1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    S-400 hoạt động ở nhiệt độ không thể với vũ khí Mỹ
    - Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu thử nghiệm phiên bản "địa cực" của S-400 có thể hoạt động tốt ở ngưỡng nhiệt độ -70 độ C.

    Theo những thông tin được tiết lộ, phiên bản đặc biệt của S-400 được trang bị gồm Sở chỉ huy tác chiến, trạm radar đa năng và trang thiết bị phóng đặt trên xe tải chuyên dụng MZKT-7930 Astrolog.

    Điểm đặc biệt của phiên bản "địa cực" này là chúng được trang bị động cơ tua bin khí, dùng để khởi động động cơ chính của xe tải hạng nặng và thực hiện việc tăng nhiệt độc lập cho phòng thao tác, hệ thống tên lửa và trang thiết bị điện tử.

    [​IMG]
    Nga thử nghiệm S-400 trong hầm nhiệt dưới -40 độ C.
    Việc trang bị động cơ tua bin khí được cho là rất thích hợp khi làm việc trong điều kiện môi trường nhiệt độ cực thấp mà hầu hết các loại động cơ không thể hoạt động.

    Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Nga, động cơ tua bin khí sẽ được lắp đặt phía sau buồng lái xe tải hạng nặng. Bởi đây là khu vực cần phải có sự gia tăng nhiệt độ cho các linh kiện điện tử khi tác chiến trong điều kiện nhiệt độ cực thấp.


    Với việc được trang bị động cơ tua bin khí, hệ thống S-400 phiên bản "địa cực" có thể hoạt động được trong điều kiện nhiệt độ thấp tới - 60 đến -70 độ C.

    Dù Nga không tiết lộ phiên bản đặc biệt của S-400 sẽ được trang bị ở đâu nhưng với ngưỡng nhiệt độ trong thử nghiệm cho thấy, vũ khí này sẽ được triển khai tại Bắc Cực. Nếu thông tin này được Nga xác nhận đây được coi là động thái đáp trả của Nga khi Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Alaska - nơi có thể đe dọa trực tiếp đến Nga.

    Tờ Tvzvezda.ru hồi đầu tháng 1/2019 dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Putin cho biết, những hoạt động của Mỹ tại Alaska, đặc biệt là triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ảnh hưởng nghiêm trọng và đe dọa an ninh toàn cầu. Hệ thống này là một trong những tiềm lực hạt nhân của Mỹ triển khai.

    Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Nga đã nói rằng, việc Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa ở Alaska sẽ kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới và tăng khả năng của Mỹ trong việc đánh chặn các tên lửa của Nga.

    Cùng với tuyên bố của ông Putin, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Nga về địa chính trị, ông Vladimir Petrovich Anokhin cũng nhấn mạnh rằng, Nga sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng để đáp trả hành động của Mỹ ở Alaska.

    "Tôi tin rằng, cuộc chạy đua vũ trang mới như những năm 1970 và 1980 sẽ không diễn ra. Nhưng câu trả lời thích đáng từ phía Nga thì chắc chắn sẽ có. Chính vì vậy chúng tôi quan tâm đến Bắc Cực.

    Đặc biệt trên vùng đất của quần đảo Franz Josef Land nằm tại cực Bắc của Nga và là một phần của tỉnh Arkhangelsk. Ở khu vực chúng tôi sẽ triển khai các hệ thống phòng thủ đặc biệt của mình, chúng có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn các cuộc tấn công của các hệ thống phòng thủ của Mỹ ở Alaska".

    Lý giải nguyên nhân Nga quan tâm đặc biệt đến Bắc Cực, chuyên gia này cho biết rằng, các cuộc tấn công bằng tầm xa, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa và có thể mang đầu đạn hạt nhân sẽ bay xuyên qua Bắc Cực.

    Do đó, việc Mỹ chọn Alaska, còn Nga chọn Bắc Cực với mục đích đánh chặn các cuộc tấn công bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa, chuyên gia kết luận. Mặc dù vậy, nguồn tin này không tiết lộ vũ khí phòng thủ nào được Nga triển khai đến Bắc Cực.

    Tuy nhiên, loại vũ khí này đã dần lộ diện khi Nga bước vào giai đoạn thử nghiệm phiên bản "địa cực" của hệ thống S-400 - vũ khí phòng không có thể hoạt động tốt ở ngưỡng nhiệt độ thấp đến mức không thể với vũ khí Mỹ.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/s-400-hoat-dong-o-nhiet-do-khong-the-voi-vu-khi-my-3372709/
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Nga phong tỏa vùng biển ngoài khơi Syria để tập trận phóng tên lửa
    Chiến hạm Nga được triển khai tại Syria sẽ tiến hành ba đợt tập trận phóng tên lửa trong tháng 1 ở vùng biển phía tây Địa Trung Hải.

    [​IMG]
    Hộ vệ hạm Đô đốc Makarov của hải quân Nga. Ảnh: Yantar.

    Quân đội Nga ngày 9/1 đưa ra thông báo hàng không (NOTAM) tuyên bố cấm mọi tàu thuyền, máy bay dân sự tiến vào một vùng biển quốc tế ngoài khơi Syria trong các ngày 9-10/1, 16-17/1 và 30-31/1 để tiến hành các cuộc tập trận tên lửa, TASS đưa tin.

    Đợt tập trận tên lửa được tiến hành không lâu sau khi không quân Israel cuối tháng 12 mở một cuộc không kích lớn vào các mục tiêu ở thủ đô Damascus của Syria, khiến một số binh sĩ Syria bị thương.

    Nga gần đây tăng cường hiện diện quân sự và các cuộc tập trận trên Địa Trung Hải từ giữa năm 2018, khi triển khai 10 chiến hạm thường trực tại đây, phần lớn đều mang tên lửa hành trình Kalibr, loại tên lửa Nga từng sử dụng để tấn công các mục tiêu khủng bố sâu bên trong lãnh thổ Syria.

    Hồi tháng 9/2018, Nga mở cuộc tập trận quy mô lớn gần bờ biển Syria để kiểm tra kỹ năng chiến thuật, khả năng tác chiến của các lực lượng triển khai tại đây. Cuộc tập trận có sự tham gia của 26 chiến hạm và tàu thuyền hỗ trợ, trong đó có hai tàu ngầm, cùng 34 máy bay chiến đấu các loại. Trong cuộc tập trận này, hải quân Nga đã phóng thử một số tên lửa.

    https://vnexpress.net/the-gioi/nga-...-syria-de-tap-tran-phong-ten-lua-3867114.html

    Nga diễn tập thì đều cấm biển, bảo đảm an toàn, còn NATO diễn tập thì mở cửa biển cho tàu hàng đi qua đi lại như chỗ ko người, tới khi xảy ra tai nạn thì rồ Mỹ nó còn đổ thừa do NATO tự do hàng hải nên xảy ra đâm tàu là bình thường, lấp liếm ngu mà cũng lấp liếm
  3. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Tướng Mỹ thừa nhận mọi lá chắn vô dụng trước tên lửa siêu vượt âm Nga
    Tướng Thompson cho rằng các vũ khí và tư duy phòng thủ hiện nay của Mỹ không thể chống được tên lửa siêu vượt âm Nga đang phát triển.

    "Thực tế khắc nghiệt là các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại, cũng như tư duy tác chiến của chúng ta đơn giản là không có khả năng chống lại mối đe doạ này", Daily Star ngày 11/1 dẫn nhận định của thiếu tướng Howard Thompson, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Mỹ, đề cập đến các vũ khí siêu vượt âm mới của Nga.

    Trong bài viết đăng trên The Hill ngày 10/1, tướng Thompson cho rằng giới lãnh đạo quân sự Mỹ đã không có kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ phù hợp để đối phó với các vũ khí có vận tốc gấp 27 lần vận tốc âm thanh như Avangard của Nga.

    Theo Thompson, các cảm biến và radar trong biên chế Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ được thiết kế chỉ để chống lại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vốn có quỹ đạo bay dễ phát hiện, không có khả năng đánh chặn các phương tiện bay thấp, nhanh và có thể vòng tránh như Avangard.

    Báo cáo tình báo Mỹ hồi tháng 5/2018 nhận định thiết bị Avangard của Nga có thể đủ sức vượt qua mọi lá chắn tên lửa của Washington và đồng minh. Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ John Hyten hồi tháng 3/2018 cũng nhận định rằng nước này hiện chưa có biện pháp nào có thể chống lại đợt tấn công bằng vũ khí siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc, đồng thời đề xuất phát triển một loại vũ khí mới để răn đe.

    https://vnexpress.net/the-gioi/tuon...g-truoc-ten-lua-sieu-vuot-am-nga-3867394.html
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Máy bay MC-21 của bọn ăn hại Nga dùng vật liệu Composite của công ty Hexcel Mỹ nhưng có tin Mỹ đang cắt nguồn cung cấp
    Bọn Nga muốn tạo ra nhưng phải cần nguồn lực R&D đến năm 2025 mới xong thì để máy bay ra đời chắc phải 2030 . Mỹ độc quyền loại vật liệu tổng hợp rồi.Ở Nga chưa có nhà máy sx Composite

    https://sputniknews.com/business/201901101071368647-mc-21-composite-materials-sanctions/

    Composite trên máy bay Nga MC-21 là do cty Hexcel của Mỹ cung cấp

    https://www.hexcel.com/News/News-Re...-flight-of-mc-21-new-generation-commercial-ai
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276


    Siemens gives educational license to Russian universities


    https://mpei.ru/lang/en/main/News/Lists/NewsList/NewsDispForm.aspx?ID=204
    Bọn Nga quá vô dụng đến học kỹ thuật cũng phải mua giấy phép của Siemens để học chương trình kỹ thuật của Siemens . Nước Nga giờ giáo dục chả có gì
  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Và bọn Mỹ vẫn phải bám đít Nga để lên vũ trụ tới tận 2030

    Date: February 28, 2019
    Mission: Expe***ion 59 Launch
    Description: NASA astronauts Nick Hague and Christina Hammock Koch and Alexey Ovchinin of the Russian space agency Roscosmos are scheduled to launch aboard a Soyuz spacecraft from the Baikonour Cosmodrome in Kazakhstan for a mission to the International Space Station as members of Expe***ions 59 and 60.

    Targeted Date: March
    Mission: Commercial Crew Boeing Orbital Flight Test (Uncrewed)
    Description: NASA and industry partners are targeting the return of human spaceflight from Florida’s Space Coast. These flight tests will prove the space systems meet NASA’s requirements for certification to carry astronauts to and from the International Space Station. For this uncrewed flight test, Boeing’s Starliner spacecraft will launch on a United Launch Alliance Atlas V rocket from Space Launch Complex 41 at Cape Canaveral Air Force Station.

    https://www.nasa.gov/launchschedule
    Lần cập nhật cuối: 12/01/2019
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Each Atlas V rocket uses a Russian-built RD-180 engine burning kerosene and liquid oxygen to power its first stage and an American-built RL10engine burning liquid hydrogen and liquid oxygen to power its Centaur upper stage. The RD-180 engines are provided by RD Amross,

    :D
    bloodheartvn thích bài này.
  8. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Mỹ sợ khi Nga vũ trang tới ‘chiều không gian thứ 4’
    (Bình luận quân sự) - Giới tướng lĩnh Hoa Kỳ tuyên bố rằng: Với tên lửa siêu thanh, Nga đã đạt tới "chiều không gian thứ 4" trong vũ trang.
    Nga và Trung Quốc đã đạt đến "chiều không gian thứ 4" trong lĩnh vực vũ khí trang bị, minh chứng cho điều này là vũ khí siêu thanh như tên lửa Avangard hay tên lửa Kinzhal của Nga, cựu Tư lệnh Bộ chỉ huy miền Bắc Hoa Kỳ, Thiếu tướng Howard Thompson viết như vậy trong bài báo cho tờ Hill của Mỹ.

    Ông nhấn mạnh rằng, có lẽ các chính trị gia Mỹ không nhận thức được rằng, với vũ khí siêu thanh, Nga và Trung Quốc đã mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu của mình, và theo đánh giá của vị tướng Hoa Kỳ, nước này cũng nên tích cực bắt tay vào thực hiện những phát triển tương ứng.

    Cần lưu ý rằng, theo báo cáo của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Mitchell, vũ khí siêu thanh có thể cho phép Hoa Kỳ tấn công các mục tiêu ở tốc độ cao trên khắp thế giới, trong khi các hệ thống phòng không hiện có sẽ tự động trở nên lỗi thời.

    Ngoài ra, các phương tiện chiến đấu siêu thanh mang tới cho chủ sở hữu vũ khí này cái gọi là "hiệu ứng chiều thứ 4", khiến cho đối thủ bị giảm đáng kể khoảng thời gian đưa ra quyết định.


    Ví dụ như Mỹ và Nga khi tấn công nhau bằng tên lửa siêu thanh [lấy chuẩn tốc độ khoảng Mach20] thì loại vũ khí này chỉ mất thời gian chưa đầy 1h là sẽ bay đến tấn công mục tiêu của đối phương.

    Ông Thompson nhớ lại rằng, các cuộc thử nghiệm thành công đối với tổ hợp Avangard có tốc độ lên tới Mach20 mà Nga tiến hành vào tháng 12 đã chứng minh rõ ràng rằng, Hoa Kỳ không có được khả năng tương tự, và hệ thống phòng không của đất nước không thể đối phó với các mối đe dọa như vậy.

    Xét về mặt kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của Avanguard khá đơn giản. Nó sử dụng tên lửa đạn đạo đưa lên quỹ đạo Trái Đất và sử dụng chính trọng lực để tăng tốc độ. Avanguard sử dụng thế năng và khả năng cơ động quỹ đạo khiến các hệ thống phòng thủ đối phương không thể xác định được quỹ đạo bay của nó như những đầu đạn của ICBM; do đó, họ không thể ngăn chặn.

    Đầu nổ thông thường hoặc hạt nhân có sức công phá tới hơn 300 Kilotone kết hợp với gia tốc cực lớn của đầu đạn đảm bảo khả năng tấn công chính xác và phá hủy mục tiêu với khả năng hủy diệt kinh hoàng.

    [​IMG]
    Với tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal (Dagger) và Avangard Nga đã vượt qua Mỹ và Trung Quốc
    Mỹ và các quốc gia phương Tây đã từng nghi ngờ rằng, làm sao người Nga có thể giải bài toán về việc điều khiển thiết bị bay ở tốc độ Mach 27 (gấp 27 lần tốc độ âm thanh) và vật liệu cấu thành AGGB ra sao để chịu được nhiệt độ hàng nghìn độ C khi bay trong bầu khí quyển Trái Đất? Đến nay thì họ đã được chứng thực nhưng không thể hiểu rằng, vì sao Nga làm được như vậy.

    Điều tương tự cũng xảy ra với tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ các nền tảng bay trên không của Nga.

    Thiết bị chuyên chở là máy bay tiêm kích hạng nặng MiG-31 hay các máy bay ném bom chiến lược như Tu-22M3 sẽ chở đạn tên lửa Kinzhal lên độ cao lớn để tạo thế năng cho tên lửa. Sau khi rời bệ phóng, động cơ tự thân sẽ tăng tốc đạn tên lửa Kinzhal lên siêu thanh và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 1.500km.

    Kinzhal dù được thiết kế là thiết bị bay khí động có khả năng đạt tốc độ tới Mach 6, nhưng lại không phải bay ra ngoài khí quyển Trái Đất, cùng với quỹ đạo phức tạp không thể phán đoán được nên không hệ thống phòng thủ nào có thể đánh chặn.


    Theo bình luận của nhà phân tích chính trị quân sự Andrei Koshkin, quân đội Hoa Kỳ không chỉ công khai thừa nhận sự tụt hậu của mình trong lĩnh vực quốc phòng, mà còn biết rõ ai là thủ phạm đưa tới tình trạng này: Đó chính là sự kiêu ngạo, coi thường đối thủ.

    Washington không tin rằng Moscow sẽ có thể tạo ra các hệ thống vũ khí như vậy, nhưng giờ đây cả thế giới đã tận mắt chứng kiến một điều mà Nga công khai tuyên bố trong thập kỷ qua đã biến thành hiện thực. Quân đội Nga đã đưa vũ khí siêu thanh vào trực chiến [tên lửa Kinzhal] và sắp tới là Avangard.

    Vũ khí này đã được người Mỹ đưa vào "chiều không gian thứ tư" vì tốc độ cao, khi mà gần như không còn thời gian để đưa ra quyết định tấn công trả đũa. Với việc Nga đã biên chế những tên lửa như vậy, tất nhiên là hiện nay Lầu Năm Góc phải thừa nhận rằng, Hoa Kỳ đang tụt hậu đáng kể so với các quốc gia sở hữu loại vũ khí độc đáo như Nga.

    Ngày hôm nay những chuyên gia có thẩm quyền trong lĩnh vực này đã hiểu rõ ai là người có lỗi trong chuyện này. Đó là những chính trị gia đã đưa Hoa Kỳ đến tình trạng khi mà người Mỹ chỉ toàn nói về những ưu thế của mình, trong khi sự thật là ưu thế đó đã hoàn toàn mất đi.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...-vu-trang-toi-chieu-khong-gian-thu-4-3372723/
  9. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    https://bmpd.livejournal.com/3493417.html

    Theo như bài viết này thì pháo 2A82 ban đầu đc thiết kế để nâng cấp cho T90 và T80 để bắn các đạn thanh xuyên dài 9 tất với thêm 1 máy nạp đạn phía sau kiểu modun(khá giống vs dự án tăng nào mà lão quạt Nga đã viết) l. Nhưng có vài khó khăn mà k thực hiện đc :D
  10. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    HVP Mỹ thua vận tốc đạn xe tăng Nga
    (Vũ khí) - Dù được Mỹ gọi với cái tên đạn siêu thanh HVP nhưng theo chuyên gia Nga, vận tốc của loại đạn này còn kém đạn pháo xe tăng Nga.

    Nhận định trên được chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov đưa ra khi Hải quân Mỹ tuyên bố vừa thử nghiệm thành công đạn siêu thanh HVP. Dù khẳng định cuộc thử nghiệm thành công tốt đẹp nhưng Mỹ không tiết lộ chi tiết về cuộc thử nghiệm này.

    Ngoài ra, Hải quân Mỹ đang có kế hoạch trang bị đạn siêu tốc HVP cho hải pháo 127mm trên các loại tàu chiến của lực lượng này. Mỹ tin rằng, đạn HVP làm tăng khả năng tấn công chớp nhoáng các mục tiêu tầm xa, cũng như giúp chỉ huy chiến trường ra quyết định chiến đấu theo thời gian thực tốt hơn.

    [​IMG]
    Theo chuyên gia Nga, đạn pháo thông thường cũng có thể đạt vận tốc như HVP.
    Không những vậy, trang website của Viện nghiên cứu Hải quân Mỹ khẳng định, với loại đạn công nghệ cao này, sức mạnh quân sự Nga sẽ bị kiềm chế. "Hải quân Mỹ hiện đang phát triển loại vũ khí tiềm năng mới có thể cải thiện sức mạnh của các tàu chiến trong việc tự vệ trước các tên lửa của đối phương, đó là đạn HVP", báo cáo có đoạn viết.

    Bất chấp sự tự tin của người Mỹ vào sức mạnh và độ tin cậy của đạn HVP, chuyên gia Alexei Leonkov cho rằng, việc Mỹ tiếp tục theo đuổi công nghệ này là sự lãng phí lớn.

    Theo chuyên gia Nga, việc Hải quân Mỹ cố gắng sử dụng HPV chỉ nhằm mục đích "chữa cháy" cho nguồn ngân sách khổng lồ đã được chi cho quá trình phát triển pháo ray điện từ và các thiết bị liên quan.

    HPV chỉ thực sự giúp tăng sơ tốc đầu nòng, nhưng không giúp cải thiện tầm bắn. Đây không phải là yếu tố chính giúp cải thiện uy lực của pháo hạm. Ngoài ra, vị chuyên gia này còn cho rằng, việc Hải quân Mỹ gọi HPV với các tên hoa mỹ là đạn pháo siêu thanh giống như việc "khen thỏ chạy nhanh".

    "Các loại đạn pháo truyền thống đã đạt tốc độ siêu thanh. Sơ tốc trung bình của các loại đạn pháo thường đạt khoảng 7.200km/h hoặc Mach 6,5. Xét ở yếu tố này, tất cả các loại vũ khí hạng nặng trên thế giới đều đang bắn đạn siêu âm", chuyên gia Nga nói.

    Đồng thời ông này nhấn mạnh thêm rằng, với tốc độ đạt được của HVP, chúng thậm chí còn bay chậm hơn cả đạn được xe tăng Nga bắn ra. Ngoài ra, loại đạn HVP của Mỹ còn tồn tại nhược điểm lớn đó là viên đạn được bắn ra chỉ bay với quỹ đạo thẳng và không hề có sự can thiệp hay tính toán về đường đạn.

    Chính vì vậy, chúng không hề mang lại hiệu quả chiến đấu như nhà sản xuất và Hải quân Mỹ tuyên bố.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/hvp-my-thua-van-toc-dan-xe-tang-nga-3372865/

Chia sẻ trang này