1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bọn ăn hại Nga mở lớp học dậy bảo dưỡng , thiết kế vận hành , sửa chữa động cơ Cummins của Mỹ . Xe Kamaz toàn động cơ Mỹ sống nhờ Mỹ chứ động cơ Nga làm gì có mấy


    ANOTHER MASTER-CLASS FOR ENGINE MECHANICS

    https://kamaz.ru/en/press/releases/another_master_class_for_engine_mechanics/


    [​IMG]
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    903
    Bọn Nga nó đâu có đủ tiền trang bị đại trà T-14, T-15
    Còn xuất khẩu thì lại càng khó hơn nữa, h cái nguy cơ chiến tranh quy ước quy mô lớn giữa các quốc gia là thấp. Nhu cầu thật sự chưa cần đến con tăng hiện đại như vậy. Mỹ và tây âu giàu thế mà vẫn nâng cấp tăng cũ xài. Còn cái dự án leo 3 , liên doanh giữa Pháp và Đức thì chắc đến 2030 mới thử nghiệm xong, lúc đấy mới có nhu cầu cho Amatar
    bloodheartvn thích bài này.
  3. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Hình ảnh được cho là tên lửa Zircon theo 1 số mạng xã hội Nga

    [​IMG]

    Ratnik dành cho nội địa, xuất khẩu và tương lai

    [​IMG]

    Iran dùng EW Nga ép hạ cánh MQ-9

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa chính thức tiết lộ vũ khí đã ép hạ cánh thành công chiếc UCAV hạng nặng của Mỹ MQ-9.

    IRGC cho biết, đơn vị tác chiến điện tử của lực lượng này đã dùng hệ thống tác chiến điện tử (EW) Avtobaza-M do Nga sản xuất ép hạ cánh thành công một chiếc máy bay tấn công không người lái (UCAV) MQ-9 của Mỹ.

    Cùng với việc ép hạ cánh thành công chiếc MQ-9, IRGC còn xâm nhập vào thẳng trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Mỹ và tiếp cận với toàn bộ thông tin những chiếc UAV Mỹ thu được khi hoạt động trên không phận Iraq và Syria. Tuy nhiên, không rõ thời gian và địa điểm diễn ra vụ việc.

    [​IMG]
    Chiếc MQ-9 nằm đất sau khi bị cho là do EW Iran can thiệp.
    Hiện Mỹ vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về thông tin được Iran đăng tải nhưng nếu được xác nhận thì đây là lần thứ 2 kể từ hồi giữa năm 2018, IRGC đã dùng Avtobaza-M ép hạ cánh thành công chiếc MQ-9 tối tân của Mỹ.


    Được biết, Avtobaza-M là một hệ thống gây nhiễu tự động trên nhiều loại tín hiệu phát xạ khác nhau. Hệ thống này có tầm hoạt động tối đa là 150km, độ cao tối đa là 30km, hệ thống có khả năng dò tìm tín hiệu trong dải tần từ 8-17.5Mhz.

    Hệ thống Avtobaza-M có khả năng quản lý trên 60 mục tiêu. Được biết, Avtobaza còn có khả năng gây nhiễu tín hiệu vệ tinh, mô phỏng tín hiệu của các loại sóng radar từ trạm điều khiển mặt đất, gây nhiễu loạn hệ thống điều khiển và dẫn đường của đối phương.

    Không những vậy, hệ thống còn có khả năng chống lại các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương, đảm bảo cho các khí tài của lực lượng vũ trang Iran hoạt động tốt trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.

    Hệ thống này cũng được triển khai trên một số tàu chiến của Hải quân Iran nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu và phòng thủ. Điểm đặc biệt là không chỉ lập công tại Iran, khí tài này cũng đã khiến ít nhất 1 chiếc UAV trinh sát/tấn công MQ-5B của Mỹ bị bắt sống tại Crimea hồi năm 2014.

    Sau khi thu được chiến lợi phẩm, Nga đã nhanh chóng xác định được chiếc UAV MQ-5B bị đánh chặn thuộc Lữ đoàn trinh sát số 66 của Quân đội Mỹ, đóng trên lãnh thổ Bavaria.

    Từ những thông tin trên hé lộ khả năng lớn rằng, rất có thể chính Avtobaza-M là "thủ phạm" đã giúp Iran bắt sống chiếc UAV RQ-170 của Mỹ hồi cuối năm 2011. Tại thời điểm đó, chiếc RQ-170 được đánh giá là dòng UAV tối tân nhất và mọi thông tin về nó đều được bảo mật tuyệt đối.

    Nhưng sau khi lọt vào tay Iran, Mỹ đã âm thầm đưa chương trình phát triển RQ-170 vào quên lãng và chúng gần như không được nhắc đến.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/iran-dung-ew-nga-ep-ha-canh-mq-9-3375069/
    Lần cập nhật cuối: 24/02/2019
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    1. Xe T-90M là xe chủ lực cho các sư đoàn cận vệ bảo vệ Moscow, đồng thời dụ Algeria, Ấn nâng cấp lên chuẩn này , nếu e T-90M này có trong biên chế Nga;-) T-90M giáp full mới chịu đô với T-99, Leo , Challenger các kiểu
    [​IMG]
    2. Bọn Nga dùng T-90A dùng nòng 2A46 L 46 tệ quá phải đổi sang T-90M dùng nòng dài hơn nhưng lại bị xịt cái khoảng ảnh nhiệt do T-90A xài Catherine , từ lúc sát nhập Crimea rồi Ukraine 2014 thì bị cấm vận
  5. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    nòng 2a46m2 tệ chỗ nào nhỉ, nó bắn đạn 3bm59,3bm60 có độ xuyên lên tới 830mm ở 2km, còn mạnh hơn khẩu l55 trên leo2 với đạn dm63 chỉ có độ xuyên 700mm tương đương với type 99 tàu.mỹ có đạn m829e4 có khả năng xuyên 900mm ở 2km nhưng mãi 2016 mới thử nghiệm giờ không biết biên chế được bao nhiêu.chủ lực vẫn là m829a3 có khả năng xuyên 763mm ở 2km khi bắn trên nòng của l44 của m1.khẩu 2a81 trên t90m có khả năng bắn đạn dài 3bm69 độ xuyên 1m ở 2km.nhưng nhu cầu của nga về loại nàycũng chỉ khoảng 200 chiếc , đối thủ của nó số lượng không nhiều lắm,các nước khác như ấn độ thì t90m chưa cần thiết lắm.sẵn dây truyền sản xuất nên làm luôn đáp ứng như cầu hiện tại. t14 thì khi có hợp đồng ngàn chiếc từ ấn độ lúc đó mới làm hàng loạt như t90 vậy.
    bloodheartvnkientrunganh thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Cận vệ mót cầu thì đụng độ với T-99 các kiểu ở trên phim chiến lang à. Nó chạy vô tới đó thì chắc Tamanskaya chắc đã ra tro cả rồi.

    Cái xe dùng nòng L46 thì đã sao. Cần thì thay pháo chứ cái nòng khoan tiện 2A46 đó nó bắn có 500-1000 phát là nó phình phèo tùm lum chứ không như nòng sau này học được cách gò của tây bắn được 2500 phát.

    Sensor ảnh nhiệt thì giờ qua tầu mua của Phúc Châu về lắp mà bắn. Tây nó chả bán cho đâu. Còn siêu học viện công nghệ Orion giờ mới nấu được sensor ảnh nhiệt có độ phân giải bằng cái điện thoại Nokia N70 thôi. Khoảng thế kỷ 23 chắc nó bắt kịp LG với Samsung các thứ
    --- Gộp bài viết: 24/02/2019, Bài cũ từ: 24/02/2019 ---
    Quan trọng là đek có cái cạnh tranh với Amatar tầu thì lại lẻo đẻo đi sau đít nó. Và thế là đek tích luỷ đủ tiền mà phát triển hoàn thiện T-14/15 cho quân đội. Chỉ có con đường xuất khẩu sớm T-14 có người lái và T-15 mới có tiền để phát triển tăng T-14 đek có người trang bị cho quân đội với giá rẻ. Tức là quân đội Nga hiện nay nên tập trung lôi xe ngoài rừng vào làm thành T-72B3 thay cho hết đám T-62 và T-72B. Sau đó bỏ qua T-90 và T-14 có người lái để tiến đến trang bị luôn T-14 không người.
    shinsaber thích bài này.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Mới có clip dài đây
    kuyomukotoho thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.816
    Đã được thích:
    7.371
    Bệ phóng được cho là của tên lửa hành trình siêu vượt âm phiên bản mặt đất

    [​IMG]
    halosunshinsaber thích bài này.
  9. baobom

    baobom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    981
    Nó phủ bạt hay nó vốn dĩ là cái bong bóng thế cụ
  10. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    [​IMG]


    Cái này là tên lửa SS-N-12 Sandbox hay P-500 chứ Granit đâu ?

Chia sẻ trang này