1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự NATO

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 23/10/2008, 15:9''

    Pháp phản đối Gruzia và Ukraine gia nhập NATO

    Bộ trưởng về vấn đề châu Âu của Pháp, ông Jean-Piere Jouyet.
    Bộ trưởng về vấn đề châu Âu của Pháp, ông Jean-Piere Jouyet hôm qua 22/10 cho biết ông phản đối việc Gruzia và Ukraine gia nhập khối liên minh quân sự NATO tại thời điểm này bởi vì việc đó sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho châu Âu.

    Ông Jean-Piere Jouyet cho biết: ?oTôi nghĩ rằng đây không phải thời điểm thích hợp để Gruzia và Ukraine gia nhập NATO. Điều đó không có lợi gì cho châu Âu cũng như mối quan hệ của họ với Nga?.
    Ông cũng cho biết đây không chỉ là ý kiến của riêng ông mà đó cũng là quan điểm của Paris đối với vấn đề này.

    Tháng 12 tới, Ngoại trưởng các nước thành viên NATO sẽ một lần nữa xem xét việc Gruzia và Ukraine gia nhập khối quân sự này.

    Pháp và Đức đều miễn cưỡng chấp thuận việc hai nước thuộc Liên Xô cũ trên gia nhập khối NATO. Còn Nga thì bày tỏ rõ quan điểm phản đối việc này, coi đây là một hành động có tính thù địch của NATO.

    Hồi tháng 4 vừa qua, tại một hội nghị thượng đỉnh của NATO tổ chức tại Bucherest, Tổng thống Mỹ Gruzia W.Bush nhấn mạnh sẽ ủng hộ việc Gruzia và Ukraine gia nhập NATO.

    Tuy nhiên, sau sự phản đối của Pháp và Đức, NATO đã từ chối chấp nhận ?oKế hoạch Hành động trở thành Thành viên? của Ukraine và Gruzia mặc dù trong một tuyên bố của mình, các lãnh đạo NATO cho biết: ?onhững nước này sẽ trở thành thành viên của NATO?.

    Theo Paris và Berlin, cuộc xung đột vừa qua giữa Gruzia và Nga đã gây thêm trở ngại cho tiến trình gia nhập NATO của Tbilisi.

    (Theo Vnmedia)
    Thứ năm, 23/10/2008, 10:6''

    Đức: ?oUkraine và Gruzia chưa đạt chuẩn NATO?

    (Ảnh Arabamericannews)
    VIT- Thứ trưởng Ngoại giao Đức Gernot Erler hôm 22/10 cho biết, Ukraine và Gruzia còn rất nhiều điều phải bàn trước khi có thể trở thành thành viên của NATO.

    Thứ trưởng Gernot Erler giải thích cụ thể, Ukraine chưa thể vào NATO với lí do đa số dân chúng nước này không ủng hộ tham vọng của chính phủ. Theo một cuộc thăm dò gần đây, hơn 50% dân số Ukraine phản đối việc nước này gia nhập NATO.
    Về phía Gruzia, ông cho hay, trước khi đệ đơn xin gia nhập NATO, nước này nên giải quyết mọi tranh chấp lãnh thổ với hai nước Cộng hòa li khai Nam Ossetia và Abkhazia cũng như làm giảm đi căng thẳng đang leo thang với các nước láng giềng trong khu vực.
    Gruzia đã nỗ lực gia nhập NATO kể từ khi Tổng thống Mikheil Saakashvili lên nắm quyền năm 2003, hy vọng tư cách thành viên NATO sẽ giúp nước này giành lại quyền kiểm soát các khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia.
    Ông kết luận, các vấn đề quan ngại trên của hai nước không thể mang vào liên minh. Do đó, ?ocho đến thời điểm này, Ukraine và Gruzia chưa đủ tiêu chuẩn để gia nhập chính thức vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương?.
    Phía Mỹ đang thúc giục các đồng minh trong NATO sớm khẳng định quyền gia nhập của Gruzia và Ukraine vào tổ chức này.
    Theo Mỹ, NATO nên tiếp tục thuyết phục Nga rằng, việc Gruzia và Ukraine gia nhập vào tổ chức này hoàn toàn không phải là đe doạ đối với an ninh của Nga như nước này vẫn lo ngại.
    Trong khi đó, Nga vẫn phản đối mạnh mẽ nỗ lực gia nhập NATO của Gruzia và Ukraine, nói rằng hành động đó đe dọa tới an ninh của Nga và sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang mới.

    Thanh Mai (Theo RussiaToday)
  2. americus

    americus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cặ Hỏằ~I THỏằNG NHỏÔT CHO QUỏằC ĐỏÂO SÍP
    TuỏƠn Anh
    Nhà lÊnh 'ỏĂo ĐỏÊng AKEL cĂnh tỏÊ (cỏằTng- sỏÊn) Đ. Cri-xtô-phi-Ăt (Dimitris Christofias) 'Ê 'ỏc cỏằư tỏằ.ng thỏằ'ng CỏằTng hòa Sưp sau cuỏằTc bỏĐu cỏằư tỏằ.ng thỏằ'ng vòng hai diỏằ.n ra hôm 24-2-2008. Thỏng lỏằÊi cỏằĐa Đ. Cri-xtô-phi-Ăt là 'iỏằu hiỏm có trong lỏằc xu hặỏằ>ng ly khai 'Ăng lo ngỏĂi trên thỏ giỏằ>i hiỏằ?n nay.
    Vài nât vỏằ quỏằ'c 'ỏÊo Sưp
    CỏằTng hòa Sưp là mỏằTt quỏằ'c 'ỏÊo nỏm ỏằY phưa 'ông Đỏằi dÂn sỏằ' 788,457 nghơn ngặỏằi (2007). Sưp là 'ỏÊo lỏằ>n thỏằâ ba và là mỏằTt trong nhỏằng 'iỏằfm 'ỏn 'ặỏằÊc ặa chuỏằTng nhỏƠt trong vạng Đỏằc cỏằTng hòa nfm 1961. Sưp là mỏằTt nặỏằ>c phĂt triỏằfn, GDP là 22,119 tỏằ? USD, bơnh quÂn 'ỏĐu ngặỏằi là 28,209 nghơn USD (2008) 'ỏằâng thỏằâ 28 thỏ giỏằ>i. Tưnh theo sỏằâc mua tặặĂng 'ặặĂng, GDP là 24,497 tỏằ? USD, bơnh quÂn 'ỏĐu ngặỏằi là 31,522 nghơn USD (2007) 'ỏằâng thỏằâ 26 thỏ giỏằ>i. Chỏằ? sỏằ' phĂt triỏằfn con ngặỏằi (HDI) nfm 2007 là 0,903 'ỏằâng thỏằâ 28 thỏ giỏằ>i. Sưp là thành viên cỏằĐa Liên minh chÂu ,u (EU) tỏằô ngày 1-5-2004(1)
    Nfm 1974, sau mỏằTt thỏằi kỏằ bỏĂo lỏằc giỏằa ngặỏằi Sưp gỏằ'c Hy LỏĂp và ngặỏằi Sưp gỏằ'c Thỏằ. Nhâ Kỏằ và sau cuỏằTc 'ỏÊo chưnh cỏằĐa mỏằTt nhóm sâ quan ngặỏằi Sưp gỏằ'c Hy LỏĂp có ẵ 'ỏằi sỏằ ỏằĐng hỏằT cỏằĐa ĐỏÊng AKEL. Mỏãc dạ 'Ê 'ặa Sưp trỏằY thành mỏằTt nặỏằ>c thành viên EU nfm 2004 nhặng T. Pa-pa-'ô-pu-lỏằ't vỏôn bỏằi ngặỏằi Sưp gỏằ'c Thỏằ. Nhâ Kỏằ.
    2. I.Ka-xu-li-'ât sinh nfm 1948 ỏằY Ni-cô-xi-a, vỏằ'n là mỏằTt bĂc sâ, 'Ê tỏằông tu nghiỏằ?p ỏằY Anh và PhĂp, 'ỏÊm nhỏưn nhiỏằu chỏằâc vỏằƠ trong ĐỏÊng CĂnh hỏằu Democratic Rally, trỏằY thành BỏằT trặỏằYng NgoỏĂi giao nfm 2003 và trỏằY thành nghỏằi cĂc nhà lÊnh 'ỏĂo chÂu ,u 'ỏằf giành 'ặỏằÊc sỏằ ỏằĐng hỏằT cho viỏằ?c tĂi thỏằ'ng nhỏƠt Sưp.
    3. Đ.Cri-xtô-phi-Ăt Tỏằ.ng thặ kẵ ĐỏÊng AKEL cĂnh tỏÊ (cỏằTng -sỏÊn) sinh nfm 1946, là giĂo sặ sỏằư hỏằc 'ặỏằÊc 'ào tỏĂo ỏằY Liên Xô trặỏằ>c 'Ây, nói thông thỏĂo tiỏng Nga và 'Ê tỏằông 'ỏÊm nhiỏằ?m công tĂc thanh niên cỏằĐa ĐỏÊng này. Nfm 1988, Đ.Cri-xtô-phi-Ăt 'ặỏằÊc bỏĐu làm Tỏằ.ng thặ kẵ ĐỏÊng AKEL và liên tỏằƠc giỏằ chỏằâc vỏằƠ 'ó cho 'ỏn nay. Đ.Cri-xtô-phi-Ăt 'ặỏằÊc bỏĐu làm ChỏằĐ tỏằi cĂc cuỏằTc 'àm phĂn vỏằ>i ngặỏằi Sưp gỏằ'c Thỏằ. Nhâ Kỏằ. Chiỏn dỏằi thiỏằ?u ông nhặ mỏằTt ngặỏằi xÊ hỏằTi chỏằĐ nghâa tiỏn bỏằT và chưnh sĂch cỏằĐa ông là chưnh sĂch theo hặỏằ>ng thỏằc[/B]
    CuỏằTc bỏĐu cỏằư tỏằ.ng thỏằ'ng vòng mỏằTt 'Ê 'ặỏằÊc tỏằ. chỏằâc vào ngày 17-2-2008 KhoỏÊng 90% sỏằ' cỏằư tri 'Ê 'i bỏĐu cỏằư. NgoỏĂi trỏằô ngặỏằi Sưp gỏằ'c Thỏằ. Nhâ Kỏằ ỏằY lÊnh thỏằ. ly khai phưa bỏc, có gỏĐn 516.000 ngặỏằi, bao gỏằ"m cỏÊ 390 ngặỏằi Sưp gỏằ'c Thỏằ. Nhâ Kỏằ ỏằY miỏằn Nam, 'ỏằĐ tặ cĂch bỏĐu cỏằư (Fox news.com, 24-2-2008). TrĂi ngặỏằÊc vỏằ>i dỏằ 'oĂn ban 'ỏĐu, I.Ka-xu-li-'ât 'Ê vỏằ 'ỏĐu vỏằ>i 33,51% sỏằ' phiỏu, trong khi Đ.Cri-xtô-phi-Ăt giành 'ặỏằÊc 33,29% còn T.Pa-pa-'ô-pu-lỏằ't chỏằ? giành 'ặỏằÊc 31,79% sỏằ' phiỏu ỏằĐng hỏằT. ThỏƠt bỏĂi cỏằĐa T. Pa-pa-'ô-pu-lỏằ't là mỏằTt tưn hiỏằ?u cho thỏƠy ngặỏằi dÂn Sưp, 'ỏãc biỏằ?t là thanh niên, muỏằ'n khâp lỏĂi quĂ khỏằâ 'ỏằf tỏĂo ra mỏằTt hơnh ỏÊnh nặỏằ>c Sưp mỏằ>i, thỏằ'ng nhỏƠt, hặỏằ>ng tỏằ>i tặặĂng lai. Ngặỏằi Sưp gỏằ'c Hy LỏĂp và nhiỏằu ngặỏằi Sưp gỏằ'c Thỏằ. Nhâ Kỏằ 'Ê cạng nhau diỏằ.u hành trên cĂc 'ặỏằng phỏằ' vơ sỏằ thỏằ'ng nhỏƠt 'ỏƠt nặỏằ>c. Tuy nhiên, vơ không có ỏằâng cỏằư viên nào giành 'ặỏằÊc sỏằ' phiỏu quĂ bĂn nên hai ỏằâng cỏằư viên chiỏn thỏng ỏằY vòng mỏằTt là I.Ka-xu-li-'ât và Đ.Cri-xtô-phi-Ăt sỏẵ tranh cỏằư ỏằY vòng hai.
    TỏĂi cuỏằTc tranh cỏằư vòng hai diỏằ.n ra vào ngày 24-2-2008, Đ.Cri-xtô-phi-Ăt 'Ê giành thỏng lỏằÊi vỏằ>i 53,37% sỏằ' phiỏu ỏằĐng hỏằT. Ngay sau khi kỏt quỏÊ bỏĐu cỏằư 'ặỏằÊc công bỏằ', nhỏằng ngặỏằi ỏằĐng hỏằT Đ. Cri-xtô-phi-Ăt 'Ê tràn ngỏưp cĂc 'ặỏằng phỏằ' thỏằĐ 'ô Ni-cô-xi-a mỏằông chiỏn thỏng. BĂo chư phặặĂng TÂy bơnh luỏưn, thỏng lỏằÊi cỏằĐa Đ.Cri-xtô-phi-Ăt là õ?ohiỏm cóõ? trong lỏằi bỏt 'ỏĐu, chúng ta sỏẵ gỏãp nhiỏằu khó khfn ỏằY phưa trặỏằ>c. Nhặng chúng ta sỏẵ cạng chung sỏằâc 'ỏằf tĂi thỏằ'ng nhỏƠt 'ỏƠt nặỏằ>c chúng taõ? (AP.com, 24-2-2008). USA Today (26-2-2008) cho hay, sau khi có thông bĂo Đ.Cri-xtô-phi-Ăt 'ỏc cỏằư tỏằ.ng thỏằ'ng, thỏằĐ lânh ngặỏằi Sưp gỏằ'c Thỏằ. Nhâ Kỏằ M. A.Ta-lĂt (Mehmet Ali Talat) 'Ê gỏằi 'iỏằ?n thoỏĂi chúc mỏằông và cỏÊ hai thỏằ'ng nhỏƠt sỏẵ có cuỏằTc gỏãp gỏằĂ vào õ?othỏằi gian sỏằ>m nhỏƠtõ?.
    Vỏằ phưa Hy LỏĂp và Thỏằ. Nhâ Kỏằ, cĂc nhà phÂn tưch chưnh trỏằc Sưp tĂi thỏằ'ng nhỏƠt sau khi nhà lÊnh 'ỏĂo ĐỏÊng AKEL cĂnh tỏÊ (cỏằTng -sỏÊn) Đ.Cri-xtô-phi-Ăt 'ỏc cỏằư tỏằ.ng thỏằ'ng 'Ê cho thỏƠy, sỏằ'ng trong hòa bơnh, ỏằ.n 'ỏằ<nh, thỏằ'ng nhỏƠt và thỏằ<nh vặỏằÊng vỏôn là mong muỏằ'n cỏằĐa nhÂn loỏĂi và là xu thỏ không thỏằf 'ỏÊo ngặỏằÊc.
    QuÂn Sưp (Sưp Hy lỏĂp)
    QuÂn Sưp sỏằư dỏằƠng tfng T-80
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/quote]
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ảnh lính thủy đánh bộ Đức luyện tập trên biển Baltic
    28/10/2008
    Vận tải hạm Franfurt
    [​IMG]
    [​IMG]
    TT Sea King
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 06/11/2008
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ảnh lính Pháp tại AFGANISTAN
    Lực lượng Pháp tham gia ISAF do NATO dẫn đầu đã có 10 binh sĩ chết và 21 bị thương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên trong xe bọc thép
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 17/11/2008
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.466
    Đã được thích:
    3.564
    Chúc mừng nhân dân Balan.
    Hôm qua (18/11), trong khuôn khổ chuyến thăm tới Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Clich tuyên bố với các nhà báo rằng tên lửa Patriot của Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan vào năm 2009.

    ?oTên lửa Patriot sẽ có mặt tại Ba Lan vào năm 2009. Nó sẽ đồn trú tạm thời vào năm 2009, còn từ năm 2012 sẽ đồn trú thường xuyên?, ông Clich nói. Tên lửa Mỹ là cú hích để hiện đại hóa và phát triển hệ thống phòng không của Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết thêm.
    Ông Clich cũng thông báo rằng các cuộc hội đàm về vấn đề địa điểm triển khai Patriot cũng như sự hiện diện của đội phòng vệ Mỹ chuyên bảo dưỡng tên lửa trên lãnh thổ Ba Lan đang được tiến hành theo kế hoạch.
    Được biết, căn cứ hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ tại Ba Lan sẽ được duy trì với sự hỗ trợ của căn cứ trang bị tên lửa Patriot.
    Mỹ dự định triển khai 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và một trạm radar tại CH Czech trước năm 2013 nhằm chống lại mối đe dọa tên lửa từ phía Iran. Ngày 20/8, Mỹ và Ba Lan đã kí thỏa thuận về việc triển khai căn cứ phòng thủ tên lửa Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan, còn ngày 08/7 tại Prague, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Mỹ và CH Czech cũng đã kí thỏa thuận triển khai trạm radar tại CH Czech.
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Chả biết dân Ba Lan sướng hay khổ, tự nhiên đang yên đang lành lại dính 1 con Iskander thì vui. Mà chưa cần biết ý kiến của dân Ba Lan thế nào chứ tổng thống mới của Mỹ đang xem xét lại vụ này mà
  7. oldorama97

    oldorama97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ờ chúc mừng Balan , . Chuyện kể rằng : 02 người dân Balan cụng ly chúc mừng ngày lịch sử này :
    Thằng A : - có hệ thống này của anh hai Mỹ là ngon rồi , bây giờ thì dân Balan sẽ kô còn sợ tên lửa của...Iran hay Bắc TT rồi , hehe
    Thằng B : ờ ờ , nhưng mà IRan hay BTT thì liên quan...quái gì đến nhà mình cậu nhỉ ?
    Thằng A : .... ờ thì nghe Mỹ nó bảo là vậy thì biết vậy chứ tao cũng chả thấy liên quan dek gì mày ạ
  8. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng nhân dân Ba Lan vì đã tự biến mình thành mục tiêu của I-ke-đơ , Topon-M , .....
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  9. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Đức có "lính thủy đánh bộ" à bác
  10. SSX

    SSX Guest

    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên trên là 2 cái ảnh rất đặc biệt.
    Có vẻ là 1 cuộc tập trận.
    Người trong ảnh qua dáng vẻ và cánh tay áo,
    có vẻ là lính Đức.
    Nhưng lại cầm đồ Nga.
    Phía xa 1 cái xe BMD.
    Lính Nga mặc đồ Đức?
    Lính Đức xài đồ Nga?
    Đều không phải. Như nguồn nói ảnh chụp tận biên giới Trung quốc.
    Hoang vắng, heo hút, tránh xa con mắt tò mò.
    Nga vẫn là Nga, Đức vẫn là Đức.
    Nhưng 2 ông năm nào cũng tụ tập, rồi chén tạc chén thù.
    Nguy hiểm thật! Mỹ mất cảnh giác quá!

Chia sẻ trang này