1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Hồi Giáo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 11/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thổ Nhĩ Kỳ 'hạ hoả' cơn tức giận của Mỹ?

    (Vũ khí) - Nhằm “hạ hoả” cơn thịnh nộ của Washington xung quanh vụ tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc, Ankara tung ra hàng loạt các hợp đồng mua sắm với các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ?


    Thứ nhất là hợp đồng mua hai máy bay chiến đấu đa năng tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II đầu tiên, quyết định “tậu hàng” này có thể được đưa ra vào tháng 1/2014. Đó là công bố của ông Murad Bayar, Trưởng ban thư ký ngành Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ với hãng tin Defense News của Mỹ.

    Theo Murad Bayar, Ban chấp hành ngành Công nghiệp quốc phòng dưới sự chủ trì của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan sẽ là cơ quan cuối cùng đưa ra quyết định.

    Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố chính thức việc mua máy bay F-35 Lightning II trong năm 2012. Dự kiến trong vòng một năm, công ty sản xuất máy bay F-35 Lockheed Martin và khách hàng sẽ ký hợp đồng chính thức, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được máy bay đầu tiên vào năm 2015.

    [​IMG]Hệ thống phòng không FD-2000, phiên bản xuất khẩu của HQ-9
    Cũng về vấn đề này, năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tướng Vecdi Gonul cho biết, không quân nước này có thể mua 116 máy bay thế hệ thứ năm F-35 Lightning II, trong đó có 100 máy bay phiên bản F-35A và 16 biến thể khác.

    Hợp đồng thứ hai mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau ba năm trì hoãn, là việc chuẩn bị ký hợp đồng với công ty sản xuất máy bay trực thăng Sikorsky của Mỹ, cung cấp 109 trực thăng đa nhiệm cho quân đội nước này, tờ Zaman Tudays đưa tin.

    Giá trị hợp đồng này lên đến 3,5 tỷ USD và các văn kiện sẽ được ký kết trong tháng tới.

    Trực thăng T-70 được sửa đổi từ dòng trực thăng vận tải đa dụng nổi tiếng Black Hawk của Mỹ theo yêu cầu của khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội nước này mong muốn sở hữu những chiếc trực thăng có trọng lượng 10 tấn và có khả năng chở đến 18 người.

    Chương trình này được lập kế hoạch trong vòng10 năm, theo đó, chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2018.

    Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu sửa đổi một số trực thăng phù hợp với những nhiệm vụ mà nó sẽ thực thi, trong đó có trực thăng chiến đấu, thăm dò và cứu hộ. Trong trường hợp cần thiết và có đơn đặt hàng sẽ được thực hiện trực thăng cho mục đích dân sự.

    Thực ra, công ty Sikorsky đã giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu cung cấp các trực thăng cho Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2010. Khi đó, T-70 Black Hawk đã đánh bại đối thủ đến từ tập đoàn hàng không AgustaWestland của Ý.

    Lý do của sự trậm trễ sau ba năm không được phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Thế nhưng theo các nguồn tin, lý do chính dẫn đến việc hoãn ký kết các điều khoản có thể do Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia vào việc sản xuất máy bay trực thăng cũng như việc xuất khẩu chúng sang các bên thứ ba.
    Ngoài ra, Ankara còn mong muốn Sikorsky chuyển giao công nghệ nhằm tăng cường tổ hợp công nghiệp quốc phòng của mình.

    Một nguồn tin thân cận cho biết, theo thoả thuận được ký kết, công ty Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sản xuất một số chi tiết quan trọng được trang bị trong buồng lái, còn công ty TAI sẽ tham gia sản xuất các chi tiết của thân máy bay.

    T-70 được biết đến như một biến thể của dòng trực thăng đa nhiệm S-70 đang được biên chế cho các lực lượng đặc biệt của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. T-70 có tốc độ tối đa 295 km/h, tầm hoạt động 2.200 km. khi cần thiết, dòng trực thăng này có thể trang bị một số vũ khí như tên lửa, rocket, súng máy tuỳ theo mục đích sử dụng.

    Những chiếc trực thăng Black Hawk đầu tiên đã được bàn giao cho Quân đội Mỹ từ năm 1972. Cho đến nay, dòng máy bay trực thăng đa dụng này đã trở thành những đội bay hùng mạnh trong cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự ở hơn 20 quốc gia trên thế giới.
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Thổ xóa bàn cờ đánh lại, HQ-9 chết tươi

    10:31 PM, 29/10/2013, Views: 0 | By Long Xuyên

    VietnamDefence - Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài cuộc đấu thầu mua các hệ thống tên lửa phòng không/phòng thủ tên lửa tầm xa.
    [​IMG]Cách CAI THUỐC LÁ truyền thống hiệu quả nhất !
    [​IMG]
    HQ-9 (wuxinghongqi.blogspot.com) Ban lãnh đạo công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSM) đã kéo dài thời hạn đấu thầu T-Loramids mua 12 tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm xa đến ngày 31/1/2014, thực tế là hủy bỏ quyết định trước đó chọn HQ-9 của Trung Quốc. Ba hãng dự thầu đã được gửi các yêu cầu lập đơn dự thầu mới hoặc kéo dài đơn dự thầu cũ.

    Các hãng dự đấu thầu kéo dài sẽ là CPMIEC của Trung Quốc mà HQ-9 của họ đã được quân đội Thổ lựa chọn, liên danh Mỹ Raytheon/Lockheed Martin (chào bán một biến thể Patriot) và liên danh châu Âu Eurosam (SAMP/T Aster 30).

    Rosoboronoexport với S-300VM Antei-2500 đã bị loại khỏi cuộc đua chính và không nhận được giấy mời tham gia cuộc đấu thầu kéo dài.

    Theo tuyên bố trước đó của ngoại trưởng Thổ Ahmet Davutoğlu, quyết định mua HQ-9 chưa phải là chốt hẳn và cửa vẫn mở cho các công ty Mỹ và châu Âu. “Chỉ có công ty Nga bị loại. Hai công ty còn lại vẫn tham gia. Việc sản xuất chung là yêu cầu bắt buộc”, ông Davutoğlu nói.


    Bộ Quốc phòng Thổ đưa ra quyết định chọn HQ-9 vào ngày 26/9/2013. CPMIEC chào bán 12 tiểu đoàn HQ-9 với giá 3,44 tỷ USD, đồng ý triển khai sản xuất chung hệ thống này ở Thổ với tỷ lệ nội địa hóa hơn 50%. Lựa chọn HQ-9 đã khiến Mỹ và NATO nổi giận. Họ tuyên bố không thể kết nối HQ-9 với hệ thống phòng không thống nhất của NATO.

    Đầu tháng 10/2013, được biết Rosoboronoexport bị loại khỏi cuộc đấu thầu T-Loramids do không đáp ứng các yêu cầu giá cả và các tham số hợp đồng đền bù. Giá chào thầu của Nga là gần 4,5 tỷ USD, trong khi Thổ tính chỉ chi không quá 4 tỷ USD để mua sắm các hệ thống tên lửa phòng không mới.


    Nguồn: Milliyet, Lenta, 29.10.2013.



    ********* Mỹ chơi bẩn vãi
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thổ Nhĩ Kỳ mua 10 UVA trinh sát-tấn công nội địa Anka

    Thứ năm 31/10/2013 16:08
    ANTĐ - Ngày 29-10, Cơ quan mua sắm quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính phủ nước này đã ký một hợp đồng quan trọng mua lô 10 chiếc máy bay không người lái đầu tiên, do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tự thiết kế và phát triển.


    Theo Cơ quan mua sắm quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, hợp đồng mua UAV Anka, loại máy bay không người lái nội địa đầu tiên của nước này, quy định việc bàn giao 10 chiếc máy bay không người lái này và các trạm kiểm soát mặt đất sẽ bắt đầu vào năm 2016. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết giá trị của hợp đồng này là bao nhiêu.
    Ông Murad Bayar, người đứng đầu cơ quan mua sắm, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bổ sung phương tiện thông tin liên lạc vệ tinh cho UAV Anka. Theo ông, thiết kế của UAV Anka sẽ được cải tiến theo thời gian theo nhu cầu sử dụng của không quân nước này.
    Cơ quan mua sắm quốc phòng và Tập đoàn công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thông tin liên lạc vệ tinh, được xem là một giải pháp lý tưởng cho các hoạt động của máy bay không người lái và nó sẽ giúp gia tăng phạm vi thu thập và truyền dữ liệu.
    [​IMG]
    UAV Anka của Thổ Nhĩ Kỳ


    Một quan chức thuộc Tập đoàn công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong quá trình sản xuất hàng loạt, UAV Anka sẽ được trang bị "vũ khí thông minh mini" nặng 25kg do công ty sản xuất tên lửa Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. Theo quan chức này, UAV Anka có thể mang được tới 200 kg vũ khí.
    Hồi tháng 1-2013, UAV Anka đã trải qua các cuộc thử nghiệm chấp nhận cuối cùng. Trong cuộc thử nghiệm UAV đã thực hiện chuyến bay kéo dài 18 giờ, hạ cánh tự động, liên kết dữ liệu ở khoảng cách 200 km dưới sức gió lên đến 80 km/giờ, và cất cánh và hạ cánh trong đêm thành công.
    Anka là loại máy bay không người lái tầm xa, độ cao trung bình. Thông thường, các UAV này có thể hoạt động trong vòng 24 giờ, ở độ cao 3.000m. Trong chuyến bay thử nghiệm vừa qua, UAV Anka đã đạt độ cao hơn 9.000m.
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Thổ trước sau gì cũng mua HQ-9 thôi, Thổ từng mua rocket TR-300, thèm muốn JF-17 và nay kí bút đặt hàng HQ-9 :) chỉ còn là thời gian mà thôi :))
  5. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    =))=))=))=))=))bạn bị mắc bịnh lâu năm mà dấu hả , sao trên bảo HQ-9 chết tươi ? hay chỉ biết bắt chước ông cụ cố tung cẩu của bạn đi copy bài trên báo rồi thả vô đây dậy>:)
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nga "ẵm" 2 tỷ USD bán vũ khí ngay trước mắt Mỹ
    (Vũ khí) - Ngày 15/11, một quan chức của công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport cho biết, Nga sẽ cung cấp máy bay trực thăng và các hệ thống phòng không hiện đại cho Ai Cập trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, được cho là có giá trị lên đến 2 tỷ USD.
    Ngày 14/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến thăm Ai Cập để tìm kiếm những hợp đồng béo bở với chính phủ nước này sau khi cựu tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ.
    [​IMG]
    Hai bên đang đàm phán hợp đồng máy bay chiến đấu MiG-29M2
    Ngoại trưởng Lavrov đã khẳng định rằng kế hoạch hợp tác quân sự đã được thảo luận trong cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và người đồng cấp Ai Cập, Tướng Abdel Fattah al-Sisi, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết về các cuộc đàm phán này.
    Tuy nhiên ông Mikhail Zavaly, trưởng phái đoàn Rosoboronexport tham dự Triển lãm hàng không Dubai 2013 sắp tới, đã xác nhận rằng Nga muốn bán trang thiết bị quân sự cho Ai Cập.
    "Bây giờ chúng tôi đang đề xuất bán máy bay trực thăng, thiết bị phòng không hiện đại cho Ai Cập và hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự đã mua trước đó", ông Zavaly cho biết.
    Nhật báo Vedomosti của Nga cho rằng hai bên đang đàm phán về kế hoạch bán máy bay chiến đấu MiG-29M/M2, các hệ thống phòng không tầm thấp và tên lửa chống tăng Kornet cho quốc gia bắc Phi này.
    Dẫn lời các nguồn tin quốc phòng Nga, nhật báo Vedomosti cho biết các thỏa thuận này trị giá hơn 2 tỷ USD và có thể được Ả-rập Xê-út tài trợ, nước đã ủng hộ lật đổ ông Morsi.
    Ngày 7/11, trang mạng Donia Al-Watan của Palestine cho biết, Ai Cập đang cân nhắc chi đến 4 tỷ USD cho việc mua các loại vũ khí hiện đại của Nga sau khi bị Mỹ đình chỉ một phần viện trợ quân sự và cung cấp vũ khí.
    Theo trang mạng này, Nga đã đề xuất cho Ai Cập "một thỏa thuận lịch sử, trao cho nước này một lựa chọn mua sắm những vũ khí hiện đại nhất mà không có bất kỳ hạn chế nào."
    Thỏa thuận Nga - Ai Cập đạt được ngay sau chuyến thăm đầu tháng 11 của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Chuyến thăm này được cho là một nỗ lực nhằm hàn gắn mối quan hệ song phương đang suy yếu giữa hai nước và ngăn chặn các thỏa thuận quân sự tiềm năng với Nga.
    Các nguồn tin cho rằng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề xuất với Ai Cập sẽ khôi phục lại tất cả các loại viện trợ quân sự, trị giá 1,5 tỷ USD hàng năm, và "đưa quan hệ song phương trở lại mức ban đầu, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã bác bỏ mọi đề xuất của Mỹ.
    Doanh số bán vũ khí của Mỹ gấp 5 lần Nga
    Ngày 17/9, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết, các thỏa thuận bán vũ khí cho nước ngoài của chính phủ Mỹ đạt mức kỷ lục, lên đến 69,1 tỷ USD trong năm tài chính 2012.
    Đóng góp phần lớn vào con số kỷ lục trên là hợp đồng bán 84 chiếc máy bay chiến đấu F-15 trị giá 29 tỷ USD theo chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của chính phủ Mỹ cho Ả-rập Xê-út.
    Doanh số trên của Mỹ đã gấp gần 5 lần Nga, nước đứng thứ 2 trong top 10 nước xuất khẩu vũ khí với 15,2 tỷ USD.
    Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết 43% trong tổng số vũ khí xuất khẩu của Nga là ở thị trường châu Á, và Ấn Độ, Việt Nam, Algeria là những khách hàng nhập khẩu vũ khí hàng đầu của Nga.
    Thùy Vân (Tổng hợp ANTĐ, TP)
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bán tên lửa đạn đạo Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ dự định xuất khẩu tên lửa đạn đạo chiến thuật Y-600 sản xuất theo giấy phép của Trung Quốc.
    Theo Tạp chí Khán Hòa, tại nhiều triển lãm hàng không quốc tế, doanh nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu tới các khách hàng quốc tế phiên bản tên lửa đạn đạo chiến thuật B611 sản xuất theo giấy phép của Trung Quốc.
    Bài báo cho biết, tên lửa B611 được gọi là Yildrim ở Thổ Nhĩ Kỳ, dịch ra nghĩa là “sét đánh”. Nó cũng có tên gọi khác là Y-600, vì đường kính thân tên lửa lên tới 600mm.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo chiến thuật Y-600 của Thổ Nhĩ Kỳ.
    Trong hệ thống tên lửa đạn đạo, hệ thống máy tính điều khiển hỏa lực, hệ thống điều khiển từ xa, hệ thống cung cấp điện đều được sản xuất bởi các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng nhận rằng, họ chuẩn bị xuất khẩu phiên bản B611 của nước này, ngoài ra họ còn tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS để nâng cao độ bắn chính xác của Y-600, bán kính lệch mục tiêu (CEP) 30m.
    Được chế tạo theo giấy phép sản xuất tên lửa đạn đạo B611 Trung Quốc, nên nhiều khả năng Y-600 có tính năng kỹ chiến thuật tương tự.
    Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật B611 trang bị đạn tên lửa B611 lắp phần chiến đấu nặng 480kg với 3 kiểu đầu đạn khác nhau (đầu đạn phân mảnh, đầu đạn xuyên giáp nổ phân mảnh và đầu đạn nhiệt áp), đạt tầm bắn tối đa 150km. Biến thể nâng cấp B611M nâng tầm bắn lên đến 280km.
    [​IMG]
    Phiên bản bệ phóng tự hành B611 của Trung Quốc chở được 2 đạn tên lửa đạn đạo.
    Bệ phóng tự hành của B611 có thể chở tối đa 2 đạn tên lửa, trong khi mẫu Y-600 Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chở 1 đạn. Thời gian chuẩn bị phóng của tên lửa B611 khoảng 25 phút, thời gian rời khỏi bệ phóng trong vòng 5 phút và thời gian lưu giữ là khoảng 10 năm.
    Tên lửa B-611 dùng để chi viện hỏa lực trên chiến trường, tiến công các mục tiêu chiều sâu chiến dịch, các tuyến vận tải bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, kho tàng, trận địa tên lửa, pháo binh, trung tâm thông tin, sân bay… của đối phương.
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc bán UAV cho UAE
    (Kienthuc.net.vn) - Hoàn Cầu đưa tin, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có kế hoạch mua 3-5 chiếc UAV Dực Long của Trung Quốc.
    Là sự kiện tâm điểm của ngành hàng không thế giới với những thương vụ ngay trong ngày khai mạc đã lên tới hơn 100 tỷ USD, diễn ra trong 5 ngày từ 17-21/11, Triển lãm hàng không Dubai (UAE) thu hút sự quan tâm các tập đoàn chế tạo máy bay trên khắp thế giới.
    Chiếm số lượng lớn các gian trưng bày trong và ngoài trời ở Dubai vẫn là các công ty quốc phòng Mỹ và phương Tây với những sản xuất vũ khí tiến tiến. Tuy nhiên, các hãng sản xuất này đang chịu sự cạnh tranh lớn từ Trung Quốc – chuyên sản xuất vũ khí giá rất rẻ nhưng lại có tính năng chiến đấu tiên tiến.
    Và tại triển lãm Dubai lần này, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có kế hoạch mua từ 3-5 chiếc máy bay không người lái Dực Long của Trung Quốc.
    [​IMG]
    UAV trinh sát/tấn công có kiểu dáng giống UAV Mỹ của Trung Quốc.
    Điều đáng nói, Dực Long là mẫu UAV “sao chép” hình dáng mẫu Predator của Mỹ. Dực Long có sải cánh 14m, bay liên tục trên không 20 giờ, trang bị các khí tài trinh sát hồng ngoại tối tân.
    Đặc biệt, UAV Dực Long có khả năng mang 4 loại vũ khí gồm: tên lửa không đối đất BA-7; bom dẫn đường bằng lade YZ-212; bom dẫn đường chính xác YZ-102A và bom có điều khiển LS-6 nặng 50kg, có khả năng tấn công không đối đất có thể tiêu diệt các mục tiêu tĩnh và động.
    Hoàn Cầu cho biết thêm rằng, UAV Dực Long đã xuất khẩu sang 2 -3 quốc gia, trong đó có 1 quốc gia Trung Đông.
    Ngoài ra, theo một số nguồn tin khác, Ai Cập cũng có kế hoạch mua UAV Ô Long của Trung Quốc.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ bàn giao siêu tàu tên lửa cao tốc cho Ai Cập
    Thứ năm 21/11/2013 09:24
    ANTĐ - Trong khi hầu hết các hợp đồng quân sự cho Ai Cập vẫn đang bị tạm dừng, thì Mỹ vẫn tiếp tục xúc tiến bàn giao 4 chiếc tàu cao tốc tên lửa lớp Ambassador III mới.

    Trong đó, chiếc đầu tiên mang tên S.Ezzat đã được bàn giao cho Hải quân Ai Cập trong một buổi lễ được tổ chức tại Pensacola, Florida, hôm 19-11.
    "Các sĩ quan người Ai Cập của tàu đã được huấn luyện từ tháng 7 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Mỹ tại Căn cứ không quân của hải quân Pensacola, nơi diễn ra lễ bàn giao," Trung tá Bill Speaks, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết.
    Chiếc tàu thứ 2, mang tên F.Zekry, đã gần hoàn thành, dự kiến sẽ được bàn giao ngay trong tháng 12 năm nay.
    Trong khi đó, 2 chiếc tàu tên lửa cao tốc còn lại, M.Fahmy và A.Gad, vẫn đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Pascagoula của Tập đoàn VT Halter Marine ở Mississippi, và dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2014.
    [​IMG]
    S.Ezzat mang số hiệu 682 là chiếc đầu tiên thuộc lớp Ambassador III
    Các tàu tên lửa cao tốc, dài 62 mét, được chế tạo theo một chương trình của Hải quân Mỹ chủ yếu được tài trợ theo chương trình bán quân sự cho nước ngoài FMC của chính phủ Mỹ. Theo kế hoạch trước đây, lẽ ra chiếc đầu tiên đã được bàn giao cho hải quân Ai Cập vào năm 2012, nhưng không rõ vì lí do gì đến nay nó mới được bàn giao.

    Lớp tàu tên lửa tàng hình, tải trọng 700 tấn này được trang bị ba động cơ diesel MTU và có vận tốc tối đa 41 hải lý/giờ. Tàu được trang bị 8 tên lửa đối hạm Harpoon, một pháo hạm OTO Melara 76mm và một hệ thống vũ khí cận chiến Block 1B. Tàu có thể hoạt động liên tục 8 ngày trên biển.
    Hải quân Ai Cập hiện đang vận hành nhiều loại tàu tên lửa cao tốc do Liên Xô, Đức và Anh chế tạo, với chiếc cuối cùng đã được bàn giao từ năm 1982.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Vũ khí Nga sắp "đại thắng" ở Algeria
    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Algeria có kế hoạch mua một loạt hệ thống vũ khí Nga như tên lửa S-400, tiêm kích Su-34, trực thăng Mi-28, xe tăng T-90SM, tàu hộ vệ Project 20380.
    Trang mạng LeSoirdAlgerie.com cho biết, Algeria có ý định mua một lô lớn vũ khí Nga. Theo đó, nước này được cho là có kế hoạch mua cho phòng không của đất nước hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 và hệ thống phòng không tầm ngắn cơ động Tor. Các tổ hợp Tor có nhiệm vụ bảo vệ các trận địa S-400 chống vũ khí có độ chính xác cao, cũng như các mục tiêu quốc gia trọng yếu.
    [​IMG]
    Tiêm kích - bom Su-34.
    Trong lĩnh vực không quân, Algeria dự kiến mua từ 2-4 phi đội máy bay ném bom Su-34, mua 3 phi đội trực thăng Mi-28 mới và có thể là cả máy bay huấn luyện chiến đấu tiên Yak-130. Toàn bộ số trang thiết bị không quân này sẽ được huy động đế đánh các nhóm khủng bố ở phía Nam quốc gia này.
    Lục quân Algeria có thể mua đến 180 xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại T-90SM. Thêm vào đó việc mua xe chiến đấu yểm trợ xe tăng BMPT đang được xem xét.
    Hải quân Algeria quan tâm đến tàu ngầm và tàu hộ vệ Project 20380. Về tàu ngầm thì khó đưa ra điều gì rõ rệt vì tàu ngầm Đức đang có ưu thế trên thị trường. Còn tàu hộ tống Project 20380 đang có trong biên chế của Hải quân Nga được coi là tốt nhất trong các tàu chiến cùng loại.
    [​IMG]
    Tàu hộ vệ Project 20380.
    Để bảo vệ bờ biển, Algeria có thể mua các tổ hợp tên lửa chống tàu triển khai trên bờ K-300P Bastion-P. Nếu như vậy, Algeria sẽ trở thành một thế lực địa chính trị đáng gờm, bởi vì nước này có thể hoàn toàn ngăn chặn eo biển Gibraltar và khống chế phần phía Tây Địa Trung hải.
    Về mặt lịch sử Algeria liên quan chặt chẽ với Pháp, và hiện tại họ là các đồng minh kinh tế và phần nào đó đồng minh về chính trị. Tuy vậy Algeria ưu tiên mua một phần lớn vũ khí của Nga. Vũ khí của Nga rẻ hơn của Pháp, ở mức độ các mẫu tốt nhất thế giới và không kèm theo điều kiện chính trị.
    Hiện nay, Algeria trở thành một trong những khách hàng chủ yếu mua vũ khí Nga. Trong khi Trung Quốc giảm mạnh việc mua vũ khí, Ấn Độ cũng không hề tăng lượng mua thì Algeria và Việt Nam trở thành các khách hàng lớn.
    suhomang thích bài này.

Chia sẻ trang này