1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga giới thiệu máy bay không người lái cảm tử KYB

    [​IMG]
    Các máy bay không người lái cảm tử ( kamikaze-drone ) đang càng ngày càng phát triển , điển hình như Switchblade của Mỹ sử dụng từ 2012 và mối quan ngại đặc biệt với Harop ( phiên bản cảm tử của IAI Harpy ) do Israel phát triển , có khả năng SEAD các mục tiêu phòng không thời gian dài và cực kỳ khó phát hiện nhờ thiết kế giảm độ bộc lộ tín hiệu radar và động cơ siêu êm
    Công ty Kalashnikov Concern đã giới thiệu mẫu máy bay không người lái cảm tử KYB tại triển lãm quốc phòng IDEX-2019 tại Abu Dhabi , UAE , mẫu drone mới được phát triển trên cơ sở mẫu UAV Zala
    Thông số kỹ thuật của KYB : thời gian chiến đấu 30 phút , tốc độ di chuyển 150-180 km /h , tải trọng 3kg , kích thước là 1210 * 950 * 165 mm

    --- Gộp bài viết: 18/02/2019, Bài cũ từ: 18/02/2019 ---
    Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 là phương tiện tin cậy nhất trong lục quân UAE

    [​IMG]
    Theo TASS , dẫn theo nguồn tin quốc phòng ở triển lãm quân sự thường niên IDEX-2019 tại Abu Dhabi thì xe chiến đấu bộ binh ( IFV ) BMP-3 là xe có độ tin cậy cao nhất cũng như khả năng chiến đấu hiệu quả trong quân đội UAE
    Tỉ lệ hỏng hóc sau 100km di chuyển của BMP-3 chỉ có 0.23 trong khi xe tank chiến đấu chủ lực ( BMT ) AMX-56 Leclerc của Pháp có tỉ lệ hỏng hóc / tai nạn lên đến 3.5 . Theo bài giới thiệu của EDIC (Emirates Defense Industries Company) thì BMP-3 được ca ngợi có kiến trúc mở ( open-architecture platform ) giúp dễ dàng nâng cấp các thiết bị khác nhau cũng như khả năng bảo dưỡng tin cậy .

    Nguồn : https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6127137
    Braverrkimdungmk2 thích bài này.
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga dời lại việc sản xuất hàng loạt máy bay dân dụng tầm trung MS-21

    Việc sản xuất đại trà máy bay dân dụng MS-21 sẽ bị dời thêm 1 năm nữa do lệnh cấm vận từ Mỹ nhằm vào việc nhập khẩu vật liệu tổng hợp ( composite ) , dẫn theo người đứng đầu tập đoàn Rosteh , Sergey Chemezov
    MS-21 sẽ chính thức sản xuất hàng loạt vào cuối 2020 thay vì cuối năm nay và sẽ giao cho các đối tác hãng hàng không đã đặt hàng trước .
    Mỹ đã cấm vận nhắm vào Aerocomposite JSC ( công ty con của Tổng công ty hàng không hợp nhất UAC - United Aircraft Company , sở hữu dự án MS-21 ) cũng như 2 công ty ONPP Tekhnologiya, Romashyn JSC ( của tập đoàn nhà nước Rosteh ) , yêu cầu 2 tập đoàn là Hexcel ( Mỹ ) và Toray Industries ( Nhật ) ngừng cung cấp composite là nguyên liệu đúc 2 cặp cánh chính cũng như thân của MS-21 , khiến cho dự án MS-21 lao đao khi nó được cho là máy bay dân dụng khoang hẹp ( narrow-body ) sở hữu thiết kế có chứa vật liệu composit cao nhất nhì toàn ngành hàng không hiện nay
    Tuy nhiên Rosteh đã yêu cầu các nhà cung ứng vật liệu nội địa , đặc biệt là Rosatom sản xuất composit nội địa để cung cấp cho dự án
    kuyomukotohoBraverr thích bài này.
  3. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Chuyên gia chỉ nguyên nhân đồng minh Mỹ mua vũ khí Nga

    Theo TASS, UAE đã quyết định mua loạt vũ khí của Nga là hệ thống tên lửa đa năng Kornet-EM và tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir.

    Thông tin này được Thiếu tướng Mohammed Hassaini của Quân đội UAE thông báo bên lề Triển lãm quốc phòng IDEX-2019 đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc gia Abu Dhabi từ ngày 17 đến ngày 21/2.

    Vị tướng này cho biết: "Hợp đồng mua tên lửa chống tăng đa năng Kornet-EM có tổng giá trị là 39,7 triệu USD còn hợp đồng mua tên lửa Pantsir là 12,1 triệu USD". Mặc dù vậy, vị tướng này không tiết lộ về số lượng cụ thể những vũ khí quyết định mua về.

    Trong khi đó, ông Alexander Mikheyev - CEO của công ty thương mại vũ khí Rosoboronexport của Nga, UAE đang có kế hoạch hiện đại hóa hệ thống tên lửa Pantsir-S1 hiện có.

    [​IMG]
    Hệ thống Pantsir-S1.


    "UAE đã vận hành thành công hệ thống tên lửa Pantsir-S1 và chúng tôi đã nhận được đề nghị thực hiện chương trình hiện đại hóa thêm với hệ thống này", ông Mikheyev cho biết.

    Không chỉ mua tên lửa chống tăng và phòng không của Nga, hãng TASS còn tiết lộ, UAE còn đang tiến hành đàm phán với nhà sản xuất Nga về thương vụ tiêm kích thế hệ 4++ Su-35. Theo thông tấn Nga, UAE đã giành sự quan tâm đặc biệt với Su-35 ngay từ Triển lãm Airshow-2015 diễn ra tại Dubai.




    Thông tin trên được đại diện Tập đoàn Rostec (Nga), Sergei Chemezov cho biết, đại diện UAE và nhiều quốc gia Cận Đông đang rất quan tâm tới khả năng mua Su-35. Đặc biệt, UAE đang dự tính chi ra tới 48 tỷ USD mua vũ khí Nga thông qua đầu mối là Tập đoàn Xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport.

    Hiện chưa rõ UAE muốn mua bao nhiêu máy bay Su-35 và phiên chế chúng cho đơn vị nào. Cần nhấn mạnh rằng, UAE vốn là khách hàng mua vũ khí, trang bị quân sự hàng đầu của Mỹ và điều này cho thấy một thực tế, Mỹ đang mất dần khách hàng vào tay Nga.

    Bởi hiện Nga là một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới và họ tiếp tục tăng cường vị trí này trên thị trường quốc tế. Những vũ khí và thiết bị quân sự của Nga càng chứng minh được khả năng của chúng và được nhiều nước trên thế giới quan tâm.

    Các quốc gia trên thế giới hiện này đều muốn bảo đảm an toàn an ninh quốc gia và việc xây dựng quân đội hùng mạnh là điều cần thiết. Họ cần những loại vũ khí chất lượng, vì vậy buộc nhiều nước trong khối liên minh của Mỹ đang phải xem xét và định hướng chính sách đối ngoại của họ. Ưu tiên của một số nước là tạo mối quan hệ ngày càng thân thiện với Nga.

    Trước thực tế vũ khí Nga đang dần lên ngôi, nhà bình luận của Fox News - ông Andrew O'Reilly đã đưa ra ví dụ, máy bay chiến đấu F-15 Eagle, F-16 hay F/A-18 của Mỹ thua kém máy bay Su-35 của Nga rất nhiều.

    Điều này cũng được nhà bình luận của tạp chí The National Interest, Robin Sebastian thừa nhận. Mặc dù thực tế cả hai loại máy bay này đều đại diện cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, tuy nhiên so với F-15 của Mỹ, Su-35 có thể được gọi là "vua của bầu trời".

    Ngoài ra, hiện nay Nga cũng đang tiến hành đàm phán với Indonesia về bán máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++. Lưu ý rằng, từ trước tới nay, Jakarta đang dùng rất nhiều vũ khí do Mỹ sản xuất.

    Vị chuyên gia này kết luận: "Người đứng đầu nhà nước Nga đang tích cực sử dụng ngành công nghiệp quốc phòng như một công cụ cho ngoại giao quốc tế và họ nhận được sự ủng hộ từ những nước mà từ lâu đã được coi là đồng minh của Washington".


    Trước đó, tờ Pravda.Ru dẫn thông tin từ tờ Svenska Dagbladet của Thụy Điển đã liệt kê một danh sách vũ khí của Nga đang được sử dụng ở châu Âu và ảnh hưởng đến sự cân bằng trên thế giới.

    Trong danh sách này ngoài các loại vũ khí đã được trang bị còn có sự xuất hiện của loại tên lửa đạn đạo. Nhà báo này cũng nhấn mạnh rằng, sản phẩm này là nguyên nhân hàng đầu khiến phương Tây đau đầu. Trong danh sách này tất nhiên không thể thiếu siêu tăng thế hệ mới T-14 Armata.



    Không ngạc nhiên khi trong danh sách này có sự xuất hiện của loại máy bay ném bom Su-34. Loại máy bay này đã kịp chứng minh khả năng chiến đấu của mình ở chiến trường Syria. Như vậy có thể thấy nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có quốc gia từng là đồng minh và thường xuyên mua và sử dụng vũ khí, thiết bị quân sự của Mỹ đã dần chuyển sang lựa chọn vũ khí của Nga.

    Để lý giải vấn đề này, Đại tá Victor Murakhovski, trưởng ban biên tập tạp chí Kho vũ khí dân tộc, một thành viên của hội đồng chuyên gia, Chủ tịch Hội đồng ngành công nghiệp-quốc phòng Nga cho rằng, do vũ khí Nga có đủ sức mạnh, độ tin cậy cao, chi phí vận hành thấp và đã được chứng minh trong thực chiến.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...yen-nhan-dong-minh-my-mua-vu-khi-nga-3374784/
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Thế thì Aeroloft cứ phải đăng ký máy bay không phải là RA-xxxx dài mà cứ là VQ, VP dài dài :-D Vì ở Nga đánh thuế đăng ký tàu bay do nước ngoài sản xuất như Boeing, airbus cao hơn hàng nội :-D

    Boeing 777-300Er của hãng hàng không quốc gia Nga với đăng ký a/c reg là VP-xxx thay vì RA-xxx
    [​IMG]

    Trong khi đó SSJ-100 lấy được đăng ký RA-xxxx
    [​IMG]
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Lệnh cấm vận của Mỹ khiến niềm hy vọng MS-21 Nga "nằm đất dài hạn"

    https://anninhthudo.vn/the-gioi/anh...vong-ms21-nga-nam-dat-dai-han/799564.antd#p-1

    MC-21 chính thức nằm đất khi mà Composite thì Mỹ độc quyền rồi . MC-21 cũng chỉ là máy bay rửa tiền
    tifosimilan thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Nga tự tay phá hủy toàn bộ đạn tên lửa S-400 của Trung Quốc: Chuyện gì đang xảy ra?
    http://soha.vn/nga-tu-tay-pha-huy-t...c-chuyen-gi-dang-xay-ra-20190218231206146.htm

    Bọn Nga quá ăn hại , S-400 gì gặp bão đã bị phá hủy rồi
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822

    Những hình ảnh đầu tiên thử nghiệm Poisedon,
    Chỉ có mấy giây cảnh Poisedon dưới nước, chả rõ ra răng :D
    souri thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Tớ thấy gọi cái ấy là ngư lôi là oan cho nó. Nó giống cái tàu ngầm hạt nhân không người lái tự sát mang liều nổ hạt nhân
    --- Gộp bài viết: 23/02/2019, Bài cũ từ: 23/02/2019 ---
    Lại phải thử nghiệm lại kết cấu thân cánh từ đầu. Đúng là rất khốn nạn. Nhưng không có bước khốn nạn này thì còn khuya mới có PAK-DA, PAK-TA
    shinsaber thích bài này.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nó gọi là UUV hay sao ấy lão :D
    Thử nghiệm T90M
    bloodheartvn thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Tớ thấy bọn Nga chả nên tốn tiền vào mấy cái xe tăng này nữa. Xây dựng nguyên mẫu để quảng cáo xuất khẩu thì giờ khung gầm cạn mẹ rồi, phải làm mới, lời ít. Trong khi chả ai mua tới cấu hình đắt tiền đó cả. Gầm ngoài rừng nhặt vào lắp tháp mới rẻ tiền thành T-72B3 cho quân đội xài không đủ. Thay vì thế ta tập trung vô T-14, T-15 cho xuất khẩu luôn. Hoàn thiện nó để mai này kíp tăng T-14 ngồi trong T-15 lái từ xa. Đó mới là chiếc tăng cho quân đội Nga tiếp sau T-72B3 chứ chả phải cái tăng không có gì mới về tư duy nhưng vẫn đắt là T-90M.

Chia sẻ trang này