1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Tớ lại không nghỉ là cái động cơ T-14 mà lại lắp vào đó được. Tớ nghỉ là tại cái tháp pháo. Lúc duyệt binh thì làm đua thành tích khoe hàng nên chắp vá vội. Chứ cái tháp pháo full remote control thì nó mới có nhiều khoảng trống hơn để bố trí lái xe
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nga nó bỏ qua AIP rồi bác, bởi vì AIP hay diesel thì đều cần có 2 yếu tố là : một nơi để tích điện đó chính là cục pin và hai là lương thực mang theo cho thủy thủ đoàn tính bằng số ngày , bọn nó tiến theo mô hình của Nhật Bản là dùng diesel sạc điện cho bộ pin Lithium. Đối với Nga thì tầu ngầm hạt nhân sẽ là nòng cốt cho các việc viễn chinh nhờ khả năng lò hạt nhân đi xa được hơn tàu ngầm thông thường.

    Ưu điểm mô hình Diezel - pin Lithium
    - Từ lúc đầy pin tại Cảng tới lúc quay về sau nhiệm vụ có thể duy trì tốc độ cao hơn ở lặn ngầm so với AIP và diezel - acquy để tiếp cận mục tiêu và tẩu thoát mà không cần chạy chậm đi nhiều

    - Máy phát điện dầu rẻ, dễ chế tạo, công suất cao, bảo dưỡng dễ chỉ cần nhân lực biết về máy tàu nổi cũng dễ dàng làm quen nó trên tầu ngầm giảm thời gian đào tạo và dễ dàng điều chuyển nhân lực khi có biến.

    - Khối lượng pin nhẹ hơn, chịu được dòng xả lớn, chịu tải cao, sạc nhanh từ đó cung cấp điều kiện sinh hoạt/ chiến đấu cho thủy thủ đoàn thoải mái dùng tivi, hệ thống tác chiến mà không cần chờ lâu như hai mô hình AIP và Diesel - Acquy . Tàu Kilo 636 xài diezel-acquy mà khoe khả năng vượt trội bắn tên lửa Klub thần thánh có thể diệt mục tiêu xa trăm km , vừa thêm công năng bắn lôi và rải mìn là lừa gà vì sẽ không đủ điện năng để mà ẩn nấp chờ ăn mục tiêu và tẩu thoát =))=))=))=))=))=))

    - Đây là một sự cải lùi bởi lẽ khi mang theo chống hạm thì khối lượng và lượng tiêu thụ điện nó tốn hơn so với tầu ngầm chỉ bắn lôi và rải mìn, còn nó không thể so sánh với con AIP Tầu, Pháp, Đức mà Indo, Thái, Sin đang dùng. Càng không thể chiến được với tầu ngầm Trung Quốc có AIP vừa bắn tên lả, rải lôi và bắn lôi.

    -Để tăng độ hấp dẫn của loại công nghệ cũ này các Ivan chế ra con Lada xài vỏ mỏng nhằm giảm mức độ tiêu hao điện , giảm số nhân lực đi nên tiềm thủy đình Lada đi xa hơn Kilo 636 một tẹo nhưng con đầu tiên trong biên chế HQ Nga là con Sen Pi tơ bợt chỉ có khả năng bắn lôi và rải mìn, không bắn được thánh khí chống hạm siêu thanh trăm cây =))

    - Tàu không cần cái trò của AIP là mất thời gian sạc, bởi vì ngoài ưu điểm của AIP là quá trình chạy ngầm không cần nổi lên của AIP thì nó có nhược điểm đó là chạy sạc rất lâu hơn so với máy phát diesel bền bỉ và có công suất vướt trội, AIP sạc mất 1-2 tuần mới đầy pin do đó tàu ngầm AIP phải chạy chậm ngầm dưới mặt nước tốc chậm , thủy thủ đoàn phải tiết kiệm năng lượng để đẩy nhanh việc sạc pin .

    Nhược điểm:
    - Phải có công nghệ pin lithium phát triển và tốn nhiều tài nguyên như đất hiếm nhưng Nhật Bản đang rất mạnh về vấn đề này họ từng bị phốt pin lithium sản xuất cho Boeing 787 nhưng đã khắc phục được. Họ áp dụng mô hình lưỡng dụng công nghệ rất mạnh
    [​IMG]
    -Nga đang hợp tác với cả Trung Quốc và Tây để có công nghệ pin lithium để làm ........ cho được con xe oto dân dụng chạy điện cỡ xe tải đầu kéo và bus tuy nhiên đang gặp khó khăn xe cháy ầm ầm
    [​IMG]
    Xe bus điện chạy pin của KAMAZ trong tháng 9 đã xảy ra 2 vụ cháy, cả 2 vụ đều không thể khôi phục lại xe và phải cho xe ra bãi phế liệu bán ve chai. Thế này còn khướt mới đú được mô hình Diesel - Lithium trên Tầu ngầm =))=))=))=))=))=))=))=))
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 29/09/2021
    OnlySilverMoon, RacutaChuyenGiaNemDa thích bài này.
  3. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Cái lý của chú Cùi nghe còn khắm hơn lý do của Ngẫn, khác đếch gì chuyện ngụ ngôn cáo chê nho còn xanh. :)), đúng là loại tiện nhân.
    Mẹ Nhật của chú Cùi, cũng phải mua license của Saab Kockums AB để chế cháo ra cái động cơ AIP cho lớp Shōryū đấy, chứ có tự làm được đ éo đâu, ngồi đấy mà vênh váo chê Nga. đã dốt lại còn hung hăng con bọ xít.
    kachiusa07 thích bài này.
  4. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Mỹ thì từ lâu công nghệ tiềm thủy đĩnh chạy máy dầu hoặc pe re đi ô xít chỉ ngang với thời đệ nhị thế chiến thuổng được từ Đức xã nên muốn có món AIP xì tin lừa tiền đám chư hầu dốt nát thì phải đi ăn cắp công nghệ. Vừa rồi Mỹ đã hoàn thành phi vụ ăn cắp công nghệ tàu ngầm cả hột nhân lẫn chạy dầu AIP của Phú lang sa một cách mỹ mãn nhờ bọn Úc đại lợi:-w

    Chị sẽ không ngạc nhiên khi đám trẻ trâu ở đây ngã lăn đùng ra sau khi Mỹ ra mắt tàu ngầm thông thường đầu tiên dựa trên công nghệ ăn cắp từ Pháp đỹ vào đầu năm sau.

    Còn bọn Nga thô lậu thì nó xác định túm tóc vả thẳng mặt bọn Mỹ bằng hạch tâm tiềm thủy đĩnh mỗi khi bọn lau nhau của Mỹ giở trò ở mấy vũng nước gần nhà nên nó cũng chả quan tâm tới tàu AIP ngoài việc trình diễn công nghệ cho bọn Mỹ và chư hầu tay sai trắng mắt ra[-(

    Khách khách:)):))
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Con nhợn Kùi thì nó cay Nga đến tận xương tủy rồi.
    Nó thấy Nga phát triển rực rỡ thì nó hoảng, vì như thế thì cái đảo Kuril còn lâu mới đòi lại được.
    Ngoài việc đầu tư cực mạnh về mặt quân sự, vừa rồi bọn Nga tổ chức hội nghị thúc đẩy đầu tư vào Kuril, trong đó có mấy trò miễn thuế, trải thảm mời gọi đầu tư. Bọn Nhật Nùn lại càng điên tiết.
    kachiusa07 thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    e không hiểu tại sao cụ bẩu mang theo tên lửa chống hạm thì điện lại tiêu thụ nhiều hơn chỉ mang mỗi ngư lôi trong khi khối lượng của cả tên lửa và ngư lôi Nga khá tương đương nhau tầm trên 2 tấn 1 quả, e nghĩ đây chỉ là vấn đề chọn lựa vũ khí cho nhiệm vụ phù hợp thôi, nếu nhiệm vụ là săn tàu hậu cần của địch thì chỉ ngư lôi là đủ, nhưng nhiệm vụ là tiêu diệt nhóm tác chiến của địch thì có tên lửa chống hạm rõ ràng là ưu thế vượt trội vì có khả năng khai hỏa từ xa hơn.

    Mỗi Kilo có thể mang tối đa 18 quả ngư lôi hoặc giảm số ngư lôi tăng số Klub lên, không ảnh hưởng j nhiều đếu tổng khối lượng mang vác của tàu ngầm
    OnlySilverMoon thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Bản bắn được tên lả phải thêm các trạm chuẩn bị tên lả, nhân lực nhiều hơn , khí tài điều khiển khác ngư lôi cụ ạ.
    halosun thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    ngay cả khi thêm các thiết bị này thì rõ ràng là tàu ngầm sẽ có khả năng tấn công từ vị trí xa hơn hẳn, so với khoảng cách để phóng ngư lôi thì giờ khoảng cách tác chiến đã tăng lên gấp 5 - 6 lần, tầm tấn công của ngư lôi chỉ vào khoảng 40 km thôi.

    Đây rõ ràng là cải tiến rất đáng giá chứ không thể nói là cải lùi đc, tấn công từ khoảng cách xa hơn nhiều đồng nghĩa với việc tàu ngầm có cơ hội sống sót cao hơn hẳn sau khi đã thực hiện đợt tấn công.

    Còn để duy trì dài ngày thì hoàn toàn có thể cân nhắc các kiểu gia giảm số lượng tên lửa ngư lôi mang theo để phù hợp mục tiêu đề ra.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Anh- Pháp cãi nhau như mổ bò vì vụ cấp phép cho các tàu đánh cá. Bọn Anh mọi năm đều cấp phép đánh cá cho tàu cá Pháp và Châu Âu, nhưng năm nay nó không cấp phép nữa vì Anh ra khỏi EU rồi.
    Pháp tuyên bố chiến thắng Mỹ trong việc đóng 3 tàu hộ vệ tên lửa Belharra cho Hy Lạp, phía Mỹ có đại diện của tập đoàn Lockheed Martin.
    Anh đang rất thiếu xăng và khí đốt. Ngày 27/9, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo quân đội nước này cũng đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng với 150 binh sĩ túc trực để giúp phân phối nhiên liệu theo kế hoạch dự phòng được chính phủ gọi là Chiến dịch Escalin.
    Bọn Nga lại ăn dày. Ho ho
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Bầy đàn rồ Nga giả vờ lao vào đông nhể. Các chú báo đời có hung hăng cách mấy thì cũng có khá lên được đâu. Bao nhiêu năm ở đây thì vẫn hốc cám chứ có học được gì đâu. Nói về vũ khí Nga thì các cháu cứ ra xếp hàng đây bố dạy cho chứ rồ người ta khinh dù rồ thật hay giả. Nhật nó mua cái gì kệ mẹ nó chú lôi vào liếm kệ mẹ chú. Loài chó hoang như các chú thì biết đoé gì nho với chả cáo. Có cái logic căn bản là không làm và làm mãi không được vẫn bị bùn nó chặn lại không hiểu được.
    Ní nuận gớm nhở. Ngư lôi bơi xa thật. Ngư lôi chứ không đánh lận sang tên lửa/ngư lôi nhé

Chia sẻ trang này