1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga (phần 2)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi conpas, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hợ, pọt họt biết nó nhái cái gì ra con Shkval bay dưới nước biển vận tốc hơn 300km/h không?
    Đau xì cau nhất là nhái mãi không nổi con Soyuz với Progress, để thằng chuyên hàng nhái nó thích nâng giá hạ giá thế nào cũng phải ngậm miệng. Sắp tới nó lôi dàn ICMB hết đát ra tháo đầu đạn rồi đi phóng vệ tinh thuê, thì thầy trò nhà hàng xịn có mà ngồi chờ sung rơi nhé. Vài năm nữa Ấn, Trung Quốc, Hàn Quốc nó nhái xong Soyuz thì thôi rồi, chắc thầy trò nhà hàng xịn cứ ngồi nhà mà ngáp
  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà xem nầu!
    Trước hết đồng chí dùng động từ cho chính xác nhế. Pót trước đồng chí bẩu tớ pót không vị gì, tức là đồng chí đã nếm qua pót của tớ nhể
    Hỏi các đồng chí rồ Ngố dựa vầu đâu để bẩu Space shuttle rất mất an toàn nầu. Hay chỉ nhìn vầu 2 lần không thành công trong 128 lần phóng của nó mà đã hô hào bẩu nó mất an toàn.
    So sánh với proton hàng xịn nhất của Ngố cũng chỉ có tính tương đối. Dưng so sánh thế mới có cái để biết về mức độ an toàn.
    Đồng chí mang xác suất ra giảng giải nghe cao siêu nhể?
    Nếu lấy 128 vụ phóng gần của nó thì tỉ lệ mất an toàn còn cao hơn nhiều
    Năm 1996 làm toi mất con vệ tinh của Nga ngố
    Năm 2002 làm toi mất con vệ tinh của Lúc xem bua.
    năm 2006 làm toi mất con vệ tinh của Ả rập sau di
    năm 2007 làm toi mất con vệ tinh hàng trăm triệu của nhật
    Năm 2008 làm toi mất con vệ tinh hàng trăm triệu của một cty Mẽo
  3. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, con gà bới ph... là 1 sản phẩm sinh ra khi ADN của Nga đã ung rồi + với nốc vodka cho lắm vào sinh ra toàn một lũ Nga vàng dốt nát.
    AC130 nó bay trên giời nó nhắm thẳng vào 2 chỗ yếu nhất của tăng là nóc tháp pháo và phần lưng xe nơi có động cơ hiểu chửa? Đạn 105mm thì nó xé toác hoác mấy chỗ mỏng dính đấy ra. Đấy là chưa nói đến 105mm chỉ là khẩu pháo muốn bắn loại đạn nào chả được. Mẽo nó thiếu choé gì các loại đạn xuyên chống tăng nếu cần nó bắn vào mũi xe cũng đứt.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Oài kinh nhỉ AC130 oánh tăng hay như A10.
    Thế mà hồi 75 Nghẹo có AC 119 trong tay mà không biết dùng, để SAM 7 nó vít cổ, phí
    Thế khẩu Howitzer 105 chuyên gia bắn tăng có thành tích gì lưu lại trong quân sử Mỹ thì giới thiệu xem nào.
    Mà này, đi tìm tin nhớ tránh chỗ nào có Su 33 không thùng dầu phụ 6 tấn nó rời vào đầu thì lại thất khiếu phọt ph..., khổ
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nói phét bẩn mồm.
    Kiên nóp ạ.
    Có tài liệu nầu nói External propellant tank của tàu con thoi Mẽo nặng ngàn tấn không nhở. Nặng ngàn tấn mà tên lửa Mẽo phóng lên được thì bố thằng Ngố cũng phải vái lậy chứ nói gì tới rồ Ngố. Con tên lửa Energia mạnh nhất của Ngố cũng chỉ mang được tải trọng gần trăm tấn. Rồ Ngố ba bựa khi bẩu tank của tầu con thoi nặng ngàn tấn và tên lửa đẩy SRBs chỉ có vài tấn. Thủ thuât tuyên truyền ngu dân. Chả khác gì chính uỷ chụp cái ảnh khách sạn rõ đẹp rồi đưa luôn mấy cái ảnh nhà mái ngói ra bẩu bọn Hàn mất dạy chênh lệch giàu nghèo quá lớn làm cho vài cong à nhảy theo hoan hô. Hà hà! Xưa rồi diễm!
    Thêm nữa có tài liệu nầu bẩu cái Tank đó chiếm phần lớn tiền khi phóng không nầu?
    Xe Buýt chở 50 người tai nạn chết. 12 xe oto con chở 48 ngừoi tai nạn chết vậy xe oto con vẫn an toàn hơn dù có tới 12 vụ tai nạn nhưng chỉ có 48 người chết. Hà hà!
    Soyuz của Ngố chở được 3, SS của Mẽo chở được 7, Vậy phải SOyuz phải mất 3 lần phóng. Mặt khác Tàu Mẽo vừa chở người vừa chở hàng được 20 tấn còn Soyuz chỉ chở người không chở hàng. Muốn chở hàng lên thì phải thêm con Proton. Thế là mất 4 lần phóng tàu Ngố bằng 1 lần phóng tàu Mẽo. Xem ra đã giảm được chênh lệch giữa giá thành rồi đấy nhể? Nếu tư nhân hoá chương trình SS thì giảm được 20% chi phí cho các khoản râu ria vv dưng NASA không đồng ý. Có khoảng 20.000 người làm việc trong NASA phục vụ cho quá trình hoạt động của tàu con thoi. Xem ra cũng giải quyết được khá nhiều công ăn việc làm.
    Tàu con thoi tốn tiền Dưng tại sâu tới tận 1988 Xô Ngố vẫn cố mà cóp pi con Bủ ran giống hệt tàu Mỹ để chạy. Thấy bẩu Bura hình dáng kích thước giống hệt tàu Mẽo chỉ khác vài centimet. Khiếp thật Xô ngố vĩ đại. Thật ra người Ngố họ cũng khiêm tốn thôi. Chỉ có các nước đàn em của Xô ngố mới tung họ lên tới trời. Đến khi Xô ngố tèo mà vẫn còn dư cong à dư thế đấy.
    À Kiến Nốp nầy Bủ ran không có Tank mà đã bay rồi đó. Cả cái tên lửa Enegia ngon là thế mà Xô Ngố cho đi bụi trong không khí dư là đốt xiền. Trong khi đó lần đầu tiên phóng Tàu con thoi thì nó thu hồi SRBs rồi đó. Còn chiện tương lai Xô nói mà chưa làm thì đừng đưa vầu người ta cười cho ví dư cái dự án cực bí mật N1 gì đó làm mà có được đâu thất bại đau đớn, cuối cùng phải từ bỏ đua với Mẽo trong việc đưa người lên mặt Giăng.
    Bủ ran Xô đổ 17 tỉ đo la vẫn không bằng TÀu con thoi Mỹ đổ 5 tỉ đô. Xô ngố vĩ đại thật. Hà hà!

  6. SaoDoLienXo

    SaoDoLienXo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Bác nói đúng quá.Thằng Nhật tính đến năm 1968 đã mua bằng phát mình của nước ngoài trị giá 6 tỉ USD. Thằng này không đầu tư cho KH cơ bản mà chỉ chú trọng tập trung ứng dụng thành tựu đã mua đc để làm oto,tv,tủ lạnh... bán lấy tiền. Chi phí quốc phòng lúc nào cũng dưới 1% thì làm sao KT chả pt. Còn LX trong thập niên 70 luôn chiếm 1/3 phát mình của thế giới. Nói về KH cơ bản LX và Mỹ luôn là 2 thằng đi đầu. Còn Nhật chỉ xách dép đi sau mua bản quyền thôi.
    À quên KH cơ bản nó là các môn tự nhiên. Chứ không phải mấy cái môn cãi cùn đâu bác nhé.
  7. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, chánh uỷ hài vãi
    Đức nó cũng có chương trình ngư lôi tương tự con Squall đấy rồi. Phú cũng có con Jules Verne thay cho đám Progres rồi. Bọn tư bẩn thối nát trước sau nó cũng chia sẻ cho nhau cả thôi ha ha.
    Trước mắt Nga mất độc quyền lên ISS cái đã. Về sau bọn Ấn bửn Tàu khựa mà nó nhái được tên lửa với Soyuz thì thằng chết đầu tiên là Nga chứ không phải tụi Âu-Mẽo. Hiện nay ngành hàng không vũ trụ Nga đang ngắc ngoải vì thiếu tiền, ăn đong từng chuyến taxi để sống và dựa vào trò phóng vệ tinh thuê. Mai kia mấy thằng bạn bựa của Nga nó làm được hàng nhái kiểu gì cũng rẻ hơn. Lúc đó Nga treo mõm nhá. ha ha ha. Còn Mẽo với Âu toàn bọn thầu dầu. Nó chỉ cần phóng cho bản thân với đồng minh cũng đủ sống rồi khà khà...
    Chánh uỷ đưa cái trò phóng tên lửa đấy mà thêm buồn cho tương lai đen tối của Nga. Nga như con tằm rút ruột nhả tơ, đang mất dần những con bài tẩy cuối cùng.Tàu vũ trụ, tàu sân bay cũng bán cho Khựa rồi. Mai kia bán nốt cả tàu ngầm hột nhơn xong về hưu nhể? Đợi Tàu khựa nó mua lại toàn bộ xưởng súng của Kalasnikov rồi ra mẫu nào nó xào mẫu đấy. Sau đấy là tiếp tục mấy cái OKB. Rồi dần trở thành nơi gia công cho Tàu luôn ha ha ha
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Binh nhì pò thọt không đi bắn tăng bằng howitzer lại cứ ra đây bi bô về ngư lôi với cả kinh tế vĩ mô.
    Đề nghị chính uỷ nghiêm túc kiểm điểm tinh thần thiếu nghiêm túc, không dám xả thân vì nước mẹ Đại Pháp;
    Để khắc phục, vệ phủ đề xuất chính uỷ giao binh nhì pò thọt đi đào tạo chuyên sâu về bắn tăng bằng lựu pháo Howitzer.
    Kỹ năng cần có sẽ là: khi đạn lựu pháo 105 mm bay ra đồng chí porthos sẽ xả thân vì nghĩa lớn nhảy ra ôm đạn chỉnh tầm vào đúng nóc xe địch, gần đến nơi sẽ tung người sommersault lên...bám vào mấu cứng dưới bụng SU 33 đang chờ sẵn, an toàn chở về hậu cứ.
    Nếu hoàn thành level này, vệ phủ lại đề xuất pò thọt sang làm dũng sĩ bắn tỉa bằng lựu pháo.
    Cố lên binh nhì Pò, tổ quốc đang đợi.
    P.S: thú thật mình cũng chả biết pò ở cái tổ nào, hô đại thế chứ không chấm được toạ độ của pò
  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    --------------------------
    Xem tạm Orion của NASA thay tầu con thoi vào năm 2015, còn từ 2011-2015 thì NASA mua tầu Soyuz của Nga
  10. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Sau khi lật mặt trò bẩn bựa kêu nghèo kể khổ của Nga hợi, tiếp đây là lật tẩy huyền thoại Nga hợi rất mạnh về khoa học cơ bản.
    Cái huyền thoại này rất hay được đám rồ Ngố lu loa mỗi khi ai đó dám cả gan chê Nga hợi chẳng có cái thương hiệu nào tử tế ra hồn (mà sự thật thì đúng là thế ha ha ha ...)
    Các tồng chí có về lật SGK Toán-Lý Hoá-Sinh xem trong những danh nhân dưới đây tên tuổi trở thành các định luật, các đơn vị đo lường trong khoa học, có bao nhiêu người là người Nga nhé: (danh sách này còn thiếu vì học phổ thông lâu quá rồi)
    Descartes, Hertz, Cauchy, Poisson, Student, Faraday Rutherford, Pascal, Plank, Joule, Watt, Gay-Lussac, Voltage, Coulomb, Lavoisier, Fermat, Newton, Ampère, Tesla, Becquerel, Einstein, Curie, Foucault, , Pasteur, Carnot, Schwart, Viète, Bernouilli, Mendel, Meldeleev, Pavlov, Fermi...
    Đấy là thời cổ, còn đây là thời hiện đại: số người đoạt giải theo quốc tịch. (Mỹ có thể loại khoảng 20% do những nhà khoa học nhập tịch)
    Nobel Vật lý: Mỹ 94; Đức 32; Anh 21; Pháp 11; Nga+LX 10
    Nobel Hoá học: Mỹ 52; Đức 29; Anh 28; Pháp 8; Nga+LX:2
    Nobel Sinh học-Y học: Mỹ 85; Anh 32; Đức 23; Pháp 12; Nga+LX:2
    Fields (Toán học): Mỹ 9; Pháp 9; Nga+LX 8; Anh 7; Đức 1
    Nhận xét: Danh nhân trong SGK (nhà nước CHXHCNVN phát hành) Nga quá ít
    Nobel Lý-Hoá-Y-Sinh: Nga đứng bét. Đặc biệt kém về Y-Sinh-Hoá
    Field: xếp thứ 3
    Cái thống kê này là quá đủ để đập tan cái huyền thoại nhảm nhí về KH cơ bản Nga mà đám rồ Ngố suốt ngày rống lên. Xem đây đủ biết các quốc gia nào mới là cường quốc về Khoa học cơ bản. Đám rồ Ngố nên kiến nghị Uỷ ban Nobel từ năm 2010 nên có thêm giải Nobel tuyên huấn. Chắc chắn Nga đạt giải này dài dài 100 năm ha ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này