1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822


    beta22bloodheartvn thích bài này.
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Phó Thủ tướng Yuri Borisov công bố tốc độ thật của Avangard
    (Vũ khí) - Phát biểu trước truyền thông Nga sau vụ thử tên lửa siêu vượt âm Avangard hôm 26/12, Phó Thủ tướng Yuri Borisov đã tiết lộ tốc độ thật của Avangard.
    Theo tuyên bố của Phó Thủ tướng Yuri Borisov, biết tên lửa vượt siêu âm (HGV) Avangard vừa thử thành công hôm 26/12 có thể bay với tốc độ tối đa đạt Mach 27. Với tốc độ này, không một hệ thống phòng thủ nào trên thế giới có thể đánh chặn được nó.

    Tuyên bố của ông Borisov xuất hiện một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân giám sát cuộc thử nghiệm thành công của Avangard, và ông cũng ca ngợi đây là sự đảm bảo tin cậy cho an ninh Nga trong nhiều thập kỷ tới.

    [​IMG]
    Tên lửa HGV Avangard rời bệ phóng hôm 26/12.
    Tại cuộc thử nghiệm hôm 26/12, tên lửa HGV Avangard được phóng từ căn cứ tên lửa Dombarovskiy thuộc phía nam dãy núi Ural. Điện Kremlin cho biết Avangard đã đánh trúng mục tiêu thực tế ở bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka, cách 6.000 km.


    Cùng với đó, Nga cũng đã tiết lộ thời gian và đơn vị đầu tiên được trang bị loại siêu tên lửa này. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga vừa ấn định hai trung đoàn đầu tiên sẽ được trang bị hệ thống vũ khí siêu vượt âm Avangard vào năm 2027.

    Hai trung đoàn này sẽ trực thuộc Sư đoàn Tên lửa Cờ đỏ đóng quân tại vùng Orenburg, phía nam dãy núi Ural. Điều đặc biệt là quyết định triển khai Avangard không chỉ giới hạn ở hai trung đoàn mà tất cả còn phụ thuộc vào những diễn biến thực tế trên thế giới.

    Phản ứng với thông tin Nga thử nghiệm thành công và ấn định thời điểm trang bị Avangard, chuyên gia quân sự Leonid Nersisyan của tạp chí National Interest cho rằng, hiện phòng thủ Mỹ chưa có cách nào để đánh chặn được loại vũ khí có tốc độ cao như Avangard.

    Chuyên gia Mỹ cho rằng, Avangard hội tụ rất nhiều ưu điểm khiến đối thủ phải khiếp sợ. Cụ thể, không giống như quỹ đạo cố định của đầu đạn ICBM, đầu đạn của Avangard có thể cơ động để lẩn tránh hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, khiến không một hệ thống nào có thể nhận diện được.

    Ưu điểm đặc biệt đầu tiên là Avangard có thể được trang bị một đầu đạn duy nhất có đương lượng nổ khủng khiếp lên tới tới 2 megaton (tức 2000 kiloton). Để dễ hình dung, tạm so sánh rằng, một quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima-Nhật Bản năm 1945 có đương lượng nố chỉ 15 kiloton.

    Ưu điểm đặc biệt tiếp theo là tên lửa siêu thanh không chỉ có ưu điểm là bay rất nhanh, mà chúng còn bay trên bầu khí quyển phía trên, chứ không phải không gian bên ngoài trái đất như tên lửa đạn đạo liên lục địa, có nghĩa là chúng không thể bị phát hiện bởi các radar cảnh báo sớm được thiết kế để theo dõi các ICBM khi chúng bay vòng cung qua không gian.

    Với những ưu điểm nổi trội như trên, các tên lửa siêu thanh của người Nga có cơ hội tốt hơn các ICBM để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện có của Lầu Năm Góc. Mỹ sẽ không phát hiện được sự tấn công của Nga, cho đến khi tất cả đã bị hủy diệt.

    Với thực lực được công bố của các tên lửa đánh chặn tốt nhất thế giới hiện nay, có thể khẳng định rằng, không có hệ thống phòng thủ nào có thể ngăn chặn được tên lửa siêu than Avangard của Nga.

    Những gì Nga thực sự đạt được từ các tên lửa siêu thanh, chưa kể đến các vũ khí kỳ lạ như tên lửa hành trình động cơ hạt nhân liệu đã đủ cho Nga xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ? Chuyên gia Leonid Nersisyan nhận định: Đó là quá nhiều.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...sov-cong-bo-toc-do-that-cua-avangard-3371871/
    --- Gộp bài viết: 29/12/2018, Bài cũ từ: 29/12/2018 ---
    báo RT trích dẫn thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong sự kiện khép lại quá thử nghiệm vũ khí mới cách đây 2 ngày, một tên lửa mang đầu đạn siêu thanh Avangard đã được bắn đi từ bãi thử Dombarovsky ở miền nam Nga và găm trúng mục tiêu giả định, vào đúng thời gian định trước ở Kura trên bán đảo Kamchatka." Như vậy bài toán vật lí nhỏ s=vt, v=v0+at, với dữ liệu đầu vàu s=(chỗ phóng-Kamchatka) và t=vào đúng thời gian định trước ở Kura trên bán đảo Kamchatka, thì vận tốc xác định. M 27 !
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Il-112V chạy taxi trên mặt đường băng
    [​IMG]

    [​IMG]



    Bên cạnh chế cháo IL-476 TANKER , mấy bạn Nga vẫn nâng cấp IL-78MD lên chuẩn động cơ PS-90A bay thử



    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 29/12/2018
    beta22, kimdungmk2souri thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Điện gió của Nga mới xây xong ở Bắc Cực nhưng turbine , thiết kế, vận hành là Nhật chứ ko phải Nga . Bọn Nga quá ăn hại ko làm nổi turbine điện gió .
    Turbine điện gió của Nhật chạy được nhiệt độ âm 50 độ C :-D

    https://rawi.ru/en/in-the-arctic-village-of-tiksi-unique-wind-power-plant-went-operational/


    Clip
  5. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    1 Fan nga cho hay rất may nó ko phải là của TQ = :))
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Đại tá Nga nói về quỹ đạo 'điên rồ' của Avangard
    (Vũ khí) - Theo chuyên gia quân sự, Đại tá về hưu Viktor Baranets, những người Mỹ từng chế nhạo Avangard đang phải "nghiến răng" vì quỹ đạo "điên rồ" của dòng tên lửa này.

    Nhận định của chuyên gia Nga được nói đến trong bài viết trên chuyên trang quân sự Komsomolskaya Pravda được Sputnik đăng tải. Cụ thể, sau khi Nga thử nghiệm thành công siêu tên lửa Avangard, những người Mỹ từng chế giễu đã phải thay cái nhìn về loại tên lửa này.

    [​IMG]
    Nga phóng tên lửa Avangard.
    "Tôi nhớ rõ phản ứng của báo giới Mỹ sau thông điệp của Tổng thống Nga gửi Quốc hội Liên bang khi ông Putin cho thấy toàn bộ những vũ khí mới độc đáo của Nga. Tôi nhớ rõ những câu khá quen tai như "Kremlin đang ba hoa", rồi "Putin lại kể chuyện cổ tích" và "người Nga đang lừa phỉnh thế giới"…


    Bây giờ, cũng chính những người đã buông lời độc địa chế nhạo chúng ta lại đang phải nghiến răng ken két theo đúng nghĩa đen mà thừa nhận rằng: quả thực Nga có những thứ vũ khí tối tân lợi hại như vậy.

    Trong đánh giá của báo chí Mỹ có thể thấy rõ nỗi ghen tị và buồn lo tuyệt vọng. Thậm chí những chuyên gia quân sự lớn tiếng nhất của nước Mỹ cũng không ngờ Nga có thể đạt tốc độ đột phá như vậy.

    Một số người nói rằng sự xuất hiện các loại vũ khí như thế sẽ làm thay đổi bản chất của chiến tranh hiện đại. Hãy cứ để cho người ta suy nghĩ cẩn thận, nên chăng rút khỏi Hiệp ước INF và START-3", chuyên gia Viktor Baranets nói.

    Vị chuyên gia này giải thích thêm: "Không loại máy tính nào có thể tính toán được quỹ đạo "điên rồ" trong chuyến bay của Avangard. Người Mỹ đang đau đầu tự hỏi họ tụt hậu sau Nga bao nhiêu, chí ít thì Mỹ cũng chậm hơn Nga đến 5-6 năm trong việc chế tạo vũ khí tương tự.

    Nhưng nếu người Mỹ không xoay xở đánh cắp được bí mật thiết bị "Avangard" của chúng ta thì sau đến 20 năm nữa họ cũng không chắc đạt thành công. Đây là thứ vũ khí duy nhất trên thế giới không bay theo quỹ đạo kinh điển.

    Trinh sát vũ trụ chỉ có thể xác định điểm xuất phát, quỹ đạo bay và điểm đáp xuống của tên lửa thông thường. Còn logic của "Avangard" thì không thể tính toán bằng bất kỳ máy tính mạnh nhất, kể cả khi chiếc máy tính khủng đó có kích thước bằng toàn bộ Nhà Trắng".

    Trong khi đó, nói về công nghệ của Avangard với phòng thủ Mỹ, ông Igor Korotchenko, thành viên Ủy ban xã hội thuộc Bộ Quốc phòng Nga nói, Avangard có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ trong 30-50 năm tới.


    "Tổ hợp này bảo đảm cho chúng ta khả năng trả đũa chống những kẻ xâm lược, bất kể chúng có hệ thống phòng thủ tên lửa như thế nào trong tương lai, bởi vì nó bay theo quỹ đạo không thể đoán trước trong các tầng khí quyển dày đặc, và về nguyên tắc, nó không thể bị chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và tiềm năng", ông Korochenko nói.

    Ông Korochenko lưu ý thêm rằng tại thời điểm này, toàn bộ nhóm tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga bảo đảm vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào, còn Avangard cho phép lập kế hoạch trong vòng 30-50 năm tới.

    Trước đó, cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho biết, chương trình thử nghiệm tên lửa Avangard đã được thực hiện thành công và cho phép tổ hợp này được đưa vào sử dụng đúng thời hạn. Và dù mới thử nghiệm thành công lần đầu nhưng sức mạnh của Avangard cũng đã được chính người Mỹ thừa nhận.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/dai-ta-nga-noi-ve-quy-dao-dien-ro-cua-avangard-3371904/
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Ил-78М-90А

    kimdungmk2, Racutakientrunganh thích bài này.
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Cầu trong công viên Gorki sập , 13 người bị thương khi đón năm mới ở Moscow
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=6t4-I4tkWt8
    --- Gộp bài viết: 01/01/2019, Bài cũ từ: 01/01/2019 ---
    Giao 2 Mi-17-V5 cho Thái Lan

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/01/2019 ---
    Su-35 mới cho VKS



    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    phaohoa1004, beta22, iloveubaby2 người khác thích bài này.
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Cháu gái chị tạo dáng bên mô hình khu trục hạm đề án 052D. Đã tới lúc Nga có thể thuê TQ đóng tàu để tập trung phát triển vũ khí chiến lược công nghệ cao:-D

    Cháu chị Elena Diligioz là hotgirl cựu sinh viên trường MGU, năm nay mới 25 tuổi, thích đàn ông Á Châu.
    [​IMG]
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404

Chia sẻ trang này