1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Vũ khí nào thì cũng chỉ là công cụ của con người, Chiến đấu là những người lính, quân nhân.
    Lệnh cấm vận đã làm giảm nguy cơ an ninh của nhiều quốc gia Châu Á, Nga giảm bớt nguy cơ tổn thất danh tiếng, nhất là khi bán vũ khí ở khu vực Trung Đông.
    Indo thì đỡ được bao nhiêu vấn đề ngoại giao.
    :-D:-D:-D
  2. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Indo với tốc độ phát triển CN quốc phòng ntn mấy mà thành Anh hay Hà lan ở ĐNA.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Tớ thấy nó bay bên mấy nướckhác toàn xài mét với độ. Còn xe bảo đảm kỹ thuật thì ta đã sắm sẵn hàng của Pháp xài chung với Su-30mk2 dưới Biên Hoà. Điều khiển tác chiến thì nó dùng bộ đàm tầu BaoFeng như Nga thôi
    --- Gộp bài viết: 14/03/2020, Bài cũ từ: 14/03/2020 ---
    Con này làm giảm trọng lượng nhờ chuyển qua xài khung gổ hả cụ :-D
    convitbuoc thích bài này.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Súng phóng lựu chống người nhái DP-64
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    [​IMG]
    Putin sẽ thành loài quý hiếm cần được bảo vệ
    Chủ tịch Quốc hội Nga ca ngợi Tổng thống Putin và nói trong thời biến động như hiện nay, không phải dầu, khí mà ‘Putin mới là tài sản quý’ của quốc gia.
    Phát biểu trước Viện Duma Quốc gia hôm 11/03, Chủ tịch Duma, ông Vyacheslav Volodin nói: “Vladimir Vladimirovich [Putin] chính là hạt nhân của Liên bang Nga… Ông đã giữ để Nga không trượt đi và nhận lãnh trách nhiệm mà nay sẽ trong tay ông trọn đời.”
  6. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    363
    Thép Hi tensile đó thím, có cần làm bia bắn tập qua tớ cấp cho 1 ít
    kuyomukotoho thích bài này.
  7. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Không nhớ đọc ở đâu, nó chém có định làm full cái vỏ bằng nhựa, mà mấy th bên độ bền vật liệu nó can, kêu coi chừng gãy như cây tre khô. Vậy nên sau này làm bằng khung thép ốp vân ép nhé cụ, cũ mà mới :-D
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Biên phòng Nga trang bị Kamaz 43269 (BPM97) tháp pháo 30mm 2A42

    [​IMG]
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    :-D:-D:-D:-DCác bạn Nga vàng cho biết, Mỹ sắp sụp đổ và Opec viết bằng tiếng Nga sắp ra đời, giá dầu giảm mạnh như này là đòn của Putin đánh vào đế chế dầu mỏ Dollar của Mỹ :-D:-D:-D Nga sẽ tự cắt máu mình để tiêu diệt nước Mỹ
    Copy từ Facebook , bài viết được các pro Nga lên đỉnh liên tục:

    Kể từ đó, Nga-Putin đã lên kế hoạch đánh sập mặt Petrodollars, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó đã ra lệnh phải tiến hành ngay lập tức đòn tấn công đầu tiên (First Strike) mang tên "Golden Tsar" nhằm vào "hệ thống Petrodollas" của Mỹ... Nếu thành công, thì như tuyên bố của Sergey Glazyev, cố vấn hàng đầu của Kremlin đã cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây rằng:

    "Người Mỹ càng hiếu chiến thì họ sẽ càng sớm thấy sự sụp đổ cuối cùng của đồng Dollars. Thoát khỏi đồng dollars là cách duy nhất để các nạn nhân thoát khỏi sự xâm lược của Mỹ... và ngay khi Nga và Trung Quốc thông qua, đó có thể sẽ là sự kết thúc của quân đội Hoa Kỳ".

    Có điều, việc lật đổ petrodollars không phải là ý tưởng mới mẻ gì, khi trật tự này đã tồn tại hơn 40 năm qua. Nga quyết tâm thực hiện một thị trường mua bán dầu phi dollar. Moscow đã cho thấy những nỗ lực tích cực để giảm sự phụ thuộc vào petrodollars bằng việc chấp nhận thanh toán một phần bằng Nhân dân tệ đối với hoạt động xuất khẩu dầu sang Trung Quốc.

    5. Một trong những lý do cho động thái này của ông Putin là do Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Rosneft và các công ty năng lượng khác, khiến họ gặp khó khăn trong việc thanh toán bằng đồng USD… Và rồi nước Mỹ, dưới thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump để tiếp nối việc bảo vệ đế chế Petrodollars đã ký lệnh siết chặt cấm vận Nga vào năm ngoái. Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “Nga sẽ trả đũa Mỹ tại một thời điểm và địa điểm mà chính họ lựa chọn”. Và bây giờ có lẽ đã đến lúc…

    Trong một thông tin tưởng như không liên quan nhưng lại rất liên quan, trước Duma quốc gia Nga, nghị sĩ đảng Nước Nga Thống nhất, bà Valentina Tereshkova đề xuất sửa đổi Hiến pháp Nga, theo đõ bãi bỏ hạn chế nhiệm kỳ đối với Tổng thống Vladimir Putin. Như vậy, khi sửa đổi Hiến pháp có hiệu lực, quy định một người không thể giữ chức vụ Tổng thống Nga hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp sẽ được áp dụng mà không tính đến số nhiệm kỳ người này đảm nhận trước đó. Do đó, Tổng thống Putin sẽ tiếp tục được ra tranh cử sau khi mãn nhiệm vào năm 2024, thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thứ 4… và vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2020, tại cuộc họp của các bộ trưởng OPEC+ ở Viena, theo lệnh Putin, Bộ trưởng năng lượng Nga đã nói KHÔNG với quyết định của OPEC với chương trình giảm sản lượng sản xuất dầu để ổn định giá “vàng đen”, khiến các bộ trưởng OPEC bị sốc.

    Cuộc họp không thành công, giá dầu ngay lập tức sụp đổ từ 45 xuống còn 31 USD/thùng, giá thấp nhất kể từ năm 1991 – chiến tranh vùng Vịnh. Cuộc chiến giá dầu lửa giữa Nga và Arabia Saudi với Mỹ bắt đầu! Thực chất cú đấm bồi này là mở đầu cho một “cuộc chiến dầu giá rẻ” mà Nga-Putin triển khai để bóp chết ngành khai thác dầu đá phiến của Mỹ.

    Như đã biết, Mỹ không có các mỏ dầu như Nga và Ả rập Saudi nên Mỹ chỉ sản xuất dầu bằng công nghệ đá phiến. Chính vì vậy giá thành sản xuất cao gấp 1,5 lần với sản xuất truyền thống. Tuy vậy mười năm nay, Mỹ nhờ công nghệ này và sử dụng quân bài OPEC đã trở thành một nhà xuất khẩu dầu lớn trên thế giới.

    Nhưng, thật không may, công nghệ dầu đá phiến của Mỹ tồn tại rất mỏng manh trên đống nợ nần, sống nhờ giá dầu cao… Việc Nga gia nhập OPEC+ sau đó, khiến giá dầu lên và cũng khiến cho ngành khai thác dầu đá phiến của Mỹ tăng trưởng mạnh. Năm 2019, Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất, kết hợp với cấm vận, trừng phạt Iran và Venezuela…Mỹ đã chiếm rất nhiều thị phần.

    Đúng lúc đang hưng thì giá dầu đã hạ khi nguồn cầu hạn chế bởi dịch COVID-19 khiến thế giới xây xẩm thì Putin tung quả đấm bồi rút khỏi OPEC+, các thỏa thuận hiện tại sẽ chấm dứt sau khi hết hạn vào ngày 31/3/2020 và bắt đầu từ thời điểm này, mạnh ai nấy sản xuất…

    6. Không chỉ có vậy, Nga cùng Trung Quốc còn tích cực xây dựng một hệ thống tài chính độc lập với hệ thống tài chính Mỹ. Thông qua đó, họ cho thế giới một lựa chọn thoát khỏi đồng đô la Mỹ. Sự độc quyền của đồng dollar Mỹ như một phương tiện trong giao dịch dầu thô trên toàn thế giới đang ngày càng bị thách thức bởi sự trỗi dậy của các loại tiền tệ khác. Nếu có thể bạn quên thì kéo lên trên đọc lại phần Trung Quốc bắt buộc mọi giao dịch đều phải bằng Nhân dân tệ, và kể từ đó khối lượng giao dịch hàng ngày trên sàn giao dịch Thượng Hải luôn duy trì quanh ngưỡng 500.000 lượt/ngày trong khoảng 02 năm qua - với mỗi giao dịch tương đương 1.000 thùng dầu thô. Khối lượng giao dịch của dầu thô bằng đồng CNY của Thượng Hải đã vượt qua các đối thủ trên Sàn giao dịch Dubai Mercantile, thậm chí đôi khi tiệm cận với Sàn giao dịch Biển Bắc Brent – vốn được coi là trung tâm của các giao dịch dầu thô quốc tế.

    Với việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới và mở rộng công suất, giới chuyên gia ở Trung Quốc đã dự báo rằng, công suất lọc dầu của quốc gia sẽ tăng 8% trong năm 2019. Xây dựng một đế chế mới mang tên Petroyuan (Nhân dân tệ dầu mỏ) nhằm thay thế cho Petrodollar, được xem là nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thiết lập công cụ để chống lại quyền bá chủ của đồng dollar Mỹ trên thị trường dầu mỏ.

    Hồi tháng 5/2018, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran, kêu gọi các nước khác cắt giảm nhập khẩu dầu của Iran về 0. Tuy nhiên, tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng không khiến Bắc Kinh nao núng, thậm chí Trung Quốc chuẩn bị tiếp tục nhập khẩu dầu từ Iran.

    "Là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Iran, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu từ quốc gia này bằng đồng CNY và có thể chống lại sự biến động giá cả trên thị trường Thượng Hải", chuyên gia kinh tế trưởng của Tập đoàn Dầu khí và Kim loại Nhật Bản – ông Takayuki Nogami nhận định.

    Nếu việc sử dụng đồng CNY để thanh toán giao dịch giao ngay tăng, nhu cầu giao dịch tương lai bằng tiền Trung Quốc sẽ tăng lên như một phương tiện để chống lại biến động giá.

    7. "Nóng" ở Liên minh EU

    Trong một diễn biến khác, Liên minh Á-Âu - một liên minh kinh tế liên lục địa bao gồm Kazakhstan và các quốc gia thành viên cũ khác của Liên Xô có kế hoạch thiết lập thị trường năng lượng chung.

    Tại hội nghị của liên minh vào tháng 12/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: "Chúng tôi đã phê duyệt các chương trình quy mô lớn để hình thành thị trường chung cho các sản phẩm khí đốt và dầu mỏ."

    Tổng thống Nga cũng tiết lộ kế hoạch sử dụng đồng rúp Nga để giao dịch thanh toán giữa các quốc gia thành viên. EU cũng bắt đầu nhận thức được những rủi ro của việc phụ thuộc nặng nề vào petrodollar. Cuối tháng trước, Ủy ban EU (châu Âu) đã tuyên bố ý định về việc tạo ra một chuẩn mực giao dịch bằng đồng euro đối với dầu thô, điều này khiến Mỹ điên tiết lên và liền đưa ngay EU vào danh sách những kẻ phá hoại thương mại Mỹ đấy, kiểu như gõ đầu nhắc nhở.

    8. Tất nhiên, Mỹ cũng sẽ không ngồi yên nhìn đế chế petrodollars mà họ tạo dựng bị lung lay rồi sụp đổ. Khi hệ thống Petrodollars bị sụp đổ, Mỹ sẽ mất hết sức mạnh, quân đội Mỹ hết hung hăng… Do đó, để bảo vệ yếu tố sống còn của vị trí bá chủ, Mỹ đã đang và sẽ thực hiện 2 phương án thường thấy:

    (i) Cấm vận, trừng phạt buộc đối thủ đầu hàng.

    (ii) Sử dụng vũ lực.

    Nhưng nước Nga thời Putin đã dám thách thức và quyết tâm phá bỏ hệ thống Petrodollar trong cuộc chiến giá dầu giá rẻ này là dựa trên các cơ sở sau:

    (a) Tiềm lực quân sự Nga, coi như vô hiệu hóa việc Mỹ sẽ dung vũ lực đánh Nga như từng áp dụng ở Iraq, Lybia…

    (b) Với tài chính hiện có, Nga đủ sức duy trì giá dầu từ 20-30 USD/thùng trong thời gian 4-6 năm. Bởi trong hai năm qua, Nga đã khá rõ ràng trong việc chuyển đổi sở thích giữa fiat, dưới dạng tiền dự trữ của thế giới, Đô la Mỹ và tài sản cứng, tức là vàng, nhất là vào giữa năm 2018, khoảng thời gian quan hệ giữa Mỹ và Nga chạm đáy đá… thì Nga lặng lẽ bắt đầu đào, nắm giữ vàng, dẫn tới tích trữ vàng của Nga tiếp tục tăng và chỉ sau vài tháng đã tăng lên mức kỷ lục, hơn gấp đôi trong 4 năm qua. Tính đến ngày 1 tháng 12, dự trữ vàng của ngân hàng trung ương ở mức 72,7 triệu ounce, trị giá khoảng 108 tỷ đô la.

    Vì vậy, Nga đang muốn tăng gấp đôi và ngoài việc chuyển đổi dự trữ ngoại hối của mình thành vàng. Trong một báo cáo "Làm thế nào Petrodollar lặng lẽ chết, và không ai nhận ra" có nếu về vụ sụp đổ giá dầu vào cuối năm 2014, petrodollar đã trải qua lần trải nghiệm cận tử đầu tiên, vì xuất khẩu petrodollar sẽ giảm âm lần đầu tiên vào năm 2014 sau 18 năm. Và kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến sự phục hồi "khiêm tốn" gần như nguy hiểm bằng 0, khiến toàn bộ hệ thống petrodollars vẫn đang treo trên đồng hồ tử thần.

    (c) Có nhiều bạn sẽ thắc mắc về chuyện Nga hạ giá dầu thấp hơn chi phí sản xuất dầu đá phiến của Mỹ theo kiểu: “Ồ nếu là Mỹ thì thay vì bỏ 50$ chi phí để sản xuất ra 1 thùng dầu tôi sẽ mua thẳng với giá 30$ của Nga, mua cho hết dầu để bán thì thôi, để xem dầu mày hay tiền tao nhiều hơn”... Nghe thì dễ đấy vì Mỹ nhiều dollar mà. Nhưng vấn đề là Nga không bán dầu để lấy về dollar mà Nga bán bằng đồng rúp (hoặc , nhân dân tệ và euro). Nếu mà Mỹ muốn mua sẽ phải dùng Dollar đổi ra đồng Rúp hay CNY, Euro mới có thể mua được. Điều đó làm đồng Dollar yếu đi và đồng Rúp mạnh lên.

    (d) Chi phí cho khai thác 1 thùng dầu Nga là từ 18-20 USD, trong khi các công ty dầu lớn có số nợ dollar ít. Và Với tài chính hiện có, Nga đủ sức duy trì giá dầu từ 20-30 USD/thùng trong thời gian 4-6 năm, đủ lâu để khiến đế chế Petrodollar sập mặt.

    Cho nên, thời điểm này là cơ hội rất tốt bởi Mỹ vừa Đấm nhau với Trung xong, giờ lại thêm Covid-19 nữa …cho nên Nga đủ sức đánh nhau với Mỹ đến khi có kẻ chết hoặc đầu hàng. Ngắn hạn có thể bị thiệt nhưng trung hạn và dài hạn Nga sẽ chiến thắng. Và nếu như tại Idlib – Syria, Putin đã buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đến để ký giấy đầu hàng thì rồi sẽ đến lúc Mỹ và nhà Saudi cũng kéo nhau đến Moscow…

    Sự sụp đổ của OPEC – nền tảng của hệ thống đế chế Petrodollars thế giới của Mỹ - Saudi và thỏa thuận OPEC+ cũng chỉ là một phần của trò chơi người Mỹ…sẽ làm cho Putin-Nga hưởng lợi. Tiếp theo sẽ là hình thành một OPEC+ mới với các quy tắc mới “viết bằng tiếng Nga”, là trò chơi của người Nga mà không phải của người Mỹ. Rõ ràng khi Petrodollars sụp đổ, sự thống trị của Mỹ sẽ lung lay dữ dội hoặc xuống ngôi.

    -Tổng hợp từ nhiều nguồn đã đọc trong 7 năm qua-

    P/s: Mọi ý kiến đóng góp có tính logic đều sẽ được lắng nghe, vì đây là một chủ đề cực hấp dẫn và sâu.
  10. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Lạt chính ủy show cái link ra đc rồi - vì nội dung cũng là cuộc canh tranh vị thế và quyền lợi giữa các quốc gia.
    Tóm lại lạt chính ủy đang đi mua xăng giá rẻ ít nhất cuối năm nay.

Chia sẻ trang này