1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi langbavibo, 01/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Theo BBC và các báo nhà ta thì Ukraine đã xuất 6 tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp X-55 sang ghẻ. Tên lửa X-55 có tầm bắn khoảng 3000 km
    Vài số liệu:( theo Jane''''''''s)
    X-55 CRUISE MISSILE
    Soviet-era air-launched missile
    Nuclear or conventional warhead
    First test flight - 1976
    Max range - 2,500km
    Cruising speed - mach 0.8
    Length - 6.04m
    Launch weight - 1,210kg
    Ukraine reportedly had 1,612 X-55s in 1991
    Bình loạn tý:
  2. reseda

    reseda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1357795/posts
  3. reseda

    reseda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1357795/posts
  4. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Liên Âu: Sẽ Không Bán Hoa Lục Vũ Khí
    WASHINGTON D.C. - Tổng Thống Pháp Jacques Chirac (trái) bắt tay Thủ Tướng Hòa Lan Jan Peter Balkenende khi bắt đầu Thượng Đỉnh Liên Âu 2 ngày ở Brussels hôm 22-3-2005.
    Các nước Liên Âu sẽ không bán vũ khí cho Hoa Lục cho dù gỡ lệnh cấm vận vũ khí đối với TQ, theo lời Chirac. Nghĩa là, nếu có lệnh gỡ cấm vận vũ khí chỉ có nghĩa là bình thường hóa đối với TQ thôi.
    Các quốc gia Aâu Châu đang xét lại ý định giải tỏa cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc để giáp ứng sụ chống đối quyết liệt của Hoa Kỳ, và chủ trương cứng rắn về Đài Loan của Trung Quốc.
    Hôm Thứ 2, một nhà ngoại giao Aâu Châu cho biết những vũ khí như là kính nhìn ban đêm và kỹ thuật tàu ngầm sẽ không được bán cho Trung Quốc.
    Các nước Aâu Châu đã thảo luận 1 "luật ứng xử" để giữ không cho vũ khí nguy hiểm vào tay Trung Quốc.
    Chính phủ Bush cả quyết rằng vũ khí của châu Aâu đó thể dùng để chống lại Đài Loan. Phản đối bán vũ khí cho Trung Quốc đang mạnh ở QH Hoa Kỳ.
    Hôm chủ nhật, Ngoại Trưởng Condoleeza Rice minh định rằng cac đồng minh chớ làm điều gì gây ra thay đổi sự cân bằng sức mạnh ơ châu Á, cùng lúc, bà Rice vận động Bắc Kinh nỗ lực thuyết phục Bắc Hàn giải giới.
    Viên chức ngoại giao Aâh Châu ẩn danh tiết lộ rằng Aâu Châu chưa có quyết định tối hậu về việc bán chiến cụ cho Trung Quốc - theo ông, Aâu Châu có quyền bán cho Trung Quốc những vũ khí không nguy hiểm và những trang cụ có công dụng đôi, quân sự và dân sự.
    Giới quan sát chờ đợi Liên Hiệp Aâu Châu minh định lập trường từ HĐ Aâu Châu.
    Pháp và Đức là 2 nước dẫn đầu ý định giải tỏa cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc, vì muốn các công ty của họ xâm nhập thị trường Trung Quốc. Anh quốc tuyên bố ủng hộ trên nguyên tắc ý kiến giải tỏa cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc.
  5. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Liên Âu: Sẽ Không Bán Hoa Lục Vũ Khí
    WASHINGTON D.C. - Tổng Thống Pháp Jacques Chirac (trái) bắt tay Thủ Tướng Hòa Lan Jan Peter Balkenende khi bắt đầu Thượng Đỉnh Liên Âu 2 ngày ở Brussels hôm 22-3-2005.
    Các nước Liên Âu sẽ không bán vũ khí cho Hoa Lục cho dù gỡ lệnh cấm vận vũ khí đối với TQ, theo lời Chirac. Nghĩa là, nếu có lệnh gỡ cấm vận vũ khí chỉ có nghĩa là bình thường hóa đối với TQ thôi.
    Các quốc gia Aâu Châu đang xét lại ý định giải tỏa cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc để giáp ứng sụ chống đối quyết liệt của Hoa Kỳ, và chủ trương cứng rắn về Đài Loan của Trung Quốc.
    Hôm Thứ 2, một nhà ngoại giao Aâu Châu cho biết những vũ khí như là kính nhìn ban đêm và kỹ thuật tàu ngầm sẽ không được bán cho Trung Quốc.
    Các nước Aâu Châu đã thảo luận 1 "luật ứng xử" để giữ không cho vũ khí nguy hiểm vào tay Trung Quốc.
    Chính phủ Bush cả quyết rằng vũ khí của châu Aâu đó thể dùng để chống lại Đài Loan. Phản đối bán vũ khí cho Trung Quốc đang mạnh ở QH Hoa Kỳ.
    Hôm chủ nhật, Ngoại Trưởng Condoleeza Rice minh định rằng cac đồng minh chớ làm điều gì gây ra thay đổi sự cân bằng sức mạnh ơ châu Á, cùng lúc, bà Rice vận động Bắc Kinh nỗ lực thuyết phục Bắc Hàn giải giới.
    Viên chức ngoại giao Aâh Châu ẩn danh tiết lộ rằng Aâu Châu chưa có quyết định tối hậu về việc bán chiến cụ cho Trung Quốc - theo ông, Aâu Châu có quyền bán cho Trung Quốc những vũ khí không nguy hiểm và những trang cụ có công dụng đôi, quân sự và dân sự.
    Giới quan sát chờ đợi Liên Hiệp Aâu Châu minh định lập trường từ HĐ Aâu Châu.
    Pháp và Đức là 2 nước dẫn đầu ý định giải tỏa cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc, vì muốn các công ty của họ xâm nhập thị trường Trung Quốc. Anh quốc tuyên bố ủng hộ trên nguyên tắc ý kiến giải tỏa cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc.
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nhân vụ Tàu mua tên lửa hành trình của Ukraine, tôi có một bài về việc người tàu có mặt bên cạnh Taliban:
    Chinese Fighters Killed in US Strikes against Kandahar
    October 20, 2001, 4:51 PM (GMT+02:00)
    DEBKAfile has learned from military sources in Dushanbe and Bishbek, capitals of Tajikistan and the Kyrgizstan respectively, that at least 15 Chinese fighting men on the side of the Taliban, were killed in last week?Ts US bombing over Kahandar and in a separate incident on the ground. This report as confirmed by Pakistani sources in Peshawar, who discovered the Chinese presence alongside the Taliban from their own intelligence reports on the death of the commander of Arab Afghan troops in Jalalabad, Basir al Masri, who was a senior aide to Osama Bin Laden and the Egyptian Islamic Jihad chief, Ayman al Zuweiri.
    Al Masri appears to have been caught by an American bombardment, just as he was leaving Kandahar for Jalalabad after meeting Taliban leaders. They warned him as he left that US Special Force units were operating in the southern and western outskirts of the town. Because they thought the size of his bodyguard insufficient, they offered to a detail of their own men to see him safely past the danger zone. Among that armed escort were five Chinese fighters. A Special Forces unit waylaid the group and detonated explosive charges, one of which hit Abu Basir?Ts vehicle and a second the escort vehicles. Most of the escort was killed, including three of the Chinese guards. The next day, their bodies were carried into Kandahar.
    DEBKAfile?Ts sources have no doubt that the Chinese combatants fought in a Taliban unit ?" and were not part of Osama bin Laden?Ts Al Qaeda or its associated Egyptian Jihad forces in Afghanistan. Neither organization admits non-Arab adherents ?" certainly not as guards for its senior officers.
    According to DEBKAfile?Ts intelligence sources the mutually beneficial Chinese-bin Laden relationship goes back some years. The British daily, Guardian, carries a report Saturday by John Hooper in Milan, claiming that three years ago, China paid bin Laden several million dollars for unexploded American cruise missiles left over from the US attack on his bases. Hooper quotes an alleged senior Al Qaida agent in Europe, whose account is contained in the transcript of a secretly taped conversation between two bin Laden adherents.
    The Americans fired 75 missiles in the raid on bin Laden?Ts bases in Afghanistan, carried out on August 20, 1988, in reprisal for the terrorist strikes against US embassies in East Africa. Forty were found unexploded.
    The conversation taped took place in Milan between a Libyan called Ben Heni - who was arrested in Munich last week and accused by the Italian prosecution of being the liaison officer between two Al Qaida cells in Frankfurt and Milan ?" and a leader of the Italian cells, Sami Ben Khemmais Essid. The Italian police had bugged the flat.
    According to the Guardian report, the two men confirmed bin Laden?Ts close ties with China and described how the huge sums the Chinese paid for the unexploded US missiles helped him finance his next three years of Al Qaida operations.

    Link: http://www.debka.com/article.php?aid=77
    Đại khái là Mẽo tấn công quân Taliban và giết luôn một vài người Tàu đang có mặt cùng quân Taliban. Quan hệ giữa TQ và Taliban đã có từ trước đó, khi người TQ tìm đến Taliban để mua những tên lửa không nổ của Mẽo khi Mẽo bắn tên lửa vào Afghanistan để trả đũa vụ sứ quán Mẽo ở Đông Phi bị tấn công.
    Tôi cũng không biết là trang web này đáng tin cậy tới mức nào. Có một vài thông tin đáng nghi ngờ trong bài trên, là thời điểm Mẽo tấn công bằng tên lửa (bài ghi là năm 1988, nhưng đúng hơn phải là 1998), và số tên lửa không nổ (40 trên tổng số 75 tên lửa).
    Tuy nhiên có một điều có thể thấy là TQ rất quan tâm tới kỹ thuật tên lửa hành trình, cũng như việc mua tên lửa của Ukraine vừa rồi.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nhân vụ Tàu mua tên lửa hành trình của Ukraine, tôi có một bài về việc người tàu có mặt bên cạnh Taliban:
    Chinese Fighters Killed in US Strikes against Kandahar
    October 20, 2001, 4:51 PM (GMT+02:00)
    DEBKAfile has learned from military sources in Dushanbe and Bishbek, capitals of Tajikistan and the Kyrgizstan respectively, that at least 15 Chinese fighting men on the side of the Taliban, were killed in last week?Ts US bombing over Kahandar and in a separate incident on the ground. This report as confirmed by Pakistani sources in Peshawar, who discovered the Chinese presence alongside the Taliban from their own intelligence reports on the death of the commander of Arab Afghan troops in Jalalabad, Basir al Masri, who was a senior aide to Osama Bin Laden and the Egyptian Islamic Jihad chief, Ayman al Zuweiri.
    Al Masri appears to have been caught by an American bombardment, just as he was leaving Kandahar for Jalalabad after meeting Taliban leaders. They warned him as he left that US Special Force units were operating in the southern and western outskirts of the town. Because they thought the size of his bodyguard insufficient, they offered to a detail of their own men to see him safely past the danger zone. Among that armed escort were five Chinese fighters. A Special Forces unit waylaid the group and detonated explosive charges, one of which hit Abu Basir?Ts vehicle and a second the escort vehicles. Most of the escort was killed, including three of the Chinese guards. The next day, their bodies were carried into Kandahar.
    DEBKAfile?Ts sources have no doubt that the Chinese combatants fought in a Taliban unit ?" and were not part of Osama bin Laden?Ts Al Qaeda or its associated Egyptian Jihad forces in Afghanistan. Neither organization admits non-Arab adherents ?" certainly not as guards for its senior officers.
    According to DEBKAfile?Ts intelligence sources the mutually beneficial Chinese-bin Laden relationship goes back some years. The British daily, Guardian, carries a report Saturday by John Hooper in Milan, claiming that three years ago, China paid bin Laden several million dollars for unexploded American cruise missiles left over from the US attack on his bases. Hooper quotes an alleged senior Al Qaida agent in Europe, whose account is contained in the transcript of a secretly taped conversation between two bin Laden adherents.
    The Americans fired 75 missiles in the raid on bin Laden?Ts bases in Afghanistan, carried out on August 20, 1988, in reprisal for the terrorist strikes against US embassies in East Africa. Forty were found unexploded.
    The conversation taped took place in Milan between a Libyan called Ben Heni - who was arrested in Munich last week and accused by the Italian prosecution of being the liaison officer between two Al Qaida cells in Frankfurt and Milan ?" and a leader of the Italian cells, Sami Ben Khemmais Essid. The Italian police had bugged the flat.
    According to the Guardian report, the two men confirmed bin Laden?Ts close ties with China and described how the huge sums the Chinese paid for the unexploded US missiles helped him finance his next three years of Al Qaida operations.

    Link: http://www.debka.com/article.php?aid=77
    Đại khái là Mẽo tấn công quân Taliban và giết luôn một vài người Tàu đang có mặt cùng quân Taliban. Quan hệ giữa TQ và Taliban đã có từ trước đó, khi người TQ tìm đến Taliban để mua những tên lửa không nổ của Mẽo khi Mẽo bắn tên lửa vào Afghanistan để trả đũa vụ sứ quán Mẽo ở Đông Phi bị tấn công.
    Tôi cũng không biết là trang web này đáng tin cậy tới mức nào. Có một vài thông tin đáng nghi ngờ trong bài trên, là thời điểm Mẽo tấn công bằng tên lửa (bài ghi là năm 1988, nhưng đúng hơn phải là 1998), và số tên lửa không nổ (40 trên tổng số 75 tên lửa).
    Tuy nhiên có một điều có thể thấy là TQ rất quan tâm tới kỹ thuật tên lửa hành trình, cũng như việc mua tên lửa của Ukraine vừa rồi.
  8. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhật lo ngại khả năng EU bỏ cấm vận ghẻ
    "Xem xét sự ổn định ở châu Á, Washington và Tokyo cùng có chung quan điểm cho rằng nối lại xuất khẩu vũ khí cho Trung Quốc sẽ là một vấn đề lớn", Chánh văn phòng nội các Nhật Hiroyuki Hosoda tuyên bố, hôm nay.
    Lệnh cấm vận vũ khí của EU chống Trung Quốc sẽ là một chủ đề thảo luận khi Tổng thống Pháp Jacques Chirac gặp Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi tại Tokyo, ngày 27/3 tới.
    Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, trong chuyến thăm Tokyo hồi tuần trước, nhất trí với người đồng nhiệm Nhật Bản Nobutaka Machimura rằng hai đồng minh nên hợp tác nhằm phản đối các động thái dỡ bỏ lệnh trừng phạt của EU.
    Trong khi đó, hôm 23/3, Tổng thống Pháp tuyên bố vẫn hy vọng lệnh cấm vận được dỡ bỏ vào cuối tháng 6, dù có dấu hiệu EU có thể trì hoãn quyết định sau khi Trung Quốc thông qua luật chống ly khai.
    Ông Hosoda cho biết một vấn đề khác sẽ được thảo luận là việc châu Âu thúc đẩy xây dựng lò phản ứng hạt nhân tổng hợp đầu tiên trên đất Pháp dù Tokyo cũng đang nỗ lực cho dự án này.
    Ông Chirac cùng phu nhân Bernadette và phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Pháp sẽ tới thành phố phía tây Osaka ngày mai rồi đi tàu hoả tới Nagoya để tham dự World Exposition. Ngày 27/3, Tổng thống Pháp sẽ tới Tokyo để gặp Thủ tướng Koizumi và ngày 28/3, ông ăn trưa với Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko
  9. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhật lo ngại khả năng EU bỏ cấm vận ghẻ
    "Xem xét sự ổn định ở châu Á, Washington và Tokyo cùng có chung quan điểm cho rằng nối lại xuất khẩu vũ khí cho Trung Quốc sẽ là một vấn đề lớn", Chánh văn phòng nội các Nhật Hiroyuki Hosoda tuyên bố, hôm nay.
    Lệnh cấm vận vũ khí của EU chống Trung Quốc sẽ là một chủ đề thảo luận khi Tổng thống Pháp Jacques Chirac gặp Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi tại Tokyo, ngày 27/3 tới.
    Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, trong chuyến thăm Tokyo hồi tuần trước, nhất trí với người đồng nhiệm Nhật Bản Nobutaka Machimura rằng hai đồng minh nên hợp tác nhằm phản đối các động thái dỡ bỏ lệnh trừng phạt của EU.
    Trong khi đó, hôm 23/3, Tổng thống Pháp tuyên bố vẫn hy vọng lệnh cấm vận được dỡ bỏ vào cuối tháng 6, dù có dấu hiệu EU có thể trì hoãn quyết định sau khi Trung Quốc thông qua luật chống ly khai.
    Ông Hosoda cho biết một vấn đề khác sẽ được thảo luận là việc châu Âu thúc đẩy xây dựng lò phản ứng hạt nhân tổng hợp đầu tiên trên đất Pháp dù Tokyo cũng đang nỗ lực cho dự án này.
    Ông Chirac cùng phu nhân Bernadette và phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Pháp sẽ tới thành phố phía tây Osaka ngày mai rồi đi tàu hoả tới Nagoya để tham dự World Exposition. Ngày 27/3, Tổng thống Pháp sẽ tới Tokyo để gặp Thủ tướng Koizumi và ngày 28/3, ông ăn trưa với Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Liên quan đến Khựa nên em cho tin này vào đây!
    Lý do nào khiến EU hoãn bỏ cấm vận vũ khí với Trung Quốc
    Tin Liên minh châu Âu (EU) thay đổi kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Trung Quốc đã gửi một thông điệp tới ban lãnh đạo Bắc Kinh, nhấn mạnh tính nhạy cảm trong chính sách với Đài Loan của Đại lục và thực tế là Mỹ vẫn tiếp tục có ảnh hưởng trong các quyết định.
    Hôm 21/3, các quan chức Mỹ và châu Âu thông báo EU có thể sẽ trì hoãn kế hoạch dỡ bỏ cấm vận, áp đặt từ sau vụ Thiên An Môn năm 1989, cho tới sớm nhất là năm sau. Các nhà ngoại giao châu Âu lấy đạo luật chống ly khai vừa được thông qua và việc Mỹ doạ sẽ trả đũa nếu EU dỡ bỏ cấm vận đối với Bắc Kinh làm lý do giải thích cho sự thay đổi này.
    "Rõ ràng, luật chống ly khai có tác động mạnh tới châu Âu", Song Xinning, giáo sư ĐH Nhân dân - một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất Trung Quốc về chính sách của châu Âu, nhận xét. "Châu Âu lâu nay tuyên bố cấm vận là điều họ muốn giải quyết và vấn đề chỉ còn là thời gian. Giờ là thời điểm rất tồi tệ".
    Hôm 22/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định quan điểm chính thức của Bắc Kinh, rằng lệnh cấm vận vũ khí của châu Âu và luật chống ly khai không liên quan. Đại lục muốn lệnh cấm vận được dỡ bỏ vì nó là một hình thức phân biệt đối xử về chính trị lỗi thời. Cũng theo quan điểm của Bắc Kinh, luật chống ly khai là nhằm duy trì hoà bình ở Eo biển Đài Loan.
    "Tôi nghĩ ban lãnh đạo Trung Quốc đã lường trước khả năng sẽ nhận được phản ứng mạnh mẽ từ những bên liên quan trực tiếp, như Mỹ và Đài Loan", Shi Yinhong, chuyên gia về chính sách đối ngoại tại Bắc Kinh, nhận định. "Tuy nhiên, tôi không chắc họ có lường trước được phản ứng từ cấp độ hai, cấp độ 3 như châu Âu hay không. Ở mức độ nào đó, sự chuyển biến của EU là điều bất ngờ".
    Mới cách đây vài tuần, Bắc Kinh có vẻ như gần đạt được mục tiêu loại bỏ cấm vận, nhân tố bị coi là không thích hợp với một quốc gia đang lên. Sau chiến dịch ngoại giao tích cực, Pháp, Đức, Anh và các nước châu Âu khác đều tỏ ý sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt vào mùa hè này.
    Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau khi Tổng thống George W. Bush thăm châu Âu hồi tháng 2, trong đó ông vận động không dỡ bỏ lệnh cấm vận đồng thời ủng hộ quy tắc ứng xử rất nghiêm khắc về bán vũ khí để thay thế. Quốc hội Mỹ còn đe doạ trừng phạt bất kỳ công ty châu Âu nào bán vũ khí cho Trung Quốc và tìm kiếm các hợp đồng quốc phòng tại Mỹ.
    Mặc dù các quan chức châu Âu lấy đạo luật chống ly khai làm lý do để duy trì lệnh cấm vận vũ khí trong thời gian trước mắt, nhưng một số nhà phân tích Trung Quốc nhận định chính Mỹ mới có vai trò quyết định.
    "Mỹ lo ngại về việc Trung Quốc nổi lên", Pan Wei, nhà lý luận chính trị tại ĐH Bắc Kinh, nhận xét. "Hầu hết mọi người nghĩ rằng đây không hẳn là ý kiến của châu Âu, mà là một tín hiệu rõ ràng khác cho thấy Mỹ áp dụng chính sách không thân thiện với Trung Quốc".
    Ông Pan lập luận luật chống ly khai không tăng nguy cơ chiến tranh với Đài Loan một cách đáng kể và có thể xoá bỏ nguy cơ nếu luật có tác dụng thuyết phục các nhà lãnh đạo hòn đảo không tìm cách hợp pháp hoá quy chế độc lập. Tuy nhiên, Mỹ đã dùng ảnh hưởng thuyết phục châu Âu không phá vỡ thế cân bằng quyền lực ở khu vực mà họ coi là thuộc phạm vi ảnh hưởng quân sự của mình.
    Chuyên gia Song của ĐH Nhân dân đồng ý rằng ảnh hưởng từ Washington đã có tác dụng. Ngay cả khi một số quan chức Trung Quốc hoan nghênh khả năng lệnh cấm vận được dỡ bỏ hồi đầu năm nay, ông cũng không dám chắc điều đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần. Lý do là EU hành động trên nguyên tắc đồng thuận. Mỹ sẽ không gặp khó khăn gì nhiều trong thuyết phục một vài nước tiếp tục duy trì cấm vận.
    Nguyễn Hạnh (theo NYT)
    Tin vui há các bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này