1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi honglian, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Nước Nga sẽ không từ bỏ tiếp tục phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, phó chỉ huy bộ tham mưu quân đội Nga đã tuyên bố như vậy vào hôm chủ nhật vừa qua.
    Thượng tướng Anatoly Nogovitsyn nói, "Loại tên lửa này sẽ thành công. Chúng tôi đã nhận thấy, từ giai đoạn khởi đầu phát triển cho đến nay. Đó là một hai điểm khác nhau hoàn toàn"
    Sau khi phóng thử loại tên lửa Bulava bị thất bại vào ngày 23 tháng 12, các phóng viên và những nhà phân tích đã đưa ra các nhận định rằng, chương trình phóng thử tên lửa Bulava đã được khép lại.
    Cuộc phóng thử nghiệm Bulava ICBM dưới mặt nước lần trước, được tiến hành trên chiếc tàu ngầm nguyên tử chiến lược Dmitry Donskoi tại Bạch Hải, nằm ngoài bờ biển phái tây bắc nước Nga, mục tiêu nhắm tới của cuộc phóng thử này là trường bắn Kura ở Kamchatka, thuộc vùng Viễn đông
    Các đợt phóng thử nghiệm Bulava lần thứ 10 và 15 bị thất bại.
    Ông Nogovitsyn cho biết, nguyên nhân thất bại của đợt phóng thử Bulava vào ngày 23 tháng 12 là, "do sự chế tạo và giải pháp thiết kế".
    Chỉ huy trưởng bộ tham mưu quân đội Nga, tướng Nikolai Makarov đã nói trong tháng 12 rằng, các thiếu sót khâu chế tạo có thể là trách nhiệm chính trong đợt bằn thử nghiệm bất thành này"
    Đợt bắn thử nghiệm tên lửa Bulava trước đây, được tiến hành vào ngày 28 tháng 11 năm 2008, trên chiếc tàu ngầm Dmitry Donskoi tại Bạch Hải, với mục tiêu chỉ định trên bán đảo Kamchatka, vào khoảng 6,700km về phía đông Moskva
    Nước Nga sớm đã có kế hoạch đưa loại tên lửa Bulava vào sử dụng trong hải quân từ năm 2009. Nhưng một sĩ quan hải quân thâm niên của Nga, đã tiết lộ trước rằng, phải có một vài đợt phóng thử nghiệm nữa được thực hiện trong năm 2009, trước khi có quyết định cuối cùng để đưa loại tên lửa này vào sử dụng.
    Tên lửa Bulava (SS-NX-30), được mang theo 10 đầu đạn hạt nhân, và có tầm hoạt động là 8000Km, loại tên lửa này được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm nguyên tử của dự án 955 thuộc lớp Borey. Thủ tướng Vladimir Putin trước đây đã cho biết, loại tên lửa này sẽ là một thành phần then chốt trong các lực lượng nguyên tử hạt nhân của nước Nga. (trong nuocnga.net)



  2. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em nhớ lại game Star rồi đấy :D
    Nhưng chó của bác nó chỉ dùng 7.62 thôi, bắn cả trăm viên thì cũng đâu sao.
    Nếu đơn giản " cái gì động đậy bắn liền " thì đơn giản, chỉ khó để phân biệt cái to, cái nhỏ, cái gì dùng AGS, cái gì dùng AT thôi mà.
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.515
    Đã được thích:
    3.618

    Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga cho hay, một đám cháy đã bùng phát trên tàu sân bay Admiral Kuznetsov khi tàu này đang thả neo ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ chiều 06/01, làm 1 thuỷ thủ thiệt mạng.

    Đô đốc Vladimir Vysotsky tiết lộ: ?oThủy thủ đoàn đã tự dập tắt đám cháy trên boong tàu và không cần đến sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ.?
    Hàng không mẫu hạm Admiral Kuznetsov đang có chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ với một nhóm chiến hạm thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga thì gặp sự cố.
    Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân đám cháy là do chập mạch điện, và thuỷ thủ thiệt mạng là do ngộ độc khí cacbon monoxyt. ?oTình huống xảy ra sự cố hiện đang được xác minh,? một nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
  4. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Trước năm 2018, Nga chiếm lĩnh thị trường vũ khí chống tăng
    VIT - DefPro dẫn lời chuyên gia Dean Lockwood thuộc cơ quan nghiên cứu Forecast International Weapons Group cho biết, các công ty của Nga trong những năm tới sẽ chiếm ưu thế trên thị trường thế giới về vũ khí chống tăng vác vai và vũ khí dùng để chống lại những mục tiêu kiên cố.

    Theo đánh giá của chuyên gia này, trước năm 2018, các công ty của Nga sẽ sản xuất tới 60% loại vũ khí kể trên và chiếm khoảng 47% doanh thu. Khoảng 45% loại vũ khí này (1/4 doanh thu) của thị trường sẽ do những mẫu vũ khí cùng loại được Hiệp hội khoa học sản xuất Basalt sản xuất trong những năm 80 - súng phóng lựu chống tăng RPG-26 Aglen và RPG-27 Tavolga - chiếm lĩnh. Súng phóng lựu RPG-26 và RPG-27 là những vũ khí cá nhân có khả năng diệt xe tăng, thiết giáp, lô cốt và phá huỷ các công trình bê-tông kiên cố.
    Súng phóng lựu RPG-7 các phiên bản khác nhau mà Dean Lockwood cho là nó ?ocó ở khắp mọi nơi? vẫn sẽ được nhiều nước ưa chuộng. Theo các tài liệu chính thức gần đây của Mỹ, phần lớn tổn thất xe tăng M1A1/A2 và xe chiến đấu bộ binh M2/M3 tại chiến tranh Iraq 2003 đều do súng phóng lựu chống tăng RPG-7. Trong đó, 80 xe tăng M1A1/A2 đã bị RPG-7V tiêu diệt hoặc làm hư hỏng, 13 xe tăng M1A1/A2 phải chính thức đưa ra khỏi chiến trường và có ít nhất một xe tăng M1A1bị diệt do RPG-7V đánh trúng thành xe, xuyên qua giáp treo chống đạn. Việc sản xuất hợp pháp hay bất hợp pháp súng RPG - được công nhận là một trong những súng tốt nhất thế giới - sẽ chiếm khoảng 7,5% thị trường. Hiện nay, theo thống kê, RPG-7 được quân đội và tổ chức bất hợp pháp của gần 100 quốc gia sử dụng.
    Theo kết luận của Forecast International Weapons Group, khối lượng vũ khí chống tăng cầm tay do châu Âu sản xuất chỉ chiếm hơn 12% mặc dù doanh thu có thể chiếm tới 29%. MBT LAW với tên lửa điều khiển của Thụy Điển sẽ được sử dụng rộng rãi nhất. Hiện nó chỉ trang bị cho nước sản xuất (Thụy Điển) và hiện đang có 2 quốc gia đặt hàng loại súng này ?" Phần Lan và Anh.
    Talley Defense Systems với súng chống tăng M72 LAW một lần và súng vác vai dùng để tiêu diệt công sự M141 Bunker Defeat Munitions sẽ là nhà sản xuất hàng đầu của Mỹ về loại vũ khí này. Khoảng 20% thị trường vũ khí chống tăng sẽ thuộc về các công ty Mỹ.
    Trên thị trường cũng sẽ xuất hiện thêm một đối thủ nữa đó là Trung Quốc. Theo đánh giá của nhà phân tích, súng phóng lựu Type 69 của Trung Quốc chỉ chiếm 1% khối lượng sản xuất chung của thị trường vũ khí chống tăng của thế giới.
    Theo báo cáo thường niên do các chuyên gia của Forecast International Weapons Group đưa ra thì trước năm 2018, thế giới sẽ sản xuất khoảng 1,8 triệu đơn vị vũ khí chống tăng và vũ khí chống lại các mục tiêu vững chắc. Doanh thu của loại vũ khí này sẽ đạt khoảng 5 tỷ USD.

  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Công nghiệp đóng tàu quân sự đóng góp 7 tỷ USD/năm
    Tin từ VIT, dẫn tin của - RIA Novosti theo lời Phó Tổng Giám đốc thứ nhất tổng công ty cổ phần nhà nước Rostehnologii Alexei Alyoshin cho biết, ngành đóng tàu quân sự của Nga mang lại cho nước này doanh thu từ 6-7 tỷ USD mỗi năm.

    Tháng 8/2008, Giám đốc Cơ quan hợp tác quân sự liên bang Nga Mikhail Dmitryev thông báo rằng giá trị đơn đặt hàng cung cấp trang thiết bị quân sự và vũ khí trong nước đạt hơn 30 tỷ USD. Năm 2008, Công ty xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga Rosoboronexport đã cung cấp cho khách hàng nước ngoài sản phẩm quốc phòng trị giá hơn 8 tỷ USD. Năm 2007, xuất khẩu vũ khí đã đạt 7,5 tỷ USD.
    Theo thống kê của những năm gần đây, giữ vị trí thủ lĩnh trong cơ cấu xuất khẩu quốc phòng của Nga là việc cung cấp máy bay chiến đấu (chiếm gần 40% khối lượng chung). Việc cung cấp trang thiết bị hải quân và trực thăng cũng như những tổ hợp tên lửa phòng không mang lại doanh thu đáng kể.
    Đối tác chính của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự là các nước châu Á, Cận Đông, Bắc Phi và Mỹ La tinh. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, các quốc gia khu vực Mỹ La tinh đặc biệt quan tâm đến vũ khí Nga và mối quan tâm này đã tăng lên đáng kể.
    Bình loạn : Châu á và tàu chiến cũng có phần đóng góp của Vịt nhà mình các bác nhỉ.
    Thân mến!

  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nga lực lượng quân sự không hạt nhân hiện nay là Pótay . com. Không hạt nhân Nga chỉ là con thù ở truồng trước ngoại xâm.
    MOSCOW. Feb 23 (Interfax-AVN) - After 2012-2015, the U.S. will be able to annihilate Russian strategic nuclear forces by a non-nuclear preemptive strike, said Konstantin Sivkov, the first vice president of the Russian Academy of Geopolitical Problems.
    "I declare that the likelihood of a military threat is great as never before now," Sivkov told Interfax on Saturday.
    Western military experts have recently started to talk about the possibility of attacking Russia and annexing its territory, Sivkov said. "Russia is supposed to be dismembered into three parts, with the Western part going to the European Union, the central part and Siberia to the U.S., and the eastern to China. This is a rough scenario," he said.
    Russian armed forces will be unable *****ccessfully counter an aggression, Sivkov said. "At the present time, the conventional armed forces cannot properly perform their duties in a regional war, like the Great Patriotic War, even in theory. Even if fully deployed, their potential is limited even in local wars. The only factor that deters [the U.S.] now is the nuclear arsenal," he said.
    http://www.interfax.ru/e/B/politics/...issue=11975866
  7. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Ngày xưa hình như Mỹ cũng định làm thế với VN nhỉ? Trụ được bao lâu :D? Mấy nghìn tỷ USD deficit lo mà cứu vãn trước đi rồi hãy nghĩ đến việc khác nhá:D.
  8. InTheArmyNow

    InTheArmyNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi diễn đàn từ rất lâu rồi và mình để ý thấy bác AndrewTran dường như là một người theo chủ nghĩa cực đoan thì phải. Hôm nay mình mới quyết định lập nick để hỏi bác vài điều.
    Ko biết bác là dân da vàng hay da trắng?
    Bác sống ở USA hay bác sống ở VN ?
    Bác biết gì về lịch sử hình thành và phát triển của nước USA?
    Bác có nghĩ rằng bác là người hiểu biết?
    Bác có thấy đất nước nào phải chịu sự tổn thất triền miên của chiến tranh như VN?
    Bác biết được bao nhiêu về tiềm lực quân sự của Nga và nghành khoa học kĩ thuật quân sự của họ?
    Ah, giờ em chưa nghĩ ra câu hỏi nào nữa.
    Người ta nói như vầy nè bác. Nếu đóng cửa với mọi sai lầm, chân lí sẽ ở ngoài nhà bạn.
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    ấy chết đây là chuyện người Nga lo lắng bàn với nhau. Có thằng Mỹ nào đâu nè. Chuyện KT Mỹ bác khéo lo. Khủng hoảng nhưng vẵn là khách hàng số 1 của VN , không có nó KT việt chết ngắc. Khủng hoảng nhưng vẫn còn thừa 5 tỷ USD cho việt kiều gửi về nước cho không. Ấy mà lo cũng phải nó khủng hoảng thêm tí còn bố tiền đâu mà hưởng nhỉ?
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Ba cái trò trẻ con cũng như mấy chục TNS Mỹ hối thúc bạn Ba-rắc mua thêm F-22 và F-18 Super Hornet với lý do là KQ Mỹ thiếu máy bay (???), máy bay già cỗi, không đủ máy bay để đảm đương nhiệm vụ, ......
    Ba cái trò hù dọa, tự hạ thấp để lobby của các nhà sản xuất quốc phòng nhằm moi thêm tiền chính phủ thì đâu chẳng có.

Chia sẻ trang này