1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi honglian, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Nhắc mới nhớ mấy cái vụ tăng leo dốc 60 độ nè, nạp đạn bằng tay ưu việt nè, giáo sư Phúc đi vắng rồi, chú muốn đầu độc đồng bào VN thì cứ tranh thủ đi nha...
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1111364/trang-82.ttvn#14672914
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hự, chiến trường đã 99 trang rồi, thôi kết thúc nó luôn để sang nhà mới
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Năm 2009, Không quân Nga sẽ nhận 100 trực thăng và máy bay
    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Vladimir Popovkin cho biết tại một cuộc họp báo ở Moscow: trong năm 2009 Lực lượng Không quân Nga sẽ tiếp nhận khoảng 50 máy bay và 50 trực thăng.
    Tướng Popovkin cho biết: ?oChúng tôi đã xem xét lại mối tương quan giữa việc sửa chữa trang thiết bị cũ và mua mới?. ?oTrong năm nay, Lực lượng Không quân sẽ được tiếp nhận khoảng 50 máy bay và 50 trực thăng mới, trong đó có ?oThợ săn đêm?, và Ka-52?, ông cho hay. Ngoài ra, đơn đặt hàng vũ khí chính xác cao như tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander cũng tăng lên.
    ?oViệc trang bị cho các đơn vị quân đội tăng chiến đấu chủ lực T-90, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe vận tải bọc thép BTR-80 vẫn được tiếp tục; việc sửa chữa và cung cấp máy bay chiến đấu, máy bay vận tải quân sự và trực thăng đã được thực hiện; việc sửa chữa với số lượng lớn các loại thiết bị BMP, BTR, BMD để bổ sung do sự hao mòn tự nhiên cũng đã được thực hiện?, Tướng Popovkin cho hay. Những đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu hiện nay đều được trang bị gần như 100% những loại vũ khí chính.
    Theo lời ông Popovkin, trong năm nay đội quân nhảy dù bắt đầu được trang bị thiết bị chiến đấu đổ bộ mới BMD-4. ?oViệc mua tên lửa các loại, hệ thống chiến đấu điện tử dành cho máy bay sẽ tăng lên gấp hàng chục lần?, Tướng Popovkin cho hay.
    Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga phụ trách về vấn đề tài chính Lyubov Kudelina tuyên bố, Lực lượng Vũ trang, trước hết là Lực lượng Không quân, Hải quân và Lực lượng Tên lửa Chiến lược sẽ được đầu tư số tiền chiếm 35% ngân sách quốc phòng vào quý I năm 2009.
    Được biết, ngân sách quốc phòng Nga năm 2009 chiếm 15,3% toàn bộ ngân sách liên bang, năm 2008 ?" 16,5%. Ngân sách quốc phòng chủ yếu chi cho ?ohệ thống phòng thủ quốc gia?, trong đó có chi phí duy trì và giữ vững các đơn vị lực lượng vũ trang, đảm bảo tài liệu kỹ thuật cho các đơn vị quân đội, mua và sửa chữa vũ khí, trang thiết bị quân sự; chi phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển quân sự và chi phí đầu tư cho những công việc khác. Tổng chi phí cho những hoạt động nói trên chiếm khoảng hơn 80% tổng ngân sách quốc phòng Nga trong năm 2009.
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bộ Quốc phòng Nga chưa tìm thấy UAV đạt tiêu chuẩn
    RIA Novosti dần lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga phụ trách về vấn đề vũ khí, tướng Vladimir Popovkin cho hay Bộ Quốc phòng đã chi tiền để nghiên cứu sản xuất máy bay không người lái mới nhưng đến giờ các nhà sản xuất Nga vẫn chưa tìm ra một loại UAV nào đạt tiêu chuẩn.
    Ông Popovkin cho hay: ?oBộ Quốc phòng đã chi 1 tỷ rub để nghiên cứu sản xuất UAV, nhưng rất tiếc đến giờ vẫn chưa có loại UAV nào đạt tiêu chuẩn?.
    Vào cuối tháng 2/2009, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố trên tờ Gazeta rằng, Bộ Tổng tham mưu đã giao nhiệm vụ cho những nhà sản xuất Nga chế tạo UAV mới để thực hiện nhiệm vụ do thám và hoàn thành trước mùa hè năm 2009.
    Nhiệm vụ của nhà chế tạo Nga là phải tạo ra một UAV trên đó có lắp camera quang hiệu và hồng ngoại, bộ phận truyền động và hệ thống dẫn đường cũng như tổ hợp điều khiển từ xa và xử lý thông tin. Những khách hàng tiên phong mua UAV mới là các đội quân nhảy dù với mục đích thành lập một trung đoàn do thám riêng.
    Nguồn tin trên cũng khẳng định kế hoạch mua một vài UAV của Israel được thông báo nhiều lần trước đây sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, mục đích mua UAV của Israel là để nghiên cứu chi tiết đặc điểm trang thiết bị chứ không phải để vận hành. Về cơ bản, đó là thiết bị do thám vượt trội hơn nhiều lần so với UAV của Nga.
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga đưa tên lửa Bulava vào vận hành trong năm nay
    Ngày 5/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đang lên kế hoạch hoàn tất các cuộc thử nghiệm và đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava (ICBM) vào hoạt động trong năm 2009.
    Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava ( SS-NX-30) mang khoảng 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm bay là 8.000 km. Bulava được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borey - Project 955.
    ?oChúng tôi đang lên kế hoạch hoàn tất các cuộc thử nghiệm phóng tên lửa này và sẽ đưa hệ thống tên lửa Bulava vào vận hành, phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu trên tàu ngầm Yury Dolgoruky vào năm nay?, Tướng Vladimir Popovkin cho hay.
    Cuộc phóng thử nghiệm dưới biển gần đây nhất vào ngày 23/12 đã thất bại và là lần thất bại thứ năm trong số 10 lần thử nghiệm. Trong cuộc thử nghiệm này, Bulava được phóng từ tàu ngầm chiến lược Dmitry Donskoi và diễn ra ở Biển Trắng, ngoài khơi phía tây bắc Nga.
    Tuy nhiên, quân đội Moscow tuyên bố những thất bại trong các lần thử nghiệm có thể do sai lầm trong việc chế tạo. Nga cũng nhấn mạnh rằng các vụ thử nghiệm vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành cho đến khi Bulava sẵn sàng đi vào sản xuất.
    Ông Popovkin cho biết, số lượng các lần thử nghiệm Bulava trong năm 2009 có thể vượt quá con số 5, và cuộc thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành sớm nhất là vào tháng Sáu.
    Trong khi đó, việc thử nghiệm trên biển của Yury Dolgoruky- tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey đầu tiên của Nga dự tính sẽ bắt đầu vào mùa xuân khi tàu này bắt đầu hoạt động trên Biển Trắng.
    Tàu ngầm này được chế tạo tại nhà máy Sevmash ở phía bắc Nga và đã xuất xưởng vào tháng 4/2007.
    Tàu này dài 170 m với đường kính thân tàu là 13 m, thủy thủ đoàn 107 người, và có thể lặn sâu tối đa là 450m với tốc độ khi lặn sâu vào khoảng 29 hải lý một giờ. Nó có thể chở tới 16 tên lửa đạn đạo và ngư lôi.
    Hai tàu ngầm hạt nhân lớp Borey khác, tàu Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh hiện cũng đang được xây dựng tại xưởng đóng tàu Savmash và được tin là sẽ hoàn tất trong năm 2009 và 2011. Nga đang lên kế hoạch chế tạo 8 tàu ngầm loại này vào năm 2015.
    Ông Popovkin cho biết thêm: trong năm 2009, một phần tư số vốn từ các đơn đặt hàng quốc phòng trong nước sẽ được phân bổ nhằm hỗ trợ cho các lực lượng hạt nhân chiến lược, trong đó bao gồm cả các thành phần hải quân.
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga: Hạm đội Thái Bình Dương sẽ cắt giảm 5.000 quân nhân
    Ngày 4/3, một nguồn tin từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết: trong vòng 3-4 năm tới, hạm đội này sẽ cắt giảm quân số khoảng 5.000 người.
    Theo kế hoạch cải tổ quân đội từ nay tới năm 2016, Nga sẽ cắt giảm số lượng các đơn vị Hải quân từ 240 xuống còn 123.
    ?oTheo kế hoạch cải tổ các lực lượng vũ trang hiện tại, trong vòng 3-4 năm tới, Hạm đội Thái Bình Dương sẽ cắt giảm 5.000 sĩ quan, chuẩn sĩ quan và hạ sĩ quan?, nguồn tin cho hay.
    Hiện tại, hầu hết binh lính của hạm đội được điều đến bán đảo Kamchatka và vùng Primorye thuộc miền Viễn Đông.
    Tháng Hai, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố: quân đội nước này sẽ được cải tổ theo hướng tinh gọn, linh hoạt và trang bị tốt hơn.
    Trọng tâm của chương trình cải tổ là tổ chức lại bộ chỉ huy quân sự và hệ thống điều hành từ 4 tầng (quân khu ?" quân đội ?" sư đoàn ?" trung đoàn) chuyển sang 3 tầng (quân khu ?" bộ chỉ huy tác chiến ?" lữ đoàn).
    Chương trình cũng bao gồm việc cải tổ lại Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng Vũ trang, cắt giảm số lượng sĩ quan và loại bỏ các hạ sĩ quan.
    Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố: lực lượng vũ trang của nước này sẽ có tổng cộng 1 triệu quân nhân, bao gồm 150.000 sĩ quan trước năm 2012.
    Nga đã cắt giảm số lượng quân nhân trong các lực lượng vũ trang từ 4,5 triệu người (thời Xô-viết) xuống khoảng 1,2 triệu người (bao gồm 310.000 sĩ quan) như hiện nay.
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ngân sách quốc phòng Nga giảm 8%
    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga phụ trách về vấn đề tài chính Lyubov Kudelina thông báo với các nhà báo hôm thứ 4 (05/03) rằng, ngân sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga sẽ chỉ giảm 8% chứ không phải 15% như những bộ khác.
    ?oNgân sách dành cho chính sách xã hội sẽ không giảm. Nhưng chi phí xây dựng cơ bản, sửa chữa và công việc khác sẽ giảm chút ít, vì thế ngân sách quốc phòng Nga sẽ không giảm 15% mà chỉ giảm 8%?, bà Kudelina cho hay.
    Ngân sách Liên bang Nga chi cho Bộ Quốc phòng trong 3 năm tới sẽ đạt khoảng hơn 4 nghìn tỷ rub.
    Theo luật liên bang ?oVề ngân sách liên bang năm 2009 và giai đoạn 2010 và 2011?, ngân sách quốc phòng Nga năm 2009 đạt khoảng 1376,5 tỷ rub; năm 2010 ?" 1379,5 tỷ rub; năm 2011 ?" 1476,7 tỷ rub. Đồng thời, ngân sách quốc phòng Nga cũng như các năm cũ không vượt quá 3% GDP của nước này. Ngân sách quốc phòng Nga năm 2009 chiếm 2,7% GDP so với năm 2008 là 2,6%.
    Trước năm 2010, một phần ngân sách quốc phòng Nga sẽ cho chi cho việc mua vũ khí và trang thiết bị quân sự. Số tiền chi cho 3 năm (2009-2011) sẽ đạt khoảng hơn 1,5 nghìn tỷ rub. Hơn 80% số tiền chi cho việc phát triển vũ khí và trang thiết bị quân sự sẽ được dùng để chế tạo những mẫu vũ khí sắp hoàn thiện.
    Ngân sách quốc phòng Nga năm 2009 chiếm 15,3% toàn bộ ngân sách liên bang, năm 2008 ?" 16,5%. Ngân sách quốc phòng chủ yếu chi cho ?ohệ thống phòng thủ quốc gia? trong đó có chi phí duy trì và giữ vững các đơn vị lực lượng vũ trang, đảm bảo tài liệu kỹ thuật cho các đơn vị quân đội, mua và sửa chữa vũ khí, trang thiết bị quân sự; chi phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển quân sự và chi phí đầu tư cho những công việc khác. Tổng chi phí cho những hoạt động nói trên chiếm khoảng hơn 80% tổng ngân sách quốc phòng Nga trong năm 2009.
    Được biết, một phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc hôm quan (04/3) tiết lộ, Trung Quốc có kế hoạch tăng 14,9% ngân sách quốc phòng trong năm 2009. Theo đó, ngân sách quốc phòng năm 2009 của Trung Quốc đạt 480,686 tỷ nhân dân tệ (70,27 tỷ USD) ?" tăng 62,482 tỷ nhân dân tệ so với năm ngoái. Năm ngoái, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 17,6%, năm 2007 tăng 17,8% - mức tăng lớn nhất trong vòng một thập kỉ qua. Nó cũng đánh dấu mức tăng % hai con số lần thứ 19 trong vòng 2 thập kỉ qua của ngân sách quốc phòng Trung Quốc.
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga sẵn sàng đưa tổ hợp tên lửa Tor-M2E vào hoạt động
    Interfax đưa tin, hệ thống tên lửa phòng không mới Tor-M2E do nhà máy điện cơ học Iznevsk ?oKupol? thuộc tập đoàn chế tạo hệ thống phòng không Almaz-Antey nghiên cứu và sản xuất đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận để trang bị cho quân đội Nga.
    ?oHệ thống này đã trải qua những cuộc thử nghiệm quốc gia. Hiện nay, những văn bản về việc tiếp nhận tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2 cho quân đội Nga đang được thực hiện, Tổng Giám đốc nhà máy Kupol Sergey Vassiliev trả lời hãng tin Interfax tại triển lãm IDEX-2009 hồi tuần trước.
    Ông cho biết, hệ thống Tor-M2 và những phiên bản của nó đều nằm trong chương trình vũ khí trước năm 2015. ?oTại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chúng tôi giới thiệu một trong những phiên bản của Tor ?" Tor-M2E?, ông Vassiliev cho hay.
    Theo lời ông, ưu điểm vượt trội quan trọng nhất của Tor-M2E so với những tổ hợp Tor thông thường không phải là hệ thống hai kênh mà là 4 kênh, nghĩa là nó có khả năng tiêu diệt mục tiêu nhiều hơn gấp 2 lần. ?oĐiều này rất quan trọng và khách hàng quan tâm đặc biệt đến khả năng này của hệ thống Tor-M2E?, Tổng Giám đốc Vassiliev cho hay.
    Ngoài ra, theo lời ông, khả năng chống lại sự nhiễu âm của hệ thống phòng thủ tên lửa mới được nâng cao đáng kể.
    Ông Vassiliev cho rằng, hệ thống phòng không Tor-M2E có thể sẽ thu hút được mối quan tâm đặc biệt của những nước đang vận hành hệ thống Tor thuộc những phiên bản trước đây. ?oNếu mua Tor-M2E thì các nước này có thể sử dụng những loại tên lửa mà họ có để dùng cho Tor thông thường?, ông Vassiliev cho hay.
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Quân đội Nga sẽ được trang bị Tor-M2 vào năm 2009
    Việc cung cấp tên lửa Tor-M2 mang những tính năng kỹ thuật, tác chiến vượt trội so với những loại tổ hợp tên lửa Tor-M hiện nay, các hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn (SA-15 Gauntlet) sẽ bắt đầu vào năm 2009, một quan chức quân sự cấp cao Nga hôm 25/12 thông báo.
    ?oCác cuộc thử nghiệm sẽ được hoàn tất vào 2008 và năm 2009 hệ thống này sẽ được cung cấp cho một trong những trung đoàn tên lửa phòng không?, trung tướng Nikolai Frolov, Giám đốc Cơ quan Phòng không của Các lực lượng vũ trang Nga, cho biết.
    Ông Frolov cho hay, một tên lửa đất đối không phối hợp Pantsyr mới và hệ thống vũ khí pháo binh chống máy bay (NATO đặt tên là SA-22) có thể được trang bị cho Các lực lượng Bộ binh sau khi tiến hành công tác nâng cấp hệ thống này.
    Frolov khẳng định rằng, việc hiện đại hóa các hệ thống phòng không của Nga vốn bắt đầu vào năm ngoái sẽ được hoàn tất vào năm 2009.

Chia sẻ trang này