1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    [ẢNH] Binh sĩ Trung Quốc bị "hành xác" trong mùa đông lạnh giá
    Thanh Tùng|31/01/2016 19:45

    1
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Theo nguồn tin địa phương, các sư đoàn Lục quân Trung Quốc đang ráo riết luyện tập thực hành chống chọi với mùa đông khắc nghiệt tại khu vực phía Tây Bắc nước này.
    "Món đồ chơi" thú vị của binh lính Trung Quốc
    Cuộc huấn luyện này nhằm mục đích trau dồi kỹ năng sinh tồn cho binh línhTrung Quốcđóng tại những nơi có thời tiết khắc nghiệt. Đợt huấn luyện sẽ kéo dài khoảng một tháng tại khu vực cao nguyên Tây Tạng tiếp giáp vùng Gobi - Tây Bắc Trung Quốc, gần với lãnh thổ Mông Cổ.

    Bài tập được các chuyên gia thuộc Bộ quốc phòng Trung Quốc đánh giá cao bởi tính thực tiễn, giúp binh sĩ thích nghi tốt hơn với môi trường giá lạnh dưới -15 độ C, bởi vùng đất Tây Tạng nơi đây khô cằn và lạnh lẽo quanh năm.

    [​IMG]
    Bên cạnh đó, các binh sĩ còn được luyện tập bắn đạn thật với súng chống tăng và pháo phòng không Type 99 cỡ 35 mm.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hành quân trong thời tiết khắc nghiệt như thế này luôn là nỗi ám ảnh đối với binh lính ở mọi quốc gia trên thế giới, không chỉ riêng Trung Quốc.

    [​IMG]
    Những người lính cũng thể hiện tay nghề nấu nướng của mình trước đồng đội qua các món gà nướng và đồ xào.

    Đoàn xe lần lượt nối đuôi nhau vận chuyển phương tiện kỹ thuật quân sự lên vùng núi non hiểm trở để phục vụ cuộc tập trận.

    Đồng hành cùng binh lính là các loại xe thiết giáp làm nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực.

    Trong cuộc tập trận trên, quân đội Trung Quốc sử dụng chủ yếu loại xe bọc thép chở quân lội nước ZBD-05 do tập đoàn Norinco chế tạo.

    ZBD-05 có khả năng bơi rất tốt nên đã được lựa chọn làm phương tiện tác chiến tiêu chuẩn của Lính thủy đánh bộ Trung Quốc.

    http://soha.vn/quan-su/anh-binh-si-...trong-mua-dong-lanh-gia-20160131155929072.htm
    --- Gộp bài viết: 01/02/2016, Bài cũ từ: 01/02/2016 ---
    Cái thằng con hoang ấy mà đồng chí rãnh đi dạy nó làm cái giề :mad:
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thế còn bom ? thay thì nó ra Su-30MKK đó.
    Có attach chả đọc, cứ bắt người khác tư duy
    --- Gộp bài viết: 01/02/2016, Bài cũ từ: 01/02/2016 ---
    Thế đưa link chính thống nói nó dùng động cơ Tàu đi Lộ Quần.
    Hình sơn vàng đó là minh chứng rõ nét nhất, người Tàu cũng công nhận J-20 năm nay chưa thể có WS-15 rồi, thậm chí có thể là tới 2020 mới may ra.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/02/2016
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Chú về đi khám đi. Máy bay tiêm kích chú bắt nó mang bom ném vào đầu chú à? Attach tác phẩm của mấy thằng điên ngu dốt ấy vô đây làm gì. Chú già đầu rồi mà còn tệ hơn cả trẻ trâu.
    LieuninhBat_Lo_Quan thích bài này.
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Đồng chí rãnh thật =))
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Chú yên tâm. Với tớ thì thằng hiền nhất vẫn sùi bọt mép
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tiêm kích siêu rẻ JF-17 Trung Quốc lộ biến thể mới
    Cập nhật lúc: 08:00 02/02/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Tiêm kích siêu rẻ JF-17 Trung Quốc mất khách sộp

    Tiêm kích JF-17 Trung Quốc đánh bại LCA Ấn Độ ở Sri Lanka
    (Kiến Thức) - Dòng tiêm kích đa năng JF-17 của Trung Quốc sẽ sớm được nâng cấp với cần tiếp nhiên liệu trên không và hệ thống radar mới.
    Theo tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho hay, những hình ảnh đầu tiên về biến thể mới của dòng tiêm kích đa năng JF-17 do Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô (CAC) Trung Quốc chế tạo vừa xuất hiện trên các trang mạng quân sự của nước này với tên mã là JF-17 Block II.
    JF-17 Thunder hay còn được gọi FC-1 (mẫu ở Trung Quốc) là dòng tiêm kích đa năng thế hệ mới phát triển dưới sự hợp tác giữa Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô và Tổ hợp công nghệ hàng không Pakistan, trong đó FC-1 là biến thể xuất khẩu dành cho Không quân Pakistan.
    [​IMG]
    Hình ảnh nguyên mẫu đầu tiên của JF-17 Block II trong chuyến bay thử nghiệm tại CAC.


    Những hình đầu tiên của JF-17 Block II được chụp lại tại sân bay thử nghiệm của CAC với thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc nó được trang bị cần tiếp nhiên liệu trên không. Đây có thể xem là bước đột phá mới trong thiết kế của JF-17. Với hệ thống ống dẫn nhiên liệu được bố trí hợp lý nằm phía dưới khung máy bay và có thể tháo rời khi cần thiết.
    Theo một số báo cáo của CAC công bố gần đây cho thấy, việc trang bị cần tiếp nhiên liệu trên không sẽ xuất hiện ở cả hai biến thể nâng cấp của JF-17 và FC-1. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác thực khi trước đó vào năm 2013, CAC cũng từng phát triển một nguyên mẫu JF-17 tại Pakistan với cần tiếp nhiên liệu trên không nhưng có thiết kế khác so với JF-17 Block II.
    Theo đó thiết kế cần tiếp nhiên liệu trên không của JF-17 trước đây đa phần giống thiết kế cần tiếp nhiên liệu do hãng Denel Aviation của Nam Phi phát triển. Và điều này không có gì khó hiểu khi Denel Aviation trước đây từng hổ trợ Không quân Pakistan trang bi thêm cần tiếp nhiên liệu trên không trên một số chiếc tiêm kích Mirage III của nước này.
    [​IMG]
    Cần tiếp nhiên liệu của biến thể JF-17 được giới thiệu tại Pakistan vào năm 2013.
    Hình ảnh biến thể tiêm kích JF-17 Block II mới xuất hiện trên các trang mạng quân sự Trung Quốc vào đầu tháng này trong một chuyến bay thử nghiệm tại CAC. Bên cạnh trang bị thêm cần tiếp nhiên liệu trên không JF-17 Block II cũng được trang bị lại hệ thống radar KLJ-7 V2 do Viện nghiên cứu công nghệ và điện tử Nam Kinh phát triển. Cùng với đó hệ thống truyền dẫn dữ liệu mới được cải tiến nhằm giúp JF-17 Block II có thể tích hợp thêm một số loại tên lửa không đối không và vũ khí dẫn đường chính xác.
    Trước đó vào 24/1 trang mạng quân sự Sina của Trung Quốc cũng đưa tin về việc một chiếc FC-1 của Pakistan tiến hành phóng thử nghiệm dòng tên lửa hành trình Ra'ad (Thunder) do nước này tự phát triển với tầm bắn được giới thiệu lên tới 350km và có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.
    Đợt phóng thử nghiệm gần đây nhất của tên lửa hành trình Ra'ad vào 19/1 tuy nhiên trong đợt thử nghiệm này phía Pakistan lại không đề cập tới việc sẽ tích hợp Ra'ad lên trên những chiếc FC-1.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-jf-17-trung-quoc-lo-bien-the-moi-629378.html
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Nga bán cho Trung Quốc tên lửa S-400 bắn xa 380km
    Cập nhật lúc: 19:00 01/02/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Tên lửa phòng không S-400 sẽ bảo vệ Thủ đô Bắc Kinh?

    Ảnh nóng: Tên lửa S-400 đã tới căn cứ ở Syria
    (Kiến Thức) - Hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà Nga bán cho Trung Quốc sẽ đi kèm cùng tên lửa 40N6E tầm bắn 380 km.
    Tờ tin tức của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga (VPK) đưa tin, hợp đồng mua sắm hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf giữa Nga và Trung Quốc sẽ được thực hiện từ năm 2017. Đặc biệt, S-400 xuất khẩu cho Trung Quốc sẽ đi kèm cùng đạn tên lửa 40N6E.

    Theo Military Today, tên lửa 40N6E được mệnh danh là “sát thủ diệt máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm (AWACS)”. Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp quán tính giai đoạn đầu, cập nhật tham số mục tiêu giai đoạn giữa và giai đoạn cuối sử dụng đầu dò radar bán chủ động hoặc chủ động.

    40N6E được thiết kế để tiêu diệt các máy bay cánh cố định tải trọng lớn như máy bay AWACS, máy bay trinh sát điện tử, máy bay tiếp dầu và vận tải từ hạng trung đến hạng nặng.

    Tên lửa 40N6 có tầm bắn tới 400 km, tầm cao 185 km. Nó là tên lửa phòng không sử dụng trên đất liền có tầm bắn xa nhất thế giới. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn với tốc độ lên đến 4.800 m/s (17.280 km/h).


    [​IMG]
    S-400 của Trung Quốc sẽ đi cùng đạn tên lửa tầm bắn tới 380 km.
    Theo VPK, phiên bản 40N6E xuất khẩu cho Trung Quốc có tầm bắn 380 km, mặc dù kém 20 km so với bản gốc của Nga nhưng vẫn vượt xa các hệ thống phòng không hiện có ở khu vực châu Á.
    Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á sở hữu tên lửa phòng không có tầm bắn xa nhất thế giới. S-400 mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế chiến lược.
    Nếu Bắc Kinh triển khai hệ thống S-400 ở tỉnh Phúc Kiến, hệ thống này có thể bao phủ hầu hết không phận Đài Loan. Nếu triển khai ở tỉnh Sơn Đông, S-400 có thể can thiệp đến không phận ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

    Tổ hợp tên lửa S-400 bao gồm radar tìm kiếm mục tiêu 91N6 có thể phát hiện 100 mục tiêu ở cự ly lên đến 600 km, radar điều khiển hỏa lực 92N6 có thể dẫn đường cho 10 tên lửa cùng lúc đánh chặn mục tiêu ở cự ly 400 km. Ngoài ra, S-400 có thể bổ sung thêm radar nhìn vòng mọi độ cao 96L6 với phạm vi phát hiện mục tiêu 300 km.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/nga-ban-cho-trung-quoc-ten-lua-s-400-ban-xa-380km-630362.html
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tin vui: Trung Quốc sẽ sản xuất 1 phiên bản của radar AESA ELM-2052 :cool:

    [​IMG]

    1 vài thông số:
    Peak power 10kw
    Azimuth 200°
    Range 100km

    http://www.defensenews.com/story/br...rm-claims--offer-israeli-aesa-radar/31853981/
    Lần cập nhật cuối: 02/02/2016
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    3 viên tân Tư lệnh Chiến khu Trung Quốc từng tham gia Chiến tranh Biên giới
    Quote:
    Triệu Tông Kỳ là tổ trưởng trinh sát từng nhiều lần dẫn quân xâm nhập khu vực đóng quân của bộ đội Việt Nam và bắt cóc tù binh.
    Đa Chiều ngày 2/2 đưa tin, ngày 1/2 ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã trao quân kỳ và quyết định bổ nhiệm Tư lệnh, Chính ủy 5 Chiến khu. Tuy nhiên, so với bản thân việc thành lập 5 Chiến khu thì dư luận lại quan tâm đến nhân sự chủ chốt của 5 đơn vị này nhiều hơn.
    [​IMG]
    Lưu Việt Quân - Tư lệnh Chiến khu Đông phụ trách tác chiến ở Hoa Đông, eo biển Đài Loan. Ảnh chụp khi còn đeo lon Trung tướng.
    Trong 5 viên tân Tư lệnh Chiến khu mà Trung Quốc vừa thành lập, có 3 viên tướng từng trực tiếp tham gia Chiến tranh Biên giới Việt - Trung 1979 và các cuộc đụng độ những năm 1980.
    Giới phân tích cho rằng, quân đội Trung Quốc 30 năm qua không tham chiến, thiếu kinh nghiệm thực chiến nên lần này ông Tập Cận Bình quyết cải cách, bổ nhiệm các tướng từng tham gia Chiến tranh Biên giới làm lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chủ lực.
    3 viên tướng tham gia Chiến tranh Biên giới 1979 được bổ nhiệm lần này có Lưu Việt Quân - nguyên Tư lệnh quân khu Lan Châu và nay là Tư lệnh Chiến khu Đông, Vương Giáo Thành - nguyên Tư lệnh quân khu Thẩm Dương nay làm Tư lệnh Chiến khu Nam và Triệu Tông Kỳ - nguyên Tư lệnh quân khu Tế Nam nay làm Tư lệnh Chiến khu Tây.
    Tư liệu công khai cho thấy, Lưu Việt Quân nhập ngũ năm 16 tuổi vào biên chế Trung đoàn Tháp Sơn thuộc quân khu Quảng Châu. Khi nổ ra Chiến tranh Biên giới Việt - Trung 1979, Lưu Việt Quân đang là Đại đội trưởng, tham gia các cuộc tấn công xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam từ trận đầu tiên cho đến các cuộc đụng độ lẻ tẻ sau đó.
    Khi một viên Phó Sư đoàn trưởng lính Trung Quốc bị bộ đội Việt Nam bao vây trong cuộc Chiến tranh Biên giới 1979, chính Lưu Việt Quân đã tìm cách giải cứu được.
    [​IMG]
    Triệu Tông Kỳ - tân Tư lệnh Chiến khu Tây, phụ trách chống khủng bố ở Tân Cương, phạm vi tác chiến vươn theo Con đường Tơ lụa. Ảnh chụp khi còn đeo lon Thiếu tướng.
    Triệu Tông Kỳ nhập ngũ năm 16 tuổi vào Quân đoàn 14 quân khu Thành Đô. Năm 1979 tham gia cuộc chiến tranh xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, Triệu Tông Kỳ đã tham gia các trận đánh xâm lược Lào Cai, Cam Đường, Sa Pa với vai trò trinh sát, tình báo.
    Đa Chiều dẫn nguồn tư liệu của Tân Hoa Xã cho biết, trong Chiến tranh Biên giới 1979, Bản thân Kỳ cũng nhiều lần cải trang giả làm người Việt Nam, thâm nhập sâu vào trong biên giới để thu thập tin tức tình báo.
    Tin tức tình báo mà Triệu Tông Kỳ thu thập được đã được lấy làm căn cứ cho quân Trung Quốc thay đổi kế hoạch tấn công 2 Trung đoàn chủ lực của bộ đội Việt Nam ở Sa Pa.
    Viên tướng thứ 3 đã tham gia Chiến tranh Biên giới là Vương Giáo Thành, Tư lệnh Chiến khu Nam đặc trách hướng Biển Đông, Đông Nam Á. Vương Giáo Thành nhập ngũ năm 1969 vào Sư đoàn 34 Quân đoàn 60.
    [​IMG]
    Vương Giáo Thành, Tư lệnh Chiến khu Nam, đặc trách độc chiếm Biển Đông và tác chiến ở địa bàn Đông Nam Á. Ảnh chụp khi còn đeo lon Trung tướng.
    Tài liệu công khai của phía Trung Quốc nói rằng, năm 1983 Vương Giáo Thành là một Trung đoàn trưởng từng tham gia cái gọi là "chiến tranh phản kích tự vệ", một cách gọi xuyên tạc sự thật lịch sử đối với cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam và các cuộc tấn công quân sự chống phá Việt Nam mà Trung Quốc tiến hành những năm 1980.
    Đa Chiều bình luận, việc tái cấu trúc 7 đại quân khu thành 5 Chiến khu và bổ nhiêm 3/5 viên Tư lệnh là các sĩ quan từng tham gia Chiến tranh Biên giới Việt - Trung 1979 cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay có ý đồ chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh một cách rõ rệt.
    Sau khi lên cầm quyền, ông Tập Cận bình đã liên tục yêu cầu quân đội nước này phải "dám đánh, biết đánh và đánh thắng", "tất cả để đánh thắng".
    Ngoài 3 viên Tư lệnh Chiến khu, còn 3 viên Thượng tướng khác cũng đã từng tham gia Chiến tranh Biên giới, bao gồm Lý Tác Thành - Tư lệnh Lục quân, Vương Ninh - Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang và Trương Hựu Hiệp - Tư lệnh Phát triển trang bị.
    [​IMG]
    Lý Tác Thành - Tư lệnh Lục quân. Ảnh chụp khi còn đeo lon Trung tướng.
    [​IMG]
    Vương Ninh - Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang. Ảnh chụp khi còn đeo lon Trung tướng.
    [​IMG]
    Trương Hựu Hiệp, Tư lệnh Phát triển trang bị, ảnh chụp khi còn đeo lon Trung tướng.
    Hồng Thủy
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/3-vie...-tham-gia-Chien-tranh-Bien-gioi-post165517.gd
    Lieuninh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này