1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi honglian, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    Bức ảnh này so với bức ảnh F22 phải cắt kính buồng lái để phi công chui ra thì số lượng văng của nó còn ít lắm. hahhahha
  2. dragon17

    dragon17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    không ợ , bác lại nhầm rồi
    cái nhà cháu cần là " hãy chứng minh rằng con MiG kia bị bắn hạ bởi kq đế quốc mẽo anh hùng à nhầm , của LATO chứ"
    nhớ nhé , bắn hạ = " shot down " nghĩa là nó đang bay thì bắn cho nó rơi xuống đất , mà nhất là lại bởi siêu chiến đấu cơ F như bài báo mà bác cắt dán bên chứ không phải đứng làm bia dưới mặt đất đâu nhé
    Được To_lai_nd sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 09/11/2008
    [/quote]
    Òi, BQP Mẽo nói là shot down, đấy bác. Đúng là propaganda kinh nhỉ
    http://www.defenselink.mil/photos/newsphoto.aspx?newsphotoid=1909
  3. tanphat987

    tanphat987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    393

    Hu hu tàu ngầm hạt nhân Nga lâm nạn làm 20 người chết
    Hôm qua, hệ thống dập lửa trên một chiếc tàu ngầm hạt nhân Nga bị trục trặc khiến 20 người thiệt mạng, gồm cả các thủy thủ và công nhân đóng tàu, khi con tàu này đang trong quá trình thử nghiệm trên biển.
    Phát ngôn viên hạm đội Thái Bình Dương Nga Igor Dygalo cho biết, bản thân chiếc tàu ngầm không bị hư hại và không có hiện tượng rò rỉ phóng xạ. Các nhà điều tra và công tố viên quân sự đang bắt tay điều tra sự cố trên. "Tôi khẳng định với tất cả trách nhiệm của mình rằng lò phản ứng trên tàu hạt nhân vẫn hoạt động bình thường", đại úy Dygalo nhấn mạnh thêm.
    Ngay sau tai nạn, chiếc tàu ngầm hiện chưa được tiết lộ tên gọi cũng như lớp thiết kế, đã nhận lệnh ngừng thử nghiệm trên biển Nhật Bản và quay trở về cảng ở Primorye, thuộc vùng Viễn Đông Nga. Khi đó trên tàu đang có 208 người, gồm 81 binh sĩ. Ngoài số thiệt mạng còn có 21 người bị thương được đưa ra khỏi chiếc tàu ngầm.
    Sự cố xảy ra tại phần mũi của con tàu, trong khi lò phản ứng hạt nhân nằm ở phía đuôi tàu nên không bị ảnh hưởng. Một nguồn tin từ hãng đóng tàu tiết lộ, đây là chiếc tàu ngầm mang tên K-152 Nerpa thuộc lớp Akula, nhưng thông tin này hiện chưa được kiểm chứng.
    Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đang theo dõi sát thông tin liên quan đến sự cố. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Kolmakov và Tư lệnh hải quân Nga Vladimir Vysotsky lập tức đáp máy bay tới hiện trường để thị sát tình hình.
    Thảm kịch tồi tệ nhất liên quan đến tàu ngầm tại Nga xảy ra vào tháng 8/2000, khi chiếc tàu ngầm hạt nhân Kursk bị chìm trên biển Barents làm toàn bộ 118 người trong khoang thiệt mạng.
    Đình Chính (theo Ria Novosti, BBC)
  4. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    Đã vote cho bác. Video hi-res, xem phê thật. Chỉ tội em ko biết tiếng Nga, em mà biết thì ... :D
  5. tanphat987

    tanphat987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    393
    Dù còn khiêm tốn so với hải quân Mỹ, đặc biệt là về các hàng không mẫu hạm, các hạm đội tàu ngầm hạt nhân vẫn là thế mạnh riêng của Nga và được coi là có ít nhiều vượt trội so với Mỹ. Với khả năng tiêu thụ ít năng lượng, riêng thế hệ tàu ngầm hạt nhân hiện nay không cần nạp năng lượng trong suốt chu trình hoạt động 25 năm của tàu - đồng nghĩa với việc tàu có thể đi vòng quanh Trái đất khoảng 41 lần mà không cần phải nổi lên. Khả năng này cộng với những công nghệ vũ khí hiện đại trên tàu giúp tàu ngầm hạt nhân là một trong những tàu chiến hữu dụng nhất và lợi hại nhất.
    Xuất phát sau Mỹ trong cuộc chạy đua xây dựng đội tàu ngầm hạt nhân (Mỹ có tàu ngầm hạt nhân vào năm 1955, trong khi năm 1958 Liên Xô mới có), Liên Xô nhanh chóng có hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn và quy mô nhất thế giới. Từ cuối những năm 1950 - 1997, Liên Xô - sau này là Nga - đã đóng tổng cộng 245 tàu ngầm hạt nhân, nhiều hơn tổng cộng số tàu ngầm mà các nước còn lại trên thế giới có được.
    Ngay từ khi mới triển khai hồi cuối những năm 1950, tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô đã có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn từ 1.500-3.000km. Đến giữa những năm 1980, với sự triển khai của tàu Delta I SSBN ở Đại Tây Dương, tàu ngầm hạt nhân Nga có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 9.100km, có khả năng tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ nước Mỹ. Năm 2007, Nga đã bắt đầu đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư theo dòng tàu ngầm hạt nhân Borey. Đây là thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Hệ thống tàu ngầm hạt nhân mới sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava - thế hệ tên lửa cải tiến mới từ tên lửa Topol-M. Nhẹ và tinh tế hơn Topol-M, tên lửa với tầm bắn trên 8.000km này vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa nào trong tương lai với khả năng tránh né, phản đòn trên không gian và chịu được một vụ nổ hạt nhân trong khoảng cách 500m.
    Tuổi trẻ
  6. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55
    làm sao mà sống được các bác
  7. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Thanks
    Thôi dùng tạm cái này vậy
    http://translate.google.com/translate_t
    Cái serial này xem được, tôi download cũng được một ít
    Enjoy!
    Được honglanx sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 10/11/2008
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Không đúng đâu.Các tầu nguyên tử Nga chỉ có thể lặn dài nhất là 100 ngày
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Trước tiên phải nói là chiếc tầu này không phải lớp Akula (Ca'''' mập) mà là lớp Shuka (cá măng). Cũng không phải thế hệ 2 như BBC và CNN , hay Cơ quan tình báo cứu hộ Mỹ Stratfor đưa.Nó thuộc thế hệ thứ ba với những tính năng vượt trội.Nó có thể bơi ngầm với v=30 hải lý, lặn sâu 600 m và riêng ngư lôi loại 533 và 650 mm,có 8 bệ phóng. Nó có thể mang cả ngư lôi có cánh.
    Tai nạn kể trên là đòn đau, là bài học mất mạng không những hai chục người mà còn của toàn bộ ngành thiết kế-chế tạo vũ khí cũng như kiểm tra các qui tắc an toàn thưòng nhật của tàu.
    Hiện giờ,viện Công tố mới điều tra,nhưng chắc chắn những điều khó hiểu như việc vô hiệu hoá các thiết bị an toàn và điều khiển nhiêu nấc,kể cả hệ thống điều khiển tay đối với hệ thốg chống cháy. Như vậy sỹ quan chỉ huy phải đưa hệ thống vào tự động dập lửa (vì tầu có thiết kế chống cháy do bị bắn). Việc kiểm tra người trước khi hệ thống này làm việc được tự động, tức là đèn sáng ,loa báo và người cuối cùng trong khoang phải đưa hệ thống vào làm việc.
    Từng ấy nấc thang an toàn rất phức tạp,nên quy kết vào thiết kế sai của tàu như phía Mỹ là sớm. Tuy nhiên, bản thân tôi không hiểu việc dùng freon 412 ,khí chạy tủ lạnh để dập lửa tại sau vẫn dùng cho lớp Shuba. Hơn nữa,như BBc và Stratfor thì phải hút oxy ra. Đối với loại này càng không thể,vì bản thân freon đã đẩy oxy ra chứ không cần hút ở khoang đó.Lại nữa,khí đó có tính chất không ổn định dưới áp lực lớn,dễ gây nổ nên việc dùng dưói tàu lặn sâu là không thoả đáng.
    Con tàu đưọc làm năm 1991-năm đảo chính,năm khốn khổ đói kém nhất của nước Nga> Cho tới bây giờ,tôi cũng không tưởng tượng được khổ như thế lại tiến hành làm và lai rai tới gần 20 năm mới hoàn thiện . Sinh viên Việt nam đến từ tỉnh khác,quà là một gói muối.Rồi xuống thành Komsomon trên Amur ,thành phố đóng tàu ngầm,quà là mấy cuộn giấy toilet.
    Thuỷ thủ thì sang Nhật buôn đồ bãi. Tàu chiến bán dầu để nuôi anh em ăn. Phi công hải quân chạy taxi kiếm thêm tiền sống..
    Các trang thiết bị điện tử dù có thô nhưng nồi đồng cối đá.Những chân cắm quân đội thường mạ vàng quý giá,giờ phá máy ra phân kim.Các nhà máy điện tử quân đội nằm ở các nước Baltic giờ đứt liên lạc. Một cái xe tank, nhập hàng chục ngàn chi tiết khắp nơi,giờ đây chia thành các nước khác,đình đốn. Đơn giản như dầu nhờn đặc biệt dùng cho máy bay,trước chỉ dùng dầu thô rất nhẹ của Chechnya, nay bị cắt. Phải xây dựng,thay thế ,chắp vá cho một nước Nga tự cấp tự túc mới khi mà ngay tại Moscow,người ta còn xếp hàng mua bánh mỳ từ 5 giờ sáng...
    Thế nên,chi tiết,máy móc bây giờ không thể bền như ngày xưa đưọc.
    Nước Nga cũng phải đánh vào đầu mình nhiều lần vì hối hận. Thủ tưong 35 tuổi Gaida( cháu nội nhà văn nổi tiếng Gaida-tác phẩm Số phận cậu bé đánh trống) đã áp dụng liệu pháp shok, copy toàn bộ thể chế Mỹ vào nước mình.Kết quả : Phá tan ngôi nhà Sô viết trại lính và không nhận đưọc xu viện trợ nào cả. Tàu ngầm thì neo ụ,máy bay Tu-160 đem đi cưa làm 4 tại Ucraina,tên lửa vượt đại châu một số quả cũng đem cưa.
    Và chỉ nhận đưọc phần thưởng tinh thần,được khen,được đón tiếp nồng hậu,được mời đến tư dinh đi săn,đi câu.
    Không nhận được xu, lại còn bị áp thuế bán phá giá thép.
    Dầu mỏ bán có 14 đô /thùng,trong khi giá thế giới 17 và nhiều nước sạt nghiệp vì giá dầu thấp.
    Cái tầu ngầm phục vụ chiến đấu đúng lúc đó.
    Nhưng còn công tác kiểm tra định kỳ ,tại sao không tốt ?
    Tại sao hệ thống phụ,những mặt nạ gắn bình oxy cá nhân,có khắp nơi không được sử dụng?
    Tại sao tai nạn đúng lúc tàu diễn tập?
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 12/11/2008
  10. tanphat987

    tanphat987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    393
    Ở đây ít nói là năng lượng hạt nhân có thể giúp tàu chạy được như thế. Phải hiểu ý là tàu chạy với khả năng tiêu thụ ít năng lượng, riêng thế hệ tàu ngầm hạt nhân hiện nay không cần nạp năng lượng trong suốt chu trình hoạt động 25 năm của tàu - đồng nghĩa với việc tàu có thể đi vòng quanh Trái đất khoảng 41 lần thôi. Mà anh em phải tự hiểu chứ.

Chia sẻ trang này