1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi honglian, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Ơ thế ko phải à? Vậy là nhà tớ kiến thức nông rồi,AT chỉ giùm cái
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cái đấy là ARGOS 410 sight system . cụ thể có:
    - Stabilised sighting system ?" ARGOS 410
    o FLIR (3 field of view + zoom)
    o TV (3 field of view + zoom)
    o Auto-tracker
    o Laser rangefinder
    o Video Colour Recorder
    Super Hind còn có Day / night Head up Display System
    và glass ****pit. Những ai có Hind nâng lên thành super hind coi bộ ngon.
    Radar cho trực thăng thường mang bên trên trục cánh quạt có loại mang treo bên hông.
  3. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua (26/11), Nga đã phóng thử thành công loại tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới RS-24, có thể mang nhiều đầu đạn tự dẫn độc lập tới mục tiêu (MIRV).

    "Tất cả các đầu đạn đều nhắm trúng khu vực được định sẵn tại bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka. Mọi nhiệm vụ của cuộc thử nghiệm đã hoàn tất", một phát ngôn viên của cơ quan báo chí thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) cho hay.
    Tên lửa RS-24 được phóng lúc 4h20 chiều giờ Moscow (20h30 giờ VN) từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở vùng tây bắc nước Nga. Cuộc thử nghiệm được thực hiện nhằm thu thập dữ liệu để xác nhận các đặc tính kỹ thuật cũng như sự sẵn sàng đưa vào hoạt động của tên lửa.
    Đây là cuộc thử nghiệm tên lửa RS-24 lần thứ ba. Lần thử nghiệm đầu tiên được tiến hành vào ngày 29/5/2007 và lần tiếp theo là 25/12/2007. Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược, Nikolai Solovtsov hồi tháng 10 cho biết, hệ thống tên lửa RS-24 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2009.
    Theo quan chức quân sự này, hệ thống mới sẽ "tăng cường khả năng đánh chặn hạt nhân" của Nga, gồm cả khả năng xâm nhập lá chắn tên lửa quốc phòng và chống lại một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có thể được triển khai ở trung Âu.
    Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 sẽ thay thế cho hai loại tên lửa cũ là SS-18 và SS-19 vào năm 2050. Ngoài ra, nó cũng được mong đợi sẽ tăng cường sức mạnh tấn công cho SMF cũng như các đồng minh của Nga cho tới giữa thế kỷ 21.
    Tên lửa RS-24 có thể được triển khai ở cả những chiếc hầm dưới đất lẫn trên bệ phóng di động. RS-24 cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa một đầu đạn Topol-M sẽ tạo thành sức mạnh nòng cốt của Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga trong tương lai, ông Solovtsov nói.
    Cuộc thử nghiệm tên lửa của Nga diễn ra sau khi nước này liên tục bày tỏ sự bất bình về kế hoạch đặt hệ thống radar ở Cộng hoà Czech và tên lửa đánh chặn ở Ba Lan của Mỹ.
    Cả Tổng thống Medvedev lẫn Thủ tướng Putin đều kêu gọi Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama từ bỏ kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa khi ông này nhậm chức vào tháng 1. Tuy nhiên, tới giờ Obama vẫn chưa tiết lộ ý định gì.
    [​IMG]
  4. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Orlando Maniglia tuyên bố với các nhà báo rằng hợp tác quân sự giữa Nga và Venezuela là một trong những con đường đề phá vỡ trật tự thế giới do Mỹ tạo lập và hướng đến việc hình thành một thế giới đa cực.

    Ông Maniglia nói: ?oThế giới hiện đại đã thay đổi. Đó không phải là thế giới do Mỹ và châu Âu làm chủ. Một thế giới đa cực đang hình thành sẽ làm thay đổi quyền bá chủ của nước Mỹ?.
    Theo ý kiến của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, chuyến thăm của các tàu chiến Nga và TT nước này Dmitry Medvedev là minh chứng cho những thay đổi đang diễn ra trên thế giới.
    Orlando Maniglia cho rằng, cuộc tập trận chung sắp tới với các thủy thủ Nga nhằm ?ocủng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Venezuela - lực lượng đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì hòa bình và dân chủ trên thế giới?.
    ?o3 tàu hộ tống, 1 tàu đổ bộ, 4 tàu tuần tra, và 4 tàu phòng vệ bờ biển, cùng tổng cộng 700 binh sĩ Venezuela sẽ tham gia tập trận,? Thiếu tướng Hải quân Venezuela Salvatore Cammarata cho biết.
    Phía Nga, tham gia cuộc tập trận chung lịch sử này có tuần dương hạm hạt nhân mang tên lửa hạng nặng Peter Đại đế, tàu chiến săn ngầm mang tên Đô đốc Chabanenko, 1 tàu tiếp liệu và 1 tàu kéo. Các cuộc tập trận tại phía đông Caribbe sẽ bắt đầu vào ngày 01/12 tới nhằm giúp thủy thủ Venezuela tập luyện khả năng do thám, tuần tra chống buôn lậu ma túy, các chiến dịch chống khủng bố, tìm kiếm và cứu nạn cũng như tiến hành bắn đạn thật.
    Tại cuộc họp báo dành cho báo giới nước ngoài diễn ra hôm 24/11, TT Venezuela Hugo Chavez tuyên bố cuộc tập trận hải quân Nga-Venezuela không nhằm chống lại nước thứ ba cũng như các nước khác. Ông cho biết, cuộc tập trận này diễn ra trong khuôn khổ hợp tác với Nga và không làm ?onảy sinh? cuộc chiến tranh lạnh như một số báo giới phương Tây khẳng định.

    (Theo RIA )
  5. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghĩ không biết bác Dũng,bác Thanh có ý định gợi ý Peter Đại đế sang thăm Đà Nẵng không nhỉ ? Mời được là cả vấn đề,nhất là từ phía TQ sẽ ứa gan.
  6. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Variag với một tàu tiếp tế, một tàu quét mìn thăm rồi đấy thôi!
    Mời nó sang một lần, thế nào Tàu nó chả cun cút mời lại vài 3 lần - huề vốn!
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Có quá nhiều người muốn xây thế giới đa cực chứ không riêng Nga và Ve, nhưng có làm được không là chuyện khác. Châu âu lập cái gọi là liên âu ý tưởng chính là muốn thoát vòng kiềm chế của mỹ. Nhưng liên âu chỉ là bải cát rời ai cũng không muốn bị người kia chỉ huy kết quả liên âu chỉ tăng sức mạnh cho Mỹ mà thôi. Nga và Ve có nền kinh tế chiếm tỷ lệ quá nhỏ trên trường quốc tế. vụ giá dầu tuột dốc chứng tỏ họ cũng không thể khống chế giá dầu. họ cũng không phải là trung tâm KHKT của thế giới. Họ không có một Cty hay ngân hàng đa quốc gia khống chế 1 phần thị trường quốc tế. Cho nên với sức mạnh hạt nhân của Nga họ chỉ có thể gây ra những khó khăn cho Mỹ chứ không thể chia thế giới thành đa cực như khối XHCN đã từng làm được trong quá khứ. Nếu TQ góp vào thì khác. Nhưng trong cái trục ấy ai lảnh đạo? cả Nga và Tầu không ai muốn bị lảnh đạo cả nên chuyện trục Nga-Trung chia thế giới không thể xẩy ra.
  8. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Nga thử thành công Bulava:
    Thử nghiệm ?oBulava? lần thứ 9 thành công nhất

    VIT - RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava lần thứ 9 từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Dmitry Donsky lần đầu tiên đã diễn ra hoàn toàn thành công ngay từ đầu chương trình thử nghiệm.


    Phát ngôn viên Lực lượng Hải quân Nga, Igor Dygalo cho biết: ?oLần đầu tiên tất cả các chương trình thử nghiệm đã thành công hoàn toàn ngay từ khi bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava?. "Bulava" đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định trên thao trường Kura tại Kamchatka.
    Đây là lần thứ 9 Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga thì lần thử nghiệm diễn ra hôm 28/11 là lần thử nghiệm thành công nhất trong suốt quá trình diễn ra.
    Bulava (SS-NX-30), do Viện nghiên cứu Công nghệ nhiệt Moscow chế tạo, được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borey - Project 955.
    Tàu ngầm đầu tiên trong series này, Yury Dolgoruky, đã được chế tạo tại nhà máy Sevmash ở phía Bắc khu vực Arkhangelsk và hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển.
    Nga có kế hoạch đón 8 tàu ngầm lớp này sẽ được trang bị những loại vũ khí mới nhất trong đó có tên lửa đạn đạo Bulava vào trước năm 2015.

    -----> Với việc RS-24 và Bulava cùng được thử thành công trong vòng vài ngày, kho vũ khí hạt nhân của Nga đã có tính đe doạ cao hơn rất nhiều. Mấy con Borey mới được trang bị Bulava sẽ làm khối tổng thống phải đi thay quần đây :D
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Giá dầu tuột thảm hại. Tình trạng tham nhủng không hề cải tiến. Thâm thủng ngân sách quá lớn. Tương lai quân đội Nga với chương trình hiện đại hoá hoàn toàn mờ như giá dầu. híc buồn quá.
    The long-term sustainability of Russia''s military revival is also unclear. Russia''s government remains dependent on oil and gas exports for revenue, but the prices of these commo***ies are falling sharply. Unlike the Soviet Union, Russia is tightly integrated into the world economy, rendering the country vulnerable to the current global financial crisis. Medvedev recently warned that Russia''s "military-industrial complex is starting to be affected by cre*** problems," stoking fears of a return to the paralyzing payment crises that plagued the defense sector during the 1990''s.
    Russia''s continuing demographic problems will also make it difficult for the armed forces to become a fully professional military, one that does not depend on poorly motivated conscripts. Although Medvedev and Putin have apparently adopted a viable power-sharing arrangement, Russia''s stunted political institutions lack the capacity to root out corruption and other inefficiencies. Comprehensive security-sector reform remains off the political agenda. Even in the high-priority defense sector, perhaps one-third of government spending is wasted or stolen - a con***ion that is not conducive to realizing Russia''s great power ambitions.
    Richard Weitz is a Senior Fellow and Director of Program Management at the Hudson Institute.
    http://www.guatemala-times.com/opinion/155-a-window-on-russia/574-business-as-usual-with-russia.html
  10. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Nga-Pháp: Hướng phát triển mới về hợp tác kỹ thuật quân sự

    Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti hôm 02/12, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác quân sự Liên bang, Konstantin Biryulin, cho biết Nga quan tâm đến việc tăng cường các cuộc tiếp xúc chặt chẽ với hàng loạt công ty Pháp như Tales và DCNS theo hướng hợp tác kỹ thuật quân sự, đặc biệt là trang thiết bị dành cho hải quân.

    ?oTại triển lãm hải quân Evronaval - 2008 diễn ra tại Pháp hồi tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận tiếp tục hợp tác với những hãng này. Tôi cho rằng, các công ty đóng tàu của chúng ta có thể sử dụng kinh nghiệm của hãng Tales trong việc chế tạo hệ thống kiểm soát vô tuyến điện được lắp đặt trên tàu chiến?, ông Biryulin nói.
    Theo lời ông, trong thời gian diễn ra triển lãm, hãng Tales đã giới thiệu hệ thống kiểm soát vô tuyến điện mới nhất.
    ?oHệ thống này được gọi là ?otháp? cho phép đảm bảo kiểm soát vô tuyến điện của tất cả khu vực quanh tàu. Đồng thời tất cả những nhiệm vụ đều được giải quyết một cách toàn diện và hiệu quả?, Phó Giám đốc Cơ quan cho hay.
    Tuy nhiên, ông khẳng định rằng hiện vẫn còn sớm để nói về việc kí kết những hợp đồng cụ thể nào đó với hãng Tales.
    Ông cũng bày tỏ mối quan tâm hợp tác với công ty đóng tàu DCNS của Pháp. Công ty này đã tiến hành giới thiệu hệ thống dịch vụ sau bán hàng dành cho những tàu chiến tại tiển lãm Evronaval.
    ?oDự kiến, việc giới thiệu hệ thống này diễn ra tại Nga nhưng sẽ mở rộng hợp tác với Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp đóng tàu?, ông Biryulin cho biết.
    ?oVì DCNS vừa là công ty thiết kế và trực tiếp đóng tàu nên họ đã giới thiệu dịch vụ bảo dưỡng đối với các tàu chiến Pháp làm ví dụ. Đồng thời, họ lấy đó làm điểm tựa để lên kế hoạch cho việc xây dựng hệ thống dịch vụ sau bán hàng. Sau khi chuyển tàu cho Hải quân với thời gian phục vụ là 20-30 năm, hãng này thực hiện việc duy trì khả năng chiến đấu của tàu?, ông Biryulin nói.
    Biryulin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của xu hướng này tại Nga để tránh gặp phải những sự chê trách từ phía các đối tác nước ngoài.

    Gia Linh (Theo RIA)

Chia sẻ trang này