1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự philipin

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Tổ quốc ta như 1 con tàu/Mũi tàu ta đó mũi cà mau! Cả trung quốc thì sợ chứ 1 con hàng không mẫu hạm của nó thì ăn thua gì! Nhưng dù sao vẫn phải tỉnh táo khôn khéo trong ngoại giao![r2)]
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    TSB không phải là con ngáo ộp! TSB đậu ở biển nhà TQ, thậm chí là ở Hainan thì cũng chẳng khác gì cái sân bay trên đất liền! Nhưng vấn đề là cả hạm đội bao gồm cả TSB đó có xuống biển Đông không ? Nếu xuống thì so với Hạm đội 7 ngày xưa đã từng ở đó có hơn được không ?

    Công nhận là sẽ rất căng thẳng, khó khăn cho các Su30MK2V khi bay tuần đấy, nhưng nếu mục đích là ục nhau thì mới chỉ có 1 TSB chưa là gì phải xoắn!

    Topic là của Philipin, anh em cho cái ý tưởng về việc Phi có TSB đi
  3. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Phi mua dạng tàu như Mistral thì nghe có lý hơn chứ lãnh thổ của nó + tình hình kinh tế không cho phép và cũng không cần TSB như TQ hay Mỹ. Chi phí vận hành thôi thì chỉ có bán nướ.c may ra có tiền. 1 TSB thì có 2 con ngầm + nửa tá tàu các loại hộ tống nó. Nước c6àn TSB nhất tại ĐNÁ là Indo nhưng chắc chuyện đó sẽ được đặt vấn đề sau 25 năm nữa
  4. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    515
    Philipine này thì không biết sao,nhưng mà mấy anh Indo thì cũng thuộc dạng đầu gấu trong khu nhà mình ah.Có gì đi đêm với anh này sao này hữu sự ta còn có cơ hội( ví dụ như vận chuyển vũ khí khỏi phải đi qua trường sa hoàng sa).
  5. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Phi nó mua Mistral về làm trò cười cho thiên hạ thì được. :)) Trang bị của HQ Phi có thể nói là yếu nhất so với các quốc gia và vùng lãnh thổ đang đóng quân (hoặc tuyên bố chủ quyền) ở quần đảo Trường Sa.
  6. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    các bác lập top nói về hải quân Mã đi.e nghe nói bọn này cũng có máu mặt lắm mà
  7. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    nếu có mã nữa thì mời bạn vô đây nhá:Thử bàn xem tiềm lực quân sự nước nào mạnh nhất trong ASEAN? ( Phần 2 )
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563














    Thứ năm, 14/04/2011, 14:56(GMT+7)

    [​IMG] Tàu chiến lớp Hamilton mà Mỹ tài trợ cho Philippine

    Philippines chi 255 triệu USD mua trực thăng và tàu chiến
    VIT - Ngày 13/4, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết, nước này sẽ sử dụng tiền thu được từ các mỏ khí đốt Malampaya để tài trợ cho kế hoạch mua tàu chiến, máy bay trực thăng và vũ khí cho quân đội trị giá 255 triệu USD.

    Quân đội Philippines là một trong số những quân đội yếu nhất trong khu vực. Tham gia tuần tra các khu vực hải giới rộng lớn của họ là những máy bay huấn luyện 20 tuổi và các khinh hạm cũ có từ thời chiến tranh Việt Nam.

    Những nỗ lực nâng cấp trang thiết bị quân sự bị cản trở bởi nguồn tài chính hạn chế của chính phủ và những cáo buộc tham nhũng.

    "Chúng tôi sẽ phân bổ 11 tỷ peso (255 triệu USD) cho việc mua sắm các trang thiết bị của các Lực lượng Vũ trang Philippines," Tổng thống Aquino nói với các phóng viên sau khi quan sát các cuộc diễn tập quân sự chung giữa quân đội Mỹ và Philippines tại một căn cứ quân sự ở phía bắc thủ đô Manila.

    "Sẽ có tàu chiến và tàu thuyền khác cùng máy bay trực thăng cho không quân của chúng ta và súng trường tấn công cho lục quân Philippines cũng như nhiều trang thiết bị khác."

    Trước đó, Tổng thống Aquino cho hay, hải quân nước này sẽ được nâng cấp để bảo vệ tốt hơn các nguồn tài nguyên biển.

    Tổng thống Aquino cho biết 8 tỷ peso cho chương trình hiện đại hóa sẽ được phân bổ từ khoản tiền thu được của chính phủ từ các mỏ khí đối Malampaya ở ngoài khơi phía Tây đảo Palawan. Ba tỷ peso còn lại sẽ được trích từ ngân sách năm 2011 của chính phủ Philippines.

    Theo TT Aquino, một tàu chiến lớp Hamilton tân trang lại do Mỹ tài trợ sẽ sẵn sàng hoạt động vào tháng 8 tới và ba chiếc tàu tấn công đa năng mới do Đài Loan sản xuất sẽ được bàn giao cho Philippines vào đầu năm tới.
  9. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Một số tàu tuần tra của Phi


    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. Enemy_of_people

    Enemy_of_people Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên Philippines không mua trực thăng của Mỹ
    Cập nhật lúc :10:46 PM, 27/05/2011
    Bộ Quốc phòng Philippines đã ký hợp đồng mua 8 trực thăng đa nhiệm W-3A Sokol của Công ty PZL Swidnik (Ba Lan).

    Flightlobal cho biết, hợp đồng chuyển nhượng 8 trực thăng Sokol cho Philippines sẽ có giá 2,8 tỷ peso Philippines, tương đương 64,5 triệu USD.

    Theo các điều kiện của đồng, Philippines sẽ nhận 4 chiếc trực thăng đầu tiên vào tháng 11/2011, số còn lại sẽ được bàn giao vào quý 2 năm 2012.

    [​IMG]
    Trực thăng W-3A Sokol. Ảnh galerie.paluzga.net
    Theo bình luận của các chuyên gia quân sự nước ngoài, mục đích các nhà quân sự Philippines mua trực thăng của Ba Lan là dùng để chiến đấu trong đội hình của các thăng UH-1H/V Iroquois, loại trực thăng có vai trò vận chuyển là chính.

    Hiện, trong trang bị của Không quân Philippines có tất cả 88 chiếc trực thăng UH-1H/V Iroquois, trong đó phần lớn được sử dụng từ những năm 1970.

    Đầu tháng 11/2010, Philippines đã được Mỹ “cho không” 5 chiếc UH-1 đã qua sử dụng.

    Có thể thấy rằng, đây là lần đầu tiên Philippines mua trực thăng quân sự mà không phải do Mỹ sản xuất. Điều này có thể cho thấy ý định của Chính phủ Philippines trong tương lai là muốn đa dạng hoá các loại máy bay cho không quân.

    [​IMG]
    Trực thăng W-3A Sokol có thể nâng tải nặng 2 tấn. Trực thăng W-3A Sokol có thể chở được 12 người, tăng tốc đến 260 km/h và tầm hoạt động lên tới 745km.

    Philippines đang xem xét khả năng hiện đại hoá các trực thăng tấn công hạng nhẹ MD Helicopters MD 520.

    Theo kế hoạch cải tiến, trực thăng MD Helicopters MD 520 sẽ được nâng cấp hệ thống điện tử, lắp đặt thiết bị quan sát đêm và thay động cơ cũ bằng động cơ có công suất lớn hơn.

    Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, các yêu cầu về việc hiện đại hoá loại trực thăng trên chưa được chính thức thông qua.

    W-3A Sokol là loại trực thăng đa nhiệm do Công ty PZL Swidnik của Ba Lan sản xuất, trên cơ sở trực thăng đa nhiệm Kania. Nhà sản xuất bắt đầu thiết kế 5 chiếc W-3A Sokol thử nghiệm vào năm 1978.

    Trong đó chiếc đầu tiên thực hiện chuyến bay đầu tiên vào 16/11/1979, chiếc thứ hai – 6/5/1982, sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 1985. Lô hàng đầu tiên gồm 50 chiếc được chế tạo vào năm 1991. Anh Dũng (theo Flightglobal)


    Hoan hô Philipin dám cả gan phản Mỹ mua đồ của Ba Lan cựu chư hầu mẹ Đại Nga đỏ :x

Chia sẻ trang này