1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi honglian, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Russia set to build new aircraft carrier
    03/03/2009 19:28
    MOSCOW. (RIA Novosti military commentator Ilya Kramnik) - Russia''s state-controlled United Ship-Building Corporation (USBC) has disclosed some specifications of a new-generation aircraft carrier currently being developed for the country''s Navy.
    Unlike Soviet-era aircraft cruisers of the Kiev class, the nuclear-powered ship with a displacement of 60,000 metric tons will not carry any cruise missiles.
    Analysts have speculated that the new aircraft carrier''s design would be based on that of the Admiral Kuznetsov and Ulyanovsk, the last Soviet-era carrier, or even a new 40,000-ton aircraft carrier ordered by the Indian Navy and being co-designed by Russian specialists. The latter''s keel was laid on February 28, 2009.
    It appears that the new warship will closely resemble advanced NATO carriers also displacing 60,000 metric tons. This revelation has been indirectly confirmed by media reports about the interest of Russia''s top naval brass in the projects of France''s Thales, a leading developer of advanced CVF carriers for the British Royal Navy and PA-2 carriers for the French Navy.
    Her dimensions will match those of the PA-2 with a standard displacement of 59,000 metric tons, while her full displacement will total 75,000 metric tons. Unlike the French carrier, which will have a gas-turbine propulsion unit, the Russian ship will be powered by a nuclear reactor and will have a different air wing.
    The carrier''s air wing has received most of the attention. At present, Russia has two types of carrier-borne fighters, namely, the Sukhoi Su-33 Flanker-D and the Mikoyan-Gurevich MiG-29K Fulcrum-D.
    Su-33 planes based on the Admiral Kuznetsov are gradually becoming obsolete. Consequently, it would be inappropriate to resume production of these aircraft for the advanced carrier.
    Russia has now begun manufacturing MiG-29K fighters for India''s Vikrama***ya carrier, a revamped version of the Admiral Gorshkov aircraft cruiser. This warplane is more advanced than its predecessor, the basic MiG-29 version which entered service with the Soviet Air Force in 1983.
    Although batch production of MiG-29K fighters can begin in the next 12 to 24 months, they cannot be called ideal carrier-borne fighters that must be big and heavy enough for full-fledged strike missions.
    Consequently, a carrier-borne version of the fifth-generation fighter, namely, the Prospective (Promising) Aircraft System of the Frontline Aviation (PAK FA) now being developed by the Sukhoi Design Bureau, remains the best possible option so far.
    The heavy-duty PAK FA fighter will probably have a standard take-off weight of about 30 metric tons and will be fitted with 117-S power-plants developing a thrust of 14.5 metric tons and even more powerful turbines in the future.
    The new plane can be used as a multi-role fighter and will also be able to fly strike and air-defense missions. The sufficiently large new-generation carrier will accommodate an air wing comprising 30 to 36 heavy-duty fighters, not to mention aircraft of other types.
    A mixed air wing comprising 24 heavy-duty and 24 light-weight planes, including MiG-29Ks or advanced light-weight fighters, can also be deployed onboard the carrier whose deck and hangars will also accommodate unmanned combat air vehicles (UCAVs), helicopters and auxiliary multi-role planes.
    Still it is unclear whether the new carrier will be equipped with catapults or a ramp, like the one in the bow section of her predecessor, the Admiral Kuznetsov. Analysts are hotly debating the advantages and drawbacks of each take-off method.
    Little is known about the development of advanced auxiliary carrier-borne aircraft, namely, AWACS-type long-range early-warning planes, anti-submarine warfare (ASW) helicopters, etc.
    The construction site has yet to be selected. Technically speaking, St Petersburg''s Baltiisky Zavod (Baltic Shipyard), which has already built large-tonnage civil vessels and Project 1144 Orlan nuclear-powered cruisers of the Kirov class, can complete the carrier.
    The Severodvinsk-based Sevmash shipyard in northern Russia, currently upgrading the air-capable cruiser Admiral Gorshkov for the Indian Navy and building a dry dock for ships with a displacement of up to 100,000 metric tons, is another option.
    As there are plans to commission between three and six new carriers, the parties involved must settle various production, deployment, escort, crew-training and accommodation issues, as well as numerous other one.
    All these issues must be solved using a nonrecurring procedure, thereby increasing the carrier program''s chances of success.
    The opinions expressed in this article are the author''s and do not necessarily represent those of RIA Novosti.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/LA56761/default.htm
  3. ak4730vien

    ak4730vien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0




    Thứ tư, 04-03-2009

    2010 ?" Mỹ sụp đổ, Nga ?" Trung giành vị trí xương sống?
    VIT - Panarin ?" một học giả của trường đào tạo các nhà ngoại giao tương lai thuộc Bộ Ngoại giao Nga hôm 3/3 đã đưa dự đoán, nước Mỹ sẽ chia tách thành 6 bang ít ỏi trước năm 2011 và Nga, Trung Quốc sẽ vươn lên vị trí xương sống trong trục mới của thế giới.

    Rất có thể mọi người sẽ chẳng để ý đến lời dự đoán kia của Panarin nhưng có một thực tế là ông hiện đang là Chủ nhiệm khoa của Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga.
    Ông Panarin nói trong một bài giảng với hàng chục sinh viên, giáo sư và các nhà ngoại giao của Học viện Ngoại giao hôm 3/3. Buổi giảng này của ông còn có sự tham dự của đại diện hãng thông tấn AP và một số hãng truyền thông nước ngoài khác.
    Panarin từng là cựu phát ngôn viên của Cơ quan Không gian Liên bang Nga và là cựu chuyên gia phân tích của KGB. Những phỏng đoán của ông khớp với những cái nhìn không mấy tích cực của điện Kremlin với Washington trong vài năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi ông Vladimir Putin lên nắm chức Tổng thống Nga năm 2000.
    Ông Vladimir Putin hiện đang đương chức Thủ tướng Nga sát cánh cùng Tổng thống Medvedev chèo lái con thuyền nước Nga. Putin đã ví nước Mỹ như Đệ tam quốc xã Đức đồng thời cáo buộc Washington gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu và hiệu ứng domino với nền kinh tế Nga.
    Tuy nhiên, cựu phát ngôn viên này không hề đưa ra thông tin chi tiết về cơ sở những phân tích, nhận định của mình; chủ yếu ông chỉ trích dẫn lời các báo, tạp chí và một số nguồn công khai khác.
    Ông cũng nhấn mạnh, trước đó, ông từng dự đoán khoảng 10 năm nữa (tính từ thời điểm đó) nền kinh tế lớn nhất toàn cầu sẽ ?obăng hà?.
    Nhưng cuộc đại suy thoái ở Mỹ và ?omột số hiện tượng xã hội và văn hóa khác? đã buộc ông phải rút ngắn thời gian 10 năm cho ?oNgày tận thế của Mỹ? ?" mà khi đó nước Mỹ sẽ chia cắt thành 6 khu tự trị và Alaska sẽ thuộc tầm kiểm soát của Nga.
    Ông cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ đang trên đã suy thoái đạo đức, cụ thể là các vụ nổ súng ở trường học, số tội phạm và những người đồng giới gia tăng.
    Quay trở lại vấn đề suy thoái kinh tế, ông nói, chứng khoán mất điểm liên tiếp, GDP liên tục giảm và gói cứu trợ của Washington với tập đoàn tài chính hùng mạnh Citigroup là những bằng chứng chứng minh vị thế thống trị của nền kinh tế Mỹ đã bị sụp đổ.
    Ông phát biểu: ?oGần đây tôi đã có mặt ở đó và mọi việc không hề khả quan chút nào. Những gì sẽ xảy ra là sự sụp đổ của ?ogiấc mơ Mỹ?.?
    Ông khẳng định rằng ông không hề mong muốn nước Mỹ sụp đổ nhưng ông có thể đoán trước rằng Nga và Trung Quốc sẽ sớm bật lên khỏi vũng bùn khủng hoảng và sẽ cùng bắt tay nhau hợp tác. Rất có thể hai nước này sẽ cùng phát hành một đồng tiền chung đánh bật đồng đô la của Mỹ.
    Khi được hỏi là Bộ Ngoại giao đã đưa ra bình luận gì khi biết về quan điểm và giả thuyết của ông; cựu phát ngôn viên này cho biết, mọi câu hỏi sẽ được trả lời bằng văn bản và sẽ được công bố sau ngày 4/3.
    Một trợ giảng khi tham dự bài giảng của ông đã đặt câu hỏi, liệu rằng những phán đoán của ông có phải dành cho Nga ?" nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng toàn cầu cùng với sự tan rã về mặt địa lý từ năm 1991. Ông Panarin đã ngay lập tức bác bỏ ý kiến và cho rằng: ?oNga sẽ không thể bị sụp đổ?.
    Nhưng Alexei Malashenko, một học giả khác của Trung tâm nghiên cứu Carnegie Moscow ?" người không có mặt trong buổi giảng hôm đó lại có cùng quan điểm với những hoài nghi của thính giả đặt câu hỏi. Ông này cho biết, Nga mới là quốc gia đang đứng bên bờ tan rã.

    nguon vitìno

    anh em bình luận ti di, đoc mà thấy tuc cười quá nếu ko muốn nói la vớ vẩn
  4. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chẳng có gì vớ vẩn và buồn cười ở đây cả.
    Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà 1 bài giảng cho vài chục người lại có mặt của phóng viên AP
    Mà tóm lại là tất cả những phát ngôn công khai như thế này được tính toán cân nhắc trước để phục vụ 1 ý đồ nào đó hoặc 1 thế cờ nào đó.
    Trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra cả.
    Vài hôm nữa thể nào cũng có lời đính chính của chính phủ Nga, hoặc của chính ông giáo sư kia.
    "Coi như chưa hề phát côn những câu đó, hoặc đó chỉ là ý kiến cá nhân, ko phản ánh quan điểm của chính phủ Nga..v.v"
    Thế là cũng chẳng ai nói được gì, thế nhưng nói thì cũng nói rồi, nghe thì cũng nghe rồi, mầm cũng đã gieo rồi.
    Cái gì hợp lý thì mới tồn tại, tại sao ông giáo sư kia lại phát ngôn như thế, có Chúa mới biết là tại sao, nhưng chắc chắn là có lý do.
    Trước khi hiểu được lý do tại sao, đừng vội cười người ta là "tức cười" hay "vớ vẩn".
  5. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    ông gulfoil bữa nay bị giống AT hay sao mà phang cả đám chữ nước ngoài thế kia?
    Ivanov hứa đổi mới hoàn toàn vũ khí hạt nhân trước năm 2020
    Phó thủ tướng chính phủ LB Nga Се?гей ~ванов trả lời phỏng vấn Báo Nga "Российской газе,е" đăng trên số báo ra ngày 26 tháng hai, đã tuyên bố rằng chương trình quốc gia về trang bị vũ khí mới dự định sẽ trang bị hoàn toàn vũ khí hạt nhân chiến lược mới của Nga trước năm 2020.

    Theo lời Ivanov, người chịu trách nhiệm về những vấn đề công nghiệp quân sự, chương trình quốc gia về trang bị vũ khí sẽ được thông qua cho giai đoạn 2011-2020. ?oMột sự thay thế hoàn toàn các tổ hợp phóng vệ tinh bằng những trang thiết bị hiện đại hơn sẽ diễn ra. Sẽ thiết lập một không gian chiến trường thông tin thống nhất. Và tất nhiên, sẽ chuyển sang những mẫu vũ khí và khí tài quân sự hoàn toàn mới và thông minh, phó thủ tướng tuyên bố.

    Ivanov cũng nhấn mạnh rằng đến cuối tháng ba các cơ quan bộ, cục chịu trách nhiệm việc phân bổ đơn đặt hàng quân sự quốc gia cần bố trí tất cả các nguồn kinh phí - một tỷ tỷ rubly - quyết toán cho 1.400 nhà máy chiến lược của tổ hợp công nghiệp-quốc phòng, trong đó có 42 xí nghiệp nhà máy chế tạo hệ thống. Theo lời phó thủ tướng, một số xí nghiệp nhà máy đã nhận được kinh phí đặt hàng quốc phòng quốc gia.

    Nhớ lại, như thông báo trước đây, rằng vào năm 2009 - 2011 sẽ trích tổng số bốn tỷ tỷ rubly, trong đó các khoản chi, theo như thủ tướng Vladimir Putin tuyên bố, không có kế hoạch cắt giảm vì khủng hoảng tài chính cho đơn đặt hàng quân sự quốc gia.

    Theo lời Ivanov, việc chuyển sang những mẫu trang bị vũ khí mới trong chương trình quốc gia cũng bao gồm ý định chuyển sang những khí tài quân sự mới có sử dụng công nghệ-nano. Phó thủ tướng nhận xét rằng tại hãng ?oSukhoi? đã soạn thảo xong những mẫu vật liệu cấu trúc-nano và " đây là không còn là truyện viển tưởng phi khoa học, mà là một thực tế".

    Cách đây không lâu, trong bài trả lời phỏng vấn của chỉ huy trưởng phụ trách trang thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang LB Nga, thứ trưởng bộ quốc phòng, trung tướng Vladimir Popovkin cho báo ?oSao Đỏ- "s?асная звезда" đã nhắc đến sự đổi mới trang bị vũ khí của Nga trong tương lai. Theo lời Popovkin, đến năm 2016, trong lực lượng quân sự Nga còn lại chỉ 50 phần trăm vũ khí thế hệ cũ, còn đến năm 2020 - 25 phần trăm.
    http://www.lenta.ru/news/2009/02/26/refurnish/
  6. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Bạn phải hiểu là ông này mọc ở đâu ra, KGB ạh. Mà ở nước ngoài có quyền tự do phát biểu. Chẳng cần phải đính chính cái gì cả. Đến như bill gate đi thuyết giảng ở Đh (kô nhớ) còn bị 1 thằng sv gào lên là đế quốc công nghệ mà . Tuỳ mà nhận thức.
    Nhưng túm lại tớ đọc bài này ở VIT lúc sáng cũng cười. Nhất là có cái câu cuối cùng của 1 ông GS Ngố khác. Tự do ngôn luận, chứ kô phải ngôn luận có lề trái hay phải như ở đâu đó. Đúng là cái kiểu nói phứa đi, đúng thì đúng kô đúng thì tảng lờ
    Được mrs2mschip sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 05/03/2009
  7. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ông giáo sư Nga này đoán Mỹ đổ cách đây đã mấy năm, hẳn là ông ta có lý do chứ không phải dậu đổ bìm leo.
    Nhưng chưa bằng ông giáo sư Noam Chomsky bên Mỹ, ông này còn bảo may ra thì Trung quốc đến cứu chúng ta.
    Bây giờ đúng thế thật, chưa biết Mỹ phải trả cái giá bao nhiêu để được Trung quốc cứu. Bà Bill vừa rồi chẳng lạy lục
    ông Đào mua trái phiếu chịu đó sao. Nhưng cũng có nguy hiểm, ông Mẽo này dám đi đêm bán đứng Vịt lần nữa lắm.
    Vật Đổi Sao Rời, các prô đừng lấy thế làm buồn, đi giải sầu đi, ngày này năm sau quay lại chỗ này biết ngay đúng hay sai.
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Về chuyện TSB Nga. Người ta tính nếu cứ mổi lần Nga tuyên bố kế hoặch đóng TSB đều là thật thì hiện nay Nga đã có ít nhất là 50 TSB . Tiếc là tuyên bố Nga thì 50=1.
    Chuyện tận thế của US Nghe còn hay hơn chuyện cá tháng tư nhiều. Nga có những giáo sư như thế thảo nào chả có một đống giáo sư ****ov-SSXova-Kênhski. Thầy nào trò ấy chả sai.
    Vài nhận xét của bàng dân thiên hạ trên nét về bài trên
    1- Một anh Ấn Độ nói :
    Re: Russia Predicts America''s colapse next year
    No score for this post March 4 2009, 10:02 PM
    Reality: By 2010 the world would have recovered from the global economic crisis and then move on like as always before, as with any previous recession.
    America splitting up seems ridiculous no matter what..
    "and the number of gay men. "
    Utter stupi***y, the professor is Wet Dreaming
    Câu cuối anh nhận xét quá đúng.
    2-Re: Russia Predicts America''s colapse next year
    No score for this post March 4 2009, 10:07 PM
    I think so. Its not the first time we here of the end of the world or end of america theory. But even as bad as it is Life in America is 10 times better than what is obtainable in Russia now.
    Đúng là nằm mơ tết công-gô là cách duy nhất Nga có thể làm để thắng Mỹ . Tội nghiệp thật. Ngày xưa thua tan nát cả LX ngày nay tiếp tục hát.
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đây là viễn cảnh kinh tế con ếch đòi phình bụng chia 6 nước Mỹ.
    http://www.economist.com/Countries/Russia/profile.cfm?folder=Profile-Forecast
    The risk of a steep rouble devaluation represents the main threat to macroeconomic stability.
    Falling commo***y prices and a sharp slowdown in demand growth will help to contain inflationary pressures. However, rouble depreciation will have an inflationary impact.
    The impact of much lower oil prices will push the current account into deficit in 2009, by a forecast US$50bn.
    Giá dầu quá thấp nước Nga sống nhờ dầu thô. Kinh tế nhờ đầu tư tư bản từ tây phương . Tự mình lo cho mình còn không xong còn nằm mơ chia sáu. Hình như cơn ác mộng LX chia nát vụn còn để lại di chứng suy nghĩ về sự tan vỡ chăng?
  10. nokopro

    nokopro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    30
    Kiếm câu trả lời nào cho make sense một chút đi chứ còn khủng hoảng kinh tế thì thằng nào chẳng bị.
    Nếu căn cứ vào nguồn bên trên đưa thì dự đóan thâm hụt 50 tỷ USD & mức tăng GDP của Nga trong năm 2009 là 1% thì cũng không quá tệ trong thời buổi khủng hoảng này kinh tế toàn cầu này

    "Kinh tế Hoa Kỳ xuống dốc không phanh"
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2009/03/090301_useconnosedive.shtml

Chia sẻ trang này