1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Động cơ 3 tầng turbin nó mới xài cái đó để giảm chấn và tạo dòng cụ. Cái của ấy chả phải thánh thần gì. Nó cũng gây tập trung ứng suất tại các điểm gây toạc miệng như chơi đấy. Mấy cái kết cấu cắt dòng mặt khí lưu cũng vậy. Làm không xử lý tốt sẽ tạo điểm ăn mòn, tập trung ứng suất gây xé rách dần kết cấu
    convitbuoc thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    chiếc Mi-38 đầu tiên đc giao cho BQP thử nghiệm

    [​IMG]
  3. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Phiên bản ống phụt có răng cưa giảm tiếng ồn dành cho máy bay chở khách đang sản xuất hàng loạt rồi thử nghiệm gì nữa.
    Đây chắc là phiên bản cho IL476.
    kientrunganh thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Quân đội Nga quyết định dùng T-90M làm nắm đấm thép. Sẽ tiếp nhận và triển khai số lượng lớn T-90M trong vài năm tới. Vậy là T-14 sẽ được chuyển sang trưng bày làm mẫu, chờ thời cơ chính mùi hơn. Chỉ mới 4 năm bị cách ly với công nghệ, và vốn của bọn tây mà CNQP của Nga đổ đốn thảm nhỉ. Đến quốc bảo tầm cỡ như T-14 mà cũng không hoàn thiện chương trình sản xuất loạt được.
    https://tass.com/defense/1092391
  5. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Gà Tây thử nghiệm S400 thành công tố đẹp, kết quả vượt quá mong đợi.
    bài kiểm tra có tính chất khó khăn hơn cả bài kiểm tra cấp nhà nước của Nga.
    Trong cuộc thử nghiệm, Gà tây đã sử dụng 2 F16, 1 F4 và 1 trực thăng bay liên tục 8 giờ với tiếp nhiên liệu trên không và tiếp cận hệ thống từ nhiều hướng, tốc độ, độ cao khác nhau ( bao gồm cả độ cao rất nhỏ) thậm chí là các phương tiện tiếp cận đã có lúc về tốc độ bằng 0 nhưng hệ thống vẫn phát hiện và kết thúc bằng việc phóng tên lửa giả định(tín hiệu điện tử) tiêu diệt mục tiêu.
    Hệ thống nhận diện quốc gia(IFF) cũng được tích hợp hoàn hảo vào hệ thống của Gà tây.
    Về khả năng kết nối S400 vào hệ thống phòng không chung của Gà Tây cũng được nhận định là không có vấn đề gì về mặt kỹ thuật, chỉ là không biết khi nào và tốn bao nhiều tiền.
    https://www.gazeta.ru/army/2019/12/05/12849368.shtml
    --- Gộp bài viết: 06/12/2019, Bài cũ từ: 06/12/2019 ---
    Bài viết không nói gì đến T14 và T14 cũng không sử dụng thiết bị nào liên quan đến cấm vận cả.
    T90m không thể thay thế T14, việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng khiến việc trang bị T14 bị trì hoãn, và người thay thế nó là T80BVM nâng cấp với chi phí ít hơn nhiều lần , được trang bị cùng khẩu pháo 2A82 bắn được đạn dài 1 mét 3BM70 xuyên 1000mm ở khoảng cách 3km, đảm bảo xuyên thủng giáp trước bất cứ cỗ tăng pt nào ở khoảng cách xa.
    Racutahalosun thích bài này.
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Năm xưa TQ đã Test nát S400 nhờ thế mà củng cố thêm phần mền
    Nhưng các thông tin về quá trình test rất mơ hồ .

    https://economictimes.indiatimes.co...ence-system/articleshow/67267551.cms?from=mdr
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Hồi 2014 khi T-14 hiên ngang chạy trên quảng trường đỏ thì bọn tướng lĩnh Nga có bật mí cho biết là đến năm 2020 sẽ có 1-2000 chiếc T-14. Bây giờ đã là 2019 mà xe mẫu vẫn chưa bàn giao đủ cho một đơn vị. Ở đó mà nằm mơ sx T-14 hàng loạt.

    Còn về công nghệ thì mình nhớ bọn Nga bảo sản xuất được tuốc bin cho nhà máy điện ở Crimea bằng 'công nghệ trong nước', công nghệ chôm với công nghệ nói láo là chính. Tuy nhiên bọn Power Machine mấy năm rồi vẫn chưa mua được tuốc bin sản xuất bằng 'công nghệ Nga' cho chúng ta. Bây giờ Nga-Việt phải dắt tay nhau ra Sing để mà đấu khẩu. Nghe bọn Putin giáo bảo 100% 'công nghệ trong nước' thì cũng giống như nghe bọn Mỹ bảo vệ dâm chủ ấy.
  8. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Em thấy bảo hệ thống điều khiển pháo từ xa của T14 chưa hoàn chỉnh và có nhiều vấn đề, chắc sẽ nâng cấp xe cũ với pháo của T14 làm mũi nhọn!
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Ờ, mình cũng có nghe các bạn Nga trên mạng bảo như vậy. T-90 sử dụng công nghệ T-14 sẽ mạnh vượt trội gấp trăm lần khi xưa !!! Tuy nhiên mình thấy việc tháo đồ trên T-14 ra để lắp cho T-90 thể hiện sự bế tắc về công nghệ, và vốn của bọn Nga trong dự án T-14. Một cái tát bôm bốp vào mặt của bọn Putin giáo năm xưa kêu gào không chơi với tây thì cũng không ảnh hưởng gì. Nước Nga sẽ phát triển vùn vụt về phía trước. Vùn vụt đâu không thấy, chỉ thấy tàu bè thì nằm ụ, xe cộ thì phải đổi kiểu dáng. Chán như con gián
  10. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    MiG-29M Fighter Crashed in Egypt
    5/12/2019

    Nói chung là chờ điều tra
    Phi công nhảy dù an toàn .
    Tính ra hơn 1 năm từ vụ rơi trước.

    MiG-29M ngày 03/11/2018 cũng tại Ai cập


Chia sẻ trang này