1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự NATO

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi oplot1x, 19/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Mỹ loại biên sớm siêu tàu sân bay để đối phó Trung Quốc

    Việc loại biên USS Harry S. Truman giúp Mỹ dồn lực cho các vũ khí mới, thay vì duy trì chiến hạm đắt đỏ và dễ bị tiêu diệt.


    [​IMG]
    USS Harry S. Truman di chuyển trên Đại Tây Dương cuối năm 2018. Ảnh: US Navy.

    "Chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là loại biên tàu sân bay USS Harry S. Truman trước thời hạn, thay vì theo đuổi kế hoạch đại tu và tái nạp nhiên liệu hạt nhân dự kiến diễn ra trong năm 2024", Breaking Defense dẫn thông cáo do hải quân Mỹ công bố hôm nay.

    Quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết quyết định này sẽ giúp Washington giải phóng một phần ngân sách để tập trung phát triển vũ khí mới, có khả năng sống sót cao hơn nếu xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.

    USS Harry S. Truman là siêu tàu sân bay thứ 8 thuộc lớp Nimitz, có giá ước tính khoảng 5,3 tỷ USD, được khởi đóng ngày 29/11/1993 và đưa vào biên chế ngày 25/7/1998. Con tàu dự kiến phục vụ trong biên chế hải quân Mỹ cho tới thập niên 2040, trước khi Lầu Năm Góc đưa ra quyết định loại biên sớm.

    Siêu tàu sân bay luôn được coi là niềm tự hào và biểu tượng sức mạnh quân sự của Washington, nhưng sự phát triển của vũ khí diệt hạm hiện đại khiến chúng ngày càng dễ tổn thương trong cuộc chiến với cường quốc như Nga và Trung Quốc.

    Nhiều chuyên gia hải quân nhận định tàu sân bay Mỹ ngày nay phải hoạt động cách bờ biển Trung Quốc ít nhất 1.600 km để tránh lọt vào tầm bắn của tên lửa đạn đạo diệt hạm có độ chính xác cao. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các tiêm kích hạm F/A-18E/F không đủ khả năng tấn công mục tiêu trên lãnh thổ đối phương.

    Hải quân Mỹ đang dành sự chú ý cho tàu do thám và chiến hạm không người lái, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi nổ ra xung đột. Washington cũng theo đuổi các hệ thống vũ khí tầm xa như tên lửa siêu vượt âm và pháo phản lực dẫn đường để chọc thủng lưới phòng không đối phương.
    https://vnexpress.net/the-gioi/my-loai-bien-som-sieu-tau-san-bay-de-doi-pho-trung-quoc-3893771.html

    Mỹ cũng biết điều đấy chứ :)) thế mà bọn anti TQ bảo Mỹ ko sợ vũ khí TQ, vũ khí TQ chỉ trên giấy cơ đấy =))
  3. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Anh phải nhờ Đức nâng cấp hộ siêu tăng Challenger 2
    Cập nhật lúc: 20:30 13/03/2019

    [​IMG]

    (Kiến Thức) - Mặc dù là quốc gia thiết kế và sản xuất xe tăng Challenger 2, tuy nhiên Anh vẫn tìm tới "bậc thầy thiết kế" tăng để nhờ nâng cấp hộ.

    điểm yếu lớn nhất của chiếc xe tăng Challenger 2 nằm ở hoả lực với khẩu pháo rãnh xoắn cỡ nòng 120mm chắc chắn sẽ được thay thế trong lần nâng cấp này. Nguồn ảnh: Sina.

    Đức đã đề xuất phương án thay đổi khẩu pháo rãnh xoắn của Anh bằng một khẩu pháo nòng trơn cũng có cỡ nòng 120mm do Rheinmetall sản xuất. Phía Đức cho rằng, thiết kế của Challenger 2 sẽ không phải thay đổi quá nhiều khi sử dụng một khẩu pháo có cùng cỡ nòng 120mm như ban đầu. Nguồn ảnh: Sina.


    https://kienthuc.net.vn/quan-su/la-...ap-ho-sieu-tang-challenger-2-1197330.html#p-1
  4. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Trump muốn NATO để mắt tới Trung Quốc

    Chính quyền Mỹ cho rằng việc đối phó năng lực tác chiến mạng và nền kinh tế Trung Quốc phải là ưu tiên hàng đầu của NATO.

    [​IMG]
    Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 20/3. Ảnh: AFP.

    "Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hối thúc NATO đề cập tới mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc trong những cuộc họp tại Brussels, cũng như hội nghị các bộ trưởng tại thủ đô Washington DC vào tháng sau. Đây là một phần trong động thái chuyển dịch ưu tiên của Mỹ từ chống chủ nghĩa khủng bố sang cạnh tranh giữa các cường quốc", Foreign Policy dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên hôm qua cho biết.

    Giới chức Mỹ khẳng định Washington không hối thúc NATO đối đầu với Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về cuộc thảo luận giữa các thành viên NATO trước cuộc họp tại Washington DC.

    Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã thuyết phục các nước châu Âu cự tuyệt nhiều khoản đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và mạng lưới thông tin liên lạc tại châu lục này. Chiến dịch chỉ nhận được sự ủng hộ vừa phải ở một số khu vực, nơi các đồng minh của Washington tỏ ra lo ngại với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

    Nhiều quốc gia châu Âu coi Trung Quốc là thách thức tiềm tàng với phương Tây, nhưng phần lớn cho rằng Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên tập trung vào răn đe Nga và kiểm soát chiến sự tại Afghanistan, thay vì đề cập tới mối đe dọa từ Bắc Kinh.

    "Trung Quốc có thể trở thành mối đe dọa với NATO. Điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta phải phản ứng qua tổ chức này", một quan chức quốc phòng châu Âu giấu tên cho hay.

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ám chỉ tới sự thay đổi trong bài phát biểu tại một hội nghị an ninh lớn ở Đức hồi tháng trước. "Sự trỗi dậy của Trung Quốc là một thử thách. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn, đánh giá và nghiên cứu liệu NATO có vai trò trong giải quyết vấn đề an ninh với cơ sở hạ tầng châu Âu hay không", ông Stoltenberg phát biểu, đề cập tới các khoản đầu tư của Bắc Kinh vào mạng lưới 5G tại châu lục này.

    https://vnexpress.net/the-gioi/trump-muon-nato-de-mat-toi-trung-quoc-3897666.html
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Phi công Rafale bị thổi khỏi máy bay khi cất cánh

    Phi công trên tiêm kích Rafle của Pháp vừa bất ngờ bị thổi khỏi máy bay khi cất cánh tại căn cứ Saint-Dizier.
    Trang Aviationist dẫn nguồn tin từ Không quân Pháp cho biết, vụ việc xảy ra hôm 20/3 tại căn cứ quân sự Saint-Dizier thuộc khu Haute-Marne. Khi đang chạy đà để cất cánh, lái phụ đã bất ngờ bị hất khỏi máy bay.

    [​IMG]
    Tiêm kích Rafale.
    Theo thông tin ban đầu, việc viên phi công bị đẩy khỏi chiếc Rafale là do ghế phóng của viên phi công này bất ngờ kích hoạt. Vụ tai nạn đã khiến viên phi công bị thương nặng, đặc biệt, bị chấn thương lưng và phải nhập viện.

    Ngoài ra, phi công chiến đấu đã nhận được những vết cắt tay từ những mảnh vỡ của kính từ vòm khoang lái. Rất may là sau khi sự cố xảy ra, lái chính chiếc tiêm kích này vẫn bình tĩnh và cho chiếc may bay hạ cánh an tàn.

    Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vì sao cơ chế phóng của ghế phi công lại có thể bất ngờ bị kích hoạt. Nếu phần lỗi thuộc về kỹ thuật thì đây là lần đầu tiên lỗi ghế phóng trên chiếc Rafale do Pháp sản xuất được ghi nhận.

    Trước khi xảy ra sự cố nghiêm trọng này, khách hàng cũng khong thể chấp nhận loại tên lửa không đối đất dẫn đường bằng laser AASM Hammer, do công ty SAMP nghiên cứu, chế tạo và sản xuất trang bị cho Rafale.

    Được biết, đây là loại tên lửa sử dụng phương thức dẫn đường GPS/INS ở giai đoạn giữa, kết hợp với đầu dẫn tên lửa laser bán chủ động ở đoạn cuối đường bay.

    Tuy đây là loại tên lửa có độ chính xác rất cao, nhưng do những sai lầm trong định hướng sử dụng từ khi xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tên lửa AASM chỉ có thể sử dụng trên các máy bay của Pháp và Rafale cũng chỉ sử dụng được loại tên lửa kiểu này.

    Do đó, nếu khách hàng mua Rafale thì không thể sử dụng loại tên lửa nào khác ngoài tên lửa do Pháp sản xuất. Điều này làm Rafale giảm tính cạnh tranh so với các máy bay chiến đấu Nga, Mỹ có thể sử dụng nhiều loại tên lửa thuộc các kiểu khác nhau.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/phi-cong-rafale-bi-thoi-khoi-may-bay-khi-cat-canh-3376777/

  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Nghị sĩ Đức mong muốn liên minh quân sự NATO sớm giải thể

    Nghị sĩ Đức Alexander Neu đã chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gây ra nhiều cuộc chiến có quy mô và mức độ hủy diệt lớn, đồng thời trong nội bộ tổ chức tồn tại sự bất bình đẳng trong đóng góp ngân sách chung.
    Theo đó, vị nghị sĩ này mong muốn Đức nên sớm rút khỏi NATO, cũng như tổ chức vừa mới kỷ niệm thành lập 70 năm qua sẽ sớm giải thể. Trên blog Die Freiheitsliebe, ông Neu viết, dịp kỷ niệm 70 năm thành lập NATO không phải là để chúc mừng, mà là để suy nghĩ lại trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

    Ông Neu là nghị sĩ phe đối lập, đã chỉ trích khối quân sự do Mỹ đứng đầu này là "mối đe dọa an ninh nguy hiểm trên toàn thế giới" và "phá hoại luật quốc tế một cách có hệ thống".

    Bên cạnh đó, NATO cũng bộc lộ bộ mặt thật của mình khi tiến hành cuộc chiến tranh Nam Tư mà chưa được Liên Hợp Quốc thông qua, và vô số lần can thiệp vào tình hình nội bộ của các quốc gia trên thế giới, được ngụy tạo dưới vỏ bọc "bảo vệ những nạn nhân bị chà đạp".

    Cũng theo ông Neu, năm ngoái, các quốc gia NATO đã chi tiêu hơn 1 nghìn tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, vượt xa khoản chi của Nga và Trung Quốc, những nước mà NATO cho là "kẻ thù nguy hiểm".



    Để ngăn ngừa leo thang căng thẳng toàn cầu, vị nghị sĩ mong muốn Đức sẽ sớm rút khỏi khối quân sự này, đồng thời NATO nên giải thể để thay thế bằng "một hệ thống an ninh có tính xây dựng" có sự tham gia của Nga.

    Đóng góp của Đức đối với NATO đã gây ra căng thẳng giữa Đức và Mỹ trong những năm qua, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Đức và nhiều thành viên châu Âu khác phải cùng "chia sẻ" khoản ngân sách khổng lồ mà nhiều năm qua Mỹ đã cáng đáng.

    Đức đã phản ứng trước nhận định của ông Trump, nhưng tự thừa nhận rằng nước này không thể đạt được con số chi tiêu nói trên cho đến năm 2024.

    Được thành lập từ năm 1949, NATO được coi là bức tường thành ngăn chặn Liên Xô và các quốc gia đồng minh trong Chiến tranh Lạnh. Khối quân sự này vẫn tiếp tục tồn tại, kể cả sau sự sụp đổ của Liên Xô, và ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động về Đông Âu, bất chấp những động thái phản đối kịch liệt từ phía Nga.
    http://soha.vn/nghi-si-duc-mong-muo...-the-20190406224540179rf20190406224540179.htm
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Châu Âu trình làng tiêm kích thế hệ 6

    Hãng Dassault Aviation của Pháp và Tập đoàn Airbus đã chính thức giới thiệu mô hình chiến đấu cơ thế hệ 6 tại Triển lãm Paris Air Show 2019.

    Mô hình máy bay chiến đấu trong tương lai (FCAS) đã được giới thiệu lần đầu với sự có mặt của Giám đốc điều hành Tập đoàn Dassault Aviation, ông Eric Trappier và Dirk Hoke, Giám đốc điều hành của Airbus.

    Đặc biệt, buổi ra mắt mô hình chiếc chiến đấu cơ FCAS còn có sự góp mặt của Tổng thống Cộng hòa Pháp, Emmanuel Macron, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Florence Parly, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Đức, Ursula Von Der Leyen và Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha, Margarita Robles.

    [​IMG]
    Mô hình máy bay FCAS của Dassault Aviation và Airbus.


    Theo thông tin được tờ Aviationist tiết lộ, nhiều khả năng chương trinh máy bay FCAS có cả phiên bản có người lái và không người lái và chúng sẽ thuộc chiến đấu cơ tiệm cận thế hệ 6.

    Nguồn tin này cho biết, chiến đấu cơ mới FCAS giống với Eurofighter Typhoon được trang bị 2 động cơ và tối ưu hóa khả năng chiến đấu không đối không. Về trang bị vũ khí, trước mắt, máy bay này vẫn sẽ được trang bị tên lửa đối không tầm xa Meteor.

    Sau khi đưa vào vận hành, các nhà sản xuất sẽ phát triển loại tên lửa tối tân hơn để trang bị cho chiến đấu cơ mới. Tương tự như Eurofighter Typhoon, loại máy bay mới sẽ có khả năng tấn công không đối đất tốt và có là một số máy bay không người lái nhỏ bay kèm (với phiên bản có người lái).

    Mặc dù trong giai đoạn đầu tiêm kích thế hệ mới vẫn phải dùng tên lửa Meteor - hiện có trong trang bị của tiêm kích thế hệ 4+ nhưng chúng vẫn không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của chiến đấu cơ này bởi Meteor hiện là một trong những dòng tên lửa không đối không hiện đại nhất của MBDA hiện nay.

    Nó được MBDA phát triển để có thể tương thích với mọi loại máy bay chiến đấu theo tiêu chuẩn NATO. Meteor được thiết kế để có thể tiêu diệt mọi mối đe dọa trên không trong thế kỷ 21, với tầm bắn siêu xa lên tới 300km và có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết cho tới các biện pháp áp chế điện tử của đối phương.

    Khi hoàn thành thử nghiệm và đưa vào trang bị, chiến đấu cơ FCAS sẽ thay thế các máy bay chiến đấu Rafale, Eurofighter và F/A-18 Hornet hiện trong biên chế Không quân châu Âu.


    Dù FCAS mới chỉ tồn tại dưới dạng mô hình nhưng hãng Dassault và Airbus đã khiến Mỹ, Nga và Trung Quốc bất ngờ bởi các cường quốc này cũng đang nỗ lực tạo ra tiêm kích thế hệ 6 nhưng đến nay vẫn chưa hề có cấu hình cụ thể nào được đưa ra dù chỉ dưới dạng mô hình.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/chau-au-trinh-lang-tiem-kich-the-he-6-3382119/

  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Hai chiếc Typhoon Đức rơi sau cú va chạm kinh hoàng

    Vụ va chạm xảy ra hôm 24/6 phía trên không tại thị trấn nhỏ Malchow, nằm cách thành phố Schwerin của Đức khoảng 80km.

    "Hai chiếc Eurofighter va chạm trên không trung sau đó rơi xuống đất", Không quân Đức ra tuyên bố cho biết.

    Một trong hai chiếc Typhoon đã rơi xuống khu rừng gần làng Jabel, trong khi chiếc còn lại rơi cách đó 10km, phía nam làng Nossentiner Huette. Máy bay bốc cháy dữ dội khi rơi xuống đất.



    Đoạn video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Đức cho thấy những cột khói đen bốc lên cuồn cuộn từ khu vực máy bay rơi. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường và đã tìm được 1 phi công và đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.

    Theo những thông tin ban đầu được người này kể lại, khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thông thường thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh. Cú va đã khiến cả 2 chiếc Typhoon bị hỏng rất nặng và không thể điều khiển. Tuy nhiên nguyên nhân xảy ra vụ va chạm chưa thực sự rõ ràng.

    Cả hai chiếc chiến đấu cơ gặp nạn đều thuộc Phi đội 73 Steinhoff, đóng tại căn cứ Laage gần thành phố Rostok. Được biết, Typhoon hiện là chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Đức.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/hai-chiec-typhoon-duc-roi-sau-cu-va-cham-kinh-hoang-3382518/
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tàu sân bay 4 tỉ USD của Anh bị rò rỉ, ba thuỷ thủ suýt chết đuối

    Vụ việc xảy ra khi tàu sân bay HMS Elizabeth đang tham gia chuỗi thử nghiệm trên biển kéo dài năm tuần kể từ tháng 6-2019.

    Tờ The Daily Telegraph hôm 10-7 tiết lộ Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh đã phải trở lại cảng sớm hơn dự kiến do bị rò rỉ nước bên trong.

    Ít nhất 200 tấn nước biển ồ ạt tràn vào khoang tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vì một đường ống cao áp bị vỡ. Sự cố làm ba thủy thủ suýt chết đuối và làm hư hỏng nhiều thiết bị trên tàu.

    [​IMG]
    Tàu HMS Elizabeth. Ảnh: AP


    Trước đó, Hải quân Hoàng gia Anh nói rằng tàu HMS Queen Elizabeth sẽ bị cắt ngắn lịch trình thử nghiệm trên biển và trở về cảng Portsmouth sau khi gặp "sự cố rò rỉ nhỏ" khiến nước tràn vào một khoang bên trong.


    Một phát ngôn viên của lực lượng này cho biết hiện hãng đóng tàu HMS Queen Elizabeth đang xử lý sự cố rò rỉ nước bên trong và tháo nước khỏi con tàu. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

    Theo The Daily Telegraph , mặc dù lượng nước này không đủ để gây quá nhiều thiệt hại cho con tàu, con tàu bị rò chỗ nào mới là việc đáng lưu tâm. Nếu khu vực bị tràn nước là ở rìa tàu sẽ khiến HMS Queen Elizabeth mất trọng tâm và bị lệch, gây ra nhiêu vấn đề hơn nữa.

    Được biết, HMS Queen Elizabeth là tàu chiến lớn nhất trong lịch sử hải quân Anh, được đặt theo tên Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

    Con tàu được kỳ vọng đóng vai trò chủ lực của quân đội Anh trong 50 năm tới.

    máy bTải trọng tàu khoảng 65.000 tấn, dài 280m. HMS Queen Elizabeth có thể chở 36 máy bay F-35B, bốn trực thăng cảnh báo sớm Crowsnest cùng thủy thủ đoàn 800 người.


    http://soha.vn/tau-san-bay-4-ti-usd...duoi-20190711104851421rf20190711104851421.htm
  10. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Hải quân Pháp tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Barracuda thứ 3, chiếc Suffren. Với đặc điểm hoạt động siêu tĩnh lặng, lớp Barracuda di chuyển còn êm ái hơn cả những sát thủ Rubis tiền nhiệm (lớp tàu đã khiến hạm đội tàu sân bay Mỹ "chết đứng" trong cuộc tập trận COMPTUEX tháng 2-2015). So với lớp Rubis, Barracuda có tốc độ cao hơn, khả năng cơ động cũng tốt hơn, năng lực phát hiện các mục tiêu dưới nước được cải thiện và tải trọng vũ khí mang theo cũng lớn hơn. Hệ thống bánh lái hình chữ X giúp tàu xử lý tốt hơn trong quá trình tàu nổi lên và và lặn xuống. Tàu ngầm tấn công lớp Barracuda được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như: tác chiến chống ngầm, chống tàu nổi, tấn công các mục tiêu trên bờ và đất liền, hỗ trợ hoạt động tác chiến của lực lượng đặc biệt, thu thập tình báo, hộ tống tàu sân bay hoặc các liên đội tác chiến đổ bộ tấn công (LHD) và hộ tống các lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới SSBN.
    Là loại tàu ngầm hạt nhân nhỏ nhất thế giới, Barracuda có kích thước rất khiêm tốn với lượng giãn nước khi lặn là 5.300 tấn, khi nổi 4.765 tấn, dài 99,4m, thủy thủ đoàn 90 người nhưng tàu được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại và mạnh mẽ gồm: Ngư lôi hạng nặng F21 tầm bắn 50km với tốc độ di chuyển 93km/h, tên lửa chống hạm SM39 và tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm MdCN. Đây là dòng tên lửa được công ty MBDA phát triển dành riêng cho Hải quân Pháp nặng 1,4 tấn, dài 6,5m, trang bị động cơ phản lực Microturbo cho tốc độ 800km/h, tầm bắn hơn 1.000km, độ chính xác cực cao nhờ hệ thống dẫn đường hỗn hợp (tự dẫn quán tính, đo đạc địa hình, radar chủ động, đầu dẫn hồng ngoại, GPS).Tên lửa hành chống tàu tầm ngắn SM39 Exocet đạt tầm bắn 70km. Thủy lôi FG29. Vũ khí Pháp thường có truyền thống sở hữu hệ thống điện tử cực kỳ hiện đại, tối tân.
    Tàu ngầm lớp Barracuda được trang bị hệ thống cảm biến, hệ thống thông tin liên lạc và kiểm soát chỉ huy chiến đấu DCNS SYCOBS, các hệ thống định vị thủy âm (gồm: sonar Thales S-CUBE, hệ thống sonar phát hiện - tránh ngư lôi và chướng ngại vật, hệ thống sonar chặn băng thông Thales VELOX-M8, hệ thống sonar dẫn đường Thales Nuss-2F MK2)...
    Tàu được trang bị loại động cơ đẩy hạt nhân 1 lò K15 cho tốc độ hành trình tối đa 25 hải lý/h, lặn sâu tối đa 350m tàu có thể hoạt động 70 ngày trên biển, nhiều hơn đáng kể so với 45 ngày mà lớp Rubis có thể đạt được...

Chia sẻ trang này