1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tuyển tập giới thiệu vũ khí, hiệu suất JF-17



  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tên lửa đạn đạo DF-21C Trung Quốc lần đầu lộ mặt
    Cập nhật lúc: 21:00 16/02/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Trung Quốc lần thứ 6 thử vũ khí siêu thanh WU-14

    Quân đội Iran và Ả Rập Xê-út: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"
    (Kiến Thức) - Hình ảnh tên lửa đạn đạo DF-21C có tầm bắn đến 1.700km cùng khả năng tấn công chính xác cao mới được Quân đội Trung Quốc cho lộ mặt
    Theo tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho hay, trong một đoạn phóng sự do Quân đội Trung Quốc thực hiện vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm nay, Bắc Kinh đã lần đầu tiên tiết lộ hình ảnh về tên lửa đạn đạo DF-21C do Tập đoàn khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC) phát triển và chế tạo được giới thiệu từ năm 2006.
    Tuy nhiên sau đó giới truyền thống Trung Quốc vào giữa tháng 2 lại cho biết rằng phóng sự trên là hình ảnh ghi lại đợt diễn tập của một đơn vị tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D và điều này hoàn toàn khó có thể xác minh được khi cả DF-21D và DF-21C đều có thiết kế gần như tương đồng.
    [​IMG]
    Hình ảnh được cho tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21C của Trung Quốc.


    Cả hai tổ hợp tên lửa đạn đạo di động này của Trung Quốc đều sử dụng khung gầm đặc chủng hạng nặng Sanjiang và thiết kế bên ngoài của chúng rất khó để phân biệt. Nhưng trong đoạn phóng sự do Quân đội Trung Quốc công bố thì thiết kế ống phóng di động của tổ hợp tên lửa đạn đạo được cho là DF-21D lại khác so với hình ảnh tổ hợp tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21 xuất hiện tại lễ duyệt binh của Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái.
    Dù được giới thiệu từ năm 2006 nhưng cho đến nay Quân đội Trung Quốc chưa hề công bố bất cứ hình ảnh nào về DF-21C. Ty nhiên về thiết kế cơ bản nó là mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm trung với tầm bắn lên đến 1.700km với khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và có độ chính xác có thể so sánh với tên lửa hành trình.
    Trong khi đó tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D lần đầu tiên xuất hiện trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ là vào năm 2010 với tầm bắn hiệu quả từ 1.400km đến 1.700km.
    Và theo Quân đội Mỹ, DF-21D là mẫu tên lửa đạn đạo đầu tiên và duy nhất trên thế giới có khả năng tấn công tàu sân bay đang di chuyển từ các bệ phóng di động trên mặt đất và chúng được trang bị hệ thống dẫn đường đa kệnh nhằm tăng khả năng tấn công chính xác mục tiêu.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của Quân đội Trung Quốc.
    Ngoài ra hình ảnh về tổ hợp tên lửa đạn đạo DF-21 chưa rõ biến thể được Trung Quốc công bố vào đầu tháng này cũng cho thấy việc nó sử dụng thiết kế đầu đạn dẫn đường mới thay vì thiết kế cũ giống như tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15B do Tổng công ty Khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) chế tạo trước đây.
    Nhiều khả cả CASIC và CASC đều đang phát triển hệ thống dẫn đường mới dành cho các dòng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc. Thông tin này cũng được thiết kế sư chủ chốt của CASC là Chu Guang-sheng tiết lộ trong quyển hồi ký của ông này được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/ten-lua-dan-dao-df-21c-trung-quoc-lan-dau-lo-mat-635988.html
  3. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Fox News: Trung Quốc bất ngờ kéo 8 bệ phóng tên lửa HQ-9 ra Hoàng Sa
    Hồng Thủy


    (GDVN) - Đây là một hành vi leo thang nghiêm trọng của Bắc Kinh trên Biển Đông, không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

    [​IMG]
    Tên lửa đất đối không HQ-9 Trung Quốc, hình minh họa: Jamestown

    Fox News hôm nay 17/2 đưa tin, quân đội Trung Quốc đã triển khai (bất hợp pháp) 8 bệ phóng tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa (thuộc Đà Nẵng, Việt Nam) mà Trung Quốc (nhảy vào) tranh chấp. Nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang ngày càng quân sự hóa Biển Đông, nguyên nhân chủ yếu gây căng thẳng trong khu vực.

    Các hình ảnh từ Image Sat International đã cho thấy 2 khẩu đội tên lửa đất đối không gồm 8 bệ phóng cũng như một hệ thống ra đa trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Cuối tháng trước, tàu khu trục Hải quân Mỹ đã tuần tra bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn, một thực thể khác thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải "trả giá".

    Những bệ phóng tên lửa này mới xuất hiện ở Phú Lâm trong tuần qua. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, ít nhất đến hôm 3/2 vừa qua nó vẫn chưa xuất hiện. Nhưng có thể nhìn thấy các tên lửa này từ vệ tinh hôm 14/2.

    [​IMG]
    8 bệ phóng tên lửa HQ-9 xuất hiện ở Phú Lâm, Hoàng Sa hôm 14/2. Ảnh chụp Phú Lâm hôm 3/2 (nửa bên phải) không thấy dấu hiệu của các tên lửa này. Ảnh: Fox News/ISI.
    Một quan chức Mỹ khẳng định tính chính xác của các bức ảnh với Fox News. Quan chức này cho rằng, hệ thống tên lửa mà Trung Quốc vừa bố trí (bất hợp pháp) ở Phú Lâm là HQ-9, gần giống với S-300 của Nga. HQ-9 có tầm bắn 125 dặm, có thể đe dọa bất kỳ máy bay nào, quân sự cũng như dân sự đi ngang qua bán kính này.

    Đây là một hành vi leo thang nghiêm trọng của Bắc Kinh trên Biển Đông, không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, mà còn chà đạp luật pháp quốc tế, phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực.

    Đặc biệt, động thái này xảy ra trong thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh với 10 nước ASEAN, trong đó Biển Đông là nội dung chính. Hành vi leo thang của Trung Quốc đang thách thức trực tiếp uy tín của Hoa Kỳ, cá nhân Tổng thống Obama và chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương mà ông đang thúc đẩy - PV.

    Quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với Fox News, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ sự việc.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Fox-N...e-phong-ten-lua-HQ9-ra-Hoang-Sa-post165751.gd
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc mua Su-35 và S-400: Láng giềng lo?
    Bình Nguyên | 18/02/2016 07:30

    1
    [​IMG]

    Việc Trung Quốc mua được các vũ khí hiện đại như Su-35 và S-400 từ phía Nga đang không chỉ khiến các quốc gia láng giềng mà còn cả những "ông lớn" cũng phải hết sức lưu tâm.
    Trung Quốc đã mua bao nhiêu Su-35 và S-400, bao giờ giao hàng?

    Theo thông tin từ giới truyền thông Nga, hợp đồng đặt mua máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35 của Trung Quốc đã được chính thức được ký kết.

    Cụ thể, ngày 19/11, báo Kommersant dẫn nguồn tin từ Cơ quan Hợp tác quốc phòng Nga cho biết Trung Quốc đặt mua 24 chiếc Su-35 trị giá khoảng 2 tỷ USD, tuy nhiên tờ báo này không tiết lộ cụ thể thời điểm ký hợp đồng giữa hai bên.

    Su-35 đã được phát triển hoàn thiện và đang sản xuất loạt lớn để bàn giao cho Không quân Nga.

    Tương tự, ngày 12/11/2015, Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, sớm nhất là 1 năm nữa, thậm chí có thể là 1 năm rưỡi nữa, các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf sẽ bắt đầu được chuyển giao cho quân đội Trung Quốc.

    Tuy các bên chưa chính thức xác nhận, nhưng có nhiều đồn đoán cho rằng Trung Quốc đã đặt mua 6 tổ hợp S-400, mỗi tổ hợp gồm 6-8 xe bệ phóng và một số lượng đạn không xác định. Hợp đồng đã ký có trị giá tới hơn 3 tỷ USD.

    Hiện chưa rõ các hợp đồng mua Su-35 và S-400 là riêng biệt hay là một thỏa thuận trọn gói trị giá có thể tới hơn 5 tỷ USD.

    Những thành phần cơ bản của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf.

    Cái nào đáng sợ hơn?

    Về mặt hiệu quả tác chiến

    Rõ ràng, những thứ mà Trung Quốc đặt mua đều là những loại vũ khí hiện đại, nhưng nếu Su-35 thiên về tấn công tầm xa (tất nhiên nó cũng làm cả nhiệm vụ phòng không trên lãnh thổ nước này) thì S-400 là thứ lá chắn phòng thủ khó xuyên thủng.

    Chưa rõ loại tên lửa phòng không nào sẽ được phía Nga ưu ái chuyển cho Trung Quốc, nhưng nếu gồm cả đạn 40N6 "Big missile" có tầm bắn xa tới 400km thì các tổ hợp này sẽ tạo thành một vùng bao phủ rộng lớn.

    Chưa cần nói đến xác suất tiêu diệt, chỉ riêng tầm bắn như vậy đã đủ sức khiến máy bay của các đối thủ phải dạt ra khỏi ô phòng không của chúng, trước khi vào tới tầm phóng hiệu quả các loại tên lửa, vũ khí có điều khiển theo phương thức "phi tiếp xúc".

    Như thế, trong một cuộc chiến tranh quy ước (không dùng vũ khí hạt nhân), với khả năng đánh chặn các mục tiêu bay, kể cả tên lửa đạn đạo với vận tốc 4.800m/s, S-400 là thứ vũ khí phòng thủ uy lực.

    Còn với Su-35, chúng có thể làm nhiệm vụ tiêm kích phòng không một cách độc lập hoặc phối hợp cùng /hộ tống các loại máy bay khác trong các phi vụ tiến công tầm xa, cách căn cứ cơ bản tới hàng nghìn km và xa hơn nếu được tiếp dầu trên không.

    Như vậy, kể cả những "ông lớn" như Mỹ và các đồng minh thân cận ở Đông Bắc Á cũng phải tìm phương án đối phó với dòng tiêm kích hiện đại này bởi khả năng bắn hạ cả những máy bay tàng hình thế hệ 5 của chúng.

    Tuy nhiên, các thứ vũ khí hiện đại như trên với số lượng đặt mua ban đầu không nhiều, trong khi lãnh thổ Trung Quốc quá rộng lớn, sẽ chưa đủ để thay đổi cục diện trên chiến trường. Tất nhiên, với các nước láng giềng, những vũ khí này đặt ra thách thức không nhỏ.

    Tiêm kích J-11B do Trung Quốc phát triển dựa trên "ăn cắp" công nghệ từ Su-27SK của Nga.

    Về mặt hiệu quả "ăn cắp" công nghệ

    Trung Quốc đã từng "trơ trẽn" sao chép công nghệ sản xuất tiêm kích Su-27 và Su-30 của Nga để tự phát triển và sản xuất một lượng lớn máy bay tương tự.

    Ngoài ra, còn có nhiều loại vũ khí khác của Nga và phương Tây cũng bị Trung Quốc làm nhái với số lượng lớn.

    Liệu Trung Quốc có tiếp tục sao chép các thứ vũ khí hiện đại mới mua được của Nga? Chắc chắn là có! Phía Nga có lường trước được việc này không? Chắc chắn là có!

    Vậy tại sao cả hai bên đều hoan hỷ ký hợp đồng và tiến độ thực hiện hợp đồng khá gấp gáp? Đến nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng, tuy nhiên, có một số phỏng đoán như sau:

    - Nga có thể "gật đầu" bán những thứ đã và đang còn là "quốc bảo", dù không hề dễ dàng, là do kinh tế suy thoái, cần "tiền tươi", cần sự ủng hộ của Trung Quốc trên trường quốc tế, nhất khi họ đang bị cô lập bởi nhiều lý do.

    Không phải ngẫu nhiên mà sau khi Nga tung quân tới Syria, thì các vụ mua bán này mới chính thức được "xì" ra.

    - Nga biết thừa Trung Quốc sẽ sao chép không thương tiếc, nhưng kệ, bởi có thể trong khi Nga - Mỹ "tiến thẳng lên hiện đại" với những loại máy bay tàng hình thế hệ mới, tên lửa phòng không hiện đại hơn, thì Trung Quốc sẽ "loay hoay" gặm "cục xương" khó nhằn.

    Tổ hợp tên lửa phòng không tâm gần HQ-17 Trung Quốc phát triển dựa trên sao chép công nghệ Tor-M1 của Nga.

    Tại sao vậy? Do không có công nghệ nguồn, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ mới "tiêu hóa" hết được các công nghệ đang được đánh giá tương đối hiện đại của Nga.

    Đến lúc làm được "ra tấm, ra món" thì cả Nga, Mỹ đã có những bước tiến dài, bỏ lại Trung Quốc khá xa ở phía sau.

    Tất nhiên, với tiềm lực công nghệ hiện có và khát khao "sao chép" cháy bỏng, người Trung Quốc có thể nghiên cứu từng phần và ứng dụng ngay sang các vũ khí mới của họ, qua đó tạo những bước tiến nhất định, nhưng sẽ không triệt để.

    Xét một cách tổng thể, việc mua được cùng lúc 2 loại vũ khí hiện đại của Nga là thành công lớn của Trung Quốc. Dù là phòng thủ hay tấn công thì chúng đều nguy hiểm như nhau, và có thể sẽ được "nhân bản" hàng loạt trong tương lai.

    Rõ ràng, các quốc gia láng giềng và những "ông lớn" có "quyền và lợi ích" liên quan trong khu vực và trên bình diện thế giới đều đã phải hết sức lưu tâm, tìm cách khắc chế hoặc vô hiệu chúng ngay từ bây giờ.
    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-mua-su-35-va-s-400-lang-gieng-lo-20151231145529281.htm
    vnese_sniper1996 thích bài này.
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    TQ có 500 đầu đạn ICBM trong vài năm tới

    Trung Quốc tiếp tục nâng cấp tên lửa đạn đạo, chuyên gia lo lắng

    [​IMG]

    Theo báo Washington Times, trong vòng vài tháng qua Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang nhiều đầu đạn cùng lúc sau khi phóng đi.

    “Trung Quốc đang tiến hành cải tiến các loại tên lửa đạn đạo tầm xa, nhằm cho phép các loại vũ khí này có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân cùng lúc”, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Mỹ, Đô đốc Cecil D. Haney phát biểu vào ngày 22/1.

    Tên lửa DF-5B của Trung Quốc

    Vào ngày 9/2, Giám đốc Tình báo Quốc gia James R. Clapper nói rằng Trung Quốc “tiếp tục quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình bằng việc đưa thêm các hệ thống di chuyển trên bộ, đồng thời nâng cấp bệ phóng cho các tên lửa”.

    Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng tiết lộ rằng Lực lượng Tên lửa Trung Quốc đã cho lắp đặt hệ thống đa đầu đạn phân hướng (MIRV) gồm 3 đầu đạn (có nguồn tin khẳng định con số là 8) lên tên lửa Dongfeng 5A.

    Trong khi đó, phiên bản mới nhất của dòng tên lửa Dongfeng 5 là DF-5B đã xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vào tháng 9/2015.

    DF-5B được cho là có tầm xa vào khoảng 12.000 đến 15.000km. Ước tính Trung Quốc đang sở hữu khoảng 20 tên lửa DF-5B và trong tương lai con số này có thể sẽ tăng lên.

    “Khi xét đến khả năng số lượng tên lửa DF-5 được cải tiến có thể vượt quá con số 20 và việc các tên lửa DF-41 được lắp đặt trên các bệ phóng di động, và cả DF-31B, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ có đến 500 đầu đạn tên lửa tầm xa trong vòng vài năm tới”, ông Rick Fisher, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc trả lời báo Washington Times.

    “Thêm vào đó, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, các vệ tinh quân sự và có thể là các loại tên lửa tầm xa mới, khiến các nước đồng minh Mỹ dần mất lòng tin vào hệ thống phòng chống tên lửa hạt nhân của Mỹ”, ông nói thêm.

    “Hiện hoạt động đánh giá về số lượng tên lửa có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc cùng số đầu đạn hiện có vẫn chưa thể thực hiện được do Trung Quốc tỏ ra thiếu minh bạch trong chương trình hạt nhân của mình”, báo cáo mới nhất của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung Quốc cho biết.

    Tuy nhiên, báo cáo nói thêm: “mặc dù vẫn còn những điểm chưa rõ ràng về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, rõ ràng trong vòng 3 đến 5 năm tới Trung Quốc sẽ mở rộng số lượng vũ khí hạt nhân một cách đáng kể, đồng thời các loại vũ khí này cũng sẽ lợi hại hơn và vượt qua được các hệ thống phòng vệ”.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quo-c-...a-o-chuyen-gia-lo-la-ng-20160217105620174.htm
    vnese_sniper1996 thích bài này.
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Lộ diện tên lửa chống hạm thế hệ mới của Trung Quốc
    Hòa Trần | 18/02/2016 19:45

    0
    [​IMG]

    Tại Triển lãm hàng không quốc tế tổ chức ở Singapore, rất nhiều vũ khí thế hệ mới của Trung Quốc đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan.

    Trong đó, loại tên lửa mới mà nước này mang đến Singapore Airshow 2016 đã được tờ Defense News của Mỹ chú ý. Phần chú thích của Công ty công nghệ hàng không Trung Quốc cho biết đó là tên lửa TL-2 và TL-7.

    Phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng "TL" có nghĩa "Thiên Lôi", là loại tên lửa chống hạm có thể phóng từ máy bay chiến đấu (TL-7A), trên đất liền (TL-7B), hoặc từ tàu chiến (TL-7C). Động cơ turbine giúp nó đạt tầm bắn 180 km, tốc độ Mach 0,8 - 0,85.

    Defense News dẫn lời chuyên gia quân sự của Trung tâm đánh giá và phân tích chiến lược Quốc tế Richard Fisher cho rằng:

    Trên thực tế, TL-7 là phiên bản xuất khẩu của tên lửa không đối đất dẫn đường KD-88 đã trang bị cho các máy bay ném bom JH-7 của Không quân Trung Quốc vào năm 2006 - 2007.

    Tên lửa KD-88 dưới cánh máy bay JH-7

    Theo Richard Fisher, KD-88 là tên lửa không đối đất dẫn đường quang học tầm trung đầu tiên biên chế cho JH-7. Trước đó nó được cho là phiên bản sản xuất hàng loạt của dòng tên lửa chống hạm YJ cũng do Công ty công nghệ hàng không Trung Quốc chế tạo.

    Nhưng hiện nay có thể khẳng định rằng KD-88/TL-7 là tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng YJ.

    Tên lửa không đối đất TL-1 và TL-2

    Đối với tên lửa TL-2, một quan chức Trung Quốc cho biết nó là dòng tên lửa tấn công với tầm bắn 6 km, có thể phóng từ mặt đất hoặc máy bay không người lái.

    Họ còn cung cấp ảnh chụp hai quả TL-2 được gắn trên máy bay không người lái ASN-209 (loại phi cơ này có tầm bay 200 km) và tiêu diệt thành công một xe thiết giáp hạng nhẹ.

    Với hệ thống dẫn đường tiên tiến, sai số của TL-2 vào khoảng 2 - 10 m, cách thức hoạt động bao gồm khóa mục tiêu trước khi khởi động một cuộc tấn công trực tiếp và sử dụng đầu dò quang học bán chủ động giai đoạn tiếp cận.

    Theo chuyên gia Richard Fisher, tên lửa TL-2 lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Chu Hải năm 2014, là vũ khí tấn công chính xác của máy bay không người lái Ưng Long, hiện loại chiến đấu cơ này Trung Quốc đã bán cho Saudi Arabia cũng như UAE.

    Richard Fisher nói thêm, TL-2 sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các loại vũ khí khác do những Tập đoàn công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất.
    http://soha.vn/quan-su/lo-dien-ten-lua-chong-ham-the-he-moi-cua-trung-quoc-20160218102128236.htm
    vnese_sniper1996 thích bài này.
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    HQ-9 nguy hiểm như thế nào:

    [​IMG]

    Tầm bắn 150-200km (với tùy mục tiêu, góc phương vị, độ cao), độ canh đạt ngưỡng 27km, do đó ko máy bay nào có thể thoát khỏi, TQ đang cải tiến tầm bắn HQ-9 lên 240km theo 1 số nguồn tin

    HQ-9 sử dụng mode track-via-missile của Patriot, tức là FCR vừa tracking mục tiêu liên tục tới khi tên lửa lao vào mục tiêu, trong lúc đó tên lửa vẫn có thể hoạt động với radar seeker của nó, như vậy với 2 hệ thống dẫn đường song song nó triệt tiêu khả năng gây nhiễu của ECM trên máy bay.

    Sơ đồ đánh chặn dùng TVM mode của PAC và Akash

    [​IMG]
    [​IMG]

    Ngoài ra nó còn sử dụng FCR AESA như đã nói, do đó khi sử dụng mode TVM nó ko còn lo lắng tới SEAD/ARM, do hoàn toàn an toàn trước RWR của máy bay SEAD, để SEAD các mục tiêu dùng AESA buộc phải huy động lực lượng lớn gồm các máy bay EW như EA-6B, EA-18G và ELINT/SIGHT như RC-135, E-8 (tuy nhiên như đã nói, các máy bay này dễ bị bắn hạ, bởi lực lượng đánh chặn chuyên dụng có tên lửa tầm xa như MiG-25/31).

    Để chống mục tiêu tàng hình hiệu quả nhất, HQ-9 có 1 át chủ bài đó là đạn FT-2000 với HOJ mode (với đạn FT-2000 nó đánh trực tiếp thông qua nguồn phát xạ tín hiệu radar, vô tuyến "RF emission", nên bất kể là radar AESA APG-81 hay EA-18G mang pod gây nhiễu cũng bị đánh) và phương pháp tam giác đạc, với công nghệ mới gồm passive sensor và radar AESA, triệt tiêu hoàn toàn khả năng phát hiện bởi RWR trên máy bay và tên lửa bức xạ (ARM) đối thủ

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/02/2016
  8. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    TQ có đủ phương tiện để tóm sống F-22

    Radar TQ phát hiện F-22 tại HQ năm 2013 và 2015

    China’s JY-26 Radar Reportedly Detected U.S. F-22 Over S. Korea

    China’s JY-26 radar located in Shandong province monitored the whole flight of U.S. F-22 fighters above South Korea in late March 2013.

    http://fortunascorner.com/2014/11/17/chinas-jy-26-radar-reportedly-detected-u-s-f-22-over-s-korea/

    http://www.china-arms.com/2016/02/r...-intercepted-by-china-in-east-china-sea-adiz/

    Khả năng phát hiện F-22 và F-35 của JY-27A là 500km và 300km tùy vào băng tần

    It is also unveiled that VHF band JY-27A radar can detect F-22 and F-35 fighters 500 kilometers away, and UHF band JY-27A radar can detect such targets in 300 kilometers.

    Besides, as JY-27A, JY-26 and YLC-8B are all for foreign export, the self-using version should be more powerful. PLA’s new radars tracked U.S. F-22 stealth fighters all the way last year when they took part in US-Korea Joint Military Exercise.

    http://www.china-arms.com/2016/01/c...adar-to-track-f-22-and-f-35-stealth-fighters/

    KJ-2000 cũng có thể phát hiện F-22 ở phạm vi trên 200km

    the medias reveal that KJ2000 now are being mass-produced. they also report that KJ2000 can effectively detect&trail normal 4th G aircrafts like F15/flanker/F16 700 KM away. Furthermore,KJ2000 also can effectively detect&trail F22 200+ KM away.

    http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1973220/posts
    http://cn.chinareviewnews.com/doc/1...=45&kindid=0&docid=100572744&mdate=0220133741

    IRST trên J-31 (sau này có thể là J-10B/J-20) phát hiện F-22 ở phạm vi 110km

    Shown placed on the front starboard side of the J-31 canopy, A-Star's EORD-31 serves as an IRST, similar to the OLS-27 series used by the Russian Sukhoi Su-27 fighter. However, instead of a spherical dome cover, the EORD-31 is flat and facetted. Chinese press reports claimed the system may be able to detect a Lockheed Martin F-22A at 110 km and a Boeing B-2 at 150 km.

    http://www.janes.com/article/53064/beijing-tech-show-highlights-advances-in-chinese-fighter-sensors
  9. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Trung Quốc thành lập đơn vị "tìm diệt" máy bay không người lái

    Theo báo China Daily, Không quân Trung Quốc mới đây đã thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên theo dõi và đáp trả các hoạt động của máy bay không người lái nước ngoài.
    Iraq trình làng máy bay tiêm kích không người lái của Trung Quốc
    Trong một thông cáo báo chí, Không quân Trung Quốc cho biết đơn vị này sẽ đối phó với “những loại máy bay không người lái nhỏ, tốc độ chậm và bay ở độ cao dưới 1.000m”.

    Theo đó, đơn vị này đang huấn luyện chống lại các máy bay được sử dụng với mục đích “do thám, xâm nhập hoặc không kích”. Họ cũng nói rằng các loại máy bay nhỏ, vốn rất khó phát hiện qua radar, “sẽ là mối nguy hại đáng kể đối với một số địa điểm chiến lược”.

    [​IMG]
    Máy bay không người lái dân sự là một trong những vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc.
    Thông tin trên được công bố vào thời điểm dư luận Trung Quốc đang tranh cãi về vấn đề kiểm soát các hoạt động của máy bay không người lái dân sự.

    Vào tháng 11/2015, một máy bay tự hành đã bị phát hiện đang bay gần một căn cứ không quân ở tỉnh Hồ Bắc mà không được sự cho phép của chính quyền.

    Trước đó, một máy bay không người lái đã bay gần một sân bay ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), buộc sân bay này phải đóng cửa trong suốt gần 1 tiếng đồng hồ.

    Tạp chí China Military Online cũng cho biết hoạt động của các máy bay không người lái “đã ảnh hưởng tiêu cực tới các đợt diễn tập trên không”.

    Tất cả các máy bay trên đều thuộc sở hữu của “các công ty tư nhân, những người yêu thích máy bay cùng một số hãng hàng không”.

    Đơn vị đặc biệt của Không quân Trung Quốc được thành lập nhằm hạn chế những vụ việc như vậy.

    Ngay sau vụ việc tháng 11/2015 diễn ra tại tỉnh Hồ Bắc, phát ngôn viên của Không quân Trung Quốc là ông Shen Jinke cho biết, lực lượng này cùng các hãng hàng không dân sự và cơ quan chức năng sẽ có bước đi nhằm kiểm soát hoạt động của các máy bay không người lái bay thấp và có tốc độ chậm.

    “Trong những năm gần đây, các loại máy bay tự hành cỡ nhỏ đã hoạt động một cách tràn làn trên khắp đất nước mặc dù chính phủ đã nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề này. Một số đã đe dọa đến sự an toàn của các máy bay quân sự và dân sự”, ông Shen phát biểu.

    Theo luật pháp Trung Quốc hiện hành, các cá nhân và đoàn thể sở hữu máy bay không người lái phải xin giấy phép trước khi cho cất cánh, nhưng nhiều người đã bỏ qua thủ tục này.

    Vào năm 2014, một nguồn tin trả lời báo Wall Street Journal rằng khoảng 80% chuyến bay của các máy bay tự hành đều không có giấy phép.

    Nhằm khắc phục vấn đề này, Trung Quốc đã có những biện pháp nghiêm khắc hơn, bao gồm yêu cầu những cá nhân sở hữu máy bay phải đăng ký vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

    Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng theo dõi các hoạt động của máy bay do thám nước ngoài.

    Theo một nghiên cứu của tổ chức New America Foundation, hiện đang có 86 quốc gia trên thế giới “có thể triển khai máy bay không người lái”, trong đó có các nước lân cận với Trung Quốc như Ấn Độ, Nhật Bản, Pakistan, Nga, Hàn Quốc...

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quo-c-...may-bay-khong-nguoi-lai-20160224065711697.htm
  10. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Trung Quốc chính thức sử dụng tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới

    Lực lượng Hải quân Trung Quốc (PLAN) ngày 24/2/2016 đã chính thức đưa vào sử dụng tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới Tương Đàm số hiệu 531 sau một thời gian vận hành thử nghiệm.
    [​IMG]
    Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tương Đàm 531 là thế hệ tàu hộ vệ tên lửa mới, hoàn toàn do Trung Quốc nghiên cứu và chế tạo.

    Tàu có chiều dài 140 mét, rộng 16 mét, lượng choán nước đủ tải là 4.000 tấn. Tương Đàm 531 có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp tác chiến với các loại tàu tấn công mặt nước khác và tàu ngầm.

    Bên cạnh đó, chiếc tàu này cũng được trang bị hệ thống cảnh báo tầm xa và phòng không tương đối mạnh.

    Theo đánh giá của PLAN, Tương Đàm 531 sẽ là lớp tàu tác chiến chủ lực thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc.
    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-c...ho-ve-ten-lua-the-he-moi-2016022423413935.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này