1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Không có nguy cơ bên ngoài, thách thức chính trị bên trong thì mới là cơ hội vàng để kiện toàn bộ máy chính trị. Tìm kiếm nhân tố mới cho chính trường nước nhà. Tức là thời điểm đẹp nhất cho Nga để xây dựng nền tảng chính trị là những năm 2004-2009 kinh tế tốt, lòng dân an ổn.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.423
    Đã được thích:
    18.036
    Anh Mev ngoan nhể. Bảo lên làm thủ tướng là lên, bảo ngồi ghế tổng thống là ngồi, bảo thôi xuống ghế thủ tướng đi là xuống, bảo thôi tớ cần thủ tướng khác thế là đâm đơn từ chức.

    Còn Duma Nga nữa, Tin hói ấn 1 thằng cha lạ hoắc lạ huơ lên ghế thủ tướng, bảo bầu đi, thế là bỏ phiếu nhất trí trăm phần trăm, chả ai có ý kiến ý cò gì cả. Sao giống cái nước nào thế ko biết.

    Thôi, tôn mợ anh Tin lên ngôi Sa hoàng cho xong. Diễn trò đến mệt. Chỉ tổ tốn tiền thuế của dân.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Lúc đó cũng chưa tốt đâu, dọn dẹp mớ nợ thời cccp và Boris yelsin vừa xong nhờ giá dầu thì làm gì còn lực. Năm 2004 còn qua ta hỏi xem 10 tỷ đô trả kiểu gì, còn xoá nợ nữa thì khoẻ làm sao?
    Chưa kể lúc đó đám tài phiệt Nga nó quậy Tin hói ghê lắm. Cho dc 1 thằng Khodorgovsky tỷ phú 16 thế giới vào tù là nỗ lực lớn nhằm lấy lại các tài sản dầu mỏ chủ chốt bị bán tháo sau năm 1991 rồi. Lúc đó lòng dân còn chưa theo Tin hói hoàn toàn đâu.
    Chỉ có thể làm sống lại kiểu siêu cường như cccp vung quân ra điểm nóng thì dân nó mới theo. Giống lúc này
  4. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Bất kỳ quốc gia nào ,bất kỳ thời điểm nào chả phải kiện toàn bộ máy!

    Nước Nga bây giờ đã trở lại vũ đài thế giới với tầm ảnh hưởng rất rộng, họ đã dẫn đầu thế giới về lĩnh vực vũ khí tiên tiến,công nghệ hạt nhân...những thứ then chốt bảo đảm an ninh Nga cũng như toàn thế giới!

    Bây giờ họ đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh để duy trì ưu thế.

    Nhưng không gấp gáp như lúc ông putin mới lên làm tổng thống nữa,họ đã đi trước và tạo khoảng cách tương đối lớn so với phần còn lại của thế giới.

    Nước Nga còn nhiều vấn đề cần khắc phục, cải thiện và cần những con người thích hợp để làm việc này, nhiều người cùng làm sẽ tốt hơn,do vậy quốc hội và thủ tướng là cần thiết.

    Ông thủ tướng mới là một tiến sĩ kinh tế,ông đã bảo vệ luận án của mình về đề tài "Chiến lược hình thành thuế tài sản ở Nga".cũng như làm nhiều chức vụ trong ngành thuế.

    Từng làm Cục trưởng Cục Thuế vụ của Liên bang Nga (FTS Nga).


    Đồng thời, kể từ tháng 10 năm 2013, ông là lãnh đạo khoa học của Khoa thuế và chính sách thuế tại Đại học tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga.



    Vấn đề an ninh của Nga đã được đảm bảo, bây giờ ưu tiên ổn định, phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội...
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Nước Nga bây giờ chỉ mạnh ở món dầu khí thôi, ảnh hưởng của Nga lên châu âu cũng chỉ nhờ món đó. Phần còn lại của nền kinh tế hầu như ko phát triển bằng Tq hay châu âu, chưa kể Mỹ.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.423
    Đã được thích:
    18.036
    Ông thủ tướng mới là tiến sĩ kinh tế thì cũng như ông Putin là phó tiến sĩ kinh tế. Một ông nghề chính là điệp viên KGB, còn ông kia là chuyên gia thu thuế. Tài kinh bang tế thế của Putin thế nào thì thiên hạ đã rõ, còn của tân thủ tướng thì hãy chờ xem.

    Buồn cười nhất ở chỗ Tin hói chọn một chuyên gia thu thuế làm thủ tướng. Nghề này ở VN được gọi là nghề vặt lông vịt. Nhiệm vụ của anh là vặt sao được nhiều lông mà vịt kêu ít và bé. Còn làm sao để được những con vịt lắm lông thì đó lại là việc khác.

    Cái việc chọn thủ tướng của Tin hói cũng nói lên được nhiều điều về Putin. Trước thì ông chọn một người ngoan ngoãn dễ bảo, làm những việc vô thưởng vô phạt, sao cũng được vì dầu đang được giá. Giờ giá dầu thấp, cấm vận khiến anh ít có tiền tiêu thì anh kiếm ông chuyên gia vặt lông về làm trợ thủ. Nói chung là rất gì và này nọ.

    Nói chung Tin hói điều hành đất nước đúng chất một điệp viên, thủ đoạn, tàn nhẫn, miễn sao đạt được mục tiêu. Có điều tầm nhìn anh bé bằng lỗ mũi nên mục tiêu của anh xoay đi xoay lại vẫn là quả cà và con tép. Chỉ được cái mị dân là giỏi.
  7. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Em trông có 1 ông putin viêt nam, làm j ko biết cho là như cụ nói mà vựt dc cái đất nước này manh lên, em chỉ cầu mong ngan = nga thôi (em chốt 2 khoản là ko có nợ nước ngoài và quốc phòng tự cung tự cấp dc như triều tiên). thế cụ làm được em đề cụ lên làm luôn.
  8. baobom

    baobom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    987
    Cá nhân em vẫn đánh giá cao ông Putin, nhưng em nghĩ ông ấy thích hợp làm Tổng thống thời chiến nhiều hơn...
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Mình thì cũng đánh giá Putin cao, rất là cao nữa là đằng khác. Chỉ tiếc là không cùng chí hướng nên hắn có tài cao mấy thì cũng không thể giúp mình hoàn thành giấc mơ nước Nga. Như Bác đã nói: 'Có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng.'
  10. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Tư duy chiến thuật của bọn tình báo dùng để đối địch thì rất hay. Ko cần phải quan tâm đến mục tiêu lớn mà vẫn hữu dụng đối phó với tây như bỡn.

    Nhưng cách nghĩ về sự giàu có của bọn nó thì vẫn là của bọn phong kiến, làm giàu cho vua là chính, là cách nghĩ của bọn bán tài nguyên, bọn quan liêu cộng s.ản. Nên Nga bây giờ là một thể chế tư bản siêu liên kết với lãnh đạo, còn chính quyền quan liêu thì cần phải đem bắn hết mấy đời cho tiệt nọc. Dân nó sống thô hào vùng quê chả hiện đại hoá gì, tập trung lại chỉ thịnh vượng ở kinh đô của nhà vua, bị 70 năm cs nên thích sống an nhàn, chẳng có chí thú làm ăn như dân Tàu hay dân vjt.
    Đòi ở đó làm cường quốc kinh tế cũng khó đấy. Xem kt hướng xuất khảu của ngố nó làm thế nào, tốc độ chậm chạp còn hơn cả vjt

Chia sẻ trang này