1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Hồi Giáo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 11/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    UAE mua 30 tiêm kích F-16 với giá “cắt cổ” 6 tỷ USD
    Quote:
    Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ, “Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất” (UAE) đang đàm phán trực tiếp với hãng Lockheed Martin của Mỹ để điều chỉnh thỏa thuận ban đầu mua 25 máy bay chiến đấu F-16 lên 30 chiếc.



    Hồi tháng 04-2013, một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiết lộ với các phóng viên, Mỹ đã bán cho “Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất” 25 máy bay chiến đấu F-16 với tổng giá trị hợp đồng gần 5 tỷ USD.
    Trang mạng thông tin khoa học và công nghệ quốc phòng Trung Quốc ngày 11-02 cho biết, theo thông báo mới nhất của Mỹ, UAE đang đàm phán để mua 30 máy bay chiến đấu F-16 với tổng giá hợp đồng lên tới 6 tỷ USD. Loại máy bay chiến đấu mới được định danh là "F-16 Block 61". Tuy nhiên, hãng Lockheed Martin cũng không tiết lộ "F-16 Block 61" có điểm gì khác so với loạt 80 chiếc F-16 Block 60 mà UAE mua cách đây 10 năm.
    [​IMG]

    Máy bay chiến đấu F-16 Block 60 của không quân UAE
    Máy bay F-16 Block 60 được trang bị động cơ F110-GE-132 của hãng General Electric (GE), hệ thống tác chiến điện tử và radar chùm sóng (SABR) APG-80 của Công ty Northrop Grumman.
    Thông cáo của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) còn cho biết thêm, trong hợp đồng đàm phán thương mại còn bao gồm việc nâng cấp cho UAE các máy bay chiến đấu F-16 Block 60 hiện tại của quốc gia này, chi tiết cụ thể không được tiết lộ.
    Tháng 10-2013, Mỹ cũng giành được hợp đồng bán vũ khí cho UAE, trị giá 4 tỷ USD. “Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất” đã đặt mua số lượng lớn vũ khí dùng cho máy bay F-16 Block 60, bao gồm 300 quả tên lửa tấn công đối đất ngoài khu vực phòng không (SLAM-ER) AGM-84H, 1.200 “Vũ khí tấn công liên hợp ngoài khu vực phòng không” (JSOW) AGM-154C, 5.000 quả bom đường kính nhỏ (SDB) GBU-39/B sử dụng hệ thống giá treo BRU-6 và 1 số vũ khí khác.
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    1 nửa là tiền bảo kê rồi :v
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Ai Cập mua tàu ngầm Đức
    5:59 PM, 12/02/2014, Views: 757 | By PM
    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Ai Cập dự định tăng hợp đồng mua tàu ngầm điện-diesel lớp Type 209.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Type 209 (Hải quân Mỹ)
    Hợp đồng có thể được ký với công ty đóng tàu Đức ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), nhưng chưa biết vào thời gian nào.

    Tháng 8/2012, Bộ tư lệnh Hải quân Ai Cập đã thông báo rằng, họ đang trong quá trình nhận từ TKMS 2 tàu ngầm lớp Type 209, nhưng số phận việc đàm phán tiếp theo chưa rõ.

    Theo La Tribune, hợp đồng mua tàu ngầm có thể đã được ký vào giữa năm 2011 và trị giá 920 triệu euro. Hợp đồng này có điều khoản phụ mua thêm 2 tàu ngầm.

    Dự kiến, tàu đầu tiên theo hợp đồng năm 2011 sẽ được bàn giao cho Ai Cập vào năm 2016. Tàu ngầm sẽ được trang bị các tên lửa hành trình chống hạm UGM-84 Harpoon Block II. Hiện chưa rõ thời gian bàn giao tàu thứ hai.

    Có lẽ có sai sót về thời hạn ký hợp đồng mua 2 tàu ngầm đầu tiên. Vấn đề là ở chỗ chính phủ Đức đã phê chuẩn bán cho Ai Cập 2 tàu ngầm Type 209 chỉ vào tháng 12/2012. Việc đàm phán bán tàu được tiến hành từ năm 2011, nhưng hợp đồng trong thời gian dài không ký được do Israel gây áp lực đối với Đức. Israel cho rằng, việc bán tàu ngầm cho Ai Cập có thể uy hiếp an ninh quốc gia của họ.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tư lệnh quân đội Ai Cập mặc đồ dân sự tới Nga
    Quote:
    Hôm 12/2, Tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi đã lên đường tới Matxcơva. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi.
    Cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/2. Động thái trên được cho là một phần trong kế hoạch giảm sự phụ thuộc của Ai Cập vào Mỹ.
    [​IMG]
    Tướng quân đội Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi, khiến nhiều người bất ngờ với trang phục dân sự, đang tiến đến một chiếc máy bay tại sân bay quân sự Almaza phía đông Cairo để tới Nga. Chuyến thăm cấp cao này diễn ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Ả Rập Xê-út và Các tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất hứa sẽ thanh toán hợp đồng mua vũ khí lên tới 2 tỷ USD đã ký kết giữa Nga và Ai Cập.
    Những quốc gia vùng Vịnh này từ lâu đã phản đối phong trào Anh em Hồi Giáo và họ ủng hộ mạnh mẽ việc Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ hồi tháng Bảy năm ngoái. Cùng với Kuwait, các quốc gia vùng Vịnh cam kết sẽ cung cấp hơn 12 tỷ USD tiền tài trợ và cho vay cho chính phủ lâm thời do quân đội hậu thuẫn của Ai Cập.
    Mustafa al-Ani, người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng An ninh tại Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh, cho biết việc Ai Cập tới Nga là nhằm đối phó với việc mà ông này cho rằng Mỹ đang có ý định “từ bỏ” nước này.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty khẳng định chuyến thăm Matxcơva của ông el-Siri không nhằm "chống lại bất cứ ai, mà là để đa dạng hóa các đối tác".
    Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, đây là dấu hiệu để cho Washington thấy Cairo có rất nhiều lựa chọn.
    Theo hãng tin nhà nước Al-Ahram, el-Sissi sẽ thảo luận về thỏa thuận vũ khí trị giá 2 tỷ USD trên với Maxcơva. Trong khi đó, các quan chức Ai Cập từ chối bình luận về chuyến thăm này.
    Hồi tháng 11/2013, hãng tin Interfax của Nga cho biết, Ai Cập đang quan tâm đến việc mua các hệ thống tên lửa phòng không và chiến đấu cơ MiG-29, máy bay trực thăng chiến đấu và nhiều vũ khí khác của Nga.
    Đầu tuần này, Tướng Sedki Sobhi cho biết Ai Cập đang sẵn sàng có các mối quan hệ quân sự với tất cả các siêu cường trên thế giới và muốn đa dạng hóa nguồn vũ khí.
    http://infonet.vn/tu-lenh-quan-doi-ai-cap-mac-do-dan-su-toi-nga-post117866.info
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thổ Nhĩ Kỳ chi 3,5 tỷ USD mua 109 trực thăng S-70 Black Hawk
    Thứ hai 24/02/2014 06:59
    ANTĐ - Ngày 21-2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, chính phủ của ông và tập đoàn sản xuất máy bay trực thăng Sikorsky của Mỹ đã ký một hợp đồng hợp tác sản xuất một lô ban đầu gồm 109 chiếc máy bay trực thăng lưỡng dụng.
    Phát biểu tại buổi lễ bàn giao chiếc máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không đầu tiên của nước này, ông Erdogan nói rằng: "Ngày hôm nay, chúng tôi đã ký thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ USD này. Thỏa thuận với Sikorsky là một lễ ký kết quan trọng đối với chúng tôi".
    Hồi tháng 5 năm ngoái, cơ quan mua sắm quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo: Thổ Nhĩ Kỳ "đã tiến rất gần đến việc ký kết một hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD với Sikorsky để cùng sản xuất hàng chục chiếc máy bay trực thăng lưỡng dụng". Nhưng việc ký kết thỏa thuận đã bị trì hoãn kể từ đó khi cơ quan mua sắm Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc sự quan liêu của Mỹ là những yếu tố dẫn đến sự chậm trễ này.
    [​IMG]
    Năm 2011, Thổ Nhĩ Kỳ đã lựa chọn Sikorsky làm đối tác sản xuất máy bay trực thăng lưỡng dụng thế hệ tiếp theo của nước này. Sikorsky đã đánh bại tập đoàn AgustaWestland của Anh-Italia bằng việc chào hàng loại máy bay trực thăng T-70, phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ của S-70 Black Hawk.
    Dự kiến, lô đầu tiên này sẽ bao gồm 109 chiếc máy bay trực thăng lưỡng dụng, nhưng theo các nhà phân tích quốc phòng, với các đơn hàng tiếp theo, hơn 600 chiếc trực thăng khác có thể được chế tạo với chi phí lên đến hơn 20 tỷ USD.
    Hầu hết số máy bay trực thăng trong lô đầu tiên này sẽ được bàn giao cho quân đội. Số còn lại sẽ bàn giao cho Cơ quan An ninh, gồm lực lượng cảnh sát, và cục phòng cháy, chữa cháy.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mục đích thực sự trong thương vụ HQ-9 của Thổ Nhĩ Kỳ?
    (Vũ khí) - Việc Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn hệ thống phòng không HQ-9 của TQ đã xuất hiện nhiều đồn đoán về mục đích sử dụng của Ankara, vậy đâu là sự thật?
    Những nghi ngờ về mục đích sử dụng hệ thống HQ-9 của Thổ Nhĩ Kỳ được tạp chí quốc phòng Kanwa (Canada) nhận định, theo đó giữ vai trò là một đồng minh then chốt của Mỹ và là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Thổ Nhĩ Kỳ mua phiên bản xuất khẩu của tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9 Trung Quốc không phải để bảo vệ không phận của nước này mà là đánh cắp những thông tin quan trọng liên quan đến tên lửa trên cho Mỹ.
    Để minh chứng cho nhận định này, Kanwa cho hay lợi ích quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ lệ thuộc vào sự chấp thuận của Mỹ và Liên minh châu Âu. Vì lí do này, rất khó để tưởng tượng rằng một ngày nào đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đứng bên cạnh những nước đối đầu với NATO như Nga và Trung Quốc. Chính phủ Ankara cũng nhận ra lượng sức ép mà họ phải chịu đựng nếu như họ lựa chọn mua tên hệ thống phòng không của Trung Quốc thay vì của Mỹ.
    [​IMG]
    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt WS-1A
    Thêm lý do được Kanwa đưa ra đó là, Thổ Nhĩ Kỳ không thể là đối tác an ninh với Trung Quốc khi đây là quốc gia liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản trên biển Hoa Đông, bởi Tokyo vừa đầu tư xây dựng đường hầm xuyên biển mới đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ và Tokyo hiện cũng là bên ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
    Cũng theo Kanwa, Mỹ cũng có thể từ chối bán cho Thổ Nhĩ Kỳ tiêm kích tàng hình F-35 nhằm phản đối sự hợp tác của Ankara với Bắc Kinh. Theo tạp chí Kanwa, đây có thể sẽ là cái giá rất đắt mà Thổ Nhĩ Kỳ phải trả.
    Do hầu hết vũ khí đang sử dụng trong nước có xuất xứ từ Mỹ hoặc những cường quốc NATO khác nên Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể mua các tên lửa của Trung Quốc. Đây cũng là lý do tại sao Nga rút S-400 khỏi cuộc cạnh tranh.
    Từ những phân tích trên, Kanwa đưa ra nhận định, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng đánh cắp dữ liệu từ HQ-9 để chuyển cho những đồng minh của mình thông qua việc mua loại tên lửa trên của Trung Quốc.
    Tuy nhiên hồi tháng 11/2013, Kanwa cũng từng đưa ra một tình huống khác về mục đích của Thổ Nhĩ Kỳ khi mua HQ-9. Kanwa tiết lộ rằng trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ từng mua hệ thống pháo phản lực phóng loạt WS-1 của Trung Quốc và đem về cải tiến.
    Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một số lượng nhất định hệ thống WS-1 từ Trung Quốc trong những năm 1990, sau đó cải tiến thành hệ thống pháo phản lực phóng loạt RT-300 và xuất khẩu sang các quốc gia Trung Đông.
    Theo Kanwa, vì Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO nên Roketsan – tập đoàn sản xuất vũ khí lớn và nhà thầu quốc phòng của nước này – có thể áp dụng hệ thống dẫn đường quán tính (INS) và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cho các hệ thống pháo phóng loạt của Trung Quốc. Điều này đã làm tăng đang kể mức độ chính xác của RT-300, với sai số trượt mục tiêu (CEP) 10m.
    Hệ thống RT-300 được đánh giá có hỏa lực mạnh hơn cả WS-1, có sai số trượt mục tiêu khoảng 1%. Trung Quốc cho biết từng cử một nhóm các chuyên gia tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ tập đoàn Roketsan phát triển hệ thống RT-300.
    Vì thế, tạp chí Kanwa cho rằng một tình huống tương tự sẽ diễn ra nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa chống tăng tầm xa Mizrak-U
    (Vũ khí) - Thổ Nhĩ Kỳ vừa thử nghiệm thành công một loại tên lửa chống tăng tầm xa có tên Mizrak-U do Roketsan phát triển.
    Tập đoàn sản xuất vũ khí và nhà thầu quốc phòng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tập đoàn này vừa thử nghiệm thành công một loại tên lửa chống tăng tầm xa có tên Mizrak-U do Roketsan phát triển.
    [​IMG]
    Tên lửa chống tăng tầm xa có tên Mizrak-U được bắn từ máy bay trực thăng.
    Vụ thử nghiệm Mizrak-U được tiến hành từ trực thăng Cobra AH-1S và bắn trúng một mục tiêu từ khoảng cách 3,5km.
    Theo Roketsan, tên lửa Mizrak-U sẽ được sử dụng cho các máy bay trực thăng tấn công T-129. Mizrak-U có tầm bắn tối đa khoảng 8km và việc sản xuất đại trà sẽ bắt đầu vào năm 2015.
    Tên lửa được lắp đặt thiết bị dò đường bằng tia hồng ngoại kết nối với các dữ liệu tần số vô tuyến và có đầu đạn có sức công phá lớn.
    Phiên bản tầm trung Mizrak-O có những đặc điểm tương tự như Mizrak-U nhưng chỉ có tầm bắn 4km.
    Trog hệ thống tên lửa chống tăng tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ không thể không nhắc đến Tên lửa chống tăng tầm xa UMTAS.
    Tên lửa UMTAS được phát triển theo một thỏa thuận trị giá 30,5 triệu USD giữa Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005. Tên lửa UMTAS có rất nhiều phụ tùng sử dụng chung với tên lửa OMTAS như đầu dò hồng ngoại, đầu đạn tandem, hệ thống dẫn truyền thông tin hai chiều giữa tên lửa và xạ thủ.
    Do là phiên bản tầm xa, UMTAS có chiều dài 1,8 m, đường kính 160 mm và có khối lượng phóng 37,5 kg. UMTAS cũng sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và có tầm bắn từ 500 - 8.000m.
    Tầm bắn của UMTAS cho thấy loại tên lửa này không hề thua kém các loại tên lửa bắn từ trực thăng khác như AGM-114 Hellfire của Mỹ (cũng có tầm bắn từ 500 - 8.000m) hay 9M120M Spiral-2 của Nga (có tầm bắn từ 800 - 8.000m).
    UMTAS được sản xuất chủ yếu để trang bị cho các máy bay trực thăng tấn công T-129 do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất dựa trên loại trực thăng tấn công của Anh là A129 Mangusta. Thông thường, mỗi trực thăng T-129 sẽ mang theo 8 tên lửa UMTAS trên hai cụm giá phóng.
    Tên lửa UMTAS có thể bắn theo rất nhiều chế độ như khóa mục tiêu trước khi phóng, khóa mục tiêu sau khi phóng, tấn công mục tiêu đã được đánh dấu...
    Dù mục đích sử dụng chính của UMTAS là bắn từ trực thăng, loại tên lửa này cũng có thể gắn trên giá phóng đa năng để có thể phóng từ các vị trí phòng thủ hay các tầu tuần duyên.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ cung cấp 100 tên lửa Hellfire và số lượng lớn súng đạn cho Iraq
    Thứ hai 17/03/2014 16:36
    ANTĐ - Ngày 16-3, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cho biết, nước này đã cung cấp 100 quả tên lửa Hellfire, cùng với súng trường tấn công và đạn dược cho Iraq, nhằm hỗ trợ quốc gia Trung Đông này chống khủng bố.
    Đại sứ quán Mỹ cho biết, đợt bàn giao được thực hiện từ hồi đầu tháng này, nhằm giúp tăng cường khả năng chiến đấu cho quân đội Iraq, chống lại một nhóm al-Qaeda ly khai được gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL), một lực lượng thân với quân nổi dậy tại Syria.
    Tuyên bố cho biết: "Các lực lượng an ninh Iraq cần phải được trang bị vũ khí hiện đại và hiệu quả để đối phó với mối đe dọa nghiêm trọng mà ISIL hiện đang gây nên đối với Iraq và khu vực". Tuyên bố cũng hứa sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Iraq trong những tuần tới.
    [​IMG]

    Binh sĩ thuộc lực lượng nổi dậy ở Iraq

    Theo Đại sứ quán Mỹ, kể từ giữa tháng 1, các lực lượng an ninh Iraq đã nhận được hơn 11 triệu viên đạn, cùng với hàng nghìn súng máy, súng bắn tỉa, súng trường tấn công, và lựu đạn.
    Kể từ cuối tháng 12 năm ngoái, các thành phố miền tây Iraq đã liên tục phải chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt giữa các lực lượng an ninh của chính phủ và lực lượng bộ tộc dòng Sunni thân chính phủ, chống lại các tay súng có quan hệ với al-Qaeda và các nhóm nổi dậy khác.
    Hiện nay, lực lượng nổi dậy đã chiếm giữ thành phố Fallujah và nhiều khu vực thuộc thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị súng trường Mehmetcik
    (Vũ khí) - Theo thông tin được trang Defense News đăng tải ngày 19/3, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu trang bị súng trường nội địa Mehmetcik cho lực lượng đặc nhiệm.
    Trước khi thực hiện trang bị cho lực lượng đặc nhiệm, công ty MKE nhận đơn hàng sản xuất lô súng trường đầu tiên gồm 200 súng từ quân đội. Dự kiến, sau khi lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị loại súng này, rồi mới đến binh sĩ chính quy.
    Được biết công ty MKE phát triển súng trường tấn công mới theo hợp đồng ký với Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSM) năm 2009. Mehmetcik được phát triển trên cơ sở súng trường HK416 (Đức), nặng 3,6kg.
    [​IMG]
    Súng trường Mehmetcik
    Súng trường Mehmetcik do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất sử dụng đạn tiêu chuẩn cỡ 5,56mm chuẩn NATO, hộp tiếp đạn cong chứa 30 viên và ray thép Picatinny để lắp thiết bị hỗ trợ chiến đấu như đèn chỉ thị laser, kính ngắm quang học...
    Theo những gì được nhà sản xuất tiết lộ, súng Mehmetcik sử dụng cơ cấu trích khí kiểu pít-tông thoi đẩy, tương tự như loại dùng trên súng trường HK146 hay G36. Mehmetcik có 3 chế độ bắn: Viên một, loạt 3 viên và tự động.
    Súng trường mới của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế dạng mô-đun để phù hợp cho việc thay thế và sửa chữa ngay trên chiến trường.
    [​IMG]
    Lực lượng đặc nhiệm huấn luyện với súng Mehmetcik
    Việc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng và đưa súng Mehmetcik vào trang bị là để thay thế 500.000 súng trường Heckler & Koch G3 đã lỗi thời trong biên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
    Kế hoạch triển khai súng trường mới sẽ tiến hành theo từng gói hợp đồng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm quân đội nước này trang bị đồng bộ súng trường mới.
    Thông tin Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu sản xuất súng Mehmetcik được các phương tiện truyền thông đăng tải từ cuối năm 2011, trên cơ sở của bản hợp đồng được ký kết giữa công ly MKE với Tập đoàn công nghiệp chế tạo máy và hóa học Thổ Nhĩ Kỳ.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Pakistan mua 13 máy bay chiến đấu F-16 cũ của Jordan
    Thứ hai 28/04/2014 11:33
    ANTĐ - Ngày 27-4, không quân Pakistan đã chính thức tiếp nhận và đưa vào biên chế 5 chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên trong tổng số 13 chiếc mà họ đã đặt mua của Jordan.
    Phát biểu tại buổi lễ biên chế diễn ra tại căn cứ không quân Mushaf in Sargodha, Nguyên soái không quân Pakistan Tahir Rafique Butt cho biết, việc đưa vào biên chế số máy bay chiến đấu này sẽ nâng cao hơn nữa khả năng chiến đấu của không quân.
    Ông còn cho biết thêm rằng, không quân Pakistan đã chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một chiến dịch chống lực lượng khủng bố Tehreek-e-Taliban ở Pakistan. Tuyên bố này được đưa ra khi chính phủ đang nỗ lực tổ chức các cuộc đối thoại hòa bình với lực lượng ngoài vòng pháp luật này.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-16
    Theo các phương tiện truyền thông địa phương, đây là lô đầu tiên trong tổng số 13 chiếc máy bay chiến đấu F-16 mà Pakistan đã đặt mua của Jordan. Sau khi đưa vào biên chế toàn bộ 13 chiếc máy bay này, tổng số máy bay chiến đấu F-16 của không quân Pakistan sẽ được nâng lên 76 chiếc.

    Truyền thông địa phương còn đưa tin rằng, không quân Pakistan đã đồng ý mua một phi đội F-16 đầy đủ từ Jordan, bao gồm 12 chiếc mẫu A và một chiếc mẫu B.
    Theo một bài báo, số máy bay chiến đấu này “vẫn hoạt động tốt vì chúng vừa trải qua đợt nâng cấp giữa tuổi thọ hoạt động (MLU) và chúng có thể tiếp tục hoạt động thêm 20 năm nữa với khoảng gần 3.000 giờ bay trung bình.”

Chia sẻ trang này