1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    meo-usouri thích bài này.
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    MiG-31BM bay trên 20km diễn tập đánh chặn, độ cao này ko 1 máy bay NATO nào vươn tới được :eek:

    kojiro_sasaki thích bài này.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Trực thăng hạng nhẹ Ka-62 mẫu thử số 3 trang bị động cơ Ardiden 3G, hộp số Nga

    # вертолета Ka62 / vertoleta /


    [​IMG]
    [​IMG]




    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/08/2019, Bài cũ từ: 21/08/2019 ---
    BQP Nga công bố chuyến bay thử nghiệm của UAV Altius-U

    # Беспилотный летательный аппарат Bespilotnyy letatel'nyy apparat

    Racuta, souri, iloveubaby1 người khác thích bài này.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Ấn Độ sẽ mua sắm thêm 48 máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI

    Không quân Ấn Độ ( IAF ) vào cuối năm nay sẽ chốt bổ sung thêm 40 chiếc Su-30MKI để tăng cường sức mạnh không quân của mình bằng cách hy sinh hợp đồng nâng cấp máy bay ném bom tiền tuyến Jaguar của Anh

    [​IMG]
    Su-30MKI
    Hiện nay hợp đồng mua sắm thêm 8 chiếc Su-30MKI để thay thế những chiếc tai nạn hầu như đã thông qua và đang đợi HAL với Sukhoi thỏa thuận nhưng cuộc tranh luận về việc mua sắm thêm Su-30MKI đang bùng nổ tại Quốc hội Ấn Độ , một số tướng lĩnh IAF vẫn mong muốn nước này nhận được các máy bay chiến đấu hạng nhẹ ( light-fighter ) với độ tin cậy và bảo trì cao hơn là Su-30MKI đắt tiền và tốn nhiều chi phí bảo dưỡng , tuy nhiên với sự chậm trễ của chương trình LCA Tejas , Ấn Độ cũng không mặn mà với kế hoạch mua sắm F-16 Viper và những chiếc Rafale chỉ sẵn sàng vào đầu năm sau
    Chưa kể áp lực từ nhà máy HAL khi họ cho biết chỉ còn đơn sản xuất Su-30MKI đến hết năm nay và dây chuyền sản xuất Su-30MKI sẽ đóng cửa , do đó với việc mua thêm 40 Su-30MKI sẽ giúp HAL giữ dây chuyền vận hành thêm 3 năm , nếu kế hoạch thông qua thì Ấn Độ sẽ có 312 chiếc Su-30MKI là phi đội Su-30 lớn nhất thế giới

    [​IMG]
    IAF Jaguar
    IAF đang có 6 phi đội Jaguar nhưng thực tế chỉ có 5 phi đội hoàn chỉnh , Jaguar là máy bay ném bom chiến thuật có khả năng thâm nhập sâu vào phòng tuyến địch ( deep-strike ) được Ấn Độ mua sắm từ Anh trong thập niên 80s ( cùng với máy bay huấn luyện Hawk và tiêm kích cất cánh thẳng đứng Harrier ) , tuy nhiên đến nay Jaguar đang nổi lên là " quan tài bay " của IAF vì động cơ Rolls-Royce Adour 811 lỗi thời đã suy giảm 15-30% lực đẩy , do đó các nhiệm vụ bay thì Jaguar đều không thể mang tối đa tải trọng ( mass-payload ) và phi công IAF đùa rằng nếu 1 động cơ hỏng thì phi công nên nghĩ đến cái chết do động cơ thứ 2 không đủ sức đẩy máy bay đến nơi hạ cánh khẩn cấp , do đó Ấn Độ muốn nâng cấp Jaguar lên chuẩn mới với động cơ Mỹ Honeywell F-125IN nhưng rắc rối nảy sinh vì giá thành , một quan chức IAF cho biết cứ 2 lần nâng cấp Jaguar thì họ có thể mua được 1 Rafale thì tội gì nâng cấp , trong khi đó Su-30MKI có tải trọng gấp 2 lần Jaguar đủ sức mang vác trách nhiệm không kích
    Hệ thống điện tử Jaguar đáng lẽ nâng cấp lên chuẩn Darin-III từ lâu nhưng đã delay 7 năm , IAF do vậy họ muốn mua Su-30MKI là hợp lý hơn thay vì chăm chăm nâng cấp đám gen 3 lên 4
    HAL đã thành thạo chương trình đại tu động cơ AL-31FP tại nhà máy Koraput, Odisha , có một điểm đáng chú ý là họ đã đạt Phase V nghĩa là Saturn ( Nga ) cho phép HAL sản xuất động cơ AL-31FP nội địa từ nguyên liệu thô , điều này cho phép Ấn Độ độc lập sản xuất động cơ phản lực và giảm giá thành bảo dưỡng máy bay chiến đấu của họ
    Chương trình Super Sukhoi nâng cấp 222 Su-30MKI vẫn chưa rõ , Nga đã nâng Su-30SM lên chuẩn SM1 với động cơ AL-41-F1 , rõ ràng Sukhoi sẽ offer động cơ này cho dự án này với Ấn Độ và HAL sẽ nâng dây chuyền bảo dưỡng động cơ tương ứng



    Nguồn :
    https://www.livefistdefence.com/201...levated-chance-of-iaf-su-30-order-to-hal.html
    https://theprint.in/defence/iaf-set...ade-could-buy-more-su-30-mkis-instead/278687/
    Tifavn, beta22, kachiusa077 người khác thích bài này.
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Hôm rồi báo vịt dịch từ báo 3/ Ấn cho biết Ấn ko mua và sản xuất Su-30 nữa, giờ lại tiếp tục mua mới , đúng là Ấn mọi này nói gì phải suy ngược lại, cũng như vụ Ấn chê R77, rồi sau đó lại mua cả ngàn quả R27/77 :eek:
  6. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Nguyên chi phí cho việc duy trì mấy dòng máy bay khác hệ của đội Ấn này cũng khiếp đây. Khôn hồn thì chuyển hết về họ Su 30 và họ Mig 29/35 cho sớm.
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga trang bị đầu nổ nhiệt áp cho tên lửa chống tank Kornet

    Nhà máy tên lửa chính xác Tula trong báo cáo quý vừa rồi công bố việc phát triển đầu nổ ( warhead ) nhiệt áp mới cho tên lửa chống tank Kornet , định danh là 9M133F-1 . Cơ chế nhiệt áp tương tự các vũ khí nhiệt áp khác của Nga như RPO-A hoặc RShG-2 là gây ra vụ nổ bằng cách đốt cháy nhiên liệu ( trộn một lượng oxy ) sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột tạo ra các sóng chấn động và tạo ra vùng chân không thời gian cực ngắn
    Các thử nghiệm sẽ hoàn tất vào quý 3 năm nay , với việc trang bị đầu đạn nhiệt áp 9M133F-1 thì Kornet trở nên đa năng hơn với khả năng chống bộ binh ( anti-personal ) tốt hơn nhiều so với đầu đạn HEAT
    Đây là bài báo trên TASS nhưng thực ra Nga đã phát triển 9M133F-1 từ trước 2012 , đầu đạn nhiệt áp đã từng sử dụng trong xung đột Đông Ukraine bởi quân đội cộng hòa Luhansk
    [​IMG]
    Đuôi và thân của AT-14 Spriggan ( Kornet ) với mã hiệu 9M133-F1
    [​IMG]
    Bộ mạch trong tên lửa chống tank sản xuất bởi Nga
    [​IMG]

    Phần thân của 9M133F-1 phát hiện tại làng Zholobok vào 2015
    [​IMG]

    Nga cũng cung cấp cả 9M133-F1 cho các phe nhóm quân sự ở Lybia hoặc có thể là Kornet do Iran sản xuất
    [​IMG]

    Nguồn : https://tass.com/defense/1074246
    Tifavn, beta22, lopbopp2 người khác thích bài này.
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Robot Fedor chính thức bay vào vũ trụ, phục vụ bên cạnh các phi hành gia Nga trên trạm ISS

    hieunch, Racutameo-u thích bài này.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Treo cổ thả- nhồi chú này vào khoang nom tội quá :D



    Racuta thích bài này.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Hãng hàng không nước ngoài Interjet của Mexico đã hoàn tất vụ bán toàn bộ máy bay Sukhoi SSJ-100. Nguyên nhân là do sự chậm trễ của phụ tùng có nguồn gốc ngoài Nga và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Crimea, Đông Ukraine

Chia sẻ trang này