1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga (phần 2)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi conpas, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Thôi Andrew à,bỏ tính chọc ngoáy đi nào!
  2. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Hạm đội tàu ngầm 60 chiếc của Nga
    VIT - Ngày 19/3, một quan chức cấp cao thuộc lực lượng Hải quân Nga tuyên bố: nước này đang duy trì một hạm đội bao gồm 60 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và điện-diesel.

    Nguồn tin trên cho hay: hạm đội bao gồm 10 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, hơn 30 tàu ngầm hạt nhân chiến đấu, tàu ngầm điện-diesel và tàu ngầm chuyên dụng.
    Những chiếc tàu ngầm lớp Delta-IV và Delta-III chính là xương sống của hạm đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga. Mỗi chiếc có thể chở theo 16 quả tên lửa đạn đạo cùng các đầu đạn, và được tích hợp các thiết bị điện tử, chống ồn tối tân. Những chiếc tàu ngầm lớp Typhoon lớn nhất thế giới này đang hoạt động trong lực lượng Hải quân Nga.
    Tàu ngầm Dmitry Donskoy đã được hiện đại hóa sau một cuộc thử nghiệm tên lửa Bulava. Hai chiếc khác ?" Arkhangelsk và Severstal ?" đang được dự trữ tại căn cứ Severodvinsk, miền Bắc nước Nga. Vị quan chức trên phát biểu: ?oChúng sẽ được hiện đại hóa với những quả tên lửa thế hệ mới nhằm làm đối trọng với loại tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ".
    Nga cũng đã bắt đầu thử nghiệm thả neo chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey đầu tiên (sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava). Chiếc tàu này dài 170m, rộng 13m, có thủy thủ đoàn 107 người, độ lặn tối đa 450m và tốc độ dưới nước khoảng 29 hải lý/h. Nó có thể mang theo 16 quả tên lửa đạn đạo và ngư lôi.
    Hai chiếc tàu ngầm lớp Borey khác ?" Alexander Nevsky và the Vladimir Monomakh ?" hiện đang được đóng tại xưởng đóng tàu Sevmash và dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2009-2011. Nga đang xúc tiến việc đóng mới tổng cộng 8 chiếc tàu ngầm loại này trước năm 2015.
    Hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân của Nga bao gồm những chiếc tàu lớp Oscar II và Akula. Mỗi chiếc trong số chúng được trang bị 24 quả tên lửa hành trình chống tàu tầm xa SS-N-19 Shipwreck.
    Dự kiến, Hải quân Nga sẽ nhận một tàu ngầm lớp Graney thế hệ thứ tư vào năm 2010-2011. Tàu Severodvinsk có thể phóng các loại tên lửa hành trình tầm xa khác nhau (trên 3.100 dặm) và có khả năng chống trả hiệu quả các tàu và tàu ngầm ?okẻ thù?. Các cuộc thí nghiệm tên lửa cho tàu đang được tiến hành.
    Đại diện cho những chiếc tàu ngầm điện-diesel trong Hải quân Nga là loại tàu lớp Kilo. Chúng sẽ sớm được thay thế bởi loại tàu ngầm lớp Project 667 Lada. Loại tàu này có khả năng ngụy trang cao, tầm hoạt động rộng và được vũ trang với vũ khí chống tàu nổi và chống tàu ngầm tiên tiến, bao gồm các hệ thống tên lửa Club-S.
    Chiếc tàu ngầm lớp Lada đầu tiên, có tên gọi St. Petersburg, đang được thử nghiệm và có thể đi vào hoạt động ngay trong năm nay. Chiếc thứ hai, Kronshtadt, đang được đóng tại xưởng đóng tàu Admiralty, thành phố St. Petersburg và cũng sẽ hoàn tất trong năm nay. Chiếc thứ 3, được khởi công tháng 11/2006, có tên Sevastopol, dự kiến sẽ hạ thủy vào năm 2010.
    Nguồn tin cũng tiết lộ: Hải quân Nga đang sở hữu một vài chiếc tàu ngầm ?ochuyên dụng? được thiết kế để thử nghiệm những công nghệ và vũ khí mới. Đặc biệt, một chiếc tàu ngầm có tên Project 20120 B-90 Sarov có một lò phản ứng hạt nhân dùng để cung cấp năng lượng cho động cơ. Nó đã đi vào hoạt động từ năm 2007 và có thể được Hạm đội Phương Bắc sử dụng trong nhiệm vụ trinh sát tại các vùng biển phía Bắc.

  3. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tu 160 phóng tên lửa có cánh

    [​IMG]

    Phát ngôn viên Lực lượng Không quân Nga, tướng Vladimir Drik cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 của Lực lượng Không quân nước này phóng thử tên lửa có cánh tại thao trường Pemboi (Vorkuta) vào hôm nay (19/03).

    Từ ngày 17-20/3, Lực lượng không quân tầm xa Nga thực hiện cuộc diễn tập chỉ huy dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Pavel Androsov.
    ?oCác máy bay tiến hành phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên thao trường Pemboi vào hôm nay (19/03) và đây là giai đoạn cuối của cuộc tập trận?, ông Drik nói.
    Theo lời phát ngôn viên, tham gia cuộc tập trận này gồm 6 máy bay.
    Ngày 17/8/2007, Nga bắt đầu khôi phục các chuyến bay tuần tiễu tầm xa. Điều này đã khiến Mỹ cũng như nhiều nước phương Tây khác lo ngại. Từ đây, lịch sử của Tu-160 bước sang chặng đường mới với nhiệm vụ nặng nề hơn.
    Hiện nay, Tu-160 là loại máy bay ném bom chiến lược hàng đầu thế giới. Nó có một số điểm vượt trội so với chiếc máy bay cùng loại của Mỹ là B-1B Lancer. Trong 2 khoang chứa của Tu-160 có thể chứa nhiều loại vũ khí với tổng trọng lượng đạt 22.500 kg, nhưng khi cần thiết có thể chứa đến 45.000 kg.
    Tuy nhiên về số lượng thì Mỹ chiếm ưu thế khi có 104 chiếc B-1B, còn phía Nga từ trước đến nay chỉ sản xuất 35 chiếc Tu-160. Và trên thực tế quân đội Nga hiện chỉ có 16 chiếc Tu-160 trong biên chế.
  4. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ tiến hành ít nhất 3 vụ thử tên lửa Bulava
    [​IMG]
    Một quan chức cấp cao Hải quân Nga hôm 19/3 tiết lộ, hải quân nước này sẽ tiến hành ít nhất 3 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava trong năm 2009.

    Phó đô đốc Oleg Burtsev, phó Tư lệnh Hải quân Nga, cho biết: ?oChúng tôi có kế hoạch tiến hành 3 vụ thử nghiệm tên lửa Bulava từ tàu ngầm Dmitry Donskoi. Nếu các cuộc thử nghiệm này thành công, chúng sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky mới.?
    Mặc dù 5/10 vụ thử nghiệm thất bại nhưng Bộ Quốc phòng Nga vẫn có kế hoạch hoàn tất một loạt các thử nghiệm tên lửa Bulava và đưa tên lửa này vận hành vào cuối năm 2009.
    Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava-M (SS-NX-30) có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm phóng 8.000 km (5.000 dặm). Tên lửa đạn đạo 3 tầng này được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân Project 955 lớp Borey.
    Các cuộc thử nghiệm trên biển đối với Yury Dolgoruky ?" tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey đầu tiên của Nga ?" sẽ được bắt đầu trong mùa hè này.
    ?oCác cuộc thử nghiệm tên lửa Bulava sẽ diễn ra cùng thời điểm với các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu ngầm Yury Dolgoruky sau khi băng ở Biển Trắng đã tan hết. Thông thường, thời điểm tan băng diễn ra vào nửa cuối tháng 6,? phó đô đốc Oleg Burtsev cho biết.
    Hai tàu ngầm hạt nhân lớp Borey khác, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh, hiện đang được chế tạo tại xưởng đóng tàu Sevmash và theo kế hoạch sẽ được hòan tất lần lượt trong năm 2009 và 2011. Nga có kế hoạch đóng tổng cộng 8 tàu ngầm lớp này vào năm 2015.

  5. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    Bó tay bác, em đã post hết đống ảnh này rồi mà :P
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1101171/trang-63.ttvn#14248983
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    các bác xem cho em cái link này. nó là máy bay gì vậy mà lại phóng từ biển
    http://www.youtube.com/watch?v=j_ablA1b1_M&feature=related
  7. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Đồ giả mà bác :D
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cái nầy do ông Nga đăng
    Stunning friendly fire video from Chechnya - the stupi***y of the Red Army on full display
    http://www.network54.com/Forum/211833/thread/1237692964/last-1237703659/Stunning+friendly+fire+video+from+Chechnya+-+the+stupi***y+of+the+Red+Army+on+full+display
    Ông tầu phụ họa
    have to say that russians are quite different from the rest of humanity.....
    ................................................................
    Rồ Nga thì chắc chuẩn bị nhảy lưng tưng?
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    3 ông đi săn đêm trong vùng chiến sự không chết là may, nó bắn AT cảnh cáo chứ làm 1 tràng 30ly thì đi cả.
    Nhưng trình độ bịa đặt của các chiên da đến mức thượng thừa.
    Chả hiểu căn cứ vào đâu mà phán như thánh:
    http://www.network54.com/Forum/211833/thread/1237692964/last-1237703659/Stunning+friendly+fire+video+from+Chechnya+-+the+stupi***y+of+the+Red+Army+on+full+display
    3 Officers decided to go hunting for a wild boar in the middle of the night in Chechnya (no joke). All was going well until a thermal imager equipped helicopter spotted them. The helicopter calls in to HQ and ask "do we have any people in these woods." HQ say "no, go ahead and kill anything that moves." They fire an ATGM into the bunch of morons on the ground scarring them off. The ATGM misses. Then they learn, "oh, noes we have people in them woods." Those 3 are the luckiest morons ever as they get to live to tell this tale to their children.
    Nguyên tiếng Nga thế này:
    Т?ое особо fмне,fн< заме,или э,f ,?ои?f сделали зап?ос, не, ли в э,ом ?айоне на^и., соо,ве,с,венно полf?или о,?и?а,елOн<й о,ве,, ?,о из э,ого полf?илосO...
    ~звини,е за ка?ес,во, но ?азоб?а,O все же можно.
    Dịch ra thế này:
    Three especially clever military men, being in business trip in ЧР, have wanted musk deer fresh and have gone on hunting. And at this time that zone was patrolled by a revolving object with thermal imager. Flying team have noticed this Trinity have made inquiry, whether is not present in this area of ours, have accordingly received the negative answer, that from this it has turned out...
    Excuse for quality, but it is possible to disassemble nevertheless.
  10. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nào hả bác ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này