1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Mấy thằng mọt mạng có trí nhớ rất kém. Cái dùng cho An-124 là cái PD-28. Thứ ấy không lấy cái core bé tí của PD-14 kéo bằng gear được vì lấy đâu ra cho đủ công suất mà kéo? chưa nói bọn Nga đek biết làm gear.

    Tớ nói nát ở đây là cái tiến gần đên seri PD-24/28/35 nhất là cái NK-32-2 tuy vẫn còn lạc hậu. Nó cùng lắm tương đương GE-90 seri nhưng hiện thực nhất. Một động cơ như thế thì để lắp lên cái An-124M :-D, IL-96 bản 2 động cơ chế lại chút cho tương tự B-777, COMAC C-929 nguyên mẫu, IL-276

    Bọn Nga nó hình như còn 5 bộ khung An-124 chưa lắp. Nó sẽ đục con tàu bay này lại xài kiểu như IL-476, Tu-160M thêm khoảng 60 năm nữa mới may ra có PAK-DA, PAK-TA nếu nuớc Nga còn
    halosun thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    súng phóng lựu tự động 40 li Balkan đã vượt qua các thử nghiệm cấp nhà nc, súng có tầm bắn lên đến 2500m

    https://tass.com/defense/1263693
    [​IMG]
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga nghèo đói và lạc hậu lại đi lọ mọ chế thêm 1 loại vaccine thứ hai, sau Sputnik IV, loại mới này tên là
    Vaccine EpiVacCorona.
    Mà hiệu quả kháng COVID-19 đạt 100%.
    Bọn Nga đã cấp giấy chứng nhận.
    Vào ngày 14/10/2020, Tổng thống Vladimir Putin thông báo EpiVacCorona đã chính thức được phê duyệt và đăng ký tại nước này là vaccine ngừa COVID-19 thứ hai ở Nga.
    Quan chức y tế công cộng của Nga Anna Popova khẳng định rằng các tài liệu liên quan đến EpiVacCorona đã được đệ trình lên Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 8/12/2020. Hiện Nga vẫn đang "chờ quyết định của WHO".
    Trong khi đó, Bộ ngoại giao Mỹ đã cáo buộc Nga âm mưu kế hoạch truyền thông hạ thấp uy tín của dòng vaccine Covid-19 của hãng dược Mỹ Pfizer.
    Đúng là chả biết thế nào mà lần, cuộc chiến vaccine là cuộc chiến tiền bạc.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    6 tháng sau khi đat danh hiệu là vắc-xin đầu tiên, Nga đã thuê được một nhà máy của Ý để sx vắc-xin theo đúng chuẩn EU. Dự kiến sẽ thuê đâu thêm khoảng 20 nhà máy trên lãnh thổ EU nữa để sx khoảng 700 triệu liều vắc-xin trong năm nay.

    Russia to make Sputnik V vaccine in Italy; a 1st in EU (apnews.com)
    -------------------------------------------------



    Không biết là việc tuyên bố đăng ký vắc-xin trước khi thử nghiệm của Putin có giúp ích gì được cho việc ký hợp đồng với các công ty EU hay không. Hay chỉ càng làm người ta nghi kị, lo ngại rằng vắc-xin được làm bằng ý chí chính trị chứ không phải làm bằng tư duy khoa học, tiêu chuẩn y tế.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Ba cái súng này giờ quan trọng nhất là đạn xịn chứ súng cái nào cũng như nhau. Mà nói về đạn thì Nga siêu lạc hậu
    muontatca thích bài này.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga ngu ngốc và nghèo đói đến nỗi Vaccine cũng không sản xuất nổi trong nước mà phải đi thuê bọn Italia và Belarusia sản xuất. Có lẽ nhân công Italia rẻ nên nó gia công cho Nga.
    Hiện nay có 46 nước trên thế giới cấp phép lưu hành Vaccine V.

    Ngày 7/3, ông Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), đơn vị đồng phát triển vaccine Sputnik V, cho biết quỹ đang đàm phán với Chính phủ Italy về việc sản xuất vaccine này.
    RDIF dự định hợp tác với công ty Adienne Pharma & Biotech của Thụy Sĩ để sản xuất vaccine ở Italy. Ông Dmitriev cho biết ngoài Italy, nhiều khu vực cũng muốn đưa vaccine Sputnik V về sản xuất trong nước.

    Tại Đông Âu, hoạt động sản xuất vaccine Sputnik V tại Belarus sẽ được triển khai từ ngày 30-31/3. Trước đó, lô vaccine mà Belarus sản xuất thử nghiệm đã được đưa tới Nga để đánh giá chất lượng.
    Sau khi triển khai sản xuất quy mô lớn từ ngày 30-31/3, Belarus dự kiến sản xuất 500.000 liều/tháng, với mục tiêu ban đầu là đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong nước trước khi hướng tới xuất khẩu vaccine.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Ngày 09 tháng 03 năm 2021, Nga giao 30.000 liều vaccine Sputnik V cho Cộng hòa Tunisia trong tổng số 500.000 liều mà nước này đặt mua của Nga

    [​IMG]
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Đám giao cho Tunisia này chắc do Ấn sản xuất. Sản xuất vaccine đek dùng búa được nên bọn Nga tịt. Giờ lo bán gây quỹ chứ dân Nga đek có vaccine mà tiêm.
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Mấy nước mua liều nhỏ Sputnik V nhằm trấn an dân chúng, giảm tốc độ lây nhiễm thôi. chờ COVAX nó rót tới lượt thì có mà dân nó lật đổ.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga nhục nhã lại cho phi hành gia Đức mặc bộ đồ vũ trụ của Nga để bước ra không gian vũ trụ.
    Bộ quần áo này vô cùng hiện đại, chắc chắn bọn Nga ăn trộm của nước nào đó rồi gắn mác Nga lên đó. Chứ trình độ của Nga làm sao thiết kế được.

    Phi hành gia châu Âu mặc trang phục Nga lên vũ trụ
    Phi hành gia Đức Matthias Maurer có thể trở thành người nước ngoài đầu tiên sau 12 năm mặc bộ đồ du hành của Nga đi vào không gian vũ trụ từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Nga Rene Pischel cho biết.
    Theo dự kiến, đến cuối năm 2021, phi công Maurer sẽ bay lên trạm ISS.
    "Nhiều khả năng, Matthias sẽ tham gia vào công việc trong không gian mở, liên quan đến sự kết nối bộ điều khiển ERA của châu Âu với mô-đun "Khoa học" của Nga. Đồng thời, phi hành gia Đức sẽ làm việc trong bộ quần áo vũ trụ Orlan-ISS của Nga", ông Pishel cho biết khi trả lời phỏng vấn tạp chí "Không gian Nga" của Roskosmos.

    --- Gộp bài viết: 10/03/2021, Bài cũ từ: 10/03/2021 ---
    Bọn Nga lại đi mua xe ô tô ở đâu rồi dán nhãn vào lấy tên xe Nga. Chứ bọn Nga làm sao sản xuất được cái xe chất thế này: BURAN APC 10.
    Nga chưa bao giờ sản xuất được chiếc xe ôtô nào ngoài Lada với Volga.

    Để ý ở phút thứ 1:26 có con BURAN bán tải đẹp vãi chấy.


    Racuta thích bài này.

Chia sẻ trang này