1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Buk-M3 khai hỏa tại trường bắn Kapustin Yar
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.586
    Đã được thích:
    18.387
    Giờ thế giới định danh cho tên lửa này là tên lửa MH-17 :))
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga nghèo kiết xác mà làm khẩu súng đẹp vãi chấy.
    Hôm trước thì chế dù cho đặc nhiệm nhảy xuống biển, hôm nay thì chế súng tiểu liên siêu nhỏ cho phi công. Đúng là nghèo nên hay mày mò nghiên cứu khoa học. Ho ho
    "Lãnh đạo Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã đưa ra quyết định về việc đưa súng tiểu liên PPK-20 vào trong thành phần trang thiết bị di động cho các phi công tiêm kích, cường kích và máy bay ném bom. Công việc cần thiết sẽ bắt đầu trong thời gian tới", nguồn tin nói.
    PPK-20 là phiên bản cao cấp của khẩu tiểu liên Vityaz-M dành cho đặc nhiệm FSB (Nga). Súng tiểu liên 9 mm PPK-20 do tập đoàn Kalashnikov chế tạo là dòng vũ khí mới, có thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều yêu cầu nhiệm vụ tác chiến.
    PPK-20 sử dụng loại hộp tiếp đạn 9x19mm Parabellum, sức chứa của băng đạn là 30 viên. Tổng trọng lượng vũ khí là 3,65kg. Tốc độ bắn của PPK-20 là 800 viên/phút.

    [​IMG]

    [​IMG]

  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    :eek:Putin lại có cách loại đối thủ kiểu mới hay sao
  5. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Nga thiệt mạng khi diễn tập



    https://vnexpress.net/bo-truong-tinh-trang-khan-cap-nga-thiet-mang-khi-dien-tap-4353356.html


    Chắc chắn là do CIA - Mỹ rồi chứ bộ trưởng Nga võ đầy người sao lại chết lãng nhách thế được .
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.586
    Đã được thích:
    18.387
    Tài thật! Chắc thế giới chỉ có mỗi nước Nga là có bộ trưởng bộ sức mạnh chết trong diễn tập :D

    Mà họ lập kế hoạch kiểu gì lại lôi ông Bộ trưởng ra mép vực đứng thế nhỉ? thật ko thể tin được.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.690
    Chắc là xử để thí chốt cái vụ đem tài nguyên của bộ ra nước ngoài làm dịch vụ còn để đất nước cháy ra tro ấy mà
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Bước đầu của việc thoát lệ thuộc hộp số ZF và FAST của tập đoàn Ve Chai

    GAZ Group giới thiệu hộp số tự động cho xe buýt và xe tải hạng trung, hộp số sàn 6 cấp cho xe tải hạng trung và hộp số sàn 6 cấp hộp số tốc độ cho xe thương mại hạng nhẹ. Việc sử dụng các thiết bị mới giúp tăng sự thoải mái cho hành khách trong suốt chuyến đi, giảm độ ồn và rung lắc, đồng thời cũng giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    souri thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    Nếu muỗi cản trở Putin và Shoigu, đầm lầy trong rừng Taiga sẽ bị rút cạn”
    Đó là một bình luận ví von nhưng ấn tượng và cũng rất thực tế của một nhà văn, người dẫn chương trình truyền hình khi nói về chuyến đi ngắn của các nhà lãnh đạo Nga.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến đi nghỉ ngắn ngày cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tại một trong những khu vực rừng núi của Siberia, thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov cho biết.

    Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Putin bay đến Siberia để đi nghỉ. Vào tháng 3 năm nay, Tổng thống Putin và Shoigu đã dành kỳ nghỉ cuối tuần trong rừng Taiga đầy tuyết.
    [​IMG] [​IMG]
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Ơ, thế ra chiến lược để rừng taiga tự cháy tự lành là chủ trương của Putin để chống muỗi trước khi đi tham quan à ? Cháy thì hết nước bề mặt, hết nước bề mặt thì hết muỗi. Cao !!!

Chia sẻ trang này