1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Thông tin lộn xộn đợt nào gần đây Ấn bảo mua 18 chiếc Su 30mki
    https://thediplomat.com/2019/07/india-to-buy-18-more-su-30mki-fighter-jets-from-russia/
    8 chiếc này là sao ??
    ---------------------------------------------------------
    Với thập cẩm nhà Ấn thì máy bay nữa cũng tốn hết ..... so với việc tập trung 2-3 loại dựa vào tiềm lực công nghiệp quốc phòng.
    Vu vơ dựa đoán theo thông tin gom đc thì LCA Tejas muốn bay theo đúng ý Ấn thì mua tiếp Rafale để có công nghệ hoàn thiện.
    Nhưng g lại lòi đấu thầu mua thêm light-fighter càng chứng tỏ cái dự án LCA Tejas chưa đi tới đâu.
    Tiền bảo dưỡng chê đắt thì tiền quái nào đòi mua + nâng cấp nhiều thế.

    Mig 21 Ấn đang loại biên ..... trong nhiều 3-5 Ấn khách tiềm năng cho những hợp đồng quân sự tỷ đô !
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Sẽ có 2 contract riêng mua Su-30MKI
    Contract đầu là 8 chiếc Su-30MKI và 16-18 chiếc Mig-29SMT , cái này Quốc hội Ấn Độ bật đèn xanh rồi chỉ đợi ký hợp đồng chính thức
    Contracy hai là 40 chiếc Su-30MKI đang xem xét nhưng khả năng lớn thông qua

    LCA Tejas sẽ delay thêm 10 năm nữa rồi hủy luôn như xe tank Arjun vậy , những dự án bánh vẽ để tham nhũng của quân đội Ấn Độ
    bloodheartvn, souri, lopbopp3 người khác thích bài này.
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Trong khi J-10C, Type 99A2 thì ầm ầm tác chiến còn Tejas, Arjun thì thất bại thảm hại, ở phía Pakistan đối nghịch với Ấn cũng vậy, JF-17, Al-Khalid (MBT-2000) cũng thực chiến ầm ầm, còn Ấn vẫn phải loay hoay với T72, MiG-21

    Để ý vũ khí riêng của Ấn đều sao chép vũ khí chuẩn NATO, như tank Arjun theo chuẩn giáp vuông vức của Đức Leopard 2A, Tejas thì copy khí động học cánh delta của Mirage Fap, trực thăng vũ trang HAL thì copy cấu hình hạng nhẹ A/T129 của Thổ và Ý , nhưng tất nhiên ko thể bằng hàng gốc nên thất bại thảm hại, ngay đến súng trường chủ lực cho toàn quân mà Ấn vẫn ko có nổi 1 khẩu chung, các loại vũ khí NATO chỉ dùng cho các nước giàu có, để làm kiểng là chủ yếu, bởi vì NATO sản xuất vũ khí thua xa Nga, TQ, vũ khí NATO chỉ dùng đánh phỉ được, rất tốn kém nếu chiến tranh tiêu hao, quy ước (bằng chứng Ấn độ thua đau đớn Pak đợt tháng 2 vừa rồi), ko phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở các nước nóng bức như Ấn độ, NATO là gì ghi tắt của hiệp ước bắc đại tây dương, do vậy vk chuẩn nato chỉ phù hợp với môi trường, địa lý ở các nước thuộc NATO, thực tế vũ khí hiệu quả duy nhất của NATO là kho vũ khí hạt nhân, năng lực cùng chết để bảo toàn tính mạng chi chính chúng

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2019
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822


    Test bộ đồ bay mới
    bloodheartvnRacuta thích bài này.
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga nội địa hóa máy bay không người lái Forpost

    [​IMG]
    UAV Forpost
    Máy bay không người lái ( UAV ) Forpost là phương tiện trinh sát chủ lực của Nga hiện nay được cho là thành quả hợp tác quốc phòng của Nga-Israel , Nhà máy hàng không Ural ( UZGA ) tại Yekaterinburg sản xuất Forpost với linh kiện cung cấp từ hãng Israel Aerospace Industrues (IAI) , thực tế Forpost chính là bản sao của UAV Searcher Mk II
    Tuy nhiên từ 2020 thì UZGA sẽ cung cấp phiên bản mới Forpost-R được nội địa hóa triệt để với động cơ Nga và các thiết bị bên trong cũng sản xuất trong nước , UAV Forpost-R sẽ trang bị động cơ Nga APD-85 , các hệ thống liên lạc điện tử , trạm điều khiển mặt đất cũng tương tự
    Nga trang bị hệ thống liên lạc radio mới giúp tăng tầm kiểm soát UAV thêm 100km và có khả năng kháng nhiễu cao , tải trọng (payload ) tối đa của Forpost-R là 500 kg , nó có thể bay liên tục 18 tiếng và trần bay tối đa 6000 kg


    ForPost-R đang thử nghiệm

    Tại triển lãm quân sự quốc tế ARMY-2019 , Nhà máy quang học cơ khí Ural ( Urals Optical and Mechanical Plant ) giới thiệu hệ thống quang điện tử ổn định đa trục GOES-4 được trang bị 2 kênh đo xa bằng laser do Nga sản xuất , trái tim của GOES-4 là cụm ảnh nhiệt xử lý bằng ma trận đường kính 3-5 micron , ngoài ra nó có tính năng trinh sát kênh TV và đo xa laser NTEV.461321.011 do Quantum Optics sản xuất

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hệ thống quang điện tử GOEZ-4

    Nhằm giảm độ rung của hình ảnh thu nhận , GOEZ-4 trang bị con quay hồi chuyển 4 trục , điều này cần thiết giúp UAV khóa mục tiêu liên tục , cảm biến GOEZ-4 có thể phát hiện mục tiêu kích thước cỡ tank ở 18 km và nhận diện chính xác 8km
    --- Gộp bài viết: 23/08/2019, Bài cũ từ: 23/08/2019 ---
    [​IMG]
    Ba phiên bản UAV Forpost - Từ trái sang phải

    Forpost-M
    Bán kính chiến đấu 500 km
    Tải trọng tối đa 500 kg

    Tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GLONASS
    Đang trang bị hiện nay


    Forpost-R

    Có khả năng phát sóng nối tiếp ( repeater ) cho các Forpost và Orlan UAV bay lân cận
    Có khả năng trinh sát điện tử ( ELINT ) bán kính 250 km với tần số 1-18 GHz
    Đang thử nghiệm và trang bị 2020

    Forpost mặt đất

    Đang phát triển và là phiên bản tiếp theo của Forpost-R
    Trang bị SLAR ( radar quét mặt đất ) , hệ thống dẫn đường laser với mấy cái option nữa
    bloodheartvn, souri, Tifavn3 người khác thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ng lại nhăm nhe chăn Ấn Độ gói Amateo 4,5 tỷ :D

    [​IMG]Indian Defence News
    Saturday, August 24, 2019
    By: SP Guide Publications
    [​IMG]

    Momentum towards the sale of the T-14 Armata next generation Main Battle Tank to India is high on the Russian agenda during the upcoming visit of Prime Minister Narendra Modi to Vladivostok for the 5th Eastern Economic Forum and the 20th Jubilee Bilateral Summit, sources privy to advance discussions indicated to SP’s.

    An estimated $ 4.5 Billion Armata deal is being pitched both as a replacement for the Indian Army’s ageing T-72 Main Battle Tank (MBT) and also a universal chassis system which serves as a platform for a variety of armoured tracked vehicles. India is one of the largest operators of Russian tanks and armoured vehicles. Its sizeable fleet of Soviet-era BMP Infantry Combat Vehicles (ICVs) is also due for gradual replacement. The Armata deal is being offered as a multi-purpose replacement for both the T-72 tanks and ICVs.
    --- Gộp bài viết: 24/08/2019, Bài cũ từ: 24/08/2019 ---


    Clip về Tu 160 quá đẹp,
    ( tiếc là có mấy đoạn ****pit làm giảm giá trị quá :D )
    --- Gộp bài viết: 24/08/2019 ---
    Hết hàng rồi lại lôi Bulava ra thử, may k xịt :D
    MOSCOW (Sputnik) - Russian military has successfully test-launched ballistic missiles Bulava and Sineva from submarines Tula and Yuriy Dolgorukiy, the Russian Defence Ministry said on Saturday.

    "On August 24, in accordance with the combat training plan, launches of sea-based ballistic missiles Sineva and Bulava were successfully carried out from the strategic missile submarine Tula and the strategic missile submarine Yuriy Dolgorukiy [respectively]," the ministry said
    bloodheartvn, souri, kachiusa073 người khác thích bài này.
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Ấn đậu sau 1 thời gian được Phương Tây ve vãn thì đã trắng mắt ra, lại về lại máng lợn Nga thôi :-D

    Vào tháng 2-2019 Ấn tin tưởng vũ khí chuẩn Tây, Do Thái, ko ngờ đánh đâu thua đó thua liểng xiểng ko gượng dậy nổi , mà thua thằng Pakistan nghèo đói hơn mới đau đớn. Cả tuần nay đang đấu pháo ở biên giới Ấn - Pak, nhưng ko thấy Ấn khoe độ chính xác của M777 mua từ Mỹ, chắc cũng lại bắn hụt toàn bộ rồi
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Macron đang gạ Modi mua tiếp 36 con Rafale kia kìa :D
    bloodheartvn thích bài này.
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    vô ích thôi cụ, e cá với cụ 100% ko mua tiếp :-D Ấn quay về máng lợn Nga rồi chạy đâu cho thoát
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    bloodheartvn thích bài này.

Chia sẻ trang này