1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi honglian, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Em xin phép lôi game ra và mong các bác đàn anh đừng ném đá em. Em chơi game Dangerous Water, một game rất uy tín về mô phỏng hải quân. Game này có thiết kế cho em điều khiển tàu nổi lớp Oliver Hazard Perry (frigate), trang bị 76mm cannon, 30mm CIWS Phalanx, SM-2 (đúng ra là SM-1 nhưng game nó cho dùng SM-2 vì nếu dùng SM-1 chết chắc) và Harpoon. Trong hầu hết các chiến dịch đi hộ vệ CSG, cứ thấy datalink (từ tàu khác hoặc AWACS) đối thủ là Kirov, Sov, Udayloy II, Oscar II, Tu-95/142 là em xác định luôn là CSG sẽ có anh bị hit. Tên lửa SM-2 Block II hoàn toàn ko phải đối thủ của Moskit, Yakhont và Granit. Giả sử như CSG em có 4 Frigate (Oliver Hazard Perry), 3 Destroyer (Arleigh Burke), 2 Cruiser (Ticonderoga), 1 tàu ngầm (Los Angles), 1 tàu sân bay (Nimitz). Địch có 1 Kirov, 1 Kuznetsov, 3 Udaloy II, 4 Sov, 1 Neus,.. Máy bay của hạm đội luộc 1 Sov, 1 Udaloy, đánh bị thương Neu (nhưng mất 12 F/A-18E/F và 1 E-6), nhưng đám còn lại khai hoả tất cả những cái gì chúng nó có vào Strike Group của em. Tất cả các tàu đều có SM-2 bắn và dùng cả pháo 76mm lẫn 30mm để đánh chặn nhưng sau loạt đạn đầu, tầu em, cùng 2 Destroyer, 1 Cruiser, 2 Frigate chìm ngay tại chỗ, tàu sân bay chúng đạn hư hại 85%, các tàu còn lại đều chúng đạn, hư hỏng khoảng 50% trừ tàu ngầm (do đang lặn nhưng sau đó cũng bị RBU nó hỏi thăm). Sau khi chơi đi chơi lại vài lần em hiểu ra một điều là khả năng CSG chống đỡ tên lửa siêu âm là rất khó. Chỉ có thể tìm mọi cách dùng máy bay oanh tạc từ xa thôi, vì Harpoon chỉ gãi ngứa cho hệ thống PK của tàu Nga thôi.
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Hay nhỉ, game này giao diện thế nào? có khó điều khiển ko?
    tớ rất thích hải chiến nhưng hơi đị ứng với game loại này vì khó chơi và điều khiển cực kì rối .
  3. oldorama79

    oldorama79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Game dạng này rất hay và cho ta cái nhìn toàn diện về giá trị của radar và tên lửa trong cuộc chiến tranh hiện đại . Tuy nhiên game này lấy dữ liệu từ Jane ( 1 website uy tín nhưng của ...Mỹ ) nên có nhiều số liệu về quân Nga được đánh giá là yếu hơn so với thực tế , tuy vậy chơi game này tôi mà gặp đội tàu Nga thì muốn thắng thường tôi phải có quân số áp đảo ( trường hợp tôi chơi quân Mỹ ).
    P/S : thích nhất là pha yểm trợ của MiG31 từ đất liền , với range cực xa hầu như F15/F16/F14 đều rụng trước khi tiếp cận được vùng có khả năng phóng tên lửa diệt hạm . Đối phó với đội hình yểm trợ gồm AWACS và MiG31 rất nhức đầu nhiều khi hơi phụ thuộc vào trình pilot và ...lady luck nữa
    Được oldorama79 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 30/10/2008
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    Đọc mà buồn cho nước Nga quá, thay vì lãng phí tài nguyên và chất xám để sản xuất ra những thứ giết người, tại sao người Nga không chế ra những thứ hàng tiêu dùng bình thường giúp cho cuộc sống của đại đa số dân Nga dễ chịu hơn,
    Giá dầu Ural của Nga đã hạ đến 64,34 đô la một thùng làm giảm thu ngân sách đáng kể. Các chuyên gia đã đưa ra một viễn cảnh đáng lo ngại cho nền kinh tế đất nước nói chung cũng như cho người dân nói riêng.
    Khủng hoảng tài chính thế giới trước nay chỉ tác động đến các nước phát triển có quan hệ tài chính với Nga thì nay đã đánh vào chính trái tim nước Nga.
    ?oVựa thóc? chính của nước Nga ?" nguồn thu từ dầu mỏ - đang ngày càng ít dần. Mới đôi tháng gần đây, các nhà phân tích còn tranh cãi về chuyện giá vàng đen sắp tăng đến 200 đô la một thùng, còn các quan chức Nga thì phấn khởi tăng giá nguyên liệu để nộp vào ngân sách. Nhưng vận may dầu mỏ đã hết.
    Khủng hoảng tài chính gia tăng đã kìm hãm kinh tế thế giới và do vậy giảm nhu cầu năng lượng. Trong bối cảnh đó giá dầu đã tụt dốc từ 147 xuống 79 đô la một thùng chỉ sau 2 tháng.
    Cần nhớ rằng năm 1986 giá nguyên liệu hạ xuống 49% đã làm Liên bang Xô viết tan rã, năm 1998 giá dầu hạ 33% đã làm nhiều người vỡ nợ, hậu quả đau buồn của nó vẫn còn tươi nguyên trong ký ức của nhiều người Nga. Phó giám đốc Viện kinh tế Viện Hàn lâm khoa học Nga Dmitri Sorokin phàn nàn: ?o Liên bang Xô viết đã sụp đổ khi giá dầu hạ. Trong thập kỷ gần đây cấu trúc kinh tế hầu như không thay đổi, nền kinh tế vẫn là nguyên thuỷ?.
    Ngày nay nước Nga phụ thuộc vào việc buôn bán hidrocyd carbon nhiều hơn trước đây, và do vậy tất cả mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế hoàn toàn phụ thuộc diễn biến của thị trường dầu mỏ. Đã vậy một số nhà phân tích còn đưa ra các dự báo đáng sợ hơn là giá dầu sẽ còn hạ đến 50 thậm chí 30 đô la một thùng. Khi ấy chính quyền Nga không còn nghĩ đến việc xây dựng các đường ống dẫn dầu mới sang châu Âu, việc ấy không còn sinh lợi, mà buộc phải lo tìm các biện pháp đối phó với căng thẳng xã hội trong nước do mức sống hạ thấp.
    Tiến sỹ kinh tế học Nikita Krichevsky cho biết, giá vàng đen giảm đến 50 đô la một thùng sẽ dẫn đến gia tăng lạm phát, kinh tế sụt giảm mạnh mẽ và tình trạng thất nghiệp gia tăng đột ngột. ?oNgành xây dựng và ngành thương mại tồn tại chủ yếu nhờ giá dầu cao sẽ không còn tiếp tục hỗ trợ kinh tế tăng trưởng được nữa?.
    Đồng rúp lại là giấy
    Một hậu quả không mấy dễ chịu của biến động thị trường dầu mỏ là mất cân bằng cán cân thương mại bởi phần lớn lượng tiền chảy vào nước Nga là tiền bán dầu. Khi dầu Urals giảm đến 50 đô la thì kim ngạch xuất khẩu của Nga sẽ mất 10 tỷ đô la mỗi tháng. Ngoài ra đồng rúp không tránh khỏi mất giá. Theo một số chuyên gia, nếu giá dầu không giảm đột ngột thì cuối năm nay tỷ giá sẽ là 27 rúp ăn một đô la.
  5. tanphat987

    tanphat987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    393
    Em mới muôn về chơi mà không biết chơi ai biết chỉ em chơi game này với.
  6. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Thường thôi:
    1 - Dầu giảm các thứ khác cũng giảm giá theo, ví dụ như dầu giảm lạm phát VN giảm như phi, xăng mai lại sắp giảm tiếp, vẫn chưa thấy KT Nga bị lung lay, tăng trưởng vẫn đều 8-9%.
    2 - Giầu giảm giá không có nghĩa là nhu cầu của nó ít, lí cho chính là do anh Mỹ đầu to khủng hoảng nặng, cả nền KT sắp suy thoái kéo theo một lượt đàn em chết cùng, không có xiền đầu tư, xây nhà, xây các khu CN mới cho nên nhu cầu giầu giảm, giá xuống, đầu tháng 11 OPEC họp cắt sản lượng, Nga cũng giảm sản lượng, giầu lại lên thôi. Hôm nay vừa lên gần 70 USD rồi đấy bác ạ. Mà không xây đường ống sang châu Âu, Nga xây sang TQ, Ấn Độ ... 2 nước này chỉ chờ có được thế thôi :D.
    3 - Cái stablelization funds với cả hơn gần 600 tỷ USD dự trữ ngoại tệ và vàng của Nga là để dùng cho những lúc thế này, bác xem các nước khác đang cuống cuồng lên đã có ai nói đến việc KT Nga nguy khốn chưa? Nga còn đang bàn việc cho một số nước vay tiền kia kia hehe.
    Được TuanRussia sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 30/10/2008
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910

    Copy và paste thì làm ơn thêm cái nguồn nhe bạn Lamali
  8. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bác khéo lo.Hết dầu thì còn khí,đá băng,bới cả Bắc cực lên mà cắm vòi mà hút . Vất vả quá thì viện trợ cho mấy nhóm cung cấp cả gói hòa bình như Al-Qaeda,Bắc Sâm vác Scu,Tapeadong,đòi thực hiện quyền dân chủ,bắt Mẽo phải trao trả Alaska về cho Ngố và Ngố phải trả cho Mẽo số tiền tương ứng với 7,2 triệu $ năm 1867.
    Em phải phục mấy bác CCCP có tầm nhìn xa trông rộng.Hồi ý đã đóng cửa,cấm khai thác vùng Serbi.Để bi giờ Ngố mới có thứ hàng mềm,làm mình làm mẩy với EU.
  9. SSX

    SSX Guest

    Óp Óp Ọp Ọp. Chẳng biết ông Nga có tiềm lực gì không mà thấy ông Mác Kên ngửa tay xin giấy Nga bầu cử.
    Oops! McCain asks Russia''s U.N. envoy for money
    http://www.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idUSTRE49K69V20081021
    Nước Mỹ giàu có lại đi xin nước Nga. Thời nay đúng là nhiều chuyện.
    Không rõ ông Kên nói gì mà các cọng hành hầu hết đều back ông ta.
    Chắc ông bảo chúng ta cùng cảnh ngộ thua trận chạy dạt về đây phải
    lấy lá rách đùm lá nát. Chớ có nhìn tay Biden. Nó cản nhập cư đấy, nhớ
    không.
    Tan nát cõi lòng Mỹ ơi!.
    [​IMG]
  10. tanphat987

    tanphat987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    393
    Nga hạ thủy tàu khu trục mang tên lửa mới vào năm 2011
    Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov hôm 30/10 tuyên bố, tàu khu trục nhỏ Project 22350 đầu tiên của Nga ?" hiện đang được đóng tại một xưởng đóng tàu ở St. Petersburg ?" sẽ được hạ thủy vào năm 2011.

    Xưởng đóng tàu Severnaya Verf tại St. Petersburg đã bắt đầu đóng tàu khu trục nhỏ Admiral Sergei Gorshkov vào tháng 2/2006. Theo các nguồn tin quân sự, Hải quân Nga dự định sở hữu 20 chiếc tàu loại này.
    Tàu khu trục nhỏ này có trọng lượng nước rẽ khoảng 4.500 tấn, chiều dài trên 130m, chiều rộng tối đa 16m, và tầm hoạt động trên 4.000 dặm.
    Vũ khí chính của tàu này bao gồm 8 tên lửa hành trình chống tàu SS-NX-26 Yakhont, 1 hệ thống tác chiến chống ngầm Medvedka-2, và 1 hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Hurricane.
    Ivanov - người chịu trách nhiệm giám sát các ngành công nghiệp quốc phòng, không gian vũ trụ, công nghệ nano và công nghiệp vận tải - cũng khẳng định rằng tàu hộ tống mang tên lửa Project 20380 thứ hai, Stoykiy, sẽ sẵn sàng hoạt động trong năm 2011.
    Tàu hộ tống nhỏ đầu tiên trong series tàu này, Steregushchy, được đưa vào hoạt động trong Hải quân Nga năm 2007. Nga có kế hoạch sở hữu 20 chiếc tàu lớp này nhằm đảo bảo việc bảo vệ các vùng hải phận, đặc biệt tại Biển Đen và Biển Baltic.
    Ông Ivanov cho biết thêm, việc kịp thời chế tạo các tàu chiến là nhiệm vụ ưu tiên của ngành công nghiệp đóng tàu Nga hiện nay.
    ?oTình hình hiện tại trên thế giới khiến chúng ta phải nhận ra rằng việc sở hữu các tàu chiến hiện đại có thể đảm bảo việc bảo vệ chắc chắn lợi ích của Nga tại các vùng hải phận quốc tế,? ông Ivanov nói.

    Minh Hạ (Theo RIA)

Chia sẻ trang này