1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Hôm nay khí đốt đã có giá 800 USD/1000 mét khối. Ho ho
    Trong khi Đức và Áo chỉ phải trả Nga có 220 USD / 1000m khối. Vì bọn Đức và Áo mua theo dạng hợp đồng dài hạn. Nên giá nó ký theo năm và theo giá dầu. Mà dầu ko lên, vì vậy giá khí bán vẫn chỉ là 220 USD.
    Còn đa phần những nước khác, vì ghét Nga nên chỉ ký hợp đồng ngắn hạn. Giá tính tại thời điểm giao hàng.
    Anh, Pháp, Balan, Ukr...tự tay bóp d.ái mình, giờ thì cắn răng mua khí giá 800 usd. Mùa đông đang đến rất gần, mà các kho dự trữ khí lại đang rỗng.
    Không mua thì chết rét.
    Mua thì lại làm giàu cho bọn Nga.
    Bọn Nga chả có vẹo gì. Ho ho.
    kientrunganh thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.159
    Đã được dự báo và có kế hoạch hành động thích hợp.

    Theo như ý kiến của các ban Nga vàng thì đây là điều tốt đẹp. Bước ngoặc quan trọng để VN tự lực tự cường trên biển đông. Phải một chọi một với bọn bành trướng thì mới thể hiện hết được tài năng của người Việt. Chuyện biển đông là chuyện riêng giữa VN và TQ. Không cần nước ngoài can thiệp.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.648
    Đã được thích:
    18.540
    Ôi dời, bọn Nga vàng vẫn đang cãi sống cãi chết là Nga trung lập ở biển Đông, ko đứng về phía nào trong tranh chấp.

    Trung lập cái mả bố chúng nó nữa chứ. Đúng là một ngày làm Nga nô, cả đời làm Nga nô ;)
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    Thực ra trong vấn đề Biển Đông, Hoàng Sa - Trường Sa thì bọn Nga đáng khen ở điểm nó nhất quán lập trường từ thời LX bên San Francisco đến nay chưa hề thay đổi
    souri thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.648
    Đã được thích:
    18.540
    Thực ra thì vì vùng biển này nằm ngoài khả năng và tầm với của Nga thôi.

    Giờ thì Nga bán cái ko cần thiết (với nó) cho Trung quốc để thu lấy những lợi ích thiết thực hơn. Cái đấy là vì quyền lợi của Nga, chả cần phải bàn cãi. Cái đáng nói là thái độ của bọn Nga nô ở Việt Nam, cứ nhắm mắt, bịt tai, rúc đầu vào cát.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Hiệp ước San Francisco 1951 thì đám Liên Xô không ký, Trung Quốc đại lục không được mời. Nó đơn giản chỉ là một bản hiệp ước do Mỹ và Tây soạn có lợi cho họ nhiều hơn. Giờ tới khi Nhật Bản đòi chủ quyền đảo tặng chó cho Puchjn, đám Ivan mới nhận ra độ sai lầm khi không ký kết lúc nước Nhật xuống chó đối với chủ quyền các đảo ở Kuril. Trên thực tế Liên Xô muốn đưa các đảo ở biển Đông vào tay Trung Quốc và các yêu sách khác có lợi cho họ nhưng không được, cuối cùng Liên Xô tham gia nhưng không ký và TQ ko được mời lấy cửa *** gì bê cái hiệp ước San Francisco 1951 ra . Liên Xô, TQ không ký vào hiệp định thì coi như họ chả liên quan và có quyền lợi.

    Đám VNCH là người được nhận đền bù 1959, tay ký kết hiệp ước và tay nhận tiền. VNCH tay sai ngoại bang quản lý đảo Hoàng Sa đánh không được Trung Quốc đại lục đổ vạ Công hàm cụ Đồng dek có chữ nào liên quan. Đám VNCH dày ăn, sướng nó quen, nhận tiền đô-la, một người đi lính nuôi được cả nhà dek chủ động ra chiếm giữ để mấy thằng ĐỒNG MINH như Philipine, Đài Loon chiếm đảo nổi, ngon đek ý kiến gì lại còn trưng cái bảng cảm ơn các nước ĐỒNG MINH đã viện trợ VNCH suốt tới lúc 1975 thì đổ vạ cho chính quyền Cách mạng làm con mịa gì. Chính quyền Cách mạng vượt bao khó khăn ra giữ đảo chìm.

    Chung quy đám đồng minh của VNCH xâu xé chủ quyền của ông cha ta ở Hoàng Sa-Trường Sa. Còn đám Vàng nào bưng Hoa Kỳ đang giúp VN lấy lại đảo thì nên nghĩ lại nhé ... cười ỉa ....:)):)):))
    - Hoa Kỳ
    [​IMG]
    - Philipine
    [​IMG]
    - Đài Loan
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/09/2021
    donkisot2711, kachiusa07, souri3 người khác thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Giá khí đốt cao thế này, bọn Nga lại lấy tiền của EU để đẩy nhanh tiến độ chế con Checkmate 75.
    Vịt Nam lại có cơ hội sớm sở hữu con này thay cho đám Mig21, Su-22 hết niên hạn. Lại có thứ để giữ vững biển đảo và đòi lại những đảo đang bị TQ chiếm.
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Màn PR của UAV Forpost - R thả 2 quả bom KAB-20S tuy nhiên không quay cả quá trình và kết quả thì đúng là quá dở !
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/09/2021
    iloveubaby thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.426
    Đã được thích:
    13.514
    Các bạn pro Nga ở một số diễn đàn đang rất sướng hình ảnh UAV Nga ném bom tiểu hình, Nhiều bạn còn cho Biết bọn Do Thái không có khả năng làm UAV vũ trang, nhờ tài của nên khoa học Nga mà con UAV này mới có khả năng tấn công.
  10. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.014
    Đã được thích:
    3.460
    sao giống con UAV của VT quá vậy?

Chia sẻ trang này