1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Không phải không có cơ sở, nhìn vào c/t Irag lần 2 ấy, qđ Irag co cả ngàn tank, pháo ấy, vậy mà bại rất nhanh. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, quan trọng là đánh giá mức độ của nó mà thôi.
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chi tiêu quốc phòng Trung Quốc và lo ngại của Mỹ


    Các quan chức quốc phòng Mỹ đã chứng nhận trước quốc hội việc tăng cường quân sự và khả năng quốc phòng trong tương lai của Trung Quốc. Tại Capitol Hill, phóng viên Dan Robinson của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã phỏng vấn các nghị sĩ thuộc Ủy ban Các đơn vị vũ trang nghị viện về khả năng quân sự hiện tại của Trung Quốc và bình luận về những kế hoạch dài hạn của Bắc Kinh.


    James Shinn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh châu Á ?" Thái Bình Dương, cho biết Trung Quốc đã tăng mạnh cho chi tiêu quốc phòng, có thể cao hơn nhiều so với con số chính thức là 60 tỷ USD.
    Về các khía cạnh khác, ông cho biết, Trung Quốc tiếp tục thay đổi thế cân bằng quân sự tại eo biển Đài Loan có lợi cho Bắc Kinh, đồng thời đặt Mỹ và các lực lượng đồng minh của nước này trong khu vực vào thế nguy hiểm.
    Hiện tại, Mỹ và các nhà hoạch định chính sách quốc phòng không biết chính xác ý định thực sự của Trung Quốc, đặc biệt là khi nhiều nước cũng chưa rõ về kế hoạch tăng cường quân sự của Trung Quốc.
    ?oKhả năng tăng cường quân sự có thể làm thay đổi ý định của họ. Mặt khác, khă năng tăng cường quân sự của Quân đội giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc có thể cho thấy lãnh đạo Trung Quốc có nhiều sự lựa chọn hơn,? ông nói.
    Về vấn đề thiếu minh bạch quân sự của Trung Quốc, Shinn cho biết, Mỹ buộc phải lên kế hoạch dựa vào những gì họ biết về khả năng chi tiêu của Trung Quốc và lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
    Philip Breedlove - Thiếu tướng của Lực lượng Không quân, Phó Giám đốc Chương trình chính sách và kế hoạch chiến lược đã chỉ ra một số tiến bộ của Bắc Kinh, trong đó có việc tăng các các cuộc tiếp xúc quốc phòng song phương.
    Ông Breedlove khẳng định điều này có thể giúp xoa dịu các động thái không có lợi diễn ra trên eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, khi được hỏi về suy nghĩ của Mỹ trước những dự định của Trung Quốc, ông nói: ?oTôi tin rằng một trong những điều mà Trung Quốc đang làm, chẳng hạn như mua hàng không mẫu hạm, một số vũ khí thông thường và tiên tiến khác, cho thấy rõ rằng họ có tham vọng vượt xa khỏi eo biển Đài Loan.?
    Tại thời điểm này, Philip Breedlove miêu tả Trung Quốc rất thực dụng. Cụ thể là hiện nay Bắc Kinh tập trung chủ yếu vào kế hoạch ?okết thân? với các khu vực dồi dào tài nguyên dầu mỏ trên thế giới, chẳng hạn như châu Phi, để có thể sớm thâm nhập vào các khu vực này.
    Chủ tịch ủy ban Ike Skelton, đảng viên Đảng Dân chủ của bang Missouri, quả quyết rằng trọng tâm của những sáng kiến quân sự Mỹ tại Iraq trong những năm gần đây đã cho phép Trung Quốc tăng tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực châu Á và xa hơn nữa.
    Trong khi ông chỉ ra một số tiến bộ trong chiến lược cởi mở của Trung Quốc, chẳng hạn như tạo điều kiện cho các quan chức Mỹ vào các cơ sở quân sự, Skelton đã đưa ra nhận xét: ?oTrung Quốc hiện vẫn chưa tiết lộ đầy đủ và thỏa đáng về chi tiêu quốc phòng và nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng cũng như các dự định quốc phòng chiến lược.?
    ?oNhững tham vọng quân sự của họ hiện vẫn còn mờ ám. Tôi và các quan chức khác của ủy ban này cũng như nhiều người khác trên khắp thế giới đều lo ngại về dự định của họ,? nghị sĩ John McHugh nói.
    Shinn phát biểu với các nghị sĩ rằng, Mỹ phải tiếp tục tập hợp các thông tin tình báo và các bản phân tích, huấn luyện và trang bị cho các lực lượng Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và sát cánh cùng các đồng minh để họ có thể đương đầu với khả năng quốc phòng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc.


    NM (Theo VOA)
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc bí mật bán máy bay A-5 cho Sudan?

    [​IMG]
    A-5 Fantan, mẫu giành để xuất khẩu của Nanchang Q-5
    VIT - Những bức ảnh vệ tinh mới công bố gần đây cho thấy, Sudan hiện đang sở hữu một số máy bay ném bom tấn công kết hợp A-5 do Trung Quốc sản xuất.


    A-5 là loại máy bay hai động cơ được Trung Quốc thiết kế, dựa trên đặc điểm của chiến cơ MiG-19 từ những năm 1950 do Nga chế tạo. Năm 1970, A-5 đi vào phục vụ trong quân đội, và có khoảng một nghìn chiếc được sản xuất.
    Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu A-5 từ những năm 1980, chủ yếu đến các thị trường như Pakistan, Bangladesh, Myanmar và Bắc Triều Tiên.
    Chiếc máy bay nặng 11 tấn này được trang bị súng 23mm, có thể mang theo 1 tấn bom, tên lửa và rocket. Với tải trọng tối đa, A-5 đủ khả năng vươn tới vùng chiến đấu cách căn cứ 400km.
    Đến tận bây giờ, Sundan vẫn sử dụng các máy bay vận tải để dùng cho nhiệm vụ đánh bom ?" bom được mang trên các máy bay chở hàng do Nga sản xuất, như An-26 hay An-24. Loại máy bay chiến đấu duy nhất mà Sudan hiện sở hữu là MiG-21 - với các phi đội già cỗi.
    Nga đã có ý định cung cấp những chiếc MiG-29 hiện đại cho quân đội Sudan, tuy nhiên, chưa thấy chiếc nào đi vào hoạt động. Trong khi đó, A-5, với công nghệ ?ovừa tầm?, cho phép các phi công MiG-21 của Sudan có thể điều khiển một cách thành thục, và tiêu diệt mục tiêu tại khu vực Darfur hiệu quả, chính xác hơn so với việc sử dụng máy bay ném bom.
    Theo phỏng đoán của các chuyên gia quân sự, Sudan hiện đang sở hữu ít nhất 6 chiếc A-5 - nhiều hơn loại MiG-21 đã bị ?oruồng bỏ? do thiếu bảo dưỡng. Vài năm trước, đã có ít nhất hai chiếc A-5 được bán cho Sudan, tuy nhiên, việc này hoàn toàn bí mật. Những bức ảnh vệ tinh cho thấy, một số chiếc A-5 được phát hiện dường như còn rất mới. Tuy vậy, Trung Quốc đã phủ nhận mọi cáo buộc rằng họ cung cấp máy bay chiến đấu cho Sudan.


    Việt Nguyễn (Theo Strategy)
  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc phát triển H-8 để ?ohạ gục? B-2 của Mỹ?


    VIT - Giới quân sự Mỹ đang đồn thổi nhau về một chiếc máy bay ném bom tàng hình mới của Trung Quốc ?" có đủ khả năng mang đầu đạn hạt nhân 350 kiloton tới lục địa Bắc Mỹ.


    Người ta cho rằng, chiếc Xian H-8 (Tạm gọi là Tây An H-8) này thậm chí còn sỡ hữu công nghệ ưu việt hơn hẳn so với phiên bản máy bay ném bom B-2A của Không lực Hoa Kỳ.
    Mặc dù đây là những thông tin tuyệt mật, song trên một trang Web của quan chức Trung Quốc đã tiết lộ: Xian H-8 là loại máy bay ném bom tầm xa hạng nặng, được trang bị lớp vỏ sợi carbon tổng hợp, cùng công nghệ tàng hình ưu việt.
    Xian H-8 có thể bay đạt tầm bay 11.000 ki-lô-mét mà không cần tiếp nhiên liệu. H-8 có phi đội gồm 2 người và vận tốc bay dao động từ Mach 1,2 đến Mach 1,4. Tải trọng khi mang vũ khí của nó khoảng 18 tấn. Ngoài ra, H-8 cũng có thể mang theo bom hạt nhân.
    Theo các nguồn tin từ báo chí Trung Quốc, mẫu đầu tiên của loại máy bay ném bom tân tiến này đã được thử nghiệm thành công vào năm 2007, dưới sự chứng kiến của nhiều người. Theo kế hoạch đến năm 2010, Trung Quốc sẽ bắt đầu sản xuất một số lượng lớn Xian H-8.
    Hiện tại, B-2 là loại máy bay ném bom tàng hình được đánh giá cao nhất trong không quân các nước. Tuy nhiên, với giá thành đắt đỏ, mới chỉ có 21 chiếc được ?ora lò? (một chiếc mới đây gặp tai nạn ở Guam). Mỗi chiếc B-2 đã tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD chi phí sản xuất.
    Ngoài ra, cũng có tin đồn rằng, dự án có tên ?oBlack Project? của Không quân Hoa Kỳ đang phát triển một phiên bản máy bay ném bom hạng nặng thế hệ mới có tên B-3 - thừa kế những công nghệ ưu việt từ phiên bản B-2, và dự tính cho ra mắt vào năm 2018.
    Chiếc B-3, theo phỏng đoán của nhiều nguồn tin quân sự, có không ít đặc điểm tương tự phiên bản B-2 hiện tại: công nghệ tàng hình, ê-kíp hai người (có thể không có), thời gian bay trên 24 giờ. B-3 có thể bay một quãng đường dài với tốc độ cực cao, sở hữu hàng loạt thiết bị cảm biến tinh vi cùng khả năng thông tin liên lạc hiện đại nhất.
    Cho dù B-3 có thể đạt vận tốc gấp 5 lần âm thanh, bay đến bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vài tiếng đồng hồ thì dự án này cũng khó đi vào hiện thực. Khoản ngân sách quốc phòng khổng lồ của chính quyền Bush vốn đã gặp nhiều khó khăn khi đệ trình lên quốc hội. Đây cũng là nguyên nhân khiến các quan chức Không lực Hoa Kỳ chưa tiết lộ thông tin chi tiết về chiếc máy bay ném bom hạng nặng thế hệ mới này.


    Việt Nguyễn
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc nghiên cứu tên lửa phòng không hiện đại mới


    Phóng viên TTXVN tại Hồng Công dẫn nguồn tin của tờ "Thương báo" (Hồng Công) ngày 20/01 cho biết, hiện nay Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển một thế hệ tên lửa phòng không mới, có khả năng đeo bám và tấn công chính xác từ 50 đến 100 mục tiêu, chống tàng hình, chống nhiễu, chính xác, tốc độ cao, phản ứng nhanh, cơ động và phù hợp với nhu cầu tác chiến mạng.


    Theo các chuyên gia, việc phát triển thế hệ tên lửa nói trên là nhằm áp dụng cho hệ thống chỉ huy tác chiến thông minh qua mạng máy tính, có thể tự động tổ chức và phân phối hỏa lực hợp lý, từ đó đưa ra phương án tác chiến tối ưu. Ngoài ra, tên lửa phòng không thế hệ mới này còn sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp giữa ra-đa và thiết bị quang học, có thể cùng lúc theo dõi từ 100 đến 500 mục tiêu, sau khi nhận biết, sẽ có khả năng tấn công chính xác từ 50 đến 100 mục tiêu. Do vậy, loại tên lửa này rất phù hợp với chiến tranh hiện đại và tác chiến đa mục tiêu, đa phương hướng.



    Theo TTXVN
  6. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Bác cứ để các em nó tự sướng đi bác..Sau vụ Thần Châu 7 mới thấy mấy em nó "sướng" thế nào .Có đứa còn tưởng là Trung Quốc là nước "đầu tiên" đưa người vào không gian luôn.
  7. vanchien04

    vanchien04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay VTV3 quay lại đoạn Elena Isinbaeva của Nga lập kỉ lục TG môn nhảy sào nữ ở Bejjing có đoạn cô chạy lại khán đài lấy cờ Nga có 1 thằng China củng ném xuống cho cô 1 lá cờ China,ý thằng đó muốn cô cầm cờ Nga vs China chạy trên sân và cô ấy đã cầm cờ China......kẹp vào ...háng của cô ấy ngay tại SVD tổ chim trước bao nhiu kon mắt ng China.lúc đó tôi ước cô ấy là 1 ng` ĐẠI VIỆT
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Những tấm ảnh rất quý cho kho tàng lịch sữ chiến tranh của TQ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này