1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga (phần 2)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi conpas, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldorama97

    oldorama97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Rất tiếc các bác ạ. Nguồn tin của mấy công ty xuất khẩu vũ khí của Ngố khẳng định là Tung của có quan tâm đến SU-33 thôi còn việc hội đàm chưa diễn ra thì lấy đâu có cơ sở để nói là từ chối. Tung của mà mua 50 em SU-33 là nó bán tất. Nước Nga còn đang phải lo những mối nguy cơ trước mắt về kinh tế, chính trị... Còn Tung của là mối quan ngại của tương lai (sẽ lo sau). Vì vậy hy vọng là không có va trạm lớn giữa vịt và tung của, thời buổi này nếu có chiến tranh xảy ra, họ chỉ ủng hộ Vịt bằng lên tiếng, cực lực phản đối mà thôi.
    Xét tình hình chung thì thằng khựa cũng chẳng dám làm gì mình ngoài việc lấy mấy đảo chưa có quân Vịt ở đó, tuyên bố vùng đặc quyền để khai thác...Những xung đột này là nhỏ, nếu khéo léo sẽ không nổ ra chiến tranh.

    [/quote]
    cần gì 50 , chỉ cần 30 trở lên là thằng Tàu Lai sẽ có ngay Su33 để sau này đem TSB ra phủ sóng TS ngay
    Tuy nhiên chiến tranh là điều khó xảy ra, tui tin là với kinh nghiệm ngoại giao " điếm " như vừa qua , các bác ở trên đủ sức duy trì hòa bình cho NC . Gì chứ hòa bình là thứ rất đáng quý với người Việt ta sau bao nhiêu năm chiến tranh đau thương , mất mát .
    Cũng cần xem lại việc Nga đã bán cho Vịt nhiều khí tài hiện đại so với khả năng thanh toán của Vịt , lấy ví dụ Iran thèm S300PMU mà hok được bán , hay Lybi sướng rơn khi mua được Molyna ( khả năng chi đậm của Vịt sao bằng 2 anh dầu mỏ trên ) . Tui cho rằng vì Vịt mình có hiềm khích với TQ nên mới nhận được sự ưu ái này . ( Sự tử tế hay tình anh em là thứ không thể có được trên thế giới hiện nay )
  2. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    " Kẻ thù của kẻ thù " là bạn , chỉ có thể hi vọng anh Ngố đấy sẽ không gạt VN sang 1 bên khi chiến tranh nổ ra vì lợi ích kinh tế vì đối thủ chính , đe doạ trực tiếp đến Nga trong hiện tại và tương lai cũng chỉ có TQ ( nói thế chứ, chẳng có gì đảm bảo điều đó cả ) !
  3. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cuba, Venezuela có thể trở thành căn cứ cho máy bay ném bom Nga
    Hãng tin Interfax đưa tin, một nhà lãnh đạo của Lực lượng không quân Nga ngày 14/3 cho biết Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã đề nghị Nga sử dụng một hòn đảo của nước này làm căn cứ tạm thời cho các máy bay ném bom chiến lược.

    Hãng tin này cho biết thêm, Thiếu tướng Anatoly Zhikharev cho hay, Cuba cũng có thể được sử dụng làm căn cứ cho những chiếc máy bay ném bom chiến lược này.
    Tuy nhiên, Điện Kremlin lại bày tỏ, đó chỉ là giả thuyết.
    ?oQuân đội đang thảo luận về các khả năng kỹ thuật. Mới chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nếu tình hình có bước tiến mới, chúng tôi sẽ đưa ra bình luận?, ông Alexei Pavlov, một quan chức trong Điệm kremlin phát biểu với hãng thông tấn AP.
    Hãng tin Interfax dẫn lời Thiếu tướng Zhikharev cho hay, Tổng thống Chavez đã đưa ra đề nghị cho phép Nga sử dụng ?otoàn bộ một hòn đảo cùng với một sân bay làm căn cứ tạm thời cho các máy bay ném bom chiến lược. Nếu có một quyết định chính trị tương ứng, sau đó Lực lượng Không quân có khả năng sẽ sử dụng hòn đảo này".
    Hãng Interfax cũng đưa tin, trước đó Thiếu tướng Zhikharev cũng cho biết, Cuba có một căn cứ không quân với 4 hoặc 5 các đường băng đủ dài cho các máy bay ném bom cỡ lớn và có thể được sử dụng làm căn cứ cho các máy bay tầm xa.
    Hai máy bay ném bom của Nga đã hạ cánh tại Venezuela hồi năm ngoái. Các chuyên gia nhận định rằng đó là lần hạ cánh đầu tiên của máy bay quân sự Nga xuống bán cầu Tây kể từ khi cuộc Chiến tranh Lạnh kết thúc.
    Cuba chưa bao giờ là căn cứ lâu dài của các máy bay chiến lược của Nga hay Liên bang Xô Viết cũ. Tuy vậy, các máy bay ném bom tầm xa của Nga thường xuyên hạ cánh giữa đường đi tại Cuba trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh.
    Năm 2007, Nga đã nối lại các hoạt đồng tuần tra của các máy bay ném bom tầm xa sau 15 năm gián đoạn.
    Nhà phân tích quân sự độc lập, ông Alexander Golts khẳng định rằng, Nga không đạt được gì từ việc lập căn cứ cho máy bay tầm xa trong thời gian tương đối ngắn bên trong các bờ biển của Mỹ.
    ?oĐiều này không có bất cứ ý nghĩa gì về mặt quân sự. Các máy bay ném bom không cần có căn cứ. Đó chỉ là một động thái trả đũa?, ông Golts nhận định. Ông cũng nhấn mạnh rằng Moscow mong muốn trả đũa Washington sau khi các tàu Mỹ tiến hành tuần tra hải phận Nga ở Biển Đen.
  4. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701

    " Kẻ thù của kẻ thù " là bạn , chỉ có thể hi vọng anh Ngố đấy sẽ không gạt VN sang 1 bên khi chiến tranh nổ ra vì lợi ích kinh tế vì đối thủ chính , đe doạ trực tiếp đến Nga trong hiện tại và tương lai cũng chỉ có TQ ( nói thế chứ, chẳng có gì đảm bảo điều đó cả ) !
    ----------------------------------------------------------------
    Đừng hi vọng nhiều để rồi thất vọng ! .Chỉ hi vọng đừng có chiến tranh thôi chứ đừng mong mấy "ông lớn " kia ra tay giúp làm gì.Tự lực là chính.Thế giới này không có chỗ đứng cho các nước nhỏ đâu.Bài học Kosovo,Gruzia là 2 bài học mới nhất trong thời đại "thế giới đơn cực".Mấy "ông lớn" chỉ ra tay khi nào quyền lợi trực tiếp bị đụng chạm như là chủ quyền,vùng ảnh hưởng bị xâm phạm thì họ mới ra tay.Cách tự vệ duy nhất của các nước nhỏ là tập hợp các nước "nhỏ"khác vào 1 liên minh quân sự rồi ráng "lôi kéo" 1 vài ông lớn vào cái liên minh quân sự đấy thì sẽ yên tâm được phần nào..Hiện Vịt cũng đang cố lôi kéo các nước ASEAN lập thành liên minh Kinh Tế và Quân Sự cũng nhằm mục đích này.Nhưng điều đáng buồn là hiện nay ASEAN được coi là 1 khối "Chỉ có nói chứ không có làm" nên hy vọng về 1 khối quân sự có thể còn quá "xa vời".Đáng buồn !!!
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nếu em là thằng cung cấp vũ khí, em sẽ bán sao cho cả 2 bên duy trì sức mua đều đặn, anh nào thiếu tiền thì cho nợ, trả sau, miễn là đảm bảo đầu ra cho em
  6. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Thằng thiếu tiền mua vũ khí ấy nhỡ nó thua (chính phủ đổ) bác thu tiền bằng cách nào? Đòi tiền thằng chính phủ bù nhìn mới do cái thằng thắng cuộc nó lập nên?
  7. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nga đưa tiểu đoàn tên lửa Topol-M di động mới vào trực chiến

    Một phát ngôn viên Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga hôm 10/3 cho biết, tiểu đoàn tên lửa được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M (SS-27 Stalin) di động đã được đưa vào trực chiến tại khu vực trung tâm nước Nga.

    Hai tiểu đoàn tên lửa di động Topol-M đầu tiên, được trang bị 6 hệ thống tên lửa di động, đã được đưa vào trực chiến trong Sư đoàn Tên lửa Chiến lược 54 gần thị trấn Teikovo, cách Moscow 150 dặm về phía Đông Bắc.
    ?oTiểu đoàn tên lửa khác được trang bị các hệ thống tên lửa Topol-M di động và bao gồm 3 máy phóng và một đơn vị chỉ huy đã được đưa vào trực chiến trong sư đoàn tên lửa Teikovo ở khu vực Ivanovo,? đại tá Alexander Vovk cho biết.
    Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Tướng Nikolai Solovtsov, trước đó khẳng định rằng các tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga sẽ được đưa vào trực chiến đúng kế hoạch bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.
    Tính đến đầu năm 2009, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã vận hành 50 hệ thống tên lửa Topol-M đặt trên silo và 6 tổ hợp tên lửa Topol di động.
    Tên lửa với tầm phóng khoảng 7.000 dặm (11.000km) này có thể ?omiễn dịch? với bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện tại và tương lai của Mỹ.

  8. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 16/03/2009
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đề nghị Nga sử dụng sân bay trên đảo Archila của Venezuela để xây dựng căn cứ tạm thời cho máy bay ném bom chiến lược tầm xa của lực lượng không quân LB Nga. Tham mưu trưởng không quân tầm xa thiếu tướng Anatoli Dzikharev cung cấp thông tin cho hãng Interfax.

    Theo lời Dzikharev, năm ngoái ông dẫn đầu nhóm sỹ quan Nga đã đến thăm căn cứ trên đảo Archila và tin rằng sân bay sau khi sửa chữa nhỏ sẽ phù hợp cho việc cất cánh và hạ cánh của máy bay ném bom chiến lược Nga với đầy đủ bom đạn. ?oChiều dài đường lên-xuống của nó 3.200m, chỉ cần nối dài 300 m. Trong số đó nơi đỗ 200m, và về nguyên tắc 100m đất sạch cần phải được beton hóa?, - thiếu tướng nói thêm.

    Dzikharev nhận xét rằng Chavez đã đề nghị Nga sự dụng căn cứ trên đảo Archila trong thời gian cuộc gặp gỡ năm ngoái với các phi công. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có hồi âm với đề nghị này.
    Thiếu tướng cũng tuyên bố rằng để xây dựng căn cứ cho máy bay ném bom chiến lược, lực lượng không quân Nga có thể sử dụng các sân bay tại Cuba. ?oChỉ cần có một ý chí của các nguyên thủ hai quốc gia, một ý chí chính trị mạnh, là chúng tôi sẵn sàng bay tới đó?, - tham mưu trưởng không quân tầm xa tuyên bố.

    Vào tháng chín năm ngoái hai máy bay ném bom chiến lược Nga TU-160 đã thực hiện chuyến bay đến Venezuela. Những máy bay này đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra không trung trên vùng biển Caribe, sau đó đã trở về căn cứ ở Nga. Hugo Chavez gọi chuyến thăm của không quân tầm xa Nga đến Venezuela là ?osự cảnh báo đối với đế quốc Mỹ?.

    Vào tháng bảy năm ngoái trên các phương tiện thông tin đại chúng Nga đã xuất hiện những thông báo về việc chuẩn bị điều động các máy bay ném bom chiến lược Nga đến Cuba. Báo ?oIzvestia? đã nhận xét rằng các đội bay Nga đã bay đến Cuba bằng máy bay vận tải để tiến hành xây dựng lại và nghiên cứu cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các sân bay. http://www.lenta.ru/news/2009/03/14/base/
    ибе?,адо?. sад? ,елеканала " height=255 alt="Тf-160 на аэ?од?оме >ибе?,адо?. sад? ,елеканала " src="http://img.lenta.ru/news/2008/09/18/tu160/picture.jpg" width=340 border=0>Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tại sân bay Libertador tháng chín 2008
    [​IMG]Hugo Chavez đe dọa Hoa Kỳ bằng máy bay ném bom chiến lược của lực lượng không quân Nga
    [​IMG]Hugo Chavez trong cabin máy bay lên thẳng Mi-16. Photo lưu trữ của AFP
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587

    TT Chavez bác thông tin cho Nga xây căn cứ quân sự
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm 15/3 cho biết, nước này luôn luôn chào đón máy bay ném bom của Nga trên đất Venezuela nhưng từ chối lời đề nghị cho Nga xây căn cứ quân sự trên đất Venezuela. ....
    Thông tin xem thêm tại : http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA57361/default.htm
    Bình loạn : các bên chỉ ra đòn gió để thăm dò nhau đấy thôi. Hôm nay có thông tin đồng ý, mai lại có thông tin bác bỏ ấy mà. Cái trò vờn nhau kiểu này cũng làm khối anh phải suy tính ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này