1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    GE ký hợp đồng 700 triệu đô la với Rosatom cung cấp tuabin cho dự án điện hạt nhân Ai Cập

    https://www.bloomberg.com/news/arti...0-million-order-for-first-egypt-nuclear-plant
    https://www.rosatom.ru/en/press-cen...urbine-hall-equipment-for-el-dabaa-npp-egypt/

    Các dự án điện hạt nhân của thằng Nga hiện nay toàn tuabin GE . GE bây giờ là số 1 về tuabin hạt nhân rồi
    [​IMG]
    Tuabin hạt nhân của GE đạt đến công suất 4900 MW mạnh nhất TG hiện nay Trên 50% nhà máy điện hạt nhân sử dụng tuabin GE


    [​IMG]
    [​IMG]

  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    7.377
    Tin của bọn Nga thì phải chờ thời gian kiểm chứng. Theo tin của nó thì giờ này bọn Saudi đang khai thác S-400, chỉ sau TQ.
    Cho nên tớ nghỉ bọn Ai Cập nó chả cần né cái đạo luật nào cả vì có thương vụ nào đâu mà né
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    Yak-130 đậu tại Langkawi ( Malaysia ) , đằng xa là con EC-175 thì phải
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Thử nghiệm xe tự lái
    --- Gộp bài viết: 23/03/2019, Bài cũ từ: 23/03/2019 ---
    Tigr-M, phiên bản nâng cấp mới được trang bị cho căn cứ ở Abkhazia


    Căn cứ KQ Hmeinim
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    bloodheartvn thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    7.377
    Lại là nhà báo chó hoang ốc luộc tung tin nhảm. Con máy bay trong ảnh chả liên quan qué gì tới "C-70" ốc khô nhít cả. Mà chỉ có nguyên mẫu S-70 Okhotnik nhưng nó đek giống như vậy.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Nó copy tin ở đâu đó, rồi search bừa trên mạng kiếm cái hình mình họa, thế là ra bài báo lĩnh nhuận bút thôi.
    Cơ mà phải khẳng định bọn Nga có đồ gia bảo gì mang sang Syria test hết.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Test tính năng thì nó mang sang thật. Chứ đồ đang test kỹ thuật thì nó chẳng chán sống mà mang qua đâu. Cái S-70 ấy là mẫu thử phát triển kỹ thuật chứ không phải nguyên mẫu bay để phát triển tính năng. Kiểu nó như S-47 hồi xưa ấy
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Nhìn 2 con cẩu rồ Mỹ cay cú khi vũ khí Mỹ Âu Do Thái bị vũ khí TQ, Nga trị tội bên Trung Á, Trung Đông trông mà thương hại thay, tôi rồ KTQS và anti Mỹ, cũng chẳng phải nhà báo đã nói bao nhiêu lần rồi, tự bọn nó tự thủ dâm rằng tôi là nhà báo, tự chửi tự thủ dâm lẫn nhau là thằng nhà báo kia viết báo láo vậy sao ko tới tận tòa soạn xem có phải đó là thầy ko ? chắc chắn là tụi nó ko dám và có tới cũng chẳng thể nào đối mặt được vs thầy vì thầy ko phải làm báo mạng, tụi báo mạng lấy 1 số bài của thầy đăng lên, còn có bài tụi nó tự viết, tự dịch, tự chém rồi sai, rồi bọn rồ mỹ lại lợi dụng nói thầy viết bài láo, nhưng độc giả xem chúng nó có gì chứng minh bọn lều báo đó là tôi ?

    Tôi nói ra để độc giả thấy độ hèn chửi đổng của mấy thằng cẩu Mỹ, tụi nó kiếm đại vài cái bài báo chưa kiểm chứng, của 1 thằng lều báo ất ơ nào đó, hoặc bài có thông tin sai, rồi bảo là tôi là thằng nhà báo đó thấy hay chưa ! logic như tụi nó thì tôi cũng nói được, rằng mẹ bọn mày làm gái vẫy ngoài phố buổi tối, tao ko cần bằng chứng thích nói đấy được ko ! phong cách của bọn rồ Mỹ chỉ có 1, bịa đặt 1 cách hèn hạ nhất, ko cần bằng chứng để đạt mục đích đê hèn nhất

    Thằng lều báo DVO nó lấy từ trang vpk bài từ tháng 1-2019, chắc ý 2 con cẩu trên kia thì tôi là 1 thằng người Nga =))

    https://vpk.name/news/241771_pervoe_foto_udarnogo_bespilotnika_s70_ohotnik_poyavilos_v_seti.html

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/03/2019
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Nóng

    Thừa nhận của Mỹ khi Nga phóng Dagger trên Biển Nhật Bản


    Quân đội Nga vừa tiến hành thử thành công Dagger trên vùng Biển Nhật Bản - dòng tên lửa siêu thanh khiến đối phương không thể đối phó.

    Thông tin về vụ thử được cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương Nga cho biết trong một thông báo. "Trong khuôn khổ cuộc diễn tập trên vùng Biển Nhật Bản, tên lửa siêu thanh Dagger đã tấn công và phá hủy mục tiêu giả định với độ chính xác tuyệt đối", thông báo có đoạn viết.

    [​IMG]
    Nga khai hỏa tên lửa Dagger.
    Được biết, để tổ chức cuộc diễn tập với vũ khí tối tân này, ngoài tên lửa siêu thanh Dagger (Kinzhal), Hải quân Nga đã huy động chiến hạm săn ngầm Đô đốc Vinogradov và Đô đốc Tributs cùng các thiết bị hàng không - máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 và Il-38, cũng như trực thăng chống ngầm Ka-27PL đã tham gia tập trận.

    Nói về sức mạnh của Dagger sau cuộc thử nghiệm, một đại diện của Hải quân Nga cho biết: "Để có thể đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Mỹ, Nga đã có trong trang bị nhiều loại vũ khí tối tân cực mạnh, đặc biệt trong đó là tên lửa siêu thanh Dagger - vũ khí có thể dễ dàng đối phó với cụm tác chiến tàu sân bay và nhiều mục tiêu khác".


    Mỹ từ lâu chú trọng công tác phòng thủ chống lại các tên lửa đạn đạo, nhưng Washington dường như đã quên một mối đe dọa nghiêm trọng khác: tên lửa hành trình của Nga và các máy bay tấn công không người lái (UCAV) có thể phá hủy các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài.

    Tờ The National Interest viết khi Nga thử thành công Dagger: "Thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, Bộ Quốc phòng Mỹ tập trung vào việc triển khai vũ khí trên đất liền và và biển để đánh chặn các tên lửa đạn đạo", báo Mỹ viết.

    Trong khi đó, Nga đang tích trữ những kho vũ khí khổng lồ nhằm đe dọa các căn cứ của Mỹ. Hệ thống tên lửa phức hợp siêu thanh Dagger và hệ thống tên lửa Iskander của Nga có thể tấn công các căn cứ của Mỹ ở châu Âu bất cứ lúc nào.

    "Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ chưa hẳn sẽ có đủ kinh nghiệm và kinh phí để phát triển một hệ thống phòng thủ đáng tin cậy trong tương lai gần để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Mỹ và các cơ sở quân sự của Mỹ ở nước ngoài", tạp chí Mỹ thừa nhận.

    Được biết, Dagger là loại tên lửa tấn công siêu thanh phóng từ trên không có tầm bắn trên 2.000km, vận tốc tối đa Mach 10, được trang bị đầu dò chủ động trong pha tiếp cận mục tiêu, đường bay linh hoạt và gần như không thể đánh chặn. http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-nga-phong-dagger-tren-bien-nhat-ban-3377047/

    Aegis đâu rồi sao ko thông báo phát hiện, theo dõi như mọi khi vậy ?

Chia sẻ trang này