1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi langbavibo, 01/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Mấy chú PLAF chưa thoả mãn với Su-30MKK mà còn định tăm cả Gripen / JAS-39 nữa, không hiểu EU có định dỡ cấm vận không nhỉ ?


  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Mấy chú PLAF chưa thoả mãn với Su-30MKK mà còn định tăm cả Gripen / JAS-39 nữa, không hiểu EU có định dỡ cấm vận không nhỉ ?


  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nếu Tầu chiụ trách nhiệm về việc mình làm với nhân dân Á Châu và nếu Hắn chiụ tôn trọng dân Á châu xung quanh thì trên này làm gì có chuyện chống Tầu mạnh thế hihihi...
    Em đọc tin tức mấy tờ báo lớn của Mẽo thấy các nước EU có vẻ muốn tiến đến buôn bán vũ khí với Tầu lắm . Vừa rồi vụ Iraq , Mẽo hoàn toàn không tôn trọng ý kiến của châu âu làm cho Âu châu có cảm giác bị lấn lướt quá , họ muốn bán hàng xịn giúp Tầu mạnh hơn , giúp tiếng nói Tầu nặng hơn để kiềm chế Mẽo bớt . Nga bây giờ kinh tế khó nuôi quá , không còn nhiều hy vọng nữa . Hơn nữa Tầu mạnh với châu âu ít nguy hiểm hơn Nga mạnh . Theo ý kiến chủ quan của Em thì dù không bán được chính thức họ vẩn có thể bán kỹ thuật một cách bí mật . Cứ nhìn tốc độ copy của Tầu thì rõ . Không biết nghiên cứu thế nào mà chỉ vài năm đã tiến vùn vụt rõ ràng là được bí mật trợ giúp . Đến như cây pháo Tank 140mm Rheinmetall vừa nghiên cứu xong chả bao lâu đã thấy Tầu cũng có cây giống hệt đem bắn thử rồi . Lệnh cấm vận nhưng tầu ngầm mới của Tầu toàn trang bị Sonar thứ xịn của Pháp ....Đến lúc mọi người công bố bỏ cấm vận vũ khí chắc không còn gì để cấm nữa hihihi....
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nếu Tầu chiụ trách nhiệm về việc mình làm với nhân dân Á Châu và nếu Hắn chiụ tôn trọng dân Á châu xung quanh thì trên này làm gì có chuyện chống Tầu mạnh thế hihihi...
    Em đọc tin tức mấy tờ báo lớn của Mẽo thấy các nước EU có vẻ muốn tiến đến buôn bán vũ khí với Tầu lắm . Vừa rồi vụ Iraq , Mẽo hoàn toàn không tôn trọng ý kiến của châu âu làm cho Âu châu có cảm giác bị lấn lướt quá , họ muốn bán hàng xịn giúp Tầu mạnh hơn , giúp tiếng nói Tầu nặng hơn để kiềm chế Mẽo bớt . Nga bây giờ kinh tế khó nuôi quá , không còn nhiều hy vọng nữa . Hơn nữa Tầu mạnh với châu âu ít nguy hiểm hơn Nga mạnh . Theo ý kiến chủ quan của Em thì dù không bán được chính thức họ vẩn có thể bán kỹ thuật một cách bí mật . Cứ nhìn tốc độ copy của Tầu thì rõ . Không biết nghiên cứu thế nào mà chỉ vài năm đã tiến vùn vụt rõ ràng là được bí mật trợ giúp . Đến như cây pháo Tank 140mm Rheinmetall vừa nghiên cứu xong chả bao lâu đã thấy Tầu cũng có cây giống hệt đem bắn thử rồi . Lệnh cấm vận nhưng tầu ngầm mới của Tầu toàn trang bị Sonar thứ xịn của Pháp ....Đến lúc mọi người công bố bỏ cấm vận vũ khí chắc không còn gì để cấm nữa hihihi....
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thêm mấy bài loanh quanh chuyện nước Đức với việc cấm vận vũ khí với bọn ghẻ. Fischer là nhân vật đứng đầu đảng Xanh, 1 đảng liên minh vơi SPD của lão Schrörder, nhân vật quyền lực thứ 2 của nước Đức sau thủ tướng.
    Một mình Schröder chống mọi phía
    Bài phỏng vấn thủ tướng Schröder (SPD) đăng trên báo Die Zeit ngày 30-3 đã gây náo động chính trường Đức. Trong đó Schröder tuyên bố sẵn sàng chống lại một quyết định bất lợi của quốc hội đối với việc bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Trung Quốc.
    Schröder đã trả lời nguyên văn như sau: ?zTheo Hiến pháp Đức, chính phủ liên bang là người đưa ra chính sách ngoại giao. Tôi sẽ lưu tâm đến mỗi sự biểu quyết của quốc hội. Nhưng quyền hạn đã được Hiến pháp qui định rõ ràng?o. Schröder nhấn mạnh rằng dĩ nhiên ông sẽ ghi nhận những nghi ngại của quốc hội Hoa kỳ, của Khối EU và quốc hội Đức đối với việc bỏ cấm vận trong khi cân nhắc quyết định của ông. ?zNhưng tôi đã nêu lên những lí do của tôi, và tôi không có ý định thay đổi lý do này.?o
    Theo Schröder, lí do khiến ông muốn bỏ lệnh cấm vận đối với Trung Quốc là vì ?zhồi nằm 1989 Trung Quốc đã không bị cấm vận bởi chính sách ngoại giao hiếu chiến dựa trên quân sự mà bởi vì đã đàn áp đẫm máu sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn. Theo Schröder, ?zTừ đó 16 năm đã trôi qua. Tôi tiếp tục theo đuổi chính sách (làm cho Trung Quốc) phát triển về hướng tự do hơn.
    Cần nhắc lại rằng Schröder muốn khối EU bỏ cấm vận đối với Trung Quốc. Một quyết định như vậy của khối EU cần phải được thông qua bằng sự đồng thuận chung. Hiện EU đang soạn thảo một qui chế hành động để kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp vũ khí và đồng thời tránh được sự chế tái của Hoa kỳ.
    Ngoài Schröder còn có tổng thống Pháp Chirac muốn EU bỏ cấm vận đối với Trung Quốc vì cả 2 đều muốn thủ lợi trong thị trường Trung Quốc. Riêng Schröder nói rằng ông hiện chỉ muốn lệnh bỏ này được bỏ trên danh nghĩa chứ riêng Đức sẽ tiếp tục không bán vũ khí cho Trung Quốc.
    Trong khối EU, Anh Quốc là quốc gia cứng rắn chống lại ý định bỏ cấm vận của Schröder. Ngoài trưởng Anh Jack Straw mới tuyên bố vào ngày 21-3 rằng ngoài vấn đề nhân quyền, đạo luật cho sử dụng vũ lực quân sự để ngăn ngừa Đài Loan tự trị mới đây của Trung Quốc là vấn đề chính trị gây khó khăn cho việc bỏ cấm vận.
    -----------------
    Schröder muốn, Fischer chống bỏ cấm vận Trung Quốc
    Hai nhân vật đầu não chính phủ Đức là thủ tướng Schröder (SPD) và phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Fischer (Xanh) hiện bất đồng ý kiến trong việc bỏ cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. Trong khi Schröder tuyên bố rằng ông sẵn sàng coi thường ý kiến của quốc hội trong vấn đề này vì ngoại giao thuộc lãnh vực thẩm quyền của ông thì Fischer cho biết ông chống việc bỏ cấm vận đối với Trung Quốc.
    Như vậy Fischer hoàn toàn theo quan điểm của đảng Xanh. Bộ trưởng phủ thủ tướng Steinmeier cho biết vào ngày 6-4 rằng Schröder không thấy khó khăn gì khi Fischer có lập trường khác ông trong vấn đề bỏ cấm vận. Hôm qua, phát ngôn viên về vấn đề ngoại giao của đảng SPD, dân biểu Gernot Erler, đã kêu gọi Schröder và Fischer nên thống nhất lập trường để có tín hiệu rõ ràng cho quần chúng.
    Dân biểu Claudia Roth, chủ tịch đảng Xanh, kêu gọi Schröder nên bỏ ý định giải toả cấm vận Trung Quốc, vì Âu Châu không thể xuất cảng vũ khí sang một quốc gia có khuynh hướng gia tăng căng thẳng (như Trung Quốc). Ngoài ra ý định bỏ cấm vận hiện không thể thực hiện được vì không được sự ủng hộ của toàn thể 25 quốc gia thành viên EU. Bên cạnh đó Hoa kỳ và các quốc gia trong vùng Á châu như Nhật Bản và Đại Hàn cũng chống việc bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí.
    Trong một cuộc tiếp xúc với các đại sứ thuộc khối Nato cũng như với uỷ viên ngoại giao EU Benita Ferrero-Waldner vào ngày 4-4, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kì Zoellick đã doạ khối EU rằng, quan hệ Mĩ-EU sẽ xấu đi nếu EU bỏ lệnh cấm vận này. Theo ông một bước đi như vậy sẽ có ảnh hưởng đối với sự hợp tác về quốc phòng của khối Nato và đối với sự giao thương giữa Mĩ và EU. Phản ứng này của Zoellig diễn ra tiếp theo lời tuyên bố của tổng thống Pháp Chirac vào ngày 2-4 rằng ông muốn bỏ lệnh cấm vận vì việc này không còn hợp thời nữa.
    Chirac đã nói với thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo rằng những hạn chế về thương mãi với Trung Quốc không còn phù hợp với mối quan hệ EU-Trung Quốc nữa. Chirac và Schröder là 2 nguyên thủ trong khối EU ủng hộ việc bỏ cấm vận. Cần nói thêm rằng trong cuộc họp hồi tháng 12 năm ngoái, các nhà lãnh đạo quốc gia trong EU đã quyết định bỏ lệnh cấm vận. Tuy nhiên từ đó đến nay dư luận EU đã bác bỏ ý định này - nhất là từ khi Trung Quốc ban hành đạo luật cấm li khai (đối với Đài loan). Trong khi đó giới thương mãi lo ngại rằng nếu còn chần chừ trong vấn đề này thì các hãng của Âu Châu sẽ mất nhiều hợp đồng liên quan đến lãnh vực bảo vệ an ninh cho kì Thế vận hội sắp diễn ra vào năm 2008 tại Bắc Kinh
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thêm mấy bài loanh quanh chuyện nước Đức với việc cấm vận vũ khí với bọn ghẻ. Fischer là nhân vật đứng đầu đảng Xanh, 1 đảng liên minh vơi SPD của lão Schrörder, nhân vật quyền lực thứ 2 của nước Đức sau thủ tướng.
    Một mình Schröder chống mọi phía
    Bài phỏng vấn thủ tướng Schröder (SPD) đăng trên báo Die Zeit ngày 30-3 đã gây náo động chính trường Đức. Trong đó Schröder tuyên bố sẵn sàng chống lại một quyết định bất lợi của quốc hội đối với việc bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Trung Quốc.
    Schröder đã trả lời nguyên văn như sau: ?zTheo Hiến pháp Đức, chính phủ liên bang là người đưa ra chính sách ngoại giao. Tôi sẽ lưu tâm đến mỗi sự biểu quyết của quốc hội. Nhưng quyền hạn đã được Hiến pháp qui định rõ ràng?o. Schröder nhấn mạnh rằng dĩ nhiên ông sẽ ghi nhận những nghi ngại của quốc hội Hoa kỳ, của Khối EU và quốc hội Đức đối với việc bỏ cấm vận trong khi cân nhắc quyết định của ông. ?zNhưng tôi đã nêu lên những lí do của tôi, và tôi không có ý định thay đổi lý do này.?o
    Theo Schröder, lí do khiến ông muốn bỏ lệnh cấm vận đối với Trung Quốc là vì ?zhồi nằm 1989 Trung Quốc đã không bị cấm vận bởi chính sách ngoại giao hiếu chiến dựa trên quân sự mà bởi vì đã đàn áp đẫm máu sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn. Theo Schröder, ?zTừ đó 16 năm đã trôi qua. Tôi tiếp tục theo đuổi chính sách (làm cho Trung Quốc) phát triển về hướng tự do hơn.
    Cần nhắc lại rằng Schröder muốn khối EU bỏ cấm vận đối với Trung Quốc. Một quyết định như vậy của khối EU cần phải được thông qua bằng sự đồng thuận chung. Hiện EU đang soạn thảo một qui chế hành động để kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp vũ khí và đồng thời tránh được sự chế tái của Hoa kỳ.
    Ngoài Schröder còn có tổng thống Pháp Chirac muốn EU bỏ cấm vận đối với Trung Quốc vì cả 2 đều muốn thủ lợi trong thị trường Trung Quốc. Riêng Schröder nói rằng ông hiện chỉ muốn lệnh bỏ này được bỏ trên danh nghĩa chứ riêng Đức sẽ tiếp tục không bán vũ khí cho Trung Quốc.
    Trong khối EU, Anh Quốc là quốc gia cứng rắn chống lại ý định bỏ cấm vận của Schröder. Ngoài trưởng Anh Jack Straw mới tuyên bố vào ngày 21-3 rằng ngoài vấn đề nhân quyền, đạo luật cho sử dụng vũ lực quân sự để ngăn ngừa Đài Loan tự trị mới đây của Trung Quốc là vấn đề chính trị gây khó khăn cho việc bỏ cấm vận.
    -----------------
    Schröder muốn, Fischer chống bỏ cấm vận Trung Quốc
    Hai nhân vật đầu não chính phủ Đức là thủ tướng Schröder (SPD) và phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Fischer (Xanh) hiện bất đồng ý kiến trong việc bỏ cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. Trong khi Schröder tuyên bố rằng ông sẵn sàng coi thường ý kiến của quốc hội trong vấn đề này vì ngoại giao thuộc lãnh vực thẩm quyền của ông thì Fischer cho biết ông chống việc bỏ cấm vận đối với Trung Quốc.
    Như vậy Fischer hoàn toàn theo quan điểm của đảng Xanh. Bộ trưởng phủ thủ tướng Steinmeier cho biết vào ngày 6-4 rằng Schröder không thấy khó khăn gì khi Fischer có lập trường khác ông trong vấn đề bỏ cấm vận. Hôm qua, phát ngôn viên về vấn đề ngoại giao của đảng SPD, dân biểu Gernot Erler, đã kêu gọi Schröder và Fischer nên thống nhất lập trường để có tín hiệu rõ ràng cho quần chúng.
    Dân biểu Claudia Roth, chủ tịch đảng Xanh, kêu gọi Schröder nên bỏ ý định giải toả cấm vận Trung Quốc, vì Âu Châu không thể xuất cảng vũ khí sang một quốc gia có khuynh hướng gia tăng căng thẳng (như Trung Quốc). Ngoài ra ý định bỏ cấm vận hiện không thể thực hiện được vì không được sự ủng hộ của toàn thể 25 quốc gia thành viên EU. Bên cạnh đó Hoa kỳ và các quốc gia trong vùng Á châu như Nhật Bản và Đại Hàn cũng chống việc bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí.
    Trong một cuộc tiếp xúc với các đại sứ thuộc khối Nato cũng như với uỷ viên ngoại giao EU Benita Ferrero-Waldner vào ngày 4-4, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kì Zoellick đã doạ khối EU rằng, quan hệ Mĩ-EU sẽ xấu đi nếu EU bỏ lệnh cấm vận này. Theo ông một bước đi như vậy sẽ có ảnh hưởng đối với sự hợp tác về quốc phòng của khối Nato và đối với sự giao thương giữa Mĩ và EU. Phản ứng này của Zoellig diễn ra tiếp theo lời tuyên bố của tổng thống Pháp Chirac vào ngày 2-4 rằng ông muốn bỏ lệnh cấm vận vì việc này không còn hợp thời nữa.
    Chirac đã nói với thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo rằng những hạn chế về thương mãi với Trung Quốc không còn phù hợp với mối quan hệ EU-Trung Quốc nữa. Chirac và Schröder là 2 nguyên thủ trong khối EU ủng hộ việc bỏ cấm vận. Cần nói thêm rằng trong cuộc họp hồi tháng 12 năm ngoái, các nhà lãnh đạo quốc gia trong EU đã quyết định bỏ lệnh cấm vận. Tuy nhiên từ đó đến nay dư luận EU đã bác bỏ ý định này - nhất là từ khi Trung Quốc ban hành đạo luật cấm li khai (đối với Đài loan). Trong khi đó giới thương mãi lo ngại rằng nếu còn chần chừ trong vấn đề này thì các hãng của Âu Châu sẽ mất nhiều hợp đồng liên quan đến lãnh vực bảo vệ an ninh cho kì Thế vận hội sắp diễn ra vào năm 2008 tại Bắc Kinh
  7. linhbien

    linhbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khựa đòi Nhật tôn trọng lịch sử và kích động dân chúng biểu tình rầm rộ chống Nhật theo thiển ý của em vì có 2 lí do sau :
    Thứ nhất, thị uy lực lượng, phô diễn sức mạnh để đáp lại những cuộc biểu tình lớn hồi cuối tháng 3 của dân chúng Đài Loan phản đối Khựa nói chung và luật chống li khai nói riêng.
    Thứ hai, gây tiếng vang trên thế giới để đạt được mục đích phản đối Nhật trở thành thành viên thường trực của HĐBA.
    Các bác thấy mọi năm có to vậy không ? Phải có lí do của nó chứ. PHải không ?
    Xin hầu các bác mấy ý nhỏ.
  8. linhbien

    linhbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khựa đòi Nhật tôn trọng lịch sử và kích động dân chúng biểu tình rầm rộ chống Nhật theo thiển ý của em vì có 2 lí do sau :
    Thứ nhất, thị uy lực lượng, phô diễn sức mạnh để đáp lại những cuộc biểu tình lớn hồi cuối tháng 3 của dân chúng Đài Loan phản đối Khựa nói chung và luật chống li khai nói riêng.
    Thứ hai, gây tiếng vang trên thế giới để đạt được mục đích phản đối Nhật trở thành thành viên thường trực của HĐBA.
    Các bác thấy mọi năm có to vậy không ? Phải có lí do của nó chứ. PHải không ?
    Xin hầu các bác mấy ý nhỏ.
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Theo bản tin ngày 11-4-2005 của hảng tin AFP từ Đài Bắc . ĐL thông báo sẻ bắt tay vào sản xuất hàng loạt hỏa tiển SSM Hùng Phong III . Loại mới này có vận tốc 2,5mach tầm bắn 150Km . Nó mang nhiều loại bộ dẩn đường khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau như : chống tầu chiến , chống radar , và tấn công mục tiêu trên đất liền . Bản tin cho biết ĐL sẽ dùng Hùng Phong III cho cuộc tập trận quy mô vào năm 2006 .
    Bình : không biết làm sao ĐL có kỹ thuật chế SSMs siêu thanh nhỉ ? chỉ ngay sau vụ TQ ra luật cho phép quân đội hành động , vũ khí nguy hiểm này đã lập tức ra đời . Các quốc gia đều có vũ khí bí mật và chỉ lộ ra khi cần thiết . Chắc Nga đang lúc đói khổ cần tiền quá bán hàng cho TQ xong , ĐL đưa ra số tiền lớn quá nên bí mật bán kỹ thuật cho ĐL luôn chăng heheee....
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Theo bản tin ngày 11-4-2005 của hảng tin AFP từ Đài Bắc . ĐL thông báo sẻ bắt tay vào sản xuất hàng loạt hỏa tiển SSM Hùng Phong III . Loại mới này có vận tốc 2,5mach tầm bắn 150Km . Nó mang nhiều loại bộ dẩn đường khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau như : chống tầu chiến , chống radar , và tấn công mục tiêu trên đất liền . Bản tin cho biết ĐL sẽ dùng Hùng Phong III cho cuộc tập trận quy mô vào năm 2006 .
    Bình : không biết làm sao ĐL có kỹ thuật chế SSMs siêu thanh nhỉ ? chỉ ngay sau vụ TQ ra luật cho phép quân đội hành động , vũ khí nguy hiểm này đã lập tức ra đời . Các quốc gia đều có vũ khí bí mật và chỉ lộ ra khi cần thiết . Chắc Nga đang lúc đói khổ cần tiền quá bán hàng cho TQ xong , ĐL đưa ra số tiền lớn quá nên bí mật bán kỹ thuật cho ĐL luôn chăng heheee....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này