1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga (phần 2)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi conpas, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lqmmanh

    lqmmanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    133
    các tồng chí này thật là rãnh hơi. BT nó bắn hoả tiển nó còn chưa biết bay đường nào Nga Mỹ Nhật biết thế quái nào được. Cái vệ tinh hát véo von của nó đang nằm đáy biển nó tưởng trên trời thì nga mỹ cũng pó tay.
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tôi cũng thắc mắc cái đoạn bôi vàng. Tại sao Nga chỉ giám sát trong vòng 15-20 giây?
    Vụ TT được cả TG quan tâm, có 2 khả năng:
    - Radar của Nga kém, mất mục tiêu
    - Ngắm thử 1 tí thôi, chẳng có gì lạ, cho đám lính nghỉ ngơi, làm chai Vodka
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Theo dõi 20s thấy nó ko có nguy cơ bay lạc vào nc mình thì làm chai Volka là đúng rồi còn theo dõi làm gì, thằng nào chết thì kệ
  4. SSX100

    SSX100 Guest

    Phát biểu trên là mấy ông phòng không khu vực phía đông kiểu S-300. Hết bằng ấy giây nó bay ra khỏi tầm ra đa
    thì thôi. Còn bọn theo dõi đường bay là cục giám sát vũ trụ.
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Chuyện hài radar Nga đây.
    http://www.armscontrolwonk.com/2248/russia-eyes-north-korea
    .................................................
    Từ đấy mới hiểu rằng chuyện rồ Nga tán nếu 3 voi chúng ta vắt được một bát nước xáo đã là quá may mắn. Nghĩ mà thương mấy ông lớn Nga . Tuyên bố cứ bị mắc quai vì cái radar nhà mình quá thần thánh.
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    Qua vụ này thấy đúng là 2 ông nhớn đã đổi vai vở cho nhau rồi. Trước đây thấy la làng Mỹ đánh Iran mấy lần
    còn bán tín bán nghi. Nga ngố dạo này tích cực đâm bị thóc chọc bị gạo lắm. Hàn Nhật đang cay, có khi đang
    rủ nhau đi vớt cái tầng thứ 2 cũng nên. Họ mà vớt được nguyên cái đầu đạn là có chuyện. Đại ca bảo kê kiểu gì
    mà để nó phóng dao qua đầu đàn em thế.
  7. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Russia-China military-technical deals worth $16 bln since 2001
    10/04/2009 16:10 MOSCOW, April 10 (RIA Novosti) - Russian-Chinese military-technical cooperation totals $16 billion since 2001, but the Chinese share of Russian arms exports is decreasing, the head of Russia''s arms export monopoly has said.
    "In the past 15 years, China has been one of our major customers, buying up to $2.7 billion-worth of Russian-made weaponry. The value of Russian-Chinese military-technical cooperation since 2001 totals $16 billion," Rosoboronexport''s general director Anatoly Isaikin said in an interview published on Friday with the Rossiiskaya Gazeta government daily.
    Russia has sold China Su-27 and Su-30 fighters, Kilo class diesel submarines, and air-defense systems, among other types of weapons and equipment.
    However, the official said the Chinese share of Russian arms exports decreased to 18% last year, and could drop to 10-15% in the future for a number of reasons, including Russia''s expansion into other arms markets.
    He said Russia was unfazed by the prospect, because the sales volumes remained relatively high.
    "After all, sales volumes [to China] are still high, averaging $1 billion a year," Isaikin said, adding that Russia''s first arms deal of this year was signed with China for the delivery of more than 100 jet engines for the Chinese J-10 fighter.
    Military analysts believe, however, that Russian-Chinese military cooperation has been overshadowed by Russia''s concerns that China may use Russian technology to produce their own copycat versions of military equipment.
    For instance, Russia has refused to sell its Su-33 carrier-based fighters to China over fears that Beijing could produce cheaper export versions of the aircraft.
    Russian Defense Ministry sources earlier confirmed that the refusal was due to findings that China had produced its own copycat version of the Su-27SK fighter jet in violation of intellectual property agreements.
    Solovtsov said both countries were making efforts to resolve existing problems.
    "We signed an agreement in December last year on the protection of intellectual property in the sphere of military-technical cooperation," the general said, adding that mechanisms to implement the provisions of the document would be developed in the near future.
    He also said that China would continue to buy military transport aircraft and aircraft engines from Russia, and was also interested in air-defense systems and naval equipment.
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Trang web của bác hay quá nhỉ, uy tín thật đấy
  9. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ phóng thử 14 quả tên lửa ICBM trong năm nay
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tin từ Moscow ?" Ngày 10/4, tư lệnh Các Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga (SMF) tuyên bố: trong năm nay, nước này sẽ tiến hành 14 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

    ?o14 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với nhiều phiên bản khác nhau đã được lên kế hoạch trong năm nay?, thượng tướng Nikolai Solovtsov phát biểu.
    Tướng Solovtsov cũng tiết lộ SMF sẽ có hai trung đoàn Tên lửa Topol-M di động.
    Trước đó vào tháng 12/2006, trung đoàn Tên lửa Topol-M di động đầu tiên của Nga đã được triển khai tại thị trấn Teikovo, gần thủ đô Moscow.
    ?oTrước cuối năm 2009, chúng tôi dự định sẽ hoàn tất sự chuẩn bị cho trung đoàn tên lửa thứ hai được trang bị hệ thống Topol-M?, ông Solovtsov thông tin thêm. SMF cũng sẽ được đưa vào sử dụng 6 hệ thống tên lửa mới trong năm nay, bao gồm hệ thống Topol-M.
    Vị tư lệnh nhấn mạnh rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-20 Voyevoda-M (SS-18 Satan), được ra mắt từ 21 năm trước, sẽ vẫn hoạt động cho tới năm 2019.
    ?oViệc gia hạn hoạt động cho loại tên lửa này sẽ cho phép chúng tôi giữ lại những quả tên lửa, được cho là mạnh nhất thế giới, trong SMF trong 8-10 năm nữa?, tướng Solovtsov cho hay.
    Nga hiện sở hữu 88 hệ thống SS-18, hầu hết trong số đó được triển khai tại căn cứ tên lửa Dombarovsky tại khu vực Orenburg, miền nam tỉnh Urals.
    Cùng ngày (10/4), phát ngôn viên của SMF tuyên bố: Nga đã thử thành công một ICBM Topol nhằm đánh giá khả năng kéo dài thời gian vận hành lên tới 22 năm.
    Tên lửa này đã được đưa vào vận hành từ 1987 cho tới năm 2007, và được triển khai trong Sư đoàn Tên lửa Chiến lược 54 gần thị trấn Teikovo, cách Moscow khoảng 240km về phía Đông Bắc.
    RS-12M Topol (SS-25 Sickle) là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn đơn có kích thước và hình dạng gần giống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman của Mỹ. Những tên lửa Topol đầu tiên đã được đưa vào vận hành trong năm 1985. Tên lửa này có tầm phóng tối đa 10.000 km và có thể mang một đầu đạn hạt nhân 550 kiloton.
    Mặc dù thời gian vận hành của tên lửa SS-25 đã được kéo dài tới 21 năm sau một loạt các vụ thử nghiệm thành công vào năm ngoái nhưng tên lửa này sẽ được ?onghỉ hưu? dần dần trong thập kỉ tới và sẽ được thay thế bởi phiên bản di động của tên lửa Topol-M (SS-27 Stalin).
    SMF hiện có tổng cộng 541 quả ICBM, bao gồm 306 tên lửa Topol và 59 tên lửa Topol-M.

  10. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Dùng bản này cho dễ đọc, bác ạ :
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA58532/default.htm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này