1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Các nhà máy QP Nga giờ ít việc , do đơn hàng trong nước ít , mà sx mấy cái linh kiện Tu-160 cũng dễ mà
    --- Gộp bài viết: 09/10/2019, Bài cũ từ: 09/10/2019 ---
    Radar phát hiện pháo binh mới của Nga :-D Theo đơn đặt hàng từ năm 2011 của BQP, tên em nó là «Ястреб АВ» tầm phát hiện xa hơn em Zoopak gì đó bị bọn U cà phang gãy, nhìn cái radar to, dầy cần xe tải 8x8 BAZ-6910 chở thì chắc mạnh ngang AN/TPQ53 của Mẽo :-D

    # Радиолокационный Radiolokatsionnyy radar
    # артиллерии artillerii pháo binh


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/10/2019 ---
    So em nó với vài đài của nước khác

    >Hàn Xẻng TPQ-74K

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/10/2019 ---
    >Đức CORBA

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/10/2019 ---
    > Trung Quốc SLC 2

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/10/2019 ---
    > Mỹ AN/TPQ-53

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 09/10/2019
    meo-u, Racutasouri thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    meo-u, shinsaber, kientrunganh1 người khác thích bài này.
  3. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    https://idrw.org/asraam-will-not-be-standard-ccm-across-the-fleet-iaf-chief/
    Đại tướng không quân Rakesh Kumar Singh Bhadauria cho biết cho đến nay vẫn chưa có quyết định nào để có được ASRAAM của MBDA như một tên lửa không đối không tầm ngắn tiêu chuẩn trên toàn hạm đội máy bay chiến đấu.hiện nay chúng chỉ được sử dụng trên Jaguard.
    Họ cũng đang đàm phán với Nga để mua sắm R-74 / RVV-MD được nâng cấp với khả năng cải tiến.
    IAF đã lên kế hoạch sử dụng Python-5 của Israel làm WVR-AAM thứ cấp ngoài R-73E,tức là khi nguồn R73E bị cạn kiệt thì mới dùng đến python5.

    Ngày xưa thấy cà ri mua ASRAAM báo trí làng xã tùm lum lên " Ấn Độ lại bỏ R73"
    thì ra là đồ chơi cho đồ cổ jaguard.=))=))=))=))
    meo-u thích bài này.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Philippines mua sắm 17 trực thăng vận tải Mi-17

    Không quân Phillipines đã thông qua việc mua sắm 16 trực thăng Mi-17 trị giá 12.5 tỷ peso ( tương ứng mỗi con trị giá 14.7 triệu $ ) và Nga tặng thêm 1 chiếc trong hợp đồng
    https://businessmirror.com.ph/2019/...pWHHn9pPW1mNkzdpHSx9sCS9nlBDR7su_Q9MPSTS1dpvc
    --- Gộp bài viết: 13/10/2019, Bài cũ từ: 13/10/2019 ---
    [​IMG]

    Cảnh bắt giữ và xử tử nhân viên lãnh sự quán Liên Xô bởi Quốc dân đảng ( Koungmintang - KMT ) sau cuộc nổi dậy Quảng Châu 1927 , được biết Stalin đã ra lệnh xứ ủy Quảng Châu nổi dậy chiếm lấy tỉnh này nhưng 3 sư đoàn KMT đã nghiền nát cuộc binh biến , ít nhất 5.700 thành viên Cộng sản Trung Quốc bị giết sau sự kiện này
    --- Gộp bài viết: 13/10/2019 ---
    [​IMG]

    Trung đoàn không quân số 11 của Indonesia tham gia thử thách Tetris Challenge
    Trong hình là Su-30Mk2 với đầy đủ đồ chơi gồm bom ngu FAB-250 , tên lửa R-27 , R-73 , R-77 , Kh-29 và Kh-59
    --- Gộp bài viết: 13/10/2019 ---
    [​IMG]

    Mi-171-A2 chuyển giao cho một khách hàng Trung Quốc , nó được trang bị động cơ VK-2500-03 , được biết Trung Quốc mua 12 chiếc Mi-171-V2 với một số lượng trực thăng hạng nhẹ đa nặng Ansat



    Video Mi-171-A2 được giới thiệu với quan chức Việt Nam trong chuyến quảng cáo xuyên Á của Russian Helicopter
    --- Gộp bài viết: 13/10/2019 ---
    [​IMG]

    Chuyến bay thương mại cuối cùng của Proton-M đưa 2 vệ tinh của Mỹ là Eutelsat-B-West-5 ( nhà thầu Northgroup Grumman ) và MEV-1 ( vệ tinh thử nghiệm cho việc tiếp liệu không gian của NASA ) vào không gian , từ nay về sau Proton-M sẽ không còn lịch bay nào nữa cho đối tác thương mại , vào 2020 sẽ phóng ExoMars-2020 ( bao gồm 1 rover đổ bộ sao Hỏa ) là kết thúc vòng đời , Nga dự kiến thay thế Proton-M bằng Angara-5 , Soyuz-FG bằng Soyuz 2.1a ( vừa nhận cerf từ NASA )
    halosun, Racutasouri thích bài này.
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Động cơ trực thăng Nga nhận chứng chỉ kỹ thuật ở Ấn Độ

    [​IMG]
    Tổng cục hàng không dân dụng Ấn Độ ( General Directorate of Civil Aviation of India ) đã thông qua chứng chỉ an toàn cho động cơ VK-2500PS-03 do Klimov ( Nga ) sản xuất , phiên bản này là phiên bản dân dụng của VK-2500 vốn dĩ trang bị trên trực thăng chiến đấu Mi-28
    VK-2500PS-03 được nâng cấp thêm hệ thống kiểm soát điện tử FADEC và có khả năng hoạt động ở môi trường nhiệt độ cao , Vectra Group ( Ấn Độ ) đã mua một lô Mi-171-A2 ở triển lãm hàng không Dubai Airshow 2017 , hợp đồng chuyển giao kết thúc vào cuối 2020

    Nga có khả năng chuyển dây chuyền sản xuất Su-34 sang nhà máy mới

    Theo tờ Vedomosti thì Nga có khả năng sẽ chuyển việc sản xuất Su-34 từ nhà máy Novosibirsk Aircraft Production Association ( NAPO ) sang nhà máy Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (KnAAZ) . Được biết đơn hàng sản xuất 92 máy bay ném bom chiến thuật Su-34 từ 2012 đã gần như hoàn tất , Nga chỉ mua thêm 48 chiếc Su-34 nữa
    Đây có thể hiểu là việc tối ưu chi phí khi mà Sukhoi không còn nhiều đơn hàng cho dòng T-10 ( Su-30/34/35/57 ) trong tương lai , KnAAZ hiện nay đang sản xuất Su-35 và Su-57 và dễ dàng kiêm nhiệm sản xuất thêm Su-34
    Tương tự là thông tin việc sát nhập Mil với Kamov thành National Helicopter Center cũng đã đặt lên bàn cân và quyết định sẽ bắt đầu từ 2022
    Tifavn, halosun, donkisot27112 người khác thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Nga hiện đại hóa pháo binh chiến thuật Malka và cối Tyulpan, đến giờ đây vẫn là những hệ thống pháo có tầm bắn xa nhất và sức mạnh lớn nhất thế giới, việc duy nhất cần làm là cải thiện độ chính xác của nó bằng việc tích hợp các hệ thống xác đinh mục tiêu hiện đại như UAV, vệ tinh hoặc đặc nhiệm.

    https://vn.sputniknews.com/military/201910128101899-nga-hien-dai-hoa-malka-va-tyulpan-de-lam-gi/
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Buk M3 mới sx được trang bị cho quân đoàn 41 - quân khu Trung Tâm

    bloodheartvnRacuta thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    viện vật lý lừng danh Kurchatov đã hoàn tất việc hiện đại hóa thiết bị tokamak t-15 , thiết bị mới kí hiệu là t-15 md. Thiết bị sẽ đc dùng để test trc khi tiến hành xây dựng các lò phản ứng hybird qui mô công nghiệp.

    [​IMG]
    http://www.atomic-energy.ru/news/2019/10/15/98233
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nga hiện đại hóa, nâng cao độ cơ động và mức độ tự động hóa của pháo binh, phác thảo pháo tự hành bánh lốp 2s34 > Cẩm quỳ ra lò, cỡ nòng là 152mm L52 trên gầm BAZ-6010-027 công thức bánh 8x8 với cabin có thêm chỗ ngồi cho kíp vận hành

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2019
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Cái này gọi là CAESAROV Cẩm Quỳ hả cụ.

    Thiên hạ giờ chỉ gọn thế này thôi. Lâu lâu mới cần bắn xa tí lắp đạn tăng tầm vào

    [​IMG]

Chia sẻ trang này