1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga (phần 2)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi conpas, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Mình nghĩ bạn nói câu này nhiều quá thành nhàm rồi, nó làm cho con người trở nên nhỏ mọn.
    Nếu bạn chưa làm trong ngành khai khoáng thì mình nói cho bạn hiểu, làm ngành này phải nói là siêu lợi nhuận. Chi phí của nó chủ yếu là do đầu tư các thiết bị ban đầu còn về sau chi phí vận hành thì nó vẫn đều đặn như vậy gần như không ảnh hưởng bởi sự lên xuống của giá cả trên thị trường và chi phí này cũng rất nhỏ so với đầu tư ban đầu. Khi xác định đầu tư vào 1 mỏ nào đấy, người ta phải tính toán mức đầu tư và giá bán sản phẩm để đảm bảo có lãi (giá này sẽ được tham chiếu chủ yếu với giá hiện tại và có tham số tăng giá cho tương lai thôi). Cho đến trước khi giá dầu tăng đột biến, giá dầu được xác định để đầu tư là tầm 40-50USD, giá này đảm bảo trang trải đầy đủ các chi phí đầu tư ban đầu chi phí vận hành khai thác, đóng thuế cho ngân sách và có lãi lớn. Do vậy, khi giá dầu tăng đột biến, thì các công ty khai thác và bán dầu ăn không cái đoạn đột biến đấy chứ không phải có đột biến thì mới có lãi. thời gian tăng đột biến không dài để mà họ kịp đầu tư thêm các khu vực khai thác mới để làm ảnh hưởng tới giá thành sản xuất ban đầu. Do vậy, khi giá dầu quay về mức cũ, thì mọi chuyện lại trở về như cũ, vẫn có lãi mà lãi cũng không hề bé đâu. cho nên bạn đừng nói là dầu xuống giá thì Nga chết thế lọ thế chai
  2. tinhcavungtau

    tinhcavungtau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bác này quên là Mẽo cũng khai thác nhiều, cả trong nước lẫn đầu tư ở nước ngoài. Ngoài ra còn có ngành lọc hóa dầu cũng bị ảnh hưởng, mà cái này thì Mẽo khá mạnh. Giá dầu xuống thì ChevronTexaco với Exxon Mobil cũng buồn thúi ruột như ai.
    Anyway, giá dầu chỉ trở lại với giá trị thực của nó sau khi bị làm giá một thời gian ngắn chứ chẳng mấy công ty lỗ đâu. Sau cái thời thê thảm đầu thế kỷ người ta tính toán hiệu quả kinh tế conservative lắm.
    Kinh tế còn suy giảm nữa thì không biết ai sụp trước chứ em thấy dân Nga với dân TQ chịu khổ quen rồi, không phải như dân Mẽo cứ đụng chút là kêu gào ầm ĩ.
  3. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ tăng số tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen

    Một quan chức cấp cao của Hải quân Nga, hôm 24/3, cho biết nước này dự kiến tăng số tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen lên 8 - 10 chiếc, bằng cách triển khai thêm các tàu ngầm hạng Lada mới.

    [​IMG]
    project 877 Kilo thuộc hạm đội biển đen

    Hạm đội Biển Đen của Nga đang đóng tại các căn cứ ở nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine. Hạm đội hiện được trang bị một tàu ngầm loại Project 877 Kilo và một tàu ngầm cũ loại Project 641 Foxtrot đang trong quá trình đại tu dài hạn.
    Hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn lời Phó Đô đốc Oleg Burtsev - Phó Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Nga tuyên bố: "Chúng tôi đang lên kế hoạch điều động thêm các tàu ngầm cho Hạm đội Biển Đen, kể cả các tàu hạng Lada mới.
    Tuy nhiên, các kế hoạch của chúng tôi đang bị Ukraine cản trở. Nước này nhìn nhận đây như một sự triển khai loại vũ khí mới hơn việc nâng cấp hạm đội hiện có".
    Hạm đội Biển Đen của Nga đang sử dụng hàng loạt cơ sở hải quân ở Crimea như một phần của thỏa thuận đã kí với Ukraine vào năm 1997. Theo thỏa thuận, Ukraine đã nhất trí cho Nga thuê những căn cứ này cho tới năm 2017.
    Tổng thống Ukraine, Viktor Yushchenko, tuyên bố hồi mùa hè năm ngoái rằng, nước này sẽ không gia hạn cho Nga thuê căn cứ hải quân chính ở thành phố Sevastopol thuộc Crimea qua năm 2017. Ông Yushchenko cũng yêu cầu hải quân Nga chuẩn bị rút khỏi cơ sở này.
    Phó Đô đốc Burtsev tiết lộ, cảng Novorossiisk sẽ trở thành điểm thay thế cho căn cứ hải quân ở Sevastopol về việc triển khai các tàu ngầm mới, khi Nga hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết tại đây.
    Sau khi phân tích kĩ lưỡng kết quả cuộc đụng độ quân sự với Grudia hồi năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất một loạt giải pháp tăng cường lực lượng ở khu vực phía nam đất nước cũng như trong Hạm đội Biển Đen.
    Nga dự kiến, năm 2010 sẽ cung cấp cho Hải quân nước này chiếc tàu ngầm hạng Lada đầu tiên, với đặc tính giảm tiếng ồn đáng kể. Loại tàu này được trang bị lớp vỏ chống thiết bị phát hiện tàu ngầm tiến tiến, khả năng tuần tra diện rộng cũng như những loại vũ khí chống tàu thuyền và tàu ngầm hiện đại, kể cả các hệ thống tên lửa hành trình Club-S.
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Quạt Nga nói riêng và gia đình rồ Nga nói chung thích quảng cáo cái IRST kinh dị lắm. Họ xem như nó là sự khẳng định vượt trội khi so su Mig với F. Xem thử cái OLS của Mig-35 còn chưa thật sự hoạt động nó kinh dị ra sao?
    - detect not-afterburning target on the 45km range and more;
    - identify this target on 8-10km range;
    - estimate aerial target range up to 15 km.
    For the ground targets complex allows:
    - tank effective detection range up to 15 km, aircraft carrier - 60-80 km;
    - identify the tank type on the 8-10 km, aircraft carrier type - 40-60 km;
    - estimate ground target range up to 20 km.
    http://www.aviapedia.com/video/new-mig-35-ols-video
    Nhận diện hàng không mẫu hạm ở tầm 60Km. Ôi thật là kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Quạt nga muôn đời vẫn cứ là họ nhà nho.
    Trong khi Nga phát hiện tank ở tầm 15Km thì với Sniper bọn Mỹ có thể nhìn bao xa? Tank ở 22 nautical miles hay 40,7Km. Đúng là bọn OLS cám lợn nhưng qua ngòi bút rồ nga thì lên hiển thánh.
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 26/03/2009
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Đem so IRST (được dùng cho các mục đích đối không là chính) với Targeting Pod (được dùng cho các mục đích đối đất là chính) trong việc phát hiện mục tiêu trên mặt đất ???
    Sniper targeting pod gắn trên máy bay ném bom B-1
    [​IMG]
    OLS (IRST) của Mig-35
    [​IMG]
    He he, đúng càng nói càng lòi cái DỐT NÁT ra, dạy mãi mà vẫn không được. Bạn Voi đi đâu lâu quá sao không vào đây mà dạy lại AT vài kiến thức cơ bản đi chứ còn để như thế này thì mất mặt anh em và phong trào quá. Trong thời gian chờ bạn Voi thì tôi tạm thời tiếp tục đảm nhận việc dạy dỗ AT vậy. Tôi sẽ lấy chính máy bay Mỹ, F-16 block 60, ra để dạy AT về hệ thống IRST và targeting và cách mà nó phân chia / đảm nhiệm công việc.
    Một trong những điểm để phân biệt F-16 block 60 với các F-16 thuộc các bloc ra đời trước nó là F-16 block 60 được gắn thêm hệ thống AN/AAQ-32 IFTS (Internal FLIR Targeting System) mà chúng ta có thể nhìn thấy từ bên ngoài.
    Hệ thống AN/AAQ-32 IFTS này được cấu thành từ 2 phần như chính cái tên dài dòng của nó:
    [​IMG]
    1 - Internal FLIR: Đây chính là "con mắt" IRST được gắn chìm bên trên mũi máy bay và ngay phía trước kính chắn gió. Về nguyên tắc thì nó có thể tìm kiếm, quan sát, theo dõi bất kể là mục tiêu trên không hay dưới đất miễn là mục tiêu đó phát ra tia hồng ngoại. Tuy nhiên người ta thiết kế để nó để tâp trung cho nhiệm vụ đối không nên nó sẽ cực nhạy với các bước sóng nhiệt phát ra từ động cơ hay vỏ máy bay.
    2 - Targeting Pod: Được gắn bên trái cửa lấy khí của F-16 block 60, nó không những có một thiết bị FLIR mà còn có một Camera quan sát. Trái với thiết bị Internal FLIR bên trên, nó được thiết kế để tập trung vào các mục tiêu trên mặt đất / biển. Khi chỉ làm nhiệm vụ không chiến, thiết bị này được tháo ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như vậy để thấy rõ rằng mỗi cái được thiết kế để tập trung làm nhiệm vụ khác nhau. Dù cho chúng vẫn có thể kiệm nhiệm nhưng sẽ không thể nào tốt bằng nhiệm vụ mà chúng được thiết kế để đảm nhận.
    Các máy bay hiện nay dù đã sẵn có một thiết bị IRST ở mũi nhưng khi làm nhiệm vụ tấn công mặt đất, chúng vẫn mang thêm một targeting pod vì các lý do nêu bên trên.
    Vì thế đem so thiết OLS (cách gọi khác của thiết bị IRST) của Mig-35 với Targeting pod Sniper trong việc phát hiện mục tiêu mặt đất là một sự DỐT NÁT và NGÂY NGÔ giống như kiểu nói "CÁI CUỐC XÚC ĐẤT KÉM CÁI XẺNG"
    Các máy bay dù có IRST vẫn mang theo Targeting Pod cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất
    Rafale
    [​IMG]
    Su-30
    [​IMG]
    [​IMG]
    Jas-39 NG
    [​IMG]
    Euro Typhoon
    [​IMG]

    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 26/03/2009
  6. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp anh Ăn Riu quá, mới bị dập te tua về cái vụ F tàng hình mặt tiền để lộ ra cái mông bên kia xong, qua bên này lại bị dập tiếp
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    cái này thì AT rõ là kém thật đấy , phát hiện tàu sân bay thì cần gì IRST , đúng là cố chịu đấm ăn xôi !
  8. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sau bài Nga ngố trang bị thêm Lada cho hạm đội biển đen , em xin post tiếp bài giới thiệu về loại tàu ngầm này :

    Project 677 Lada class ( Saint Petersburg class )/ Project 1650 Amur class

    Dự án 677 Lada của Hải quân Nga là dự án chế tạo tàu ngầm, được thiết kế bởi văn phòng thiết kế Rubin ( đôi khi còn được gọi là tàu lớp Saint Petersburg ) .Dự án chế tạo tàu ngầm này nằm trong chương trình phát triển "thế hệ tàu ngầm Diesel thứ tư" , chiếc đầu tiên của lớp tàu này được đóng vào năm 1997 . Đây là một phiên bản cải tiến của dự án 636 Kilo nhưng nhỏ , cơ động hơn ( Lada nhỏ hơn đáng kể (1600 tấn, D / W) so với loại Kilo (2325 tấn, D / W)), có nhiều ưu điểm hơn như chuyển động êm, ít tiếng ồn hơn, được trang bị lớp vỏ chống thiết bị phát hiện tàu ngầm tiến tiến và hệ thống vũ tấn công mạnh hơn hẳn ...
    Project 1650 Amur là 1 nhánh khác của dự án chế tạo tàu ngầm Diesel loại mới, thế hệ thứ 4 năm 1989 ( nằm chung trong dự án 677 Lada ) nhưng được chế tạo dành riêng cho xuất khẩu với 1 vài cải tiến mới ( những cải tiến này tuỳ theo yêu cầu của khách hàng ). Đến nay, cục thiết kế Rubin đã hoàn thành việc thiết kế gia đình tàu ngầm Diesel Amur với các kích cỡ đa dạng từ 550 tới 1850 tấn còn về cơ bản các phiên bản này khá giống nhau về cấu tạo, hình dáng và cách bố trí trang thiết bị bên trong tàu ( trong các phiên bản Amur , chỉ có 2 loại là 1450 và 1850 có thể trang bị tên lửa loại SS-N-16 ).


    [​IMG]

    Tàu ngầm lớp Lada có khả năng tiêu diệt tàu ngầm, tàu nổi và tàu của kẻ thù cũng như để bảo vệ căn cứ hải quân, bảo vệ bờ biển và liên lạc trên biển, tiến hành do thám. Tàu có thể chạy với tốc độ hơn 20 hải lý , lặn sâu tối đa 250 m và có thể hoạt động độc lập ngoài khơi khoảng 45 ngày. Tàu ngầm đang trang bị ngư lôi và các phương tiện phòng không khác.


    [​IMG]

    Các thông số chính :
    Lượng choán nước : 1600 - 1800 tấn .
    Độ dài: 72 m (236 ft 3 in)
    Khả năng hoạt động độc lập trên biển : 45 ngày

    Tầm hoạt động : 650- 6000 dặm ( tuỳ chế độ lặn hay tuần tra )
    Tốc độ: 20 Knots (23 mph, 37 km / h)
    Độ sâu tối đa : 250- 300 m (984 ft)
    Thuỷ thủ đoàn: 38 người
    Vũ khí trang bị : ống phóng lôi : 6 - 533 mm (21 in) ống , tổng cộng là có 18 ống . Đặc biệt, tàu này còn được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Club S.
    [​IMG]

    Dự kiến, hải quân Nga sẽ trang bị thêm ít nhất 8 chiếc tàu ngầm loại Lada để thay thế cho những chiếc tàu ngầm thuộc Project 877 Paltus , chiếc đầu tiên trong seri này sẽ được bàn giao vào năm 2010.
    Được Su35flankerE sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 27/03/2009
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hình đẹp đấy, 6 GBU 22. Tụi Anh đánh ai thế nhỉ, kô thể là Rắc đc.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Không cần người ta chưởi nhà rồ Nga vẫn thòi ra cái cán mai. thiết bị IR tầm ngắn tủn . Máy bay vào đến 50Km mới thấy. Vậy mà vẩn gào lên. Trên MiG-35 nó được gắn chung quanh thân quảng cáo là dùng cho cả tấn công mặt đất với tầm 8-15Km cho mục tiêu tank. Tại Gru bọn Nga khọc rống rằng không có thiết bị cho máy bay tấn công chính xác từ xa. Bọn Mỹ chỉ trang bị khi nó thấy thật là cần thiết. và nếu nó gắn thiết bị IR thì Nga chạy 100 năm cũng không với tới tầm của nó. Hài vãi tầm nhìn cám lợn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này