bí mật tuyệt đối về lực lượng quân sự đặc biệt tinh nhuệ và cơ động thì tin này cũng đã bị nhiều cơ quan tình báo nước ngoài nắm được thông tin, mặc dù chỉ mơ hồ nhưng khi hợp nhất lại, nhiều quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới vẫn cứ ngỡ ngàng trước thành tựu khoa học kỹ thuật của họ.

    Nước Nga đã thành lập một lực lượng quân sự đặc biệt gọi là Thiên quân (tạm gọi là bộ đội vũ trụ từ lâu), lực lượng này được biên chế theo phi đội và trang bị của họ là những chiếc đĩa bay, một loại phương tiện đặc biệt mà nhiều nước vẫn cứ lầm tưởng đó là UFO (vật thể bay chưa xác định).

    Đĩa bay là vật thể kích thước lớn, hình hai chiếc đĩa úp vào nhau, đường kính khoảng 250 mét và chiều cao khoảng 100 mét, được gọi tên mật là ATLA, nhưng sau khi bị phát hiện, người Nga đã làm như họ mới nghiên cứu ra gần đây.

    ATLA là một khinh khí cầu thế hệ mới. Nó là thiết bị bay nhiệt đạn đạo vì ngoài thể tích heli trong khoang máy, còn có những khoang chứa không khí nóng và không khí lạnh. Cách kết cấu của các thiết bị đã được tính toán, cho phép điều khiển lực nâng, tác dụng lên khinh khí cầu và có thể cất hạ cánh theo chiều thẳng đứng. Khi chuyển động, các động cơ ở đáy có thể đổi hướng hoặc bật tắt không cân bằng số lượng động cơ để có thể cơ động phức tạp.

    Bản chất của ATLA là sử dụng khả năng định trục (một tính chất quan trọng của con quay), luôn giữ cho khoang điều khiển không bị chao đảo với mọi trạng thái của đĩa bay. Đĩa bay АТLА sử dụng động cơ điện. Ngoài ra, ở các mép của thiết bị có bố trí những cánh nhỏ, nhằm bảo đảm sự cân bằng để nó giữ được ổn định trước sức đẩy của gió khi đang “treo” ở một điểm trên không, thí dụ khi cẩu lên một trọng tải đến 600 tấn.

    Với cấu tạo hình đĩa, cửa quan sát gần như toàn bộ 360 độ, cho phép đĩa bay có thể di chuyển theo bất cứ một hướng nào. Mặt khác với vật liệu khử phản xạ đặc biệt nó làm mù mọi thông tin về ra đa quan sát, đồng thời sử dụng thuỷ tinh hữu cơ plexiglat có độ cứng cục bộ hơn thép cho phép chống mọi mài mòn và va đập.

    Năm 2008, các mô hình thiết bị bay mới cũng xuất hiện tại Mỹ. Trường Đại học Florida đã đăng ký sáng chế về dự án “thiết bị bay điện từ không có cánh” – hình dạng đĩa bay.

    “Chiếc đĩa bay Florida” là một thiết bị độc đáo dựa trên nguyên lý từ thuỷ động học (magnitohydrodynamic), sử dụng chất lỏng dẫn động, khí ion hoá trong sự có mặt của từ trường.

    Các điện cực bố trí dày đặc trên bề mặt của đĩa bay Florida và không khí bao quanh bề mặt của đĩa bay bị ion hoá, chuyển thành những dòng plasma.

    Hiệu ứng này cho phép đĩa bay chuyển động (kể cả chuyển động thẳng đứng) và treo lơ lửng trên không.

    Vì Hoa Kỳ, Trung Quốc đang trong giai đoạn xây dựng lực lượng Thiên quân nên sau khi phát hiện ra nhiều đĩa bay của Nga, các tin tức về UFO tự dưng ít nói đến... Nhiều nhà báo bị hớ khi có những bình luận ngô nghê... về đĩa bay...

    Nguyễn Anh Cường viết: "UFO Nga có khả năng cất cánh và hạ cánh trong bất cứ điều kiện nào. Tốc độ của UFO Nga là 500 đến 700 km/giờ. Điều rất đáng chú ý là nó có thể lên và xuống theo phương thẳng đứng.

    Công trình sư thiết kế nên “kỳ quan của ngành hàng không” này đã qua đời và tấm màn bí mật về tính danh nhà khoa học tài năng này mới được vén lên. Bà Phó Tổng giám đốc xí nghiệp là Nina Saviskaia cho biết: “Đó là giáo sư Lev Schukin. Ông đã làm việc suốt 20 năm tại Phòng thiết kế của nhà bác học vũ trụ Xécgây Koroliov và dành nhiều tâm huyết cho đứa con yêu quý này của ông.”
    Nguồn: https://www.facebook.com/PhiCongHauPhuongVaDongDoi/timeline
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2

    Chiên da nuôi entropy ơi, thế S 400, S 500 thuộc VKO hay thuộc PVO.

    Mà cái đồ thử nghiệm thì để yên cho người ta thử, lắm nhọt[:P].

    Nó thử xem làm kiểu Mỹ thế nào, hay thì làm tiếp, dở thì bỏ, có chi mà xoắn.
    Như cái tàu sân bay ấy.
    Vũ khí chính của VKO là gì, chiên da Nga +Thụy Sĩ đã chạy rẽ đất đi hít khói tàu ngầm Nga, có định đào mộ lên chiến tiếp không;))

    P.S: mà mềnh liếc qua mấy cái tiêu đề của Nga đã thấy nó thuộc PVO, chiên da Nga Thụy sỉ này chuyển vồ nhầm hoa mướp=))
  5. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    trùng , xoá
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    thằng cha nào quang bom về cái dự án đĩa bay vứt đi vậy[:D]
    Ngày xưa cả Nga và Mĩ đều đã vứt bỏ nó rồi[:D]
  7. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Ặc Ặc. Không ngờ Vệ phủ cũng có những ngày thảm hại như thế này. Chó chạy đầy đường=))=))=))=))=))
  8. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Đâu cho cái link với . thanks
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.175
    Đã được thích:
    4.519
    cái vấn đề là chổ đó đó :)):)):)):)), gấu thì cái gì cũng đa nhiệm , làm cái TSB cũng đâu có tự tin chơi đấu không quân trên hạm đâu ;));));)), ăn chắc mặc bền cho lành , gặp là cứ phang 1 phát P500 hay P800 cho nhanh . đỡ phải ngắm bắn lằng nhằng ;));));)), nếu tự tin thì chả phải ôm đồm 1 đống như thế :P:P:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này