1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga (phần 2)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi conpas, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, bác nâng cao sĩ khí của AC130+ 105 li quá. Cái xe tăng nó có xích để chạy chứ đâu phải cái lô cốt mà bác ngắm bắn được 105li vào mặt nó? Tốc độ của 105 li trên đất với cả kíp pháo thủ, đạn xung quanh mà cũng chỉ đến 6p/ phút thôi. Bắn tăng đang chạy mà tốc độ đấy thì có mà... bắn mảnh.
    Mà đạn 30mm của A10 phải là đạn uran mới xuyên đuợc nóc tăng bác ạ, đạn xuyên thép 7X thì không làm đuợc việc đó đâu.
    Còn bắn Zil thì cần gì đến 105, cứ 6 nòng mà giã thì xe không hỏng, lái xe cũng hi sinh.
    Mà tăng là hàng hiếm hồi VNW, thấy bóng nó là Mĩ điều ngay B52 làm vài tua, cày cho chắc, món này thì tank không chịu đuợc thật
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Bái phục, chi phí như này thì chỉ có nước Mỹ chịu nổi:
    http://rawstory.com/2009/10/us-pays-400-per-gallon-for-gas-in-afghanistan/
    Tại Astan, 1 galon nhiên liệu cỡ 400$, chi phí cho 1 người lính khoảng 1 triệu $/năm.
    Liên Xô kiệt quệ 1 phần cũng vì xứ xở chết tiệt này.
    Correction: An earlier version of this story incorrectly attributed the $400 figure to the Congressional Research Service. The number is from the Pentagon.
    Last year, the price of gasoline in the United States topped the $4 per gallon mark.
    This year in Afghanistan, the price has topped $400.
    The stunning revelation emerged Thursday in a report from the Pentagon to House officials. The information conveyed offers new insight into a recent report by the Congressional Research Service, which found that the US spends $1 million per year for each servicemember on the ground in Afghanistan.
    Why so much? The cost includes shipping, which sometimes includes the pricetag of a helicopter flight. Sending fuel by helicopter is woefully inefficient, because it uses up almost as much fuel as it carries.
    Được kien2476 sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 18/10/2009
  3. SaoDoLienXo

    SaoDoLienXo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lúc nãy vừa bảo so sánh với Nhật song bây giờ đã thấy sang Mỹ rồi. Có vẻ ông này thích đánh trống lảng. Khi người ta bắt ý lại nhảy ngay sang cái khác được. Bái phục rồi.
  4. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    USA vs CCCP​
  5. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0

    Sau 1 hồi lâu ngồi nhìn các prồ cầm gạch ném nhau em xin nêu tên "bè lũ 4 tên" của cái topic này
    1.sờ sờ...
    2.gà...
    3.phò thọt
    4.gú fòi
  6. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    -----------------
    Về với Sờ 3 đi đừng Spam lằm gì khổ lắm
  7. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    ------------------------------
    Xem tiếp chú ESA-Tầu vận tải vũ trụ tự động
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Chính xác luôn đồng chí ạ. Các cong à rồ Ngố cứ bô lô ba la Nầu là Ngố giỏi trong khoa học cơ bản thế nầy, nầu là giỏi thế kia. Cứ là nhất quả đất nhất là toán học rất nhiều cong à hoang tưởng dư vậy. Dưng nhìn vầu thực tế thì xem người Nga có bâu nhiêu những phát minh định lí nổi bật, đột phá cho nhân loại
    Ngay dư trong ngành hang không là ngành mà Nga có nhiều thành tựu thì máy bay đầu tiên của loài người lại do người Mỹ phát minh từ năm 1903 thì tới tận năm 1910 người Nga mới mua mấy cái máy bay từ Pháp về để cho các nhà khoa học ngâm cứu. Trong khi đó Pháp cũng mua máy bay của Mỹ. Vào năm 1910 người Nga đang mày mò mấy con máy bay mua được thì người Mỹ đã thúc đẩy ngành hàng không như vũ bão. Năm 1910 Mỹ đã tiến hành chuyến bay cất cánh đầu tiên của thế giới từ boong tàu, Đây chính là thuỷ tổ tiền đề của Tàu sân bay.
    Hay dư phát minh thay đổi bộ mặt thế giới hiện đại là chất bán dẫn thì lại ứ phải của người Nga thế mới kỳ.
    Đây là danh sách các nhà vật lý nổi tiếng của thế giới. Số người Nga không nhiều và số thực sự nổi bật đếm trên đầu ngón tay.
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_physicists
    Về hoá học càng thảm hại
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chemists
    Các cong à rồ Ngố suốt ngày học các định luật cơ bản mang tên các nhà khoa học phương Tây. Thế mà chẳng hiểu tại sâu suốt ngày kêu người Nga về Khoa học cơ bản kinh lắm, Mẽo còn đứng dưới đũng quần mà Mẽo so với nước khác là khủng lắm rồi nhế.

  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    ------------------
    Về xem lại mọi thống kê phóng vệ tinh, Apollo...của Mĩ và LX đi-Xem cơ quan vũ trụ LX và Mĩ thành lập khi nào .Vệ tinh của LX và Mĩ phóng lúc nào đi nhé.
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Có hai sự hoang đường về Xô ngố vĩ đại trong trí não của Rồ Ngố
    1- Rồ NGố hoang tưởng về cái chiện Mẽo không có tàu vũ trụ dạng Capsule chở người dư kiểu Soyuz. Hà hà! Thế thì mấy ông lên mặt giăng chở về nhà bằng gì nầu?
    Có bằng chứng cho thấy kiểu thiết kế khoang trở về của Soyuz là cóp pi lại mẫu thiết kế của người Mỹ.
    2- Hoang tưởng Orion đang cóp pi lại dạng capsule SOyuz của Ngố. Cái hoang tưởng nầy bắt nguồn từ cái trên.
    3- Hoang tưởng về chiện Mẽo không sản xuất được tên lửa đẩy cực mạnh. Và chịu thua Ngố trong lĩnh vực nầy. Hà hà!
    Tên lửa Energia làm năm 1987 mà các rồ Ngố khoe rằng nầu là mạnh nhất khoẻ nhất vv.. chỉ mang được tải trọng 88 tấn
    Trong khi đó Saturn V năm 1967 của người Mỹ đã mang được tải trọng tới 118 tấn.
    Mỹ không dùng dòng họ tên lửa Saturn đơn giản vì Mỹ đã dừng chương trình đưa người lên mặt Giăng.
    Người Mỹ rất thực dụng kể ngay trong quá trình phát triển trực thăng. Xô Ngố thì chế tậu các loại trực thăng khủng, to nhất, mang được tải trọng lớn nhất, sải cánh dài nhất để lấy thành tích (Căn bệnh thành tích mà, di truyền tới một số nơi khác) thì sự phát triển trực thăng ở Mỹ cực nhanh, người mỹ lợi dụng tối đa sự cơ động (điểm mạnh nhất) của trực thăng vầu đời sống, ở Mỹ có rất nhiều loại trực thăng nhỏ nhẹ dùng cho chuyên chở cá nhân.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này