1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ không quân và thử nghiệm trang bị quân binh chủng mà chống giãn cách nỗi gì thế cô ả? Trường Top Gun của Nga đấy:-<
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Ở đó nó có mấy thằng xếp suốt ngày nốc vodka chế hoá đơn ăn ngân sách chứ có biết bay mẹ đâu vẫn hưởng lương phi công. Xếp nó đòi máy bay mới nó mới bay chứ cũ để cho học viên bay thôi. Lâu lâu phải leo lên máy bay xem lộn 1 vòng có đứt mạch máu không đặng mà xuống nhậu tiếp. Đó gọi là chống giản cách mụ đúng đoé phải dân chơi gì cả. Nhỡ mơi mốt 2 thằng mắc dịch Xoi gu với Tin hói nó mà ghé qua nó nói tao muốn thằn g đó thằng kia lái máy bay hộ tống tao xem mà ăn lương phi công lại đek biết lái thì khốn.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Nga điều S-300V4 đến Kuril

    Quân khu phía Đông tuyên bố, lực lượng phòng thủ Nga tại quần đảo Kuril đã chính thức đưa hệ thống tên lửa S-300V4 vào hoạt động.
    Ngoài ra Nga còn có hệ thống tên lửa phòng thủ bờ Bastion, hệ thống phòng không tầm trung Buk.
    Nga cũng đang có kế hoạch 2021 mang xe tăng T-72B3 đến phòng thủ đảo.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    8 BMPT gia nhập Quân khu Trung Tâm

    # БМПТ «Терминатор» BMPT «Terminator»

    # танковую дивизию tankovuyu diviziyu

  6. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Loại xe này có 1 điểm rất hay ở điểm nếu tháp pháo bị đánh trúng thì pháo thủ rất khó chết do phần tháp súng bên trên rất bé và khá tách biệt. Nhưng phương tiện bọc thép chiến đấu của nga vẫn luôn thiếu phần không thể thiếu của chiến tranh hiện đại. Đó là các cảm biến bị chiếu tia laser.
    souri thích bài này.
  7. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Việc này đồn lâu rồi. Nhưng cứ đợi bọn Ai Cập và Algeria nó nhận đủ Su-35 đi đã. Một hệ thống bảo đảm an toàn không phận mới hoàn toàn như Su-57 nó không phải ngày 1 ngày 2 là có thể mua như mua kẹo được. Ngay cả Nga hiện nay còn chưa rõ tính năng nào bị cắt bỏ, tính năng xì tin thương mại nào cần thêm vào ở cái máy bay bán ra thị trường thì việc mua chác nó còn xa vời lắm. Ngay cả vai trò của cái Su-57 trong không quân Nga còn chưa rõ ràng cơ mà.
    sourishinsaber thích bài này.
  9. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    1.273
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Sắp thôi, vẫn còn một phiên kháng cáo với toà trọng tài nữa thì mới hạ màn được. Mình thì lại cho rằng đây là một đòn đánh hiểm của Putin nữa. Lần này lừa bọn tây vào làm tôi làm tớ cho dân Nga.

    Giá trị của Rosneft tính theo giá cổ phiếu hiện nay khoảng 54 tỷ đô la, thua thì đền 57 tỷ đô la. Thua kiện to vậy là giao mẹ Rosneft cho bọn tây nó rồi còn gì. Bọn tây tiếp quản Rosneft thì phải lo đổ công đổ sức vào mà làm ăn kiếm lời chứ để 54 tỷ ấy thành sắt vụn với đất hoang thì uổng ahh. Thế là sẽ có một bọn tây sang Nga làm tôi làm mọi phục vụ nền công nghiệp dầu mỏ Nga, đóng góp thuế má vào ngân sách nước Nga. Putin chỉ việc ngồi không an ổn thu tiền xâu. Khoẻ re, khỏi phải lo đánh đá phiến với chả dập giá dầu nữa, bọn tây chúng nó tự sắp xếp với nhau.

    Đòn độc, đòn độc.
    pbdkhatmau thích bài này.

Chia sẻ trang này