1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Vài nước Châu Âu không chịu nổi các ông chủ lớn ban phát vắc xin, nên đã tự quyết định số phận của quốc gia mình, mặc dù bị Mỹ và EU đe dọa.
    - Hungari đã tiêm Sputnik V cho con dân của mình từ tuần trước mặc cho EU dậm chân đe dọa.
    - 29 quốc gia đã công nhận Sputnik V.
    - Các nước còn lại thì phải đợi sự gật đầu của Mỹ và EU mới được công nhận Sputnik V. Mà Mỹ và EU thì cũng phải kiếm cơm, nên không bao giờ gật đầu công nhận. Công nhận Sputnik vừa tổn hại danh tiếng quốc gia vừa mất miếng cơm cho bọn Nga.
    - Một số nước thì phải mua bánh mỳ kẹp ba tê, mua của tất cả các anh lớn, để vừa lòng tất cả các bên, trong đó có Vịt Nam.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    vưỡn còn đang test mà cụ
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.423
    Đã được thích:
    13.514
    :-D:-D:-D Giờ có hai cuộc đua khốc liệt trên thế giới, đó là Trung Quốc đua với Mỹ ở công cuộc thám hiểm Sao Hỏa , Trung Quốc chắc còn đi sau Mỹ 20 30 năm :-D Cuộc đua thứ 2 cũng không kém phần khốc liệt là cuộc đua giữa Nga và Thổ , trong việc chế tạo UAV :-D Nga chắc còn 5 -10 năm nữa là đuổi kịp thổ :-D:-D:-D:-D:-D
    Trong khi Nga đang mải mê đánh số vào con UAV với mỗi lần hạ cất cánh thành công , thì hiện tại máy bay không người lái của Mỹ đang vất vả nhích từng cm trên SAO HỎA :-D:-D:-D VINH QUANG PUTIN
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    chửi 1 người thì rất dễ nhưng đặt bản thân vào vị trí của họ trong không gian hậu xô viết thì không biết làm được bao nhiêu phần, Putin có việc làm tốt và cả những việc chưa tốt theo quan điểm của e nhưng lấy tất cả những điểm mạnh của phần còn lại của TG đi so với điểm yếu của nc Nga hiện tại rồi cười hô hố vào Tin hói thì e thấy có cái j đó hèn hèn :D
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga nhợn nên mua TB-2 của Thổ cho nhanh. Ai lại đi vẽ 40 ngôi sao lên cái con UAV Orion lởm ấy làm gì. Bọn khủng bố ở Syria thỉnh thoảng lại bị bùm phát từ trên trời rơi xuống chết cả mớ. Cái ấy là do UAV Thổ bắn chứ bọn Nga tuổi gì mà bắn. Cái vụ này đã rùm beng bên Syria rồi. Bọn khủng bố chửi rủa bọn Nga quá trời rồi. Bọn khủng bố mất bao nhiêu chỉ huy vì con UAV Orion lởm này tiêu diệt rồi.
    Chứ trình độ còi mà đòi làm con Okhotnik hạng nặng tàng hình mạnh nhất thế giới làm gì cho khổ. Lại còn bay cặp với Su-57 nữa chứ. Song kiếm hợp bích làm cái gì. AI làm cái gì khi mà cả thế giới vẫn bay lên trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng máy bay của Nga. Nga cũng chỉ là cái thằng Grab thôi chứ có làm được cái trò trống gì đâu.
    - Bọn Nga ngu ngốc tự nhiên nghĩ ra việc bay lên ISS mất có 3h thay vì 6h trước kia. Tên lửa bằng bìa các tông của bọn Nga bay ở chế độ siêu thanh.
    - Năm 2020 Mỹ vì nể Nga quá nên vẫn thuê Nga chở người lên ISS. Chứ Mỹ thèm gì bay với bọn Nga. Mỹ có đủ phương tiện để bay lên ISS như đi chợ ấy chứ.
    - Bọn Nga nghèo hèn bắt tay vào chế tạo tàu vũ trụ chở hàng có thể tái sử dụng Argo. Sẽ bay thương mại vào năm 2025. Tàu Argo có thể đưa hàng hóa với khối lượng lên đến 2.000 kg vào quỹ đạo, và sau đó có khả năng vận chuyển 1.000 kg hàng hóa trở về Trái đất.
    - Tàu vũ trụ có phi hành đoàn Crew Dragon của Công ty SpaceX (Mỹ), chi phí là 150 triệu USD. Số tiền này bao gồm vận chuyển và trả lại hàng hóa, kết nối tàu với Trạm ISS và chi phí cho tên lửa Falcon 9. Công ty MTKS của Nga dự định cung cấp và thu hồi hàng hóa từ trạm quỹ đạo sang tàu vũ trụ Argo với chi phí 69 triệu USD.

    Hình ảnh Mỹ nể Nga nên mới cho 1 người bay cùng để dạy dỗ bọn Nga năm 2020 đây. Tàu vũ trụ của Nga, giáo viên chỉ dạy là người Mỹ, hai thằng phụ việc là người Nga. Chữ nghĩa cũng viết bằng tiếng Nga cho bọn Nga đọc, chứ Mỹ thèm gì đọc mấy cái chữ vớ vỉn kia.

    [​IMG]

    Mô hình tàu vũ trụ tái sử dụng nhiều lần Argo của bọn Nga ngu ngốc.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/02/2021
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    theo phân tích từ trang bmpd thì các sao này có 17 là nhiệm vụ tấn công 20 là trinh sát và 1 số có lẽ là chỉ thị mục tiêu
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Con Orion này bọn Nga làm ra mục đích ban đầu là trinh sát. Sau đó bọn nó mới chế thêm giá treo và biến thành UAV tấn công.
    Vài năm trở lại đây bên Syria liên tục có tin bọn khủng bố có giá trị cao bị UAV bí ẩn tấn công. Có khả năng cao là con Orion này.
    Nó bay cao nên khó phát hiện. Xem clip nó zoom mấy phát xuyên qua cả mấy mới xuống mục tiêu.
    Còn con TB-2 mình cũng không hiểu sao khi tấn công toàn bị bọn ở dưới phát hiện ra chạy té khói. Tất nhiên là tạch thì vẫn tạch như thường, nhưng có vẻ cũng chạy kịp vài ông.
    --- Gộp bài viết: 23/02/2021, Bài cũ từ: 23/02/2021 ---
    Bọn Nga nghèo quá nên chỉ lo kiếm ăn, sao đủ sức chế UAV hạng nặng tàng hình lớn nhất thế giới.
    Có cái clip bọn nó mới chế cháo được. Toàn hàng cót ép mang ra để quay phim chớ đã chế được con nào đâu mà đòi bay.
    Xem bài phân tích của bọn Đất việt với 1 clip dài 12 phút cực hay tất tần tật về UAV của bọn Nga.
    Lộ video cách Okhotnik và Su-57 xuyên thủng phòng không đối phương
    https://datviet.trithuccuocsong.vn/...7-xuyen-thung-phong-khong-doi-phuong-3428009/
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    tìm thấy clip có eng sub cho cụ nào quan tâm, từ các thành tựu mới nhất như S70, Altius, Orion đến nhắc lại mẫu UAV đầu tiên của LX từ thập niên 50 Lavochkin La-17 :D

    Photo_hunter thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Thì tớ chả nói sao là số lần hạ cánh thành công là gì. Còn hạ cánh thất bại thì nó nung đỏ thanh sắt lên thích chữ vào trán thằng giặc lái iVan như thời nhà Thanh ấy :-D
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga đã nghèo còn bày đặt xài sang.
    Nó chơi kế hoạch thế này:
    Nga sẽ áp dụng chiến thuật dùng một tốp máy bay không người lái tấn công gồm khoảng 20-30 chiếc, được sự yểm trợ bởi 2 hoặc 3 chiếc Su-57 để tiến hành các cuộc tấn công nhóm hỗn hợp, gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với cơ sở hạ tầng của một kẻ thù tiềm năng. Bầy đàn UAV hạng nặng như vậy sẽ phá tan nát cả một khu vực rộng lớn của kẻ địch.
    Điểm lại thì con UAV Okhotnik (S-70) mang được những cái gì trên người:
    - Chiếc máy bay này nặng khoảng 25 tấn đồng thời là chiếc UAV nặng nhất của Không quân Nga, trọng lượng này nặng gần gấp đôi chiếc tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất.
    - Sải cánh của máy bay không người lái này là 19 mét. Chiều dài 14 mét. S-70 có thể đạt vận tốc cực đại 1,4 nghìn km/h, phạm vi hoạt động sẽ là 5 nghìn km.
    - Chiếc S-70 có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau cả khoang trong thân và mấu treo bên ngoài tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Để tiêu diệt radar của đối phương, S-70 Okhotnik có thể được lắp tên lửa không đối đất chống radar siêu âm X-58 của Su-57 (với tầm bắn khoảng 260 km).
    Một tên lửa tầm thấp cận âm X-35 sẽ chứng minh hiệu quả chống lại các mục tiêu trên biển. Ngoài ra, chiếc UAV này có thể được trang bị 4 tên lửa siêu âm X-74M2 đã được cải tiến và 8 quả bom điều chỉnh KAB-250.
    Nga cũng đã cho Okhotnik ném quả bom có điều khiển nặng 500kg thành công.

    Bọn Nga còn ngu đến mức độ: xếp chữ trên không bằng 2000 con UAV trong đêm tối.
    Bạn hình dung mình phải ngồi cầm Joysticks điều khiển con UAV của mình trong 2000 con, và đưa nó vào đúng chỗ để xếp chữ ?
    Vì vậy có thể nói,trong lĩnh vực UAV, bọn Nga còn tụt hậu so với Thổ cỡ 50 năm chứ không ít. Chưa nói so với Mỹ hay TQ, có thể Nga tụt hậu so với Vịt teo của Vịt Nam cỡ 15 năm chứ chả đùa.


Chia sẻ trang này