1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Tàu ngầm TQ mang tên lửa hạt nhân ra biển "nắn gân" Mỹ?
    Nhật Minh | 20/12/2015 08:13

    7
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Nga đang "nổ quá đà" về uy lực của S-400 triển khai tại Syria

    Trung Quốc được cho là đã thực hiện chuyến tuần tra răn đe hạt nhân trên biển đầu tiên bằng tàu ngầm.
    Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, răn đe hạt nhân được xem là một cách kiềm chế hiệu quả để căng thẳng giữa khối Vác-sa-va và NATO không bùng nổ thành chiến tranh.

    Sau khi Liên Xô tan rã, các quốc gia hạt nhân vẫn tiếp tục duy trì kho vũ khí tương đối lớn để những quốc gia thù địch khác không dám tấn công họ.

    Một phần quan trọng trong việc xây dựng năng lực đáp trả hạt nhân đáng tin cậy là phát triển “bộ ba hạt nhân”.

    “Bộ ba” này bao gồm các năng lực hạt nhân trên bộ, trên không và trên biển để duy trì “khả năng tấn công thứ 2” (đáp trả) trong trường hợp đối phương tấn công phủ đầu.

    Tàu ngầm và các phương tiện phóng cỡ nhỏ, di động trên bộ, được trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân và đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV) là 2 thành tố quan trọng đối với khả năng tấn công thứ 2, do chúng rất khó bị phát hiện và tấn công.

    Trung Quốc gần đây đã đạt được những cột mốc quan trọng liên quan đến cả 2 năng lực này.

    Theo tạp chí IHS Jane’s, các quan chức quân đội Mỹ xác nhận rằng Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã triển khai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Jin (Type 094) tuần tra răn đe hạt nhân.

    Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tàu ngầm thực hiện nhiệm vụ như thế này.

    Do quân đội Trung Quốc luôn giữ bí mật các thông tin nên vẫn chưa thể xác nhận liệu chiếc tàu ngầm này có thực sự trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hay không.

    Nếu có, đây sẽ là một bước tiến mới trong chiến lược hạt nhân của Bắc Kinh. Trước đó, các thông tin cho biết đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc không được gắn lên tên lửa trong thời bình.

    [​IMG]
    Tên lửa JL-2 trong lần phóng thử nghiệm
    Loại tên lửa được Trung Quốc sử dụng lần này nhiều khả năng là JL-2 (CSS-NX-5), phiên bản phóng từ trên biển của tên lửa DF-31 (CSS-9). JL-2 có vẻ được phát triển từ năm 1983 và có tầm bắn tối đa từ 8.000 – 9.000km.

    Ngoài ra, gần đây Trung Quốc cũng tiến hành thử nghiệm một hệ thống tên lửa liên lục địa (ICBM) trên bộ. Theo tờ Washington Free Beacon, Quân đoàn Pháo binh số 2 đã phóng thành công tên lửa tầm xa DF-41 ngày 4/12 vừa qua.

    Đây là cuộc thử nghiệm DF-41 thứ 2 trong năm nay và thứ 5 kể từ năm 2012. Cơ quan tình báo Mỹ đánh giá DF-41 có thể mang 3-10 đầu đạn.

    DF-41 được cho là có tầm bắn từ 12.000 – 15.000km, có thể bao trùm nước Mỹ và phần lớn lãnh thổ Nga.

    Báo cáo của Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ - Trung cho rằng DF-41 có thể đã được triển khai trong năm nay. Song, theo các chuyên gia quân sự độc lập, nhiều khả năng DF-41 được triển khai trong giai đoạn 2018 – 2020.

    Theo nhà phân tích Zachary Keck của tạp chí National Interest, có rất nhiều lý do để lo lắng về tốc độ phát triển hạt nhân của Trung Quốc.

    Trong khi chuyến tuần tra của tàu ngầm hạt nhân lớp Jin nhằm "răn đe" các quốc gia ven biển có vũ khí hạt nhân như Ấn Độ, Mỹ thì tên lửa DF-41 với các đầu đạn MIRV sẽ mang lại rắc rối lớn cho Nga.

    Mặc dù đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng thông thường nhưng Moscow vẫn phải phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân lớn để răn đe NATO và Trung Quốc, ngăn 2 phía này xâm phạm đến lợi ích của Nga.

    http://soha.vn/quan-su/tau-ngam-tq-mang-ten-lua-hat-nhan-ra-bien-nan-gan-my-20151220075950669.htm
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo từ đường sắt
    Hồng Duy | 22/12/2015 09:34

    1
    [​IMG]

    Quân đội Trung Quốc vừa thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa hạt nhân Đông Phong DF-41 từ bệ phóng nằm trên đường ray tàu hỏa.
    Biển Đông: Cảnh giác với tên lửa DF-26 TQ mang đầu đạn hạt nhân
    Mô phỏng thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu hỏa

    Các quan chức quốc phòng Trung Quốc cho biết, vụ thử DF-41 từ đường ray tàu hỏa diễn ra ngày 5/12.

    Đây là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng tấn công các mục tiêu nằm ở khoảng cách hơn 12.000 km. Tình báo Mỹ cho biết, DF-41 có thể trang bị 10 đầu đạn hạt nhân loại nhỏ, Reuters đưa tin.

    Phillip A. Karber, một chuyên gia về lĩnh vực quốc phòng của Trung Quốc, cho hay, Bắc Kinh đã xây dựng khu phức hợp đường hầm, có thể chứa cùng lúc 3 đoàn tàu chở tên lửa đạn đạo có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân.

    Trong trường hợp cần sử dụng, các đoàn tàu này sẽ di chuyển tới vị trí đã chọn và phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu đã định.

    [​IMG]
    Tàu hỏa được chế tạo để chở và phóng tên lửa hạt nhân của Nga. Ảnh: Wikipedia Commons
    Theo Karber, đoàn tàu chở tên lửa đạn đạo có thể được ngụy trang như những chuyến tàu chở khách dân sự.

    Chúng di chuyển với tốc độ nhanh trên đường ray. Tuy nhiên, rất khó để thay đổi số lượng hay kiểm tra các đầu đạn trong mỗi tên lửa vì hạn chế về không gian trong hầm chứa.

    Trung Quốc không phải quốc gia đầu tiên sử dụng loại tên lửa đạn đạo có thể phóng từ tàu hỏa. Trong quá khứ, Liên Xô từng phát triển và sở hữu thành công loại vũ khí này.

    Tuy nhiên, chúng bị loại khỏi biên chế chiến đấu sau thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa Nga và Mỹ. Nga tháo dỡ toàn bộ các đoàn tàu chở tên lửa hạt nhân năm 2005.

    Tuy nhiên, năm 2014, giới chức Nga để ngỏ khả năng tái sản xuất các loại tàu chở tên lửa hạt nhân để tăng độ linh hoạt của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Nó là một phần trong chuỗi biện pháp đối phó với chương trình vũ khí siêu thanh của Mỹ.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-phong-thu-ten-lua-dan-dao-tu-duong-sat-20151222093512927.htm
  3. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Những cuộc tập trận trên biển của Trung Quốc thể hiện điều gì?
    Anh Tuấn | 22/12/2015 08:45

    1
    [​IMG]

    Các cuộc tập trận ở Biển Đông của Trung Quốc là nhằm thử nghiệm và cải thiện mạng lưới thông tin giữa các quân chủng, bởi trong một cuộc chiến lớn, sự phối hợp giữa không - thủy - bộ là rất quan trọng.
    Trung Quốc tập trung phần lớn quân đội ở phía Tây
    Theo báo PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, ít nhất 3 tàu chiến đã tham gia cùng với các tàu ngầm, máy bay cảnh báo sớm, phi cơ chiến đấu và các đơn vị khác trong cuộc tập trận mới nhất diễn ra vào ngày 18/12.

    Đô đốc Li Yan, phó tham mưu Hạm đội Đông Hải cho biết: “Cuộc diễn tập vừa qua vẫn cho thấy còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, chỉ có cách huấn luyện trong nhiều điều kiện khó khăn trong thời bình, quân đội mới có thể luôn sẵn sàng cho thời chiến...”.

    Một tàu chiến lớp Lan Châu của Trung Quốc.

    Các tàu chiến và máy bay trong cuộc tập trận phải làm chủ “hàng ngàn km vuông biển”, do đó các tàu chiến và máy bay rất phụ thuộc vào hệ thống mạng, một liĩnh vực mà quân đội Trung Quốc đã đạt nhiều bước tiến lớn.

    Kỳ hạm của Hạm đội Đông Hải Trung Quốc là một tàu lớp Lan Châu, một tàu chiến Type 052C. Báo PLA Daily miêu tả Hải quân Trung Quốc đã sử dụng nhiều thiết bị điện tử quân sự trong cuộc tập trận này.

    “Thông tin thu được từ các máy bay cảnh báo sớm hoặc các rađa trên tàu cũng như trên mặt đất được chuyển về phòng chiến lược của tàu Lan Châu và sẽ liên tục được cập nhật tùy theo diễn biến trên chiến trường”.

    PLA Daily cũng cho biết, các lực lượng tàu chiến và máy bay phải hoạt động trước các thiết bị gây nhiễu. Ví dụ, báo này đề cập đến việc thông tin truyền từ các máy bay cảnh báo sớm đã hai lần bị cản trở và thông tin đã gần như bị gián đoạn hoàn toàn.

    Thực tế, tàu Lan Châu và lực lượng tham gia không vượt qua bài kiểm tra này và tàu đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa trong cuộc tập trận, buộc một tàu khu trục khác phải trở thành tàu chỉ huy.

    Cuộc tập trận cho thấy quân đội Trung Quốc đã cải thiện được khả năng phối hợp giữa các phi đội máy bay, hạm đội tàu chiến và các tàu ngầm.

    Mặc dù vẫn còn những vấn đề có thể thấy rõ, các tàu chiến Trung Quốc cũng thể hiện khả năng ứng biến của mình trong trường hợp các tàu khác bị vô hiệu hóa.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

    http://soha.vn/quan-su/nhu-ng-cuo-c...uo-c-the-hie-n-die-u-gi-20151222024204143.htm
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Malaysia cân nhắc mua máy bay tiêm kích JF-17 Thunder
    Tuấn Sơn | 23/12/2015 09:15

    1
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Việt Nam có 2 trong 10 danh tướng vĩ đại nhất thế giới - Công bố trao thưởng

    Ngày 22-12, chính phủ Malaysia đang cân nhắc khả năng đặt mua máy bay tiêm kích hạng nhẹ JF-17 Thunder (tên Trung Quốc là FC-1) được lắp ráp tại Pakistan.
    Máy bay JF-17 Trung Quốc: "bạn thân" của những quốc gia "ít tiền"
    JF-17 Thunder là dòng máy bay chiến đấu do Trung Quốc phát triển và đang được hãng chế tạo Pakistan Aeronautical Complex - PAC lắp ráp theo giấy phép nhượng quyền công nghệ.

    Liên quan tới vấn đề này, Đại sứ Malaysia tại Pakistan, Hasrul Sani bin Mujtabar cho biết, JF-17 là một trong những sản phẩm quân sự tốt nhất của Pakistan và Kuala Lumpur sẽ thông qua quyết định mua dòng máy bay quân sự hạng nhẹ này trong tương lai gần.

    Ngoài ra, việc Malaysia mua máy bay quân sự của Pakistan cũng góp phần củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước vốn đang rất tốt đẹp.

    JF-17 Thunder

    Giới chuyên gia quân sự đánh giá, Malaysia đặt mua JF-17 Thunder để thay thế cho các đơn vị máy bay MiG-29N cũ. Việc lựa chọn JF-17 là bước đi tối ưu về tài chính để sở hữu công nghệ hàng không quân sự hiện đại của Kuala Lumpur.

    Trong vài năm gần đây, Pakistan và Trung Quốc rất tích cực mang JF-17 Thunder tham gia các triển lãm, hội chợ hàng không quốc tế.

    Dòng máy bay tiêm kích hạng nhẹ này hiện được nhiều quốc gia châu Á và châu Phi quan tâm vì giá thành rẻ và đặc tính kỹ-chiến thuật ở mức “chấp nhận được”.

    Trong năm 2015, giới truyền thông từng đăng tải các thông tin về các hợp đồng xuất khẩu JF-17, nhưng chưa có hợp đồng nào được ký chính thức.

    Hồi trung tuần tháng 6-2015, bên lề hội chợ hàng không Paris Air Show, lãnh đạo Không quân Paksitan, Khalid Mahmood tuyên bố, JF-17 đã có khách hàng đặt mua đầu tiên.

    Tuy nhiên, ông này từ chối công khai thông tin về quốc gia đặt hàng. Ông K. Mahmood chỉ tiết lộ, quốc gia đặt mua JF-17 thuộc châu Á và việc thực hiện hợp đồng sẽ bắt đầu từ năm 2017.

    Cùng với đó, ông K. Mahmood cũng cho biết thêm thông tin, hiện có tới 11 quốc gia quan tâm tới JF-17, trong đó có Myanmar, Sri Lanka, Ai Cập và Argentina.

    Hiện, cả PAC và Tập đoàn quốc doanh Trung Quốc CATIC đang tích cực “vận động hành lang” cho khả năng xuất khẩu JF-17.

    JF-17 Thunder được giới thiệu là dòng chiến đấu cơ đa nhiệm với dải công tác rộng và khả năng mang được nhiều loại đạn tên lửa hiện đại do Trung Quốc tự phát triển.

    Trong đó có đạn tên lửa không đối không tầm trung SD-10A (PL-12) tầm bắn trên 100 km để không chiến ngoài tầm nhìn và tên lửa diệt hạm СМ-400AKG tầm bắn đạt 180 - 250 km.

    http://soha.vn/quan-su/malaysia-can-nhac-mua-may-bay-tiem-kich-jf-17-thunder-2015122302222322.htm
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Báo Mỹ: 5 mồi lửa chiến tranh Trung-Mỹ
    Theo báo Mỹ National Interest, 5 mồi lửa dưới đây có thể gây ra xung đột vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc hoặc có thể tránh được nếu…
    [​IMG]

    1. “Cuộc tấn công trinh sát phức tạp" của PLA có hiệu quả?

    Nguyên thủy, thuật ngữ reconnaissance-strike complex (cuộc tấn công trinh sát phức tạp) ra đời giai đoạn cuối của Chiến tranh Lạnh và hiện Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã phát triển được hệ thống riêng.

    Gồm vệ tinh, các loại sensor không gian và cảm biến khác; cơ cấu chỉ huy và kiểm soát; một loạt các loại tàu tên lửa chống hạm tầm xa và tên lửa đạn đạo được thiết kế dùng cho mục đích tấn công các lực lượng đặc nhiệm hải quân.

    Trung Quốc vượt Mỹ về khả năng được trang bị các tên lửa đạn đạo có tầm đe dọa lớn, cũng như tên lửa hành trình chống ngầm. Đặc biệt, trong kho của TQ còn có nhiều tên lửa hành trình chống tàu, vượt xa cả Mỹ về số lượng, tính năng phạm vi lẫn tốc độ.

    [​IMG]

    Không quân TQ đã có nhiều cải tiến, được đào tạo chiến thuật chống tàu, nhất là trong trong điều kiện hoạt động nước sâu đại dương. Trong thập kỷ tới, PLA tiếp tục duy trì, nâng cao khả năng này.

    Theo báo cáo hàng năm của Lầu Năm Góc và thông tin từ Ủy ban Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung cho thấy PLA hiện đang tiếp tục mở rộng năng lực thiết bị cảm biến giám sát trên không, đặc biệt là trên bầu trời đại dương.

    Những gì còn lại Mỹ chưa biết, đó là khả năng tác chiến của binh sĩ PLA liên quan đến mạng cảm biến và hệ thống thông tin để tăng cường sức mạnh “chống hải quân" đối phương.

    Ngoài ra, Mỹ cũng chưa rõ độ tin cậy của các loại tên lửa chống tàu tầm xa của PLA khi được dùng tấn công các mục tiêu di động và được bảo vệ tốt trên biển. Nhiều thử nghiệm trong những năm tới sẽ được tiến hành để trả lời câu hỏi này cũng như tìm hiểu khả năng tác chiến vũ khí của Trung Quốc trong tương lai. Nếu không, mối nguy cơ chiến tranh từ “bất đồng" là điều khó tránh.

    2. Hệ thống phòng thủ tên lửa tàu sân bay của Mỹ đủ sức mạnh?

    "Điều tàu sân bay đến" được xem là chiến thuật phản ứng nhanh của Mỹ được duy trì xưa nay. Điều này đã được chứng minh qua các đời tổng thống Mỹ. Ví dụ, Tổng thống Bill Clinton đã từng đưa hai tàu sân bay trong thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng tại eo biển Đài Loan do Trung Quốc gây ra năm 1996 và khi tình hình tạm lắng đã tiếp tục duy trì để cân bằng khu vực cho đến tận ngày nay.

    [​IMG]

    Mặc dù mối đe dọa tên lửa đối với tàu sân bay Mỹ ngày càng tăng, nhưng phía Mỹ vẫn chưa có những phản ứng tích cực, vẫn sử dụng thủ thuật nói trên. Điều này có thể là thảm họa nếu phòng thủ tên lửa tàu sân bay không có đủ và không hiệu quả, nhất là khi đối phương có nhưng vũ khí hiện đại như "sát thủ diệt tàu sân bay" DF-21D của TQ là một ví dụ.

    Hải quân Mỹ hiện đang phấn đấu nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa, trong đó có việc sử dụng hệ Hệ thống Kiểm soát hỏa lực-Phòng không tích hợp Hải quân (NIFC-CA). Hệ thống được thiết kế nhằm tích hợp tàu chiến với máy bay thành một, nhằm hạn chế mối đe dọa từ tên lửa của đối phương ở các phạm vi xa hơn so với hiện nay.

    Tương lai, Hải quân Mỹ còn có kế hoạch sử dụng vú khí laser công suất lớn và pháo ray điện từ trường để bảo vệ tên lửa. Dự kiến, trong thập kỷ tới, khả năng phòng thủ tàu sân bay của Hải quân Mỹ hoàn toàn có thể ngăn chặn một cuộc tấn công với trên một trăm tên lửa, đến từ một hay hai hướng.

    3. Tên lửa PLA có thể khống chế các căn cứ Mỹ ở Tây Thái Bình Dương?

    Bắt đầu từ cuối thập niên 90 ở thế kỷ trước, giới phân tích quân sự Mỹ bắt đầu để ý đến các mối đe dọa tấn công từ mặt đất của tên lửa PLA đối với các căn cứ không quân, hải quân của Mỹ và đồng minh ở Tây Thái Bình Dương.

    [​IMG]

    Mối quan tâm này đã được đề cập trong các báo cáo của Tập đoàn Nghiên cứu và Phát triển Hoa Kỳ (RAND), Ủy ban Kinh tế & An ninh Mỹ-Trung Quốc và Lầu Năm Góc. Theo các tài liệu này, PLA hiện đang thực hiện những kế hoạch dài hơi nhằm khống chế, thậm chí dập tắt, ít nhất là tạm thời, các căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Okinawa và Guam bằng các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo và hành trình chính xác.

    Làm như vậy PLA hy vọng sẽ ngăn chặn được khả năng sử dụng máy bay chiến đấu của của Không quân Mỹ và gây hại cho tàu bảo trì của Hải quân Mỹ cũng như hạn chế khả năng hỗ trợ cho các các lực lượng này.

    http://www.baomoi.com/Bao-My-5-moi-lua-chien-tranh-Trung-My/c/18276102.epi
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tên lửa DF-26 Trung Quốc đe dọa quần đảo Guam, Mỹ
    Cập nhật lúc: 08:00 24/12/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Lộ danh sách tên lửa đạn đạo Trung Quốc duyệt binh 3/9

    Tên lửa hành trình DF-10A Trung Quốc bắn trúng…ô cửa sổ
    (Kiến Thức) - Tên lửa đạn đạo DF-26 được giới quân sự Trung Quốc đặt biệt danh là "Guam Killer" sở hữu công nghệ dẫn đường tối tân, tuyệt mật.
    Trong cuộc diễu hành vào tháng 9 tại Bắc Kinh, quân đội Trung Quốc đã bất ngờ khoe loại tên lửa đạn đạo DF-26, còn có biệt danh là “Guam killer” (kẻ giết đảo Guam). Theo báo Huanqiu, DF-26 là một trong những loại tên lửa đạn đạo hiện đại nhất Trung Quốc.

    DF-26 thuộc loại tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Một trong những tính năng nổi bật của tên lửa này là có khả năng đánh trúng các mục tiêu di động. Tên lửa có khả năng phóng từ silo cố định hoặc bệ phóng di động.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26.
    Tên lửa DF-26 có tầm bắn khoảng 3.500 km có khả năng tấn công đảo Guam, căn cứ chính của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương.

    Theo đánh giá của các nhà phân tích thuộc Viện hàn lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc, DF-26 là một trong những chương trình phát triển tên lửa tiên tiến nhất nước này. Khả năng đặc biệt của vũ khí mới là tốc độ cao trong triển khai và vận hành.

    DF-26 cho phép Trung Quốc tiến hành cuộc tấn công đáp trả một cách nhanh chóng ngay khi bị đối phương tấn công trước, theo các nhà phân tích quân sự. Tên lửa được trang bị công nghệ dẫn hướng độc đáo và chưa được tiết lộ. Công nghệ dẫn hướng mới cho phép nó bám theo những mục tiêu di động. Đây là tính năng chưa từng có đối với các tên lửa đạn đạo tầm trung.


    Từ những hình ảnh về tên lửa DF-26 trong cuộc diễu hành vừa qua, có vẽ như tên lửa này đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Nhiều khả năng, DF-26 sẽ được triển khai ở phía nam Trung Quốc, khi đó, đảo Guam sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa này.

    Một số nhà phân tích nhận định, Bắc Kinh sẽ sử dụng DF-26 như một vũ khí mang tính răn đe đối với mọi kế hoạch can thiệp của Mỹ vào khu vực Biển Đông.

    Trong khi đó, Jane’s Defence Weekly, Anh cho rằng, DF-26 là một phiên bản mới của tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D. Theo thông tin giới thiệu trong lễ diễu binh, DF-26 có thể nhắm mục tiêu tàu chiến cỡ trung bình. Điều đó có nghĩa là tên lửa này có thể đủ chính xác để tấn công các tàu khu trục.

    Thông tin chi tiết về tên lửa này vẫn chưa được công bố, nhưng DF-26 có thể tạo ra thách thức lớn đối với hoạt động của Hải quân Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/ten-lua-df-26-trung-quoc-de-doa-quan-dao-guam-my-606393.html
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tiêm kích Su-30MKK Trung Quốc cũng có tên lửa Kh-31P và R-77


    Các hình ảnh cuộc tập trận của Không quân Trung Quốc mới đây cho thấy, tiêm kích đa năng Su-30MKK của nước này cũng được trang bị tên lửa hiện đại Kh-31P và R-77.
    Trà Khánh

    [​IMG]

    Tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc vừa cho đăng tải những hình ảnh mới nhất về phi đội tiêm kích đa năng Su-30MKK của không quân nước này trong đợt tập trận cuối cùng diễn ra trong tháng này.

    [​IMG]

    Trong đợt tập trận lần này, những chiếc Su-30MKK của Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật với mục tiêu chính là các hệ thống radar giám sát giả định của đối phương.

    [​IMG]

    Các hình ảnh về đợt tập trận cho thấy Nga cũng đã cung cấp tên lửa chống radar Kh-31P và tên lửa đối không tầm xa R-77 cho tiêm kích Su-30MKK.

    [​IMG]

    Một số nguồn tin cho biết, đợt tập trận diễn ra khi đã gần hết năm của Không quân Trung Quốc được tổ chức tại một căn cứ không quân ở miền Bắc nước này với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu các loại. Trong ảnh là một chiếc Su-30MKK với tên lửa chống radar Kh-31P.

    [​IMG]

    Tên lửa chống radar Kh-31P là biến thể tên lửa không đối đất tốc độ siêu âm Kh-31 được thiết kế để tiêu diệt các đài radar đối phương với cự ly bắn tối đa 120km.

    [​IMG]

    Lính Trung Quốc di chuyển quả đạn tên lửa không đối không R-77 tới máy bay. Đây là một trong những loại tên lửa đối không hiện đại nhất thế giới, trang bị đầu tự dẫn radar chủ động.

    [​IMG]

    Ngoài Kh-31P và R-77, Nga được cho là đã cung cấp cho các máy bay Su-30MKK tên lửa hành trình Kh-59, bom thông minh KAB-500/1500...

    [​IMG]

    Mất khá nhiều thời gian để có thể vũ trang toàn bộ cho một chiếc Su-30MKK, tuy nhiên đây chỉ là trong tập trận.

    [​IMG]

    Sau khi có lệnh điều động các phi công Trung Quốc nhanh chóng di chuyển đến phía nhà chứa máy bay với những chiếc Su-30MKK đã sẵn sàng tham chiến.

    [​IMG]

    Dù có quy mô không lớn nhưng đây là một trong những đợt tập trận thường niên của Không quân Trung Quốc. Tuy nhiên trong những năm gần đây khi Quân đội Trung Quốc tiến hành cải tổ mạnh mẽ các đợt tập trận không quân có quy mô lớn thường bị hạn chế. Trong khi đó điều này lại hoàn toàn trái ngược với lực lượng hải quân nước này.

    http://www.baomoi.com/Tiem-kich-Su-30MKK-Trung-Quoc-cung-co-ten-lua-Kh-31P-va-R-77/c/18287949.epi
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Ả Rập Xê-út, UAE bỏ Mỹ mua UAV Trung Quốc
    Cập nhật lúc: 12:00 23/12/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Sức mạnh đáng sợ của UAV Anh tiêu diệt phiến quân IS

    Trung Quốc lộ ảnh mờ UAV siêu thanh bí hiểm
    (Kiến Thức) - Không mua được từ Mỹ, Ả Rập Xê-út và UAE đồng loạt ký hợp đồng mua UAV Trung Quốc sản xuất.
    Trung tâm phân tích mua sắm vũ khí toàn cầu TSAMTO, Nga ngày 21/12 cho biết, vũ khí của Trung Quốc đang ngày càng mở rộng thị phần tại Trung Đông, đặc biệt là ở Ả Rập Xê-út và UAE, 2 nước đồng minh của Mỹ ở khu vực này.

    Hai quốc gia này đã mua một số UAV Trung Quốc sản xuất để tiến hành các hoạt động quân sự tại Yemen. Tướng về hưu James L Jones trao đổi với Jane’s Defence Weekly rằng, sở dĩ UAE mua UAV của Trung Quốc vì họ không được phép mua máy bay không người lái của Mỹ.

    Đồng quan điểm, ông Nawaf Obaid, cựu cố vấn đại sứ quán Ả Rập Xê-út ở Mỹ và Anh cho rằng, Ả Rập Xê-út cũng gặp vấn đề tương tự, họ phải mua UAV từ Trung Quốc vì không thể mua nó từ Mỹ. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng, việc mua UAV từ Bắc Kinh bởi vì lý do giao hàng nhanh chóng và thủ tục đơn giản.

    [​IMG]
    UAV CH-4 do Trung Quốc sản xuất trong biên chế Không quân Iraq. Ảnh: Jane's Defence Weekly
    Tướng James L Jones nhấn mạnh rằng, Mỹ đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc cung cấp hỗ trợ cho các đồng minh khi các hợp đồng mua bán vũ khí phải tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt về xuất khẩu quốc phòng.


    Ông Barry Pavel, phó giám đốc Trung tâm An ninh Quốc tế, thuộc Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, các đồng minh của Washington ở vùng Vịnh rất thích vũ khí do Mỹ sản xuất, nhưng thủ tục mua sắm khá phức tạp. Vấn đề này cần được đơn giản hóa, ông Pavel kiến nghị.

    Một vấn đề khác gây rắc rối cho người sử dụng trong quá trình xuất khẩu vũ khí của Mỹ là hệ thống giám sát việc sử dụng cuối cùng. Hội đồng Đại Tây Dương đã tiến hành đánh giá về khả năng mở rộng thị phần của vũ khí Nga ở Trung Đông. Tổ chức này dự tính rằng, Ả Rập Xê-út và một số nước khác trong khu vực khó lòng mua số lượng lớn vũ khí từ Nga chừng nào Moscow còn duy trì sự hỗ trợ cho Iran và chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

    Ngoài ra, Ả Rập Xê-út đã tập trung mua vũ khí của Mỹ trong suốt 40 năm qua mà chưa có nhiều khả năng thay đổi đối tác. Các chuyên gia chưa xác định được loại UAV và số lượng mà các quốc gia vùng Vịnh đã mua nhưng một số thông tin cho rằng đó có thể là loại CH-4 do Tổng công ty khoa học và công nghệ không gian vũ trụ Trung Quốc sản xuất.

    Trước đó, một số hình ảnh vệ tinh cho thấy, nhiều khả năng UAV CH-4 đã được triển khai tại sân bay Jizan gần biên giới Yemen. CH-4 có kích thước và hình dáng tương tự UAV Predator XP (phiên bản xuất khẩu của MQ-1 Predator) của Mỹ.

    CH-4 có thể mang theo tên lửa, bom dẫn đường laser. UAV này đã được sử dụng trong biên chế lực lượng vũ trang Iraq, video chính thức về CH-4 được Bộ Quốc phòng Iraq công bố vào ngày 10/12.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/a-rap-xe-ut-uae-bo-my-mua-uav-trung-quoc-608956.html
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Mỹ có thêm lý do để lo lắng về tên lửa DF-41
    (Vũ khí) - Theo Washington Free Beacon, cơ quan tình báo Mỹ ngày 5/12 đã phát hiện Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo DF-41 từ hệ thống ray.
    Theo nguồn tin này, cuộc thử nghiệm này là bước tiến quan trọng đối với Trung Quốc. Sự kiện này cho thấy Bắc Kinh đang tiến tới việc phát triển hệ thống tên lửa DF-41 trên ray bên cạnh hệ thống phóng cơ động trên bánh lốp.

    Thiết kế cơ động kiểu mới này cho bệ phóng tên lửa DF-41 của Trung Quốc là nhằm ngụy trang tốt hơn cho các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào lực lượng hạt nhân của nước này.

    Theo tính toán của Washington Free Beacon, đoàn tàu tên lửa sẽ bao gồm các toa chở hệ thống phóng, một toa chỉ huy, và các toa chở hệ thống hỗ trợ - tất cả đều có bề ngoài như toa tàu chở khách thông thường.

    [​IMG]
    Địa điểm tình báo Mỹ xác nhận Trung Quốc thử nghiệm tên lửa DF-41 trên ray.
    Theo số liệu thống kê của báo Mỹ, tính đến thời điểm hiện tại Trung Quốc đã thử nghiệm thành công lần thứ 5 với tên lửa DF-41. Những lần trước đó được thực hiện vào các ngày 5/8/2015, tháng 7/2012, tháng 12/2013 và tháng 12/2014.

    DF-41 là loại tên lửa ICBM thế hệ mới nhất của Trung Quốc có quỹ đạo bay rất phức tạp và đạt tầm bắn từ 12-14.000km khiến Mỹ chưa thể tìm gia phương pháp đối phó.

    Khi trả lời phỏng vấn của Washington Free Beacon, Karl Josef, cố vấn trưởng về lĩnh vực phòng không của nhà sản xuất vũ khí châu Âu MBDA, cho rằng: Việc đánh chặn tên lửa DF-41 trên không giống như việc sử dụng đạn súng trường để bắn trúng một viên đạn khác.

    Chuyên gia này cho hay muốn đánh chặn tên lửa liên lục địa, điều Mỹ bắt buộc phải làm được là phát hiện sớm bằng các hệ thống trinh sát và radar.

    "Tùy thuộc vào quỹ đạo bay, một tên lửa có thể chỉ mất khoảng 20 - 25 phút để phóng tấn công mục tiêu trên nước Mỹ khi được phóng đi từ châu Á", Karl nói.

    "Hiện nay Mỹ bị nhiều mối đe dọa hạt nhân rất đáng sợ thậm chí mang tính sinh tồn hơn, mối đe dọa này sẽ làm cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ vốn yếu ớt lại càng yếu hơn. Mỹ cần phải cải thiện khả năng phòng thủ, giống như Trung Quốc tiến hành nâng cấp hiện đại hóa để đối phó với lực lượng răn đe của Mỹ”, vị cố vấn này cho biết.

    Ngoài ra, trong bản báo cáo hồi tháng 6/2014, Lầu Năm Góc đã đánh giá tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 sử dụng nhiên liệu đẩy rắn có thể tấn công tới các mục tiêu tại lục địa nước Mỹ.

    Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối đưa ra ý kiến về vụ thử nghiệm DF-41 trên ray. “Mỹ yêu cầu Trung Quốc minh bạch hơn trong phương diện đầu tư và mục tiêu quốc phòng”, một đại diện của cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-co-them-ly-do-de-lo-lang-ve-ten-lua-df-41-3295837/
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc phát triển máy bay tác chiến điện tử J-16EW
    Quốc Việt | 24/12/2015 10:31

    1
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    2 thành phố của Liên Xô suýt bị vũ khí hạt nhân Mỹ xóa sổ

    Công ty máy bay Thẩm Dương tiến hành chuyến bay thử đầu tiên đối với J-16 EW. Đây có thể là phiên bản chuyên dùng cho nhiệm vụ tác chiến điện tử nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu.
    Biển Đông: Cảnh giác với tên lửa DF-26 TQ mang đầu đạn hạt nhân
    Theo Jane’s Defence Weekly, phiên bản mới đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 18/12 tại sân bay của công ty máy bay Thẩm Dương.

    Hình ảnh về phiên bản mới của J-16 đã xuất hiện trên một số trang web và clip đăng trên trang mạng Ifeng ở Trung Quốc.

    Điểm nổi bật trên phiên bản mới là hai pod lắp ở đầu mút cánh tương tự thiết bị gây nhiễu chiến thuật AN/ALQ-218 do tập đoàn Northrop Grumman của Mỹ sản xuất.

    Jane’s Defence Weekly nhận định, Trung Quốc đang muốn phát triển một phiên bản máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng như E/A-18G Growler của Hải quân Mỹ.

    [​IMG]
    Pod gây nhiễu mới của Trung Quốc và thiết bị AN/ALQ-218 (ảnh nhỏ) của Mỹ. Ảnh:Jane's Defence Weekly
    Quan sát hình ảnh về J-16 EW, Jane’s Defence Weekly cho rằng, pháo 30 mm và hệ thống tìm kiếm chỉ thị mục tiêu hồng ngoại đã được tháo bỏ.

    Tuy vậy, máy bay vẫn giữ 10 điểm treo vũ khí và pod gây nhiễu dưới cánh tương tự Su-30 của Nga.

    Những năm gần đây, Trung Quốc đang đầu tư phát triển ít nhất 3 loại thiết bị tác chiến điện tử. Hệ thống đầu tiên có kích thước tương đương với thiết bị gây nhiễu tích hợp AN/ALQ-99 của Mỹ.

    Thiết bị này đã được nhìn thấy lắp trên máy bay cường kích JH-7 vào năm 2007. Một phiên bản nhỏ hơn có tên KG600 cũng được trang bị cho JH-7. Trong khi đó, KG300 có thể là phiên bản dùng cho xuất khẩu.

    Phiên bản J-16 EW tương tự như E/A-18G Growler sẽ mang lại cho không quân hải quân Trung Quốc (PLAAF) khả năng tấn công mục tiêu hiệu quả hơn và giảm tác động bất lợi từ các hệ thống phòng không ngày càng phát triển mạnh, Jane’s Defence Weekly nhận định.

    Việc Trung Quốc phát triển máy bay tác chiến điện tử J-16 EW có thể dẫn đến một phiên bản tương tự của J-15 hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh.

    Một số nhà bình luận tại Trung Quốc cho rằng, J-16 EW sẽ giúp PLAAF giảm sự phụ thuộc vào máy bay hỗ trợ điện tử loại lớn và dễ tổn thương như Y-8.

    Trong năm 2014, một nguồn tin chính phủ ở châu Á ước tính, đến năm 2020, khoảng 100 J-16 sẽ được đưa vào hoạt động trong quân đội Trung Quốc. Con số này có thể gia tăng với sự xuất hiện của phiên bản mới.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-phat-trien-may-bay-tac-chien-dien-tu-j-16ew-20151224102952106.htm
    --- Gộp bài viết: 25/12/2015, Bài cũ từ: 25/12/2015 ---
    J-16EW còn gọi là J-16D sẽ khác biệt so với J-16, gồm bỏ đi pháo chính, thêm nhiều EW xung quanh thân, 2 EW pod lớn gắn 2 đầu cánh như bình thường, như vậy là trong tương lai J-16EW sẽ sử dụng được cả Kh-31P hoặc YJ-91 cho vai trò SEAD

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/12/2015 ---
    J-16 trong tương lai sẽ như thế này

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/12/2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này