1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga ký hợp đồng mua sắm máy bay không người lái mới

    [​IMG]
    Máy bay không người lái Forpost

    Nhà máy hàng không dân sự Ural (UZGZ) đã nhận được hợp đồng sản xuất trị giá 30 tỷ ruble ( khoảng 500 triệu $ ) cung cấp cho BQP Nga 84 máy bay không người lái Forpost-R và 28 trạm điều hành bay
    UAV Forpost-R là phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái Forpost cũ ( UZGZ sản xuất dưới license của Israel mẫu IAI Searcher -Mk2) với cụm quang điện nội địa do Nga sản xuất GOES-540 thay cho hệ thống lỗi thời của Israel là MOSP-3000 ( cắt giảm bộ phận đo xa và chỉ thị mục tiêu )
    Chuyển giao lô đầu tiên sẽ vào cuối 2020 hoặc đầu 2021

    [​IMG]
    Cụm trinh sát quang điện GOES-540

    Nguồn : https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/02/05/822344-voennie-bespilotniki
    http://mil.today/2019/Science42/
    --- Gộp bài viết: 06/02/2020, Bài cũ từ: 06/02/2020 ---
    Hệ thống pháo - tên lửa phòng không tầm ngắn Panstir-S nhận tên lửa mới

    TASS phỏng vấn kỹ sư trưởng V.Slugin , người thiết kế hệ thống Panstir-S1 cho biết :
    1. Panstir SPAAG sẽ nhận được tên lửa mới có vận tốc Mach 5+ , ngoài ra đi kèm là loại tên lửa phòng không tầm ngắn cỡ nhỏ có thể bắn hạ các máy bay không người lái ( UAV ) cỡ nhỏ , loại tên lửa này sẽ chứa trong 1 khoang ( 4 tên lửa ) kích cỡ tương đương các ống phóng ( launch-tube ) hiện nay , sẽ mất 3-4 năm phát triển
    2. Hệ thống nâng cấp Pantsir-S1M đã vượt qua các bài thử nghiệm , Tula không có kế hoạch nâng cỡ nòng pháo 30mm lên 57 mm

    Nguồn : https://tass.ru/interviews/7623815
    --- Gộp bài viết: 06/02/2020 ---
    [​IMG]

    Đây là đối thủ nguy hiểm của hệ thống phòng không Panstir , hệ thống máy bay không người lái cảm tử Harop ( Mini-Harpy ) của Israel sản xuất , với đầu đạn 8kg , khả năng bay cực thấp bám địa hình , rất ít tiếng ồn vì sử dụng động cơ điện , bán kính chiến đấu 100km và có thể bay liên tục 3 giờ đồng hồ, mọi khinh suất sẽ trả giá bằng sinh mạng
    --- Gộp bài viết: 06/02/2020 ---


    hình ảnh Tu-160M2 bay thử nghiệm đầu tiên tại Kazan , nếu trang bị động cơ NK-33-02 thì bán kính chiến đấu sẽ tăng thêm 1000km
    hieunch, iloveubaby, Tifavn1 người khác thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
  3. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Từ lâu Nga đã giới thiệu radar sử dụng AFAR FGA 35D có tầm hoạt động 260km, với trọng lượng chỉ 100 kg dành cho UAV hạng nặng, trong chế độ quét mặt đất có độ phân giải 1 mét ở 125Km, thông số còn tốt hơn cả radar của MQ4C có độ phân giải 1 mét ờ 87Km.
    Altius 6 tấn này được trang bị trí tuệ nhân tạo, kêtz nối dữ liệu tốc độ cao, về trang bị tính năng hoàn toàn có thể cạnh tranh với MQ 4c.
    Nhưng mà phải vài năm nữa mới xong.:-D
    https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/02/05/822344-voennie-bespilotniki
    souri thích bài này.
  4. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Có vẻ tiến độ đóng tàu tăng tốc kha khá rồi đó nhể !
    Có vài thông tin về công nghệ quốc phòng Nga
    1< Nga đã thay CEO điều hành cho Mig và Sukhoi Không rõ ông nào có đột phá gì ko ? Lý do thay do anh CEO trước che đậy việc Su 57 rơi.
    2< Tiếp theo công ty chế tạo xe tank chủ lực T tank than rằng hợp đồng cho nhà nước ko có lời toàn bị ép giá. Khiến cho cty ko có nguồn vốn ổn định đi vay đi mượn miết.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.722
    Quan trọng là BQP giờ có tiền chi và có kế hoạch dài hạn thì các nhà tư bản sân sau mới dám đầu tư nhà xưởng mới. Giờ gần như hết di sản LX để ăn mày rồi trừ mấy cái xác tăng T-72B còn vứt ngoài rừng. Kho dự trữ thì đã tiêu tốn khá khá qua 2 cuộc chiến Apganixtan và Syria với bơm hàng miễn phí cho hiệp định phòng thủ chung. Bọn hồi LX cũ giờ có được đồng nào nó lại đi mua hàng tầu cả chứ chả mua của Nga mà chỉ mong nhận miễn phí.
    vankong_quang thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    vid giới thiệu về liên hiệp Zvezda, nhà máy đóng tàu lớn nhất thế giới của Nga, cụ nào thắc mắc Nga nó có đóng đc tàu theo kỹ thuật mô đun mô điếc này nọ hay không thì nên nghía qua clip này :D

    --- Gộp bài viết: 11/02/2020, Bài cũ từ: 11/02/2020 ---
    mà bọn Nga có vẻ bị thiếu lao động nhỉ, điều khiển cần cẩu thấy toàn là nữ
    engkhoisouri thích bài này.
  7. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Ở Nga chỗ nào đk cần cẩu chả là nữ, vì thế mà giảm đc kha khá vụ tai nạn sập cần cẩu hay đè chết người r :D
    Mà cái xưởng này th Nga chủ yếu ở dạng học việc thôi, cần cẩu thì mua ở TQ, nữa con tàu trong video thì đóng ở HQ kéo qua,nhân công thì thiếu, CN thì th Hàn nó chuyển giao nhỏ giọt :D
    Lần cập nhật cuối: 11/02/2020
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    Nga nó đi từng bước là đúng bài rồi, phần lớn công nghiệp đóng tàu thời Liên Xô thì U cà kế thừa hết, Nga giờ nó đang từng bước gầy dựng lại thôi, giờ hạ tầng ở nhà máy Zvezda dư sức đóng các tàu lượng choáng nước khủng. Việc xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng đóng tàu khá đúng tiến độ với tuyên bố năm ngoái của Putin thời gian sắp tới là phát triển Hải quân nước xanh là ưu tiên cao của Nga
    --- Gộp bài viết: 12/02/2020, Bài cũ từ: 12/02/2020 ---
    sau khi phía Đan Mạch rút tàu đặt ống do sức ép của Mỹ, hôm nay tàu đặt ống của LB Nga Viện sĩ Chersky đã lên đường để tiếp tục công việc lắp đặt North Stream 2

    [​IMG]
  9. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Cái nhà máy đóng tàu quân sự nào của Nga chả đóng theo mudul.
    Nga định đóng tàu chiến hình dạng tàu hàng cho hải quân à.
    Như được biết tàu khu trục 22350 được đóng ở Severnaya Verf, 20380 thì đóng ở Amur, tàu đổ bộ 24000 tấn thì đóng ở bán đảo Crime,
    Không biết Zvezda đóng loại tàu chiến nào?
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    thực ra e nghĩ đóng tàu chiến thì chỉ cần bản vẽ cũng như năng lực cơ sở hạ tầng phù hợp là đóng đc thôi, như Severnaya Verf là nhà máy đóng tàu chiến chủ lực của Nga, thời LX đã đóng từ Sovremeny tới Udaloy, nc Nga hiện đại thì đóng đủ tàu thời thượng hiện giờ như 20380, 20385 tới 22350, nhưng rõ là 1 nhà máy là không đủ cho nhu cầu của HQ, đám 20380 là mới đóng tại Amur sau này thôi.

    Quan trọng là vị trí địa lý, đóng tàu 20380 ở Saint rồi chuyển cho hạm đội Thái Bình Dương khá là mất công, chi bằng đóng ở Amur rồi giao luôn cho tiện, sau này tới 22350 e đoán cũng sẽ như vậy.

Chia sẻ trang này