1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Vở kịch do Sáu Đĩ và Tin Hói cùng diễn thôi.
    Chờ khi đá phiến Mẽo chết thì hai thằng này mới oánh nhau thực sự.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.426
    Đã được thích:
    13.516
    [​IMG]
    Cuộc chiến dầu bắt đầu, Không Biết hai anh chuyên đào hút : Nga và Arap sẽ chịu được trong thời gian nào. Khổ thân mấy anh chả liên quan gì như Iraq, Iran, Vene.... và Tập đoàn dầu khí Việt Nam , trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.159
    Mấy tay tín đồ Putin giáo này đúng là cuồng khỏi nói. Putin mà bị tiêu chảy thì chắc bọn ấy cũng ca được rằng Putin ra đòn làm ảnh hưởng đến giá phân bón hưu cơ của thế giới. Giết chết bọn sx Mỹ-Tây !!!!

    Đại dịch Corona làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh tế thế giới sẽ bước vào vòng xoáy suy thoái mới. Suy thoái thì không sản xuất, không sản xuất thì không mua dầu, không mua dầu thì giá xuống. Qua lăng kính của bọn tín đồ thì thành Putin ra đòn làm giá xuống. Bó chim.
    pbdkhatmau thích bài này.
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bạn này có óc hay chó ăn mất óc rồi ?
    OPEC + là cả bọn OPEC và Nga.Mỹ nằm ngoài OPEC nên thích làm gì thì làm.
    Khi có Covid-19, kinh tế toàn cầu giảm, nhu cầu xăng cộ cũng giảm theo. Nên giá dầu giảm.
    OPEC theo lệnh của Mỹ yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để nâng giá dầu lên. Thì dầu đá phiến Mỹ mới sống nổi.
    Saudi là chủ tịch OPEC yêu cầu Nga cắt giảm sản lượng.
    Nga tuyên bố "Tau dí b.òi vào giảm, giảm chỉ phục vụ thằng thày chúng mài là thằng Mẽo" Tau đã giảm sản lượng mấy lần để tỏ lòng đoàn kết với OPEC, cơ mà tao phát hiện ra cứ tao giảm sản lượng thì giá dầu tăng, giá dầu tăng là bọn Mỹ tăng sản lượng, thế là bọn Mỹ kiếm bộ tiền, trong khi bọn tau lại móm. Mỹ giờ sản xuất dầu lớn nhất thế giới chiếm cả chỗ của Nga và Saudi.
    Nói xong Nga ngoáy đ.ít về. Cả lũ OPEC cay. Saudi tuyên bố đã thế tau cũng tăng sản lượng, để giá dầu giảm xem thằng Nga nhợn sống được bao lâu.
    Nga nhợn bảo bố mài chuẩn bị sẵn phương án giá dầu còn 22USD rồi, bố sẽ sống khỏe 5-6 năm với cái giá ấy.
    Bọn Saudi vẫn máu, vừa quyết định giảm giá bán vừa tăng sản lượng dầu.
    Thường thì những thằng cãi lệnh quan thày Mỹ sẽ bị táng vỡ thớt. Bất kể nó đúng hay sai. Tuuy nhiên giwof lại là bọn Nga, táng nó thì nó táng lại. Nên Mỹ đang ngậm đá trong mồm éo nhổ ra nổi.
    Nói chung là cuộc chiến tranh thương mại thôi mà. Kéo dài thì cả lũ thiệt: Nga, Saudi, Mỹ.
    Chỉ có nhân dân thế giới là ăn mừng. Giá dầu giảm tha hồ mà đổ xăng đi tơi.
    kachiusa07, convitbuoc, lopbopp1 người khác thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.159
    Bọn Putin giáo này thường núp bóng nước Nga, nhân danh nước Nga để mà thực hiện cái mộng tưởng thù hằn của chúng, đó là chống Mỹ chết bỏ.

    Giá dầu xuống không có lợi cho kinh tế Nga. Putin không có khả năng cứu vãn, không có cách khống chế giá dầu để đạt được lợi ích tối cao cho nước Nga. Thế là bọn tín đồ đành phải xóc lọ tự sướng rằng giá dầu rớt thảm hại là do Putin ra đòn tiêu diệt dầu đá phiến Mỹ.

    Hồi năm 2014 cũng vậy, Mỹ làm trò, giá dầu xuống 30 đô thùng. Cả đám cất cao tiếng hát ca bài Putin ra đòn giết dầu đá phiến. Hên là lúc đấy kinh tế thế giới tăng trưởng tốt nên có cơ hội cho dầu lên lại. Mỹ cũng không thể khống chế giá dầu lâu dài. Và bọn rậm râu lúc đấy cũng tương đối bất ngờ trước biến động giá, nên đã cùng Nga đàm phán bắt tay giảm sản lượng khống chế giá. Giá lềnh bền được 40 - 50 đô thùng. Được 2-3 năm lây lất vừa qua. Trong quá tình đó dầu đá phiến Mỹ sản xuất vượt sản lượng Nga.

    Bây giờ lại ca bài diệt dầu đá phiến tập hai. Lần này là khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu, và có sự điều chỉnh lớn về chuỗi sản xuất. Giá dầu sẽ thấp trong thời gian dài hơn 5 năm. Mình dự rằng 5 năm giá dầu thấp nữa thì bọn dân Nga sẽ sắp hàng sang Ukraine xin hôn thú giả để được cơ hội sang EU chạy bàn, cày ruộng cho bọn Tây lông kiếm sống chứ 11 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga nuôi được bao nhiêu người ở mức giá 30 đô.
    Racuta thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Xe tăng chủ lực T-90M đang được sản xuất nằm trong hợp đồng mua mới 30 xe T-90M, bên cạnh đó sẽ nâng cấp 100 xe T-90A lên chuẩn T-90M

    [​IMG]
    [​IMG]


    Lớp kim loại nhám nhằm tránh trơn trượt cho binh lính đã được bổ sung trên xe
    [​IMG]

    [​IMG]

    halosun thích bài này.
  8. phienquanfsa

    phienquanfsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2020
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    10
    T90 có trợ lực thủy lực cho tay lái không nhỉ hay phải đạp côn vào số
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Đã ngẫn lại hay oẳng oẳng, nghe đến là chán.
    2014 cả loạt công ty dầu đá phiến Mỹ tạch. Nợ cụ nó 150 tỷ đô. Giải thể cả mớ.
    2020 bọn Nga nhợn tuyên bố không cắt giảm sản lượng - nó tuyên bố giữa cuộc họp OPEC chứ nó sợ đíu gì mà không nói. Nói tuyên xong nó ngoáy đít về.
    Thế là nó chủ động chứ không có cách không chế giá dầu là sao ? Ho ho
    Năm nay COVID-19 + giá dầu giảm sâu thê snayf thì lại cả mớ công ty dầu đá phiến Mỹ oẳng.
    Saudi chi phí cực lớn cho các vụ ăn chơi liên miên, hoàng gia đíu gì 15.000 người trả lương lũ này cũng chết, chưa kể đi du lịch sang Yemen mất mịa 700 tỷ đô mà bị bọn Houthis nó táng vỡ mồm, nó chiếm hết cả các thành phố lớn.
    Nga ngố cũng khó vì đang bị cấm vận,giờ thêm vụ giá dầu, chắc cũng lao đao.
    Chả thằng méo nào sướng. Chỉ có nhân dân thế giới sướng vì giá dầu giảm thôi.
    Thôi Hoàng Ngẫn uống thuốc đi đã.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    thực ra tình trạng hiện nay không khác gì chiến tranh thế giới cả, các quốc gia bị phong tỏa, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

    Những lúc như thế này thì quốc gia nào càng có sự độc lập tự chủ về các ngành công nghiệp nông nghiệp thiết yếu sẽ ít bị ah hơn các quốc gia dùng tiền đi outsource ra phía ngoài

Chia sẻ trang này