1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Cơ quan chức năng Nga xác nhận rồi.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    tàu phá băng nguyên tử Artika pr 22220 đã được vận hành chính thức sau thời gian chạy test gặp 1 số lỗi :D

  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Báo Le Monde (Pháp) tiết lộ cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Macron ngày 14/9, trong đó Putin cáo buộc Navalny tự đầu độc bản thân bằng Novichok. Phản ứng của Macron sau đó là hết sức giận dữ :D

    Khi được yêu cầu bình luận về nội dung bài báo của Le Monde, người phát ngôn Kremli Peskov bảo rằng bài báo sử dụng những từ ngữ ko chính xác để mô tả về cuộc trao đổi giữa Putin và Macron nhưng khi được hỏi ko chính xác ở chỗ nào thì ảnh đếch nói

    Trong cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/4, Macron đã yêu cầu Nga phải tiến hành một cuộc điều tra kịp thời và đầy đủ về vụ đầu Navalny, gọi việc sử dụng vũ khí hoá học là lằn ranh đỏ

    P/S: Quan điểm chính thức, công khai từ đầu đến giờ của giới chức Nga là không có vụ đầu độc hoá học nào cả, Navalny hôn mê là do một nguyên nhân tự nhiên.

    Nguồn từ Nga: https://www.themoscowtimes.com/2020...-himself-putin-reportedly-tells-macron-a71515

    Nguồn Mẽo: https://nypost.com/2020/09/23/putin-claims-alexei-navalny-poisoned-himself/
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Mấy cái trò chiến tranh truyền thông này bọn Nga thua xa phương Tây.
    Chứ vụ này suy nghĩ khách quan chút là thấy nó giống cờ giả ngay. Bọn Nga nó mà ngốc thế thì nước Nga nó biến mất trên bản đồ thế giới lâu rồi
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Nói chơi chơi như bác thì con bò cũng nói được, có gì phức tạp lắm đâu :D

    Bác thử trình bày cái "suy nghĩ khách quan" của bác cho em xem nào. Em cũng đang rảnh, trao đổi qua lại với bác cho vui.
  6. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Thế quái nào mà cứ thằng nào chống chính quyền đương nhiệm Nga lại bị đầu độc bằng cái chất Novichok ấy. Ko lẽ bọn Nga nó có biểu hiện tâm thần giống mấy thằng giết người hàng loạt
    Thứ hai, quảng cáo là cái thứ ấy là chất độc kinh khủng khiếp, dính là chết hết thuốc chữa, mà cả 3 nạn nhân đều sống khỏe sau hôn mê
    Lạ hơn nữa là chất độc thần kinh mà cả 3 nạn nhân ko bị ảnh hưởng gì về tâm thần sau khi ra viện. Trí não hoàn toàn bình phục thần kỳ
    Lần cập nhật cuối: 24/09/2020
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Ra đây là "suy nghĩ khách quan" của bác đấy hả :D

    - Bác sai khi bảo ai chống chính quyền Nga cũng bị đầu độc Novichok. Litvinenko chết vì phóng xạ, Nemtsvo chết vì 4 phát đạn vào lưng, Khangoshvili bị bắn 2 phát đạn vào đầu (23/8/2020, Đức cũng làm ầm ĩ lên vì vụ này) ... và ....

    - Bác sai khi bảo không có ai chết vì Novichok. Có ít nhất một nạn nhân nữ người Anh bị giết vì Novichok.

    - Bác sai khi bảo 3 nạn nhân (Navalny, 2 bố con Skipal) không bị ảnh hưởng gì về tâm thần. Không có thông tin gì về việc 2 bố con Skipal đã bình phục hoàn toàn như trước. Còn Navalny đến giờ vẫn chưa điều khiển được cánh tay trái (não ra lệnh nhưng tay ko hoạt động).

    Đây có phải là khuôn mặt của một người vừa cách cái chết một sợi tóc không?

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 24/09/2020, Bài cũ từ: 24/09/2020 ---
    Đây là Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu về vụ đầu độc Navalny. Bác đọc toàn văn mà xem để thấy các lập luận của phương Tây có tính hệ thống, vững vàng, nhất quán, chặt chẽ hơn của Nga không?

    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0280_EN.html
  8. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    - Cái màu đỏ: xem ra chất độc novichock là cái thứ vô dụng nhất rồi, cả 3 lần đều thất bại cả. Cái phòng thí nghiệm điều chế và cái ông tình báo tham mưu phương án này Putin nên xử bắn ngay

    - Cái màu xanh dương: người phụ nữ anh bị chết đó hoàn toàn không dính gì đến Nga và chính quyền Anh cũng không có bất cứ bình luân nào về vụ này liên quan đến Nga. Xem ra bọn tiến sĩ hóa học Nga nên cắp sách qua Anh mà học nghề. có cái liều lượng sử dụng mà cũng đếch biết

    - Màu xanh lá cây. Cái này là bác chơi ăn gian nhé. Theo quy luật thông thường thì không nói đến di chứng tức là không có. Chứ nếu có di chứng bọn Anh nó chả lu loa lên khắp đài báo. Còn Navalny thì để sau này mới biết chắc đc. Giờ vụ này còn đang nóng, ko gì đảm bảo là ông ấy không đang "diễn" cả

    - Cái bôi đậm: Nhà em đã bảo là chiến tranh truyền thông thì bọn Nga thua xa phương tây mà, bác không cần phải nhắc lại nữa
    Lần cập nhật cuối: 24/09/2020
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Cái này xem ra Nga ngố thua xa xứ ơ kìa về vụ đang khoẻ mạnh tự dưng lăn đùng ra ung thư giai đoạn cuối rồi =))
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Bác không phải khoe. Bọn Nga cẩu thả và làm ăn lôm côm có tiếng trên thế giới rồi. Ai còn lạ! Vừa mới có vụ nhân viên kĩ thuật quên tháo đạn ra khiến máy bay Nga bay đằng sau bắn rơi máy bay Nga bay đằng trước đấy thôi. Thế nên vẫn có khả năng FSB 2 lần đánh Novichok (vào Skipal và Navalny) đều thất bại cả 2. Có thể do liều lượng chưa đủ, có thể do các nạn nhân đều được cấp cứu kịp thời. Ai mà biết được. Bọn Nga cái gì cũng tính chuẩn, tính đúng thì đã ko có vụ nổ tàu ngầm Kurks, đã ko có vụ giải cứu con tin tai tiếng tại nhà hát Budrovka, trường học Beslan.

    Bác chóng quên quá. Post trước bác bảo: "Thứ hai, quảng cáo là cái thứ ấy là chất độc kinh khủng khiếp, dính là chết hết thuốc chữa, mà cả 3 nạn nhân đều sống khỏe sau hôn mê". Thì em dẫn chứng là có người phụ nữ Anh bị chết vì Novichok đấy thôi. Em có bảo người phụ nữ này do Nga giết đâu. Em chứng minh rằng dính vào Novichok thì có người bị giết, có người bị thương, ko phải ai dính vào cũng vô phương cứu chữa cả. Giống như những vụ tấn công khí độc trong Thế chiến 1, chiến tranh Iran - Irag, hoặc tàu điện ngầm Tokyo, tỉ lệ người bị thương (tổn thương thần kinh) bao giờ cũng cao hơn người bị giết. Cái này chắc chắn luôn.

    Bác có thứ tiêu chuẩn đánh giá thật là vãi cả đái. Ko có thông tin về di chứng của Skipal thì bác mặc định là ông ta ko bị di chứng sau khi bị đầu độc Novichok. Còn khi chính miêng Navalny bảo ông ta bị di chứng thần kinh thì bác cho rằng cứ từ từ mới biết được, nhỡ đâu ông ta diễn thì sao, hehe. Thế đây là thứ suy nghĩ mà bác tự nhận là "khách quan" ở trên đấy hả :D

    Nghị quyết của EU sẽ hoạch định nên các chính sách và trở thành hành động cụ thể của EU, ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền của cả trăm triệu người đấy ông ạ. Ông cứ tưởng tượng hàng chục nước EU với các mối quan tâm khác nhau, lợi ích liên quan đến Nga khác nhau, nếu chứng cứ ko rõ ràng, lập luận ko chặt chẽ thì đố ông vận động nghị quyết thông qua được đấy.

    Đơn cử như Đức, nó là nước ko muốn vụ Navalny này nhất vì sẽ ảnh hưởng nặng nề đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của nó. Rồi còn Ý, Tiệp và mấy nước Trung Âu nữa. Bọn đấy mà lại chịu thông qua Nghị quyết rồi sẽ đạp đổ chén cơm của họ nếu họ thấy vụ Navalny này có chứng cớ yếu à? Còn lâu nhé.

    Mà rốt cuộc ông đã đọc toàn văn Nghị quyết chưa?

Chia sẻ trang này