1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự NATO

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    NATO mở rộng cửa đón Ukraine và Gruzia
    Hôm 20/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jaap de Hoop Scheffer nhắc lại, khối quân sự này sẽ tiếp tục mở rộng cửa chào đón Gruzia và Ukraine gia nhập tổ chức, nhưng cũng yêu cầu hai nước nỗ lực hơn nữa để có thể trở thành thành viên chính thức của liên minh quân sự.
    Hai nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ là Gruzia và Ukraine phấn đấu hết mình để trở thành thành viên của khối NATO từ rất lâu. Tuy nhiên, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hồi tháng 4 năm ngoái, khối này đã từ chối trao Quy chế Hành động thành viên (MAP) cho Gruzia và Ukraine. MAP là một chương trình của NATO, gồm các hoạt động tư vấn, hỗ trợ những nước muốn gia nhập NATO. Các nước nhận được MAP không được tham gia vào nhiều quyết định của NATO nhưng đây được coi là một bước đi cần thiết trên đường gia nhập NATO.
    Tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm qua ở Ba Lan, Tổng thư ký cho biết, liên minh sẽ tăng cường hối thúc cải cách cần thiết cho nhiều nước muốn trở thành thành viên của khối cùng với sự nỗ lực của các quốc gia này.
    NATO nhận định, hành động đáp trả quân sự của Nga trước cuộc tấn công của Gruzia vào lãnh thổ Nam Ossetia hồi năm ngoái là không tương xứng. Đồng thời, khối này còn kịch liệt phản đối quyết định công nhận độc lập cho 2 tỉnh ly khai của Gruzia trước kia là Nam Ossetia và Abkhazia của Moscow hồi cuối tháng 8/2008. Đáp lại, Nga cáo buộc NATO đã ủng hộ hành động gây hấn của Tbilisi, cũng như tạm dừng các hoạt động gìn giữ hoà bình với NATO ít nhất là trong 6 tháng. Nga cũng đã đóng băng việc hợp tác với NATO trong Chương trình Hòa bình.
    Kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, đây là thời điểm mà quan hệ giữa Nga và NATO ở mức xấu nhất do cuộc xung đột gần đây giữa Moscow và Tbilisi về việc ly khai của Cộng hoà Nam Ossestia khỏi Gruzia.
    Nguồn tin từ:
    NATO says Ukraine, Georgia must work hard to join alliance
    Nguồn tin
    http://en.rian.ru/world/20090220/120246019.html
  2. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Pháp trở lại Bộ chỉ huy NATO

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm 11.3 thông báo, Pháp sẽ tham gia trở lại vào Cơ quan chỉ huy của NATO.
    "Chúng ta đã gửi các binh sĩ, không quản tính mạng, để tham gia các lực lượng của NATO. Nhưng chúng ta lại không tham gia vào cơ quan tối cao, có nhiệm vụ xác định chiến lược và hoạt động của NATO" - Tổng thống Sarkozy nói với các sĩ quan quân đội, quan chức và chuyên gia quốc phòng quốc tế tại Paris.
    Pháp là nước sáng lập viên của NATO và hiện đang có số lượng binh sĩ tham gia đông thứ tư trong khối. Các nhà phân tích cho rằng, việc Pháp tự rút khỏi Cơ quan chỉ huy NATO cách đây hơn 40 năm đã gây không ít trở ngại cho nước này trong việc gây ảnh hưởng tới các quyết sách của khối quân sự 26 nước.
    Năm 1966, tướng Charles De Gaulle đã quyết định tự rút khỏi cơ cấu chỉ huy của NATO do những tranh cãi về ảnh hưởng của Mỹ ở Châu Âu.
    Theo Tổng thống Sarkozy, những lý do của tướng Charles De Gaulle giờ đã không còn phù hợp. Chỉ khi tham gia trở lại Cơ quan chỉ huy NATO, Pháp mới giành lại được vị trí xứng đáng trong khối này. "Trong thế giới hiện đại, người ta có thể thay đổi những quyết định đã đưa ra từ nửa thế kỷ trước" - ông nói.
    Tổng Thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer đã hoan nghênh quyết định của Pháp tham gia trở lại Bộ chỉ huy NATO. Người phát ngôn Lầu Năm góc Geoff Morrell thì cho rằng: "Chúng tôi rất vui vì sau 43 năm vắng mặt, Pháp đã trở lại cơ cấu chỉ huy của liên minh mà Pháp là thành viên sáng lập".
    Tuy nhiên, ông Sarkozy khẳng định rằng Pháp sẽ duy trì khả năng răn đe hạt nhân độc lập bên ngoài các cơ cấu của NATO. Pháp cũng không tham gia ủy ban kế hoạch hạt nhân của NATO.
    Ông Sarkozy cũng nói rằng, NATO đang đối mặt với nhiều thách thức mới và ông nhấn mạnh đã đến lúc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược mới với Nga.
  3. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Pháp tái gia nhập Bộ chỉ huy NATO ?" tin tốt lành cho Nga
    Các chuyên gia chính trị cho rằng, việc Pháp có ý định gia nhập trở lại Bộ chỉ huy quân đội của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ đẩy mạnh vị thế của các quốc gia thành viên ko muốn xung đột với Nga.
    Giám đốc Viện nghiên cứu chính trị Nga Sergey Markov nói: ?oPháp có ý định nâng tầm ảnh hưởng của mình trong liên minh, đồng thời hạn chế bớt ảnh hưởng của Washington và giảm thiểu thái độ chống Nga của các nước thành viên.?
    Ông cho hay, Pháp là một trong các quốc gia gia nhập khối liên minh quân sự này sớm nhất và họ cũng mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác tránh xung đột với Moscow.
    Trong khi đó, phó tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ chính trị Nga Aleksey Makarkin nói: ?oViệc Pháp rút khỏi Bộ chỉ huy NATO hồi những năm 60 là ý định của Tổng thống Pháp thời bấy giờ. Ý định của ông là muốn xây dựng châu Âu từ Đại Tây Dương sang dãy Urals, đồng thời biến Pháp trở thành trung gian giữa phương Tây và Nga.?
    Ông Makarkin cho biết thêm, Pháp quyết định trở lại Bộ chỉ huy NATO là một dấu hiệu tích cực đối với Nga, bởi vì nước này chắc chắn sẽ cản trở ước mơ NATO của hai cựu thành viên Xô Viết Ukraine và Gruzia.
    Một chuyên gia quân sự Nga khác là Aleksandr Sharavin phát biểu: ?oChúng ta có thể đoán trước được các chính sách của Pháp đối với Nga. Tôi tin rằng Paris có khả năng bình thường hóa quan hệ Nga ?" NATO.?
    Aleksandr Khromchihin ?" một chuyên gia phân tích quân sự lại cho rằng, sở dĩ Pháp thay đổi lộ trình sau hơn 40 năm giữ khoảng cách với Nga bởi lẽ theo lời Tổng thống Pháp Sarkozy thì hai nước không có nguy cơ xảy ra chiến tranh.
    Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại tin rằng, nỗ lực tái gia nhập Bộ chỉ huy NATO của Pháp là động thái biến NATO thành liên minh quân sự của châu Âu và dần tách Mỹ ra khỏi khối này.
    Sau 4 thập niên, khi Tướng Charles de Gaulle tuyên bố Pháp rút khỏi Bộ chỉ huy này năm 1966 ?" tuy nhiên Paris vẫn còn giữ vai trò chính trị trong liên minh này ?" Tổng thống Sarkozy khẳng định, đã đến lúc Pháp cần trở về vị trí vai trò lãnh đạo và hiện giờ nước này cần quay lại Bộ chỉ huy NATO để tiếng nói của họ được lắng nghe.
    Mỹ và các thành viên NATO hoan nghênh tuyên bố trên của ông Sarkozy.
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    NATO cảnh báo khó khăn trong quan hệ Nga-Mỹ
    Một chỉ huy cấp cao của NATO lên tiếng cảnh báo rằng, quan hệ giữa Mỹ và Nga đang bước vào giai đoạn ?okhông ổn định? khi Moscow bày tỏ quyết tâm gieo mối bất hòa với châu Âu và làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ.
    Tướng John Craddock khẳng định: ?oQuan hệ với Nga trong những năm tới có thể sẽ khó khăn hơn so với bất cứ thời điểm nào kể từ khi chấm dứt Chiến tranh Lạnh.?
    Viện dẫn hành động quân sự của Nga trong việc ủng hộ các khu vực li khai tại Gruzia vào tháng 8/2008 và những bất đồng về cung cấp khí đốt cho châu Âu vào tháng 1/2009, tướng Craddock đã viết: hành động của Moscow ?okhẳng định rằng mục đích toàn diện của họ là có thể nhằm làm suy yếu sự thống nhất của châu Âu và giảm đáng kể tầm ảnh hưởng của Mỹ.?
    Lời cảnh báo thẳng thắn trên được đưa ra vào thời điểm chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm cách giảm bớt căng thẳng với Nga, đưa ra những nhượng bộ có thể với Moscow về kế hoạch phòng thủ tên lửa tại châu Âu đổi lại nhận được sự ủng hộ về ngoại giao đối với chương trình hạt nhân Iran.
    Craddock, cũng từng giữ chức Bộ tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu, đã phát biểu với Ủy ban Vũ trang thượng viện rằng Nga đã chấp nhận ?othái độ quyết đoán mới? hướng đến các quốc gia láng giềng của họ và đối với các quốc gia châu Âu vốn phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga.
    ?oHiện quan hệ của chúng tôi với Nga trong thời điểm bất ổn do những bất đồng về an ninh châu Âu, vai trò của Nga trong cái mà họ coi là khu vực lân cận của họ, và quyết định của Nga trong việc gửi quân tới Gruzia cũng như việc thừa nhận độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia,? ông Craddock viết.
    Việc các quốc gia láng giềng khác từ chối ủng hộ sự thừa nhận của Nga đối với Abkhazia và Nam Ossetia phản ánh ?osự bất ổn trong khu vực về một nước Nga theo chính sách phục thù,? vị chỉ huy cấp cao trên cho hay.
    Ông cho biết thêm, quân đội Mỹ đã tìm kiếm ?omối quan hệ quốc phòng song phương thực tế? và hi vọng rằng các cuộc hội đàm với phía Nga sẽ sớm được nối lại.
    Nguồn tin
    http://en.rian.ru/analysis/20090325/120725279.html
  5. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập NATO
    NATO TUỔI 60- CỖ MÁY GIÀ NUA NHIỀU VẾT RẠN .

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Liên minh quân sự với 28 thành viên gồm những cường quốc và quốc gia phát triển hàng đầu thế giới - đang kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập. Sáu thập kỷ đã trôi qua và NATO đang ì ạch như một cỗ xe già nua với nhiều vết rạn hướng về vô định
    [​IMG]
    NATO ra đời ngày 4/4/1949 trong một thế giới bị phân chia làm hai cực, với mục tiêu bảo vệ Tây Âu trước mối đe doạ từ khối Hiệp ước Vác-xa-va. Năm 1991, Liên Xô tan rã, khối Vác-xa-va không còn, NATO cũng không còn đối thủ và về lý thuyết thì NATO không còn lý do gì để tồn tại. Thế nhưng, NATO chẳng những không tự giải thể mà còn được củng cố và mở rộng không ngừng, từ 13 nước thành viên khi thành lập đến nay đã mở rộng thành 28 thành viên. Thế nhưng thế giới đã và đang thay đổi rất nhiều, một NATO ở tuổi "về hưu" này không biết đi về đâu trong thế kỷ 21?
    Ngày nay, NATO là một cỗ máy quân sự khổng lồ (NATO hiện chiếm 75% chi phí quân sự toàn cầu). Thế nhưng, với quãng thời gian ?ogần hết một đời người?, nhìn lại những gì mà tổ chức này đã và đang ?onhúng tay vào? có chăng chỉ là sự phô trương sức mạnh hào nhoáng bề ngoài, còn lại chỉ thấy những ?obãi lầy?, những đổ vỡ, những chết chóc, khổ đau, những bất đồng, những rạn nứt...
    Ngày 3-4/4 này, NATO họp hội nghị thượng đỉnh ở Xtra-xbua (Pháp) để kỷ niệm ?osinh nhật 60 tuổi?. Hội nghị diễn ra đúng dịp đặc biệt này nên được tổ chức khá rầm rộ và hoành tráng với nhiều sự kiện long trọng. NATO sẽ chào đón sự trở lại của Pháp vào Bộ chỉ huy quân sự NATO và sự tham dự lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama). NATO cũng chính thức chào đón hai thành viên mới là An-ba-ni và Crô-a-ti-a như một bằng chứng về sự ngày càng lớn mạnh của khối này và xem xét xây dựng mối quan hệ tích cực hơn với Nga. Tuy nhiên, sự náo nhiệt, hân hoan của ngày sinh nhật 60 không thể che nổi những căng thẳng, lo âu trước núi thách thức mà liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này đang phải đối mặt.
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 04/04/2009
  6. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trong 40 năm tồn tại, thời Chiến tranh Lạnh, NATO chưa một ngày tham chiến. Nhưng ngày nay, NATO đồng thời phải thực hiện 5 sứ mệnh quốc tế cùng nhiều hoạt động khác. Tuy nhiên, mô hình hoạt động hiện nay của NATO dường như không còn phù hợp. NATO đã điều chỉnh các chiến lược để thích ứng với những thách thức mới như khủng bố, biến đổi khí hậu, di cư, cướp biển, phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh năng lượng..., song chính bản thân khối này thừa nhận không thể giải quyết được hết hay đơn thuần chỉ bằng biện pháp quân sự.
    Uy tín của tổ chức quân sự luôn tự cho mình ?osứ mệnh gìn giữ hòa bình? trên thế giới này đang ngày càng bị xói mòn, quan hệ với đối tác Nga luôn căng thẳng và bản thân nội bộ cũng đầy rẫy những bất đồng khiến không tránh khỏi những rạn nứt lớn. Những rạn nứt không phải giờ mới có, mà đã xuất hiện chỉ sau vài năm thành lập. Luôn có tình trạng ?otrống đánh xuôi kèn thổi ngược?, mối bất đồng trong đại gia đình NATO đã lên đến đỉnh điểm vào năm 2003 khi Mỹ phát động cuộc chiến chống I-rắc. Ngoài một số nước phản đối cuộc chiến này như Pháp, Bỉ, Đức..., những nước góp quân tham chiến cùng Mỹ cũng chịu sức ép nặng nề trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế, càng làm NATO lún sâu vào cuộc khủng hoảng uy tín. Hơn nữa, một số nước châu Âu ngày càng lo ngại về việc Oa-sinh-tơn hành động đơn phương và thường gây áp lực bằng sức mạnh của mình. Dư luận từng đặt vấn đề về sự tồn tại và tương lai của liên minh này.
    [​IMG]
    NATO ở Afganistan
    Thêm một nhân tố nữa làm rạn nứt NATO là cuộc chiến chống khủng bố. Ai cũng biết cuộc chiến của NATO ở Áp-ga-ni-xtan trong 8 năm qua đã thất bại. Mặc dù số lính thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy ở Áp-ga-ni-xtan đã lên trên 60.000 quân, song phiến quân Ta-li-ban và mạng lưới khủng bố Al Qaeda không hề tỏ ra bị đánh bại mà còn tiếp tục đẩy đất nước này chìm trong bạo lực. Liên minh quân sự nổi tiếng là cứng rắn và chịu nhiều chi phối từ Oa-sinh-tơn này vẫn quan niệm rằng chỉ có thắng Ta-li-ban bằng sức mạnh quân sự, mà không chịu nhận ra rằng càng "nặng" bao nhiêu, NATO càng dễ bị lún sâu hơn vào "bãi lầy" Áp-ga-ni-xtan. Trong khi đó, các nước thành viên vẫn chỉ tranh cãi, ganh tị nhau về các khoản đóng góp tài chính cũng như quân số cho các điểm nóng mà NATO tham gia.
    [​IMG]
    Binh Lính NATO tại Irắc
    Vài ngày trước, ở Xéc-bi-a, người ta tưởng niệm 10 năm ngày NATO không kích Nam Tư. Mười năm trôi qua, vết sẹo mà NATO để lại chẳng những chưa kịp lành mà còn biến mảnh đất này thành lò lửa bạo lực có thể bùng phát bất cứ lúc nào và tạo ra tiền lệ nguy hiểm kích động chủ nghĩa ly khai cực đoan trên toàn thế giới khi Mỹ và các đồng minh công nhận tỉnh Cô-xô-vô độc lập hồi đầu năm 2008.
    Một NATO già nua, lỗi thời, bị sa lầy tại các điểm nóng và lún sâu vào mâu thuẫn nội bộ triền miên là điều dễ hiểu. Chính vì vậy, lễ kỷ niệm 60 năm thành lập này không phải là dịp để các nước thành viên chúc mừng hay bắt tay nhau mà là để NATO chấn chỉnh hàng ngũ, xác định lại lập trường thực sự cho phù hợp với thời cuộc./.

  7. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    NATO tập trận phòng không tại Baltic
    Bộ Quốc phòng Estonia hôm 07/4 cho biết: NATO đã bắt đầu một loạt các cuộc tập trận phòng không tại các quốc gia Baltic, trong đó có sự tham gia của các máy bay chiến đấu, vận tải, huấn luyện và do thám.
    Trước đó, khối đồng minh quân sự phương Tây này khẳng định rằng trong đợt diễn tập mang tên ?oBAST-E II?, ?ongười dân thủ đô Estonia và Litva có thể nhìn rõ các máy bay chiến đấu bay trên các thành phố của họ. Người xem ở vùng lân cận Sân bay Quốc tế Riga cũng sẽ nhìn thấy máy bay chiến đấu NATO thực hiện cuộc diễn tập ?oGiữ trật tự trên không?, tuyên bố của NATO cho hay.
    Nội dung chính của sự kiện diễn ra trong một ngày này là phát triển và cải thiện khả năng phối hợp trên không của lực lượng không quân NATO.
    Bộ Quốc phòng Estonia cho biết, máy bay tham gia cuộc tập trận này bao gồm chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, Ba Lan và Đan Mạch; máy bay huấn luyện L-159 của Cộng hòa Czech và L-39 của Litva; cũng như máy bay vận tải AN-2 của Estonia, và một máy bay do thám AWACS E-3A của Mỹ.
    Cuộc tập trận này là sự tiếp nối đợt diễn tập được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái.
    Thỏa thuận của NATO về an ninh không phận tại Litva, Latvia và Estonia sẽ hết hiệu lực vào năm 2011, và 3 quốc gia này hiện đang đẩy mạnh gia hạn thỏa thuận tới năm 2018.
    Nguồn tin
    RIA Novosti
  8. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Đến lượt SNG phản đối tập trận của NATO

    Tiếp sau Nga và Abkhazia, Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc khối Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) cũng lên tiếng phản đối cuộc tập trận của NATO diễn ra trong tháng tới trên lãnh thổ Gruzia mang tên Cooperative Longbow?T09/Cooperative Lancer09 .
    ?oNếu nhìn nhận một cách hợp lý thì đây không phải là thời gian thích hợp để tiến hành cuộc tập trận này. Tóm lại, đó là hành động ngoại giao mang tính chính trị từ phía NATO?, Thư ký SNG Alexander Sinaisky tuyên bố trên chương trình phát thanh ?oEkho Moskvy? hôm thứ Bảy 18/04.
    Đồng thời, tướng Sinaisky cũng cho hay, bất chấp tuyên bố của Nga, dù thế nào cuộc tập trận cũng sẽ diễn ra nên các bên cần có thái độ bình tĩnh giải quyết những bất đồng xung quanh việc tiến hành cuộc tập trận này.
    Trước đó ngày 17/04, đích thân TT Nga Dmitry Medvedev đã lên án kế hoạch tập trận của NATO tại Gruzia, gọi đó là động thái nguy hiểm ?" có thể đe dọa đến nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Moscow và NATO. Ông chủ điện Kremlin còn nói thêm rằng ?otrong trường hợp cần thiết Nga sẽ đưa ra những quyết định thích hợp?.
    ?oKhi khối quân sự này tiến hành cuộc tập trận tại nơi vừa mới diễn ra cuộc chiến dữ dội và hiện nay tình hình cũng không hề đơn giản chút nào thì điều đó sẽ là mầm mống cho những "hội chứng" tương tự?, TT Nga khẳng định.
    Trong khi đó, ngày 17/4, ông Sergei Bagapsh - Tổng thống nước cộng hòa tự xưng Abkhazia, vùng ly khai trước kia thuộc nước Cộng hoà Gruzia tuyên bố, nước này có thể tổ chức các cuộc tập trận quân sự nhằm đáp trả các cuộc diễn tập dự tính sẽ diễn ra trong tháng này của NATO tại Gruzia. TT Abkhazia khẳng định rằng cuộc tập trận của NATO trên lãnh thổ Gruzia càng ******** hình tại khu vực Nam Kavkaz trở nên bất ổn hơn.
    ?oChúng tôi sẽ không ngồi yên và chờ đợi xem ngày mai điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi như một vài tháng trước đây tại Nam Ossetia?, ông Bagapsh cảnh báo khi tuyên bố cần phải củng cố biên giới Gruzia-Abkhazia và thiết lập các căn cứ quân sự.
    Trước đó, hôm 16/4, Ðại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin khẳng định kế hoạch này là "sự khiêu khích" và kêu gọi Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch tập trận tại Gruzia.
    Trong khi đó, Mỹ coi lời kêu gọi của Nga là không cơ sở. ?oChúng tôi coi cuộc tập trận này là một phần trong mối quan hệ qua lại giữa NATO và Tbilisi?, phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố. Mục đích của cuộc tập trận này là ?ogiúp Gruzia tiến gần đến thực hiện các tiêu chuẩn của NATO?, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
    Bộ Ngoại giao Pháp cũng ủng hộ quan điểm trên của Mỹ. Phó phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố rằng xem xét lại thời gian đã định trước đây của cuộc tập trận là vô nghĩa. ?oCuộc tập trận diễn ra trong khuôn khổ chương trình hợp tác và dành cho tất cả các nước trong đó có cả Nga?, phó phát ngôn viên cho hay.
    Cuộc tập trận Cooperative Longbow?T09/Cooperative Lancer09 diễn ra từ ngày 06/5-01/6 cách thủ đô Tbilisi 20km về phía Đông. Được biết, trước khi Gruzia tấn công trực tiếp vào Nam Ossetia hồi tháng 8/2008, trên lãnh thổ Gruzia đã diễn ra cuộc tập trận ?oSự đáp trả nhanh chóng-2008? với sự tham gia của binh lính Mỹ và Gruzia.
    Nguồn tin
    Theo Vz
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bất chấp căng thẳng, Nga vẫn tìm kiếm quan hệ đối tác với NATO
    Bất chấp những căng thẳng gần đây nhất với NATO xung quanh vụ trục xuất 2 nhà ngoại giao nước này từ Brussels, Moscow vẫn tìm kiếm quan hệ đối tác với liên minh này, Ngoại trưởng Nga phát biểu hôm 06/5.
    ?oLập trường cơ bản của chúng tôi là chúng tôi muốn mối quan hệ bình thường với liên minh Bắc Đại Tây Dương, dựa trên lợi ích và tôn trọng lẫn nhau?, ông Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo.
    Hồi tuần trước, liên minh quân sự phương Tây đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga tại trụ sở NATO tại Brussels. Một trong 2 nhà ngoại giao này - cả 2 đều bị yêu cầu phải rời Bỉ - là cậu con trai 23 tuổi của nhà ngoại giao Vladimir Chizhov - Đại sứ Nga tại EU.
    Ngoại trưởng Larvov khẳng định, việc trục xuất trên nhằm phá vỡ những nỗ lực cải thiện quan hệ Nga ?" NATO vốn đã ?ocơm không lành, canh chẳng ngọt? sau cuộc chiến chóng vánh 5 ngày giữa Nga và Gruzia xung quanh vấn đề Nam Ossetia hồi đầu tháng 8 năm ngoái.
    ?oĐiều này hoàn toàn phù hợp với những bước đã vạch ra nhằm ngăn cản việc nối lại quan hệ hợp tác thường xuyên giữa Nga ?" NATO?, ông Larvov nói.
    Đáp lại động thái trên của NATO, hôm 05/5 Nga tuyên bố không tham gia vào cuộc họp của Hội đồng Nga ?"NATO theo dự tính sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Hôm 06/5, Moscow cũng thông báo sẽ trục xuất 2 nhà ngoại giao Canada đang làm việc tại Văn phòng Thông tin của NATO tại Moscow.
    Đề cập tới 2 nhà ngoại giao trên, ông Larvov khẳng định, Moscow sẽ phản ứng theo cách đó.
    ?oĐó là luật của chúng ta, và các thành viên NATO của chúng ta, những người đứng sau vụ trục xuất không thể mong đợi một phản ứng nào khác hơn?, vị Ngoại trưởng nói.
    Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cũng bác bỏ những đồn đại rằng, các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất do Nga đã chỉ trích cuộc tập trận quân sự của NATO bắt đầu diễn ra tại Gruzia hôm 06/5. ?oTôi không thấy có mối liên quan nào ở đây cả?, ông nói.
    Tuy nhiên, ông cho rằng, việc NATO ủng hộ Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili đang gây bất lợi cho liên minh này.
    ?oChính sách thân cận với đế chế Tbilisi đã giáng đòn chính vào NATO. Điều đó khiến cho chúng tôi lo ngại?, ông nói.
    Giới truyền thông từng đưa tin rằng, việc trục xuất các nhà ngoại giao NATO có liên quan tới một vụ tình báo liên đới tới một quan chức Estonia.
    Nguồn tin
    Thanh Nga (Theo RIA)
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Tập trận NATO bắt đầu tại Thụy Điển
    Hôm 08/6, cuộc tập trận của NATO mang tên Loyal arrow đã bắt đầu tại tỉnh Norrland, phía bắc Thụy Điển.
    Cuộc tập trận diễn ra trong khuôn khổ chương trình ?oĐối tác vì hòa bình? với sự tham gia của hơn 2.000 binh lính đến từ 10 quốc gia. Cuộc tập trận rèn luyện kỹ năng phối hợp của lực lượng không quân khi tham gia giải quyết những cuộc xung đột quân sự quốc tế.
    Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 08-16/6/2009 với sự tham gia chung của khoảng 50 máy bay tiêm kích, ném bom và vận tải quân sự. Đó là máy bay của các nước như Đức, Phần Lan, Anh, Italy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ? Ngoài ra, hàng không mẫu hạm Illastrious của Anh cũng tham gia cuộc tập trận này.
    Cũng diễn ra trong khuôn khổ chương trình Đối tác vì hòa bình, hôm 01/6 vừa qua, NATO cũng mới kết thúc cuộc tập trận trên lãnh thổ Gruzia. Cuộc tập trận mang tên "Longbow 09 và Cooperative Lancer 09" với sự tham gia của khoảng 1100 binh lính đến từ 10 quốc gia thành viên và 6 đối tác đã diễn ra trong vòng 3 tuần.
    Bất chấp một vài biến động trong nội bộ Gruzia và cơn thịnh nộ của Nga cả trước, và trong quá trình diễn tập, tập trận NATO lần này vẫn diễn ra thành công tốt đẹp.

Chia sẻ trang này