1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Hồi Giáo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 11/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Có món này của Pakistan mà ko biết là loại gì? Javelin hay phòng ko các cụ?
    [​IMG]
  2. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Thổ có vkhn là đủ rồi không cần nhiều
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Mẫu Concept máy bay thế hệ thứ 5 do Iran hợp tác với Nga phát triển, sau đó Mỹ ép Nga rút

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 17/05/2019, Bài cũ từ: 17/05/2019 ---
    Mẫu máy bay chở khách nội địa của Iran

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Thổ Nhĩ Kỳ trình làng máy bay mạnh hơn F-35

    Nhà sản xuất TAI Thổ Nhĩ Kỳ đã gây bất ngờ khi trình làng máy bay tàng hình TF-X được cho là mạnh hơn F-35 tại Triển lãm Paris Air Show 2019.

    Theo hình ảnh được công bố tại triển lãm, tiêm kích TF-X có rất nhiều điểm tương đồng với chiến đấu cơ tàng hình F-35 Mỹ phát triển nhưng thân máy bay có phần hẹp hơn và sải cánh dài hơn so với phi cơ của Mỹ.

    [​IMG]
    Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu máy bay TF-X tại Paris Air Show 2019.
    Phát biểu tại triển lãm, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của TAI, ông Temel Kotil cho biết, TAI là đơn vị đã tham gia chế tạo thân máy bay của F-35 đồng thời là nhà cung cấp của hãng Northrop Grumman, một trong những công ty tham gia chế tạo F-35 và đóng vai trò lắp ráp phần lớn các bộ phận thân máy bay chiến đấu này.



    "Hãng TAI có đủ năng lực để chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình TF-X. Mặc dù những gì chúng ta được thấy ở đây là một mô hình nhưng đến năm 2023 chúng tôi sẽ cho ra mắt máy bay thực sự và đến năm 2025 nó sẽ có chuyến bay đầu tiên, sau đó máy bay sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2028", vị chủ tịch tiết lộ.

    Tuy nhiên mọi chuyện có thể tiến triển nhanh hơn tùy theo tình hình và nhu cầu của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chương trình tiêm kích F-35 bị Mỹ đơn phương tuyên bố ngừng chuyển giao do mua hệ thống S-400 của Nga.

    Hầu hết những tính năng kỹ thuật, khả năng chiến đấu của máy bay này chưa được tiết lộ nhưng ông Temel Kotil khẳng định, TF-X sẽ sở hữu một số tính năng mạnh hơn cả tiêm kích thế hệ 5 F-35. Khi chính thức được đưa vào trang bị, những tiêm kích mới này sẽ thay thế cho các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất hiện có trong Không quân nước này.

    "Chúng tôi sẽ hoàn thành các giai đoạn cần thiết càng sớm càng tốt. Không cho phép tiến độ thực hiện dự án này bị chậm lại", Giám đốc Temel Kotil nhấn mạnh.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tho-nhi-ky-trinh-lang-may-bay-manh-hon-f-35-3382152/

  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Bí ẩn vũ khí Iran bắn hạ RQ-4A Global Hawk Mỹ

    Hiện đang tồn tại khá nhiều tranh cãi xung quanh vũ khí đã được Iran sử dụng để bắn rơi chiếc máy bay trinh sát không người lái tối tân của Mỹ.

    Vào hôm qua ngày 20/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một chiếc máy bay trinh sát không người lái tầm cao của Mỹ mà theo họ đây là loại MQ-4C Triton, phiên bản sửa đổi từ RQ-4 Global Hawk.

    Đến tối ngày hôm đó, người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Bill Urban chính thức xác nhận tên lửa Iran đã bắn rơi một chiếc máy bay không người lái của Hải quân Mỹ hoạt động trên Eo biển Hormuz nhưng cho rằng đó là RQ-4A Global Hawk.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đó đã đăng tải một dòng tweet trên tài khoản Twitter của mình với nội dung rất ngắn gọn, chỉ đúng 6 chữ: "Iran đã mắc sai lầm lớn!", cho thấy Washington gián tiếp thừa nhận đã bị mất chiếc UAV hiện đại trên.



    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa phòng không Khordad 3 do Iran chế tạo
    Vấn đề được quan tâm còn lại lúc này sau khi thông tin Mỹ bị bắn rơi chiếc RQ-4A Global Hawk đã xác thực chính là Iran đã dùng vũ khí nào để vít cổ chiếc máy bay trinh sát tầm cao có giá đắt hơn cả tiêm kích tàng hình F-35 trên.

    Ban đầu có ý kiến cho rằng đây là tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Khordad 3 do Iran tự nghiên cứu chế tạo dựa trên việc sao chép hệ thống Buk-M2E của Nga, vũ khí này có tầm bắn tối đa 105 km và trần bay 25 - 30 km.

    Nhưng sau đó đã có ý kiến phủ nhận và cho rằng cự ly từ chỗ Iran triển khai khẩu đội Khordad 3 tới vị trí mà họ tuyên bố đã bắn hạ chiếc RQ-4A Global Hawk là quá xa, nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của hệ thống tên lửa phòng không nội địa này.

    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới Khordad 15 của Iran
    Trong diễn biến mới nhất, hãng thông tấn Fars cho biết chiếc UAV RQ-4A Global Hawk đã bị Iran bắn hạ bằng hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới Khordad 15 do chính nước này tự phát triển nội địa.


    Mặc dù vậy đạn đánh chặn Sayyad-3 mà Iran trang bị cho tổ hợp Khordad 15 được cho là khó mà vượt qua con số 120 km trong điều kiện lý tưởng, còn thực tế đối với máy bay ném bom cỡ lớn nó cũng chỉ đạt tới tầm xa 85 km mà thôi, vẫn nằm quá xa cự ly lý tưởng để bắn hạ chiếc RQ-4A trên.

    Một nguồn tin giấu tên khác lại khẳng định vũ khí mà Iran dùng để bắn hạ UAV trinh sát tầm cao của Mỹ thực chất chính là tổ hợp S-300PMU-2 với đạn 48N6E2 tầm xa 195 km mà họ đã triển khai ra Eo biển Hormuz từ vài tuần nay, tính năng của hệ thống Favorit với thực sự đủ sức bắn rơi chiếc RQ-4A từ cự ly xa như vậy.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-...khi-iran-ban-ha-rq-4a-global-hawk-my-3382308/

  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641

    Thổ sẽ ko dám chơi S400 đâu
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Lần cập nhật cuối: 13/07/2019
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
  9. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Iran biến tên lửa 'ngu' thành vũ khí chính xác
    (Vũ khí) - Theo Jane's, Iran vừa công bố bộ thiết bị có thể biến những tên lửa thế hệ cũ thành vũ khí dẫn đường chính xác.



    Bộ thiết bị đặc biệt Labeik được Iran giới thiệu trong sự kiện ra mắt loạt vũ khí, khí tài tối tân khác vừa được tổ chức tại Tehran. Thiết bị Labeik hoàn toàn tương thích để trang bị cho loại đạn Zelzal 610mm và nhiều loại vũ khí khác của Iran.

    Labeik cũng tương tự như một hệ thống được sử dụng trong gia đình tên lửa đạn đạo Fateh-110. Khi tích hợp vào tên lửa, Labeik sẽ được gắn giữa phần đầu đạn và động cơ của tên lửa. Để thực hiện thao tác này, những vũ khí được tích hợp cần được cải tiến một số chi tiết nhỏ.

    [​IMG]
    Iran ra mắt bộ thiết bị Labeik.


    Thông tin về bộ khí tài mới không được tiết lộ nhưng Iran khẳng định, khi những đạn tên lửa được trang bị Labeik, chúng sẽ trở thành vũ khí dẫn đường và có thể thực hiện đòn tấn công với độ chính xác gần như tuyệt đối.

    Cũng tại sự kiện giới thiệu vũ khí mới, Iran đã chính thức công bố biến thể mới của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh có khả năng dẫn đường chính xác và không bị radar phát hiện.

    Tướng Amir Hatami cho biết: "Như đã hứa với người dân, chúng tôi sẵn sàng đầu tư mọi nguồn lực để tăng cường tiềm lực tên lửa cho Iran. Phiên bản mới nhất của tên lửa đạn đạo Fateh được sản xuất hoàn toàn trong nước, có khả năng tàng hình, cơ động linh hoạt và được dẫn đường chính xác".

    Tên lửa mới là sản phẩm hoàn toàn do các chuyên gia Iraq thiết kế. Tướng Iran nói thêm rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa đã diễn ra thành công. Việc sản xuất hàng loạt tên lửa mới sẽ cho phép đất nước ông tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ, còn lực lượng vũ trang Iran dự định phát triển hơn nữa ngành công nghiệp tên lửa cũng như gia tăng khả năng chế tạo tên lửa trong nước.

    Tướng Hatami không tiết lộ tính năng kỹ chiến thuật của loại tên lửa thế hệ mới, nhưng cho biết nó có thể đạt tầm bắn tới 500 km và tấn công chính xác mục tiêu nhờ hệ thống đầu dò hiện đại. "Những áp lực và cuộc chiến tâm lý từ bên ngoài nhằm vào Iran sẽ chỉ làm tăng ý chí cải thiện năng lực quốc phòng của chúng tôi", Tướng Hatami khẳng định.

    Hồi tuần trước, vệ tinh Mỹ đã phát hiện Iran bí mật phóng thử phiên bản Mod 3 mới nhất của tên lửa đạn đạo Fateh-110 trong cuộc tập trận tại eo biển Hormuz. Quả đạn có hệ thống dẫn đường quán tính và đầu dò quang điện tử để bám bắt tàu chiến khi lao xuống. Tehran từng thử thành công mẫu Fateh-110 Mod 3 hồi năm ngoái, đánh trúng mục tiêu giả định trên biển từ khoảng cách 250 km.


    Chương trình tên lửa đạn đạo là chủ đề gây tranh cãi giữa Iran với Mỹ. Washington cho rằng chương trình tên lửa, hạt nhân của Tehran đe dọa các nước láng giềng và lực lượng Mỹ tại Trung Đông, trong khi Iran khẳng định tên lửa đạn đạo chỉ nhằm mục đích phòng thủ tại khu vực luôn tiềm ẩn sự khó lường.
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/iran-bien-ten-lua-ngu-thanh-vu-khi-chinh-xac-3389043/
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Máy bay tuần thám biển ATR-72-600

    Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã nhận được máy bay đầu tiên loại atr72- 600 vào ngày 18/4/2020. Chiếc máy bay đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng tại cơ sở Công nghiệp Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) ở akinci và sẽ nàn giao cho TNK.

    Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt 6 máy bay kể từ năm 2013. Nhưng đã có sự chậm trễ để có chứng nhận cũng như một số bài kiểm tra vẫn cần được thực hiện tại cơ sở của Leonardo ở Torino, Ý và khiến việc giao hàng trễ so với kế hoạch là năm 2017.

    Chi phí mua 6 máy bay là 220 triệu USD chưa bao gồm chi phí mua lại hệ thống, thay đổi cấu trúc máy bay, kiểm tra và chứng nhận máy bay.

    Atr72- 600 tmpa là máy bay tuần thám biển bao gồm nhiệm vụ: giám sát hàng hải , tuần tra, chống tàu ngầm (Asw) và chống tàu (Asuw).

    Atr72- 600 được lắp đặt mỗi hệ thống kiểm soát tình huống hàng hải (Amascos-300) từ Leonardo và bao gồm liên kết-11 / Link-16 hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật từ raytheon. Nó cho phép máy bay mang theo ngư lôi Mark 46 và Mark 54.

    Hệ thống Amascos-300 cần 4 sĩ quan vận hành radar, chiến thuật, sonar và chiến tranh điện tử (EW) như:

    - Tìm kiếm Đại Dương Master Radar 400
    - Hệ thống hồng ngoại AselFLIR 200 T (FLIR)
    - TMS-200 Hệ thống xử lý Sonobuoy hoạt động / thụ động
    - Hệ thống tránh va chạm giao thông không TCAS II
    - Đo lường hỗ trợ điện tử DR-3000
    - AN / ASQ-508 (V) Máy phát hiện từ tính ( dò tàu ngầm ).
    - LN-100 G INS / GPS
    - Hệ thống cứu hộ ARS-700
    - Hệ thống IFF APX-113
    - Hệ thống tự bảo vệ tích hợp ASES-235 EW của Aselsan bao gồm Hệ thống Cảnh báo tiếp cận tên lửa AN / AAR-60 MILDS (MWS) và Hệ thống phân phối đo lường AN / ALE-47 (CMDS) gồm 4 pháo hoa suôn sẻ.

    Atr72- 600 được trang bị động cơ 2 Turboprop pw127m từ Pratt & Whitney Canada với 6 cánh gió Hamilton tiêu chuẩn. Máy bay có thể đạt tốc độ 501 km/h với tần hoạt động 1528 km và có thể đạt 25000 feet.

    Đây cũng là sự lựa chọn tiềm năng cho Việt Nam trong hoạt động tuần tra và chống ngầm. Ưu điểm loại này là chi phí mua và bảo dưỡng khá rẻ do là sản phẩm lưỡng dụng dùng cho dân sự. Có khả năng vận hành ngay do phi công đã có kinh nghiệm từ máy bay dân dự. Chi phí hoạt động rẻ. Độ an toàn cao. Hệ thống vũ khí mạnh. Đây là sự lựa chọn tốt hơn khi chúng ta chọn mua PC-3 Orion 2nd từ Nhật hay Mỹ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này