1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Hồi Giáo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 11/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Báo TQ: Tàu chiến Ai Cập mới nhận có thiết kế của tương lai

    Truyền thông Trung Quốc đưa ra nhận định như vậy khi Ai Cập chính thức nhận tàu tên lửa cao tốc có nguồn gốc từ phía Mỹ...

    [​IMG]
    Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng khi không có những thông tin hay hình ảnh liên quan, mặc dù vậy báo chí Trung Quốc cũng hết sức đánh giá cao những chiếc tàu tên lửa có nguồn gốc từ phía Mỹ của Ai Cập.
    [​IMG]
    Theo báo chí Trung Quốc thì hải quân Ai Cập sẽ được Mỹ cung cấp 4 tàu cao tốc tên lửa thuộc dự án Ambassador III. Trong đó, chiếc đầu tiên mang tên S.Ezzat đã được bàn giao hôm 19-11 vừa qua.
    [​IMG]
    Tàu có chiều dài 60,6 m, chiều rộng 10m, khối lượng khoảng 500 tấn.
    [​IMG]
    Ngoài ra, tàu còn được trang bị bệ pháo cỡ nòng 76mm, bệ phóng tên lửa RIM-116, tổ hợp pháo Phalanx, 2 súng liên thanh cỡ nòng 7,62mm và 8 ụ phóng tên lửa hành trình chống tàu Harpoon. Tốc độ của tàu đạt khoảng 41 hải lý.
    [​IMG]
    Với trang bị hiện đại cùng thiết kế đặc biệt, lớp tàu tên lửa cao tốc thế hệ mới của Ai Cập được đánh giá có sức mạnh thực sự trên vùng ven biển.
    [​IMG]
    S.Ezzat mang số hiệu 682 là chiếc đầu tiên thuộc lớp Ambassador III của hải quân Ai Cập.
    [​IMG]
    Tờ chinamil của Trung Quốc cho rằng, thiết kế tàu tên lửa cao tốc Ambassador III có nhiều điểm ưu việt khi tác chiến vùng ven biển đặc biệt chiếc tàu tên lửa này có khả năng quấy phá hữu hiệu đối với các chiến hạm lớn hơn khi tiến vào vùng nước nông.
    [​IMG]
    Hình ảnh những chiếc tàu tiếp theo thuộc lớp Ambassador III đang được phía Mỹ hoàn thiện tại nhà máy đóng tàu Pascagoula của Tập đoàn VT Halter Marine ở Mississippi để nhanh chóng bàn giao cho Ai Cập.
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Nga đang test thử con này của UAE, nhìn khá là dị ... :P
    Có 3 version:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    alsou thích bài này.
  3. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua tên lửa HQ-9 Trung Quốc, mặc NATO "lườm nguýt"

    Thổ Nhĩ Kỳ biện minh việc chọn tên lửa HQ-9 Trung Quốc là do vấn đề giá cả và chuyển nhượng công nghệ.

    Theo tuyên bố của Bộ trưởng đặc trách công nghệ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Murad Bayar ngày 06/12/2013, các đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Trung Quốc trong việc đấu thầu bán tên lửa đất đối không cho Thổ Nhĩ Kỳ đã không đưa ra đề nghị nào mới cho việc đấu thầu này. Trả lời đài NTV, Bộ trưởng Murad Bayard giải thích là ông đã yêu cầu các tập đoàn còn lại trên danh sách đấu thầu đưa ra những đề nghị mới nhưng đến giờ chưa nhận được gì.

    Các bên liên quan được nhắc đến ở đây là tập đoàn Raytheon của Mỹ, Rosoboronexport của Nga, và tập đoàn Pháp-Ý Eurosam. Theo ông Bayard, họ có thời hạn đến ngày 31/01/2014 để xác định rõ các đề nghị, đặc biệt trên vấn đề giá cả và thời hạn giao thiết bị. Ông còn nói thêm là nếu có một đề nghị mới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đánh giá, và nếu không đạt được thỏa thuận với tập đoàn đầu tiên thì sẽ quay sang tập đoàn thứ hai.

    Nhưng vị Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết là vẫn tiếp tục thương lượng với tập đoàn Trung Quốc CPMIEC. Từ trước đến nay theo ông, những cuộc đàm phán của phía Thổ Nhĩ Kỳ với tập đoàn Trung Quốc đều có kết quả, dẫn đến việc ký kết hợp đồng.

    Vào tháng 9/2013 vừa qua Ankara thông báo chọn đề nghị của tập đoàn Trung Quốc cung cấp loại tên lửa tầm xa đất đối không Hồng Kỳ (HQ-9), với một hợp đồng trị giá 4 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ biện minh việc chọn Trung Quốc là do vấn đề giá cả và chuyển nhượng công nghệ.

    Sự chọn lựa của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm các đồng minh trong khối NATO bực dọc, nhất là tập đoàn Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vì bán vũ khí cho Iran và Syria bất chấp cấm vận.

    Ngoài ra Hoa Kỳ đã tỏ mối e ngại là thiết bị của Trung Quốc không phù hợp với thiết bị quân đội khác trong liên minh.

    Bộ trưởng Bayard hôm nay cho là ông ‘hiểu’ sự ‘nhạy cảm’ của các đồng minh NATO, nhưng khẳng định rằng tất cả đã được thảo luận với họ.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nga xác nhận hợp đồng bán vũ khí 2 tỷ USD cho Ai Cập
    Quote:
    Chủ tịch Ủy ban quốc tế của Thượng viện Nga Mikhail Margelov cho biết, căn cứ vào các hợp đồng mới và hợp đồng đã ký trước đây, Nga chuẩn bị triển khai hợp tác toàn diện với chính phủ mới của các nước khu vực Bắc Phi và Trung Đông.



    Phát biểu tại Viện nghiên cứu các sự vụ quốc tế của Hoàng gia Anh ở London tối ngày 10/12, ông Mikhail Margelov cho biết: "Hiện nay, Nga đang nỗ lực trở lại hàng loạt khu vực đã bị lãng quên trong thập niên 90 của thế kỷ 20, ví dụ như các nước thuộc khu vực Châu Phi và Trung Đông.... Ngay trước khi Mùa xuân Ả Rập nổ ra, Nga đã công khai lợi ích của mình tại khu vực này để củng cố quan hệ hợp tác kinh tế và kỹ thuật quân sự”.
    Ông chỉ ra rằng, các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông này bao gồm: Syria, Ai Cập, Libya, Israel, Saudi Arabia và Jordan. Nga sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác phát triển toàn diện với chính phủ mới của các nước khu vực Bắc Phi dựa trên cơ sở các hợp đồng mới và hợp đồng đã ký trước đó sẽ cung cấp cho Ai Cập các trang bị quân sự có trị giá lên tới 2 tỷ USD.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu MiG-29 là loại vũ khí Ai Cập đang nhắm tới Ông Margelov cũng cho biết, các đề nghị của Nga liên quan đến hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp nặng là nhằm xây dựng cơ sở pháp lý mới về hợp tác kỹ thuật quân sự song phương giữa 2 nước, bị gián đoạn từ thời của Tổng thống Anwar Sadat (1970-1981).
    Ông Mikhail Margelov cũng xác nhận Moscow sẽ cung cấp cho Cairo một hợp đồng trị giá lên tới 2 tỷ USD, bao gồm các các trang bị quân sự mà mới đây Mỹ đã từ chối cung cấp cho Ai Cập. Cách đây không lâu, Nga cũng đã quyết định khôi phục hoạt động của Ủy ban thương mại và hợp tác kinh tế quốc gia với Ai Cập.

    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phong...ap/528631.antd
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    6 nước vùng Vịnh thành lập Bộ tư lệnh quân sự chung
    Thứ sáu 13/12/2013 08:01
    ANTĐ - Ngày 11-12, các nhà lãnh đạo của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã công bố thành lập một Bộ tư lệnh quân sự thống nhất cho các nước thuộc GCC.
    Theo một tuyên bố do Ban thư ký của GCC công bố vào phiên họp cuối của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 34 của hội đồng tại Kuwait, việc thành lập bộ tư lệnh thống nhất này đã được giao cho Ủy ban Quân sự Hỗn hợp của GCC chuẩn bị. Tuyên bố của GCC cũng lên án việc Iran tiếp tục chiếm đóng các đảo Greater và Lesser Tunbs và đảo Abu Musa.
    Cùng ngày, hội đồng cũng đã công bố việc thành lập Học viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh vùng Vịnh tại các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất. Học viện sẽ có mục đích tăng cường sự hợp tác quân sự thông qua một cơ sở giáo dục thống nhất, theo ông Matthew Hedges, nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Cận Đông và Phân tích Quân sự vùng Vịnh.
    [​IMG]
    Hải quân Iran trong một cuộc tập trận tại eo biển Hormuz
    Hồi tháng 12-2000, các nước thành viên đã ký kết một thỏa thuận quốc phòng chung dựa trên nguyên tắc rằng bất kỳ sự xâm lược chống lại một quốc gia thành viên nào sẽ được coi là xâm lược đối với tất cả các quốc gia GCC.
    Thỏa thuận quy định tất cả 6 quốc gia thành viên đều phải hỗ trợ quân sự để giúp đỡ lẫn nhau. Họ còn tiếp tục thành lập một Ủy ban Quân sự Hỗn hợp để giám sát hợp tác và thúc đẩy sự phối hợp trong các cuộc diễn tập quân sự chung và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quân sự.
    Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác lớn hơn nữa giữa các nước GCC và Mỹ, đổi lại Mỹ sẽ bán vũ khí cho các nước GCC với tư cách là một khối thống nhất. Ông cho biết thêm rằng Mỹ muốn mở rộng hợp tác phòng thủ tên lửa trong khu vực để đối phó với các mối đe dọa.
    [​IMG]
    Hội nghị thượng đỉnh GCC
    Được biết, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập vùng Vịnh (tiếng Ả Rập: مجلس التعاون لدول الخليج العربية), còn được gọi là Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC; مجلس التعاون الخليجي), là một liên minh chính trị và kinh tế của sáu quốc gia Ả Rập ở Vịnh Ba Tư với nhiều mục tiêu kinh tế và xã hội.

    Được lập vào ngày 25 tháng năm 1981, tổng diện tích 2.500.000 km2, Hội đồng bao gồm các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Thỏa thuận thống nhất kinh tế giữa các nước thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã được ký kết vào ngày 11 tháng 11 1981 tại Abu Dhabi.
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    bác nào cho em biết con xe này của thổ nhĩ kỳ gọi là xe gì được không ạh :D em hiểu nó là xe chống lầy cho xe tăng nhưng chả biết gọi làm sao theo từ chuyên môn
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Một số thành tựu của nền KTQS Thổ:

    Altay tank:

    [​IMG]

    Tulpar IFV:
    [​IMG]

    SPAAG Korkut:
    [​IMG]

    Otokar Ural:
    [​IMG]

    Otokar Cobra-II:
    [​IMG]

    Otokar Arma 8x8:
    [​IMG]

    hk111333, hiralykojiro_sasaki thích bài này.
  8. congbinh239

    congbinh239 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    64
    gọi là xe rải vệt chống lầy bác ạ.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Không biết vệt chống lầy của Mẽo có bị hỏng khi xe tăng đi qua không nhỉ bác Công binh
  10. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Trực thăng Black Hawk Thổ Nhĩ Kỳ vướng dây diện cao thế, 4 người tử vong :eek:
    Thứ tư 18/12/2013 14:53

    ANTĐ - Theo Anadolu Agency cho biết, một chiếc trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi gần thủ đô Ankara vào ngày 17, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng.

    hổ Nhĩ Kỳ không kích người Kurd tại Iraq




    [​IMG]
    Hiện trường vụ tai nạn
    Hãng thông tấn Anadolu (Anadolu Agency) của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sáng 17/12, một máy bay trực thăng quân sự đang làm nhiệm vụ đã vướng vào đường dây cáp điện cao thế, ở quận Golbasi, thủ đô Ankara, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng.
    Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, chiếc máy bay trực thăng gặp nạn thuộc loại S-70 Black Hawk, do hãng Sikorsky của Mỹ sản xuất, thuộc Bộ tư lệnh không quân Thổ Nhĩ Kỳ.


    Chiếc máy bay này đã thường xuyên tiến hành bảo dưỡng định kỳ và đã thực hiện khá nhiều nhiệm vụ an toàn. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ sẽ nhanh chóng vào cuộc, điều tra vụ tai nạn.

    Máy bay trực thăng quân sự S-70 Black Hawk, có tốc độ bay đạt 277km/giờ, tầm hoạt động hơn 800km và có khả năng chở theo 10 tấn hàng hóa hoặc vũ khí, trang bị.

Chia sẻ trang này