1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    [​IMG]
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Sự thật thiên an môn 1989, quân đội TQ có thực sự thảm sát người biểu tình, phe biểu tình có thực sự ngồi im để bị bắn và xe tank cán nát như truyền thông phương tây xuyên tạc, sự thật là con số thương vong bị thổi phồng, bịa đăt.....Quân đội TQ có bắn vào phe biểu tình, nhưng là khi phe biểu tình đi quá mức cảnh báo, phe biểu tình được giật dây, kích động từ thế lực bên ngoài, đích danh là CIA, được đào tạo bài bản để làm 1 cuộc cách mạng màu như ở Đông Âu dạo đó (1989 đi đầu là công đoàn đoàn kết Ba Lan), thậm chí tàn bạo tới mức hành quyết Tổng bí thư Nicolae Ceauşescu Rumani, tàn bạo hơn cả là cựu chủ tịch Áp ga Mohammad Najibullah bị Mujahideen (sau này là Taliban, con đẻ của CIA) ném đá và treo cổ tới chết, bè lũ tay sai tư bản ko chừa 1 thủ đoạn nào. Ý đồ của bọn CIA ở TAM 1989 cũng như vậy, chúng muốn giật dây cách mạng màu, cùng với tâm lý chiến, hòng thay đổi ý thức hệ 1 số tổ lãnh đạo tổ chức vũ trang các quân khu xung quanh Bắc Kinh (chủ yếu là quân đoàn 38, do có nhiều người thân trong hàng ngũ phe biểu tình-phản loạn)

    Nhưng may mắn làm sao còn 1 quân đoàn cực kì trung thành, ko lung lay ý thức hệ giữa thời điểm cam go nhất của phe XHCN, đó là Quân đoàn 27 (第38集团军) từng lập nhiều chiến công trong nội chiến Quốc-Cộng 1949 và chiến tranh Triều Tiên. Quân đoàn này sau đó đã được đảng và nhà nước TQ tuyên dương, khen thưởng vì chiến công suất sắc, đập tan mưu đồ phá hoại thành quả cách mạng của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Do hiệu ứng của các bức ảnh cũng như những tường thuật mù mờ từ cả những nguồn "giấu tên", truyền thông phương Tây tạo ra một ấn tượng phổ biến về vụ Thiên An Môn: "Những chiếc xe tăng đã nghiền nát những người đang ngủ, những người lính đã đốt xác chết bằng súng phun lửa, tất cả xác chết được chất đống lại và xúc đi..." Thiếu vắng nhân chứng, các tường thuật mâu thuẫn nhau là một lý do cho việc hình thành những ấn tượng về “Cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, binh sỹ Trung Quốc mặc sức xả súng tàn sát người biểu tình", dù những bằng chứng thu được (các bức ảnh, video) chưa từng thể hiện cảnh tượng thảm sát nào như vậy.

    [​IMG]

    Phía Trung Quốc khẳng định không có vụ thảm sát sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn và trên thực tế quân lính đã giải tán người biểu tình mà không nổ súng. Đúng là đã nổ ra bạo lực, nhưng chủ yếu là bằng cãc vũ khí thô sơ như gậy gộc, dùi cui giữa binh sỹ với những nhóm biểu tình quá khích. Khoảng 300 người đã chết trong các cuộc đụng độ vào ngày 4/6 và nhiều người trong số đó là binh lính Trung Quốc, họ chết do bị những người biểu tình quá kích tấn công bằng gậy gộc hoặc bom xăng. Tờ Washington Post công nhận phe biểu tình đã có những hành vi bạo lực nghiêm trọng gây nhiều thương vong cho binh lính: "Người biểu tình đã đã đốt toàn bộ một đoàn xe quân sự hơn 100 xe tải và xe bọc thép. Hình ảnh trên không của đám cháy và cột khói đã ủng hộ mạnh mẽ cho lập luận của chính phủ Trung Quốc rằng quân đội của họ là nạn nhân, không phải đao phủ. Cảnh khác cho thấy xác chết binh lính và người biểu tình tước súng trường tự động của những binh lính không chống cự."[18]
    [​IMG]

    Mãi tới gần đây, năm 2012, Wikileaks đã tiết lộ về vụ Thiên An Môn từ điện tín gửi về Mỹ của James Lilley, đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh vào thời điểm vụ Thiên An Môn xảy ra, cho thấy quân lính Trung Quốc thực sự đã không nổ súng bắn người biểu tình: "Từ 10.000 đến 15.000 quân nhân mũ sắt vũ trang di chuyển về phía Bắc Kinh vào buổi chiều muộn của ngày 03 tháng 6... Lính dù tinh nhuệ đang di chuyển từ các đơn vị phía nam và xe tăng đã được cảnh báo di chuyển... Số lượng lớn, thực tế là họ trang bị mũ sắt, và các loại vũ khí tự động cho thấy rằng họ đang thực hiện tùy chọn dùng lực lượng vũ trang là có thật". Bức điện kết luận: "...không có bất cứ vụ xả súng nào vào sinh viên trên quảng trường cũng như ở tượng đài... thỉnh thoảng có nghe tiếng súng nhưng những người lính vào quảng trường thì trang bị rất thô sơ, chỉ có dùi cui và gậy..."


    When the PLA failed to fill Beijing with the blood of “thousands” of student democracy martyrs, Washington could simply go with fabrication of a fantasy or virtual massacre and, because of its overwhelming control of mainstream media; most of the world could believe the Washington version. Not the fact that Tiananmen Was a Color Revolution.


    [​IMG]

    It sounds just like the coup in Kiev last year: we failed to provoke Russian intervention but went ahead and claimed that Russia intervened. Adds a whole new dimension to the term, 'free press' donnit?
    William Engdahl (AmericanGerman historian, economic researcher, and freelance journalist.)


    I returned to my friends and asked, “How do you know the CIA helped the student leaders of the protest?”

    The reason, my friends explained, was the fact that it is very difficult, almost impossible, for anyone in China to get a visa to visit the United States.

    http://ilookchina.net/2010/04/05/1378/
    http://spaceshipchina.com/2015/02/26/the-manufactured-massacre/
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Sự_kiện_Thiên_An_Môn
    https://www.rt.com/op-edge/163872-china-tiananmen-square-june4/
    http://www.inpraiseofchina.com/2015/09/tiananmen-was-a-color-revolution.html
    http://info.kopp-verlag.de/hintergr...-am-4-juni-1989-auf-dem-tiananmen-platz-.html

    1 số bằng chứng rõ ràng, chứng minh phe biểu tình = phiến loạn


    Làm thế nào các sv ko được đào tạo về quân sự, lại có thể làm nổ tung tóe các APC Type 63, bom xăng thì có thể làm cháy nổ xe vận tải, tuy nhiên đối với các loại APC/IFV này, vỏ thép cơ bản cũng cần phải có độ nung 1400 độ C, bom xăng ko thể đủ nhiệt độ nung như vậy, chỉ có bom tự chế, bọn phiến loạn được CIA đào tạo, ắt đã được học và tuồn nguyên vật liệu, tiền bạc để chế tạo bom


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    So sánh 1 vài ảnh APC, IFV bị bom tự tạo (IDE) hạ ở Trung đông

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    Molotov ****tails ko làm gì được chiếc bọc thép hạng nhẹ này

    Xe tank TQ cán người vô tội vạ, vậy mà 1 cá nhân thì lại ko dám !! media phương tây hay lấy tấm ảnh này ra thủ dâm, nhưng lại luôn lấy những tấm ảnh ko rõ xác chết bị bom tự tạo nổ hay xe tank cán để minh họa sự tàn ác, vô nhân tính, ảnh và cảnh quay này đều từ pv phương tây

    [​IMG]


    Các chương trình tuyên truyền, xuyên tạc của HK, ĐL, Mỹ Âu làm đều ko bao giờ có bằng chứng hình ảnh cụ thể việc lính TQ trực tiếp xả súng, cán xe tank vào người biểu tình, cùng lắm là tiếng súng (có thể là bắn chỉ thiên), dĩ nhiên TQ cũng ko phủ nhận có thương vong, nhưng đó là các đối tượng cầm đầu, phần tử bất hảo, quá khích, kích động lôi kéo lì lợm cần phải bị tiêu diệt





    Sao truyền thông phương tây, nhất là Mỹ ko xoáy sâu vào những vụ như bạo động LA 1992 hay Waco 1993, Mỹ dùng cảnh vệ quốc gia (ngang với quân đội, nằm trong nội địa) dùng khí ga, xe tăng, bọc thép, trực thăng vũ trang thảm sát cả trẻ em, vụ TAM 1989 hoàn toàn ko có trẻ em, tiêu chuẩn kép luôn được media Mỹ sử dụng

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2016
    imagic2, Lieuninh, beta221 người khác thích bài này.
  3. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Đánh đâu hư đâu sửa đó
    Trung Quốc hạ thủy xưởng nổi sửa chữa tàu chiến trên biển
    Truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin hải quân nước này hạ thủy xưởng đóng tàu tự hành trên biển đầu tiên, cho phép Bắc Kinh có thể sửa chữa tàu chiến ở xa bờ.
    [​IMG]
    Xưởng đóng tàu Hoa Thuyền Số 1. Ảnh: navy.81.cn.

    Tờ PLA Daily cho biết xưởng đóng tàu, tên Hoa Thuyền Số 1 (Huachuan No. 1), cho phép hải quân Trung Quốc đưa một tàu hải quân bị hư hại tham chiến trở lại "trong thời gian rất ngắn". Hoa Thuyền Số 1 được thiết kế để có thể hoạt động trong vùng chiến sự.

    "Hạ thủy xưởng đóng tàu nổi đánh dấu bước đột phá trong việc thay đổi nơi sửa chữa các tàu chiến lớn của quân đội, từ những vị trí cố định trên bờ thành cơ động ngoài biển khơi", tờ báo cho biết, đồng thời đăng bức ảnh một tàu chiến đang ở trong xưởng đóng tàu nổi.

    Theo đó, việc đưa xưởng đóng tàu nổi vào sử dụng có nghĩa tàu bị hư hại nhẹ sẽ không phải tạm ngừng hoạt động, còn tàu bị hỏng nặng không phải quay về bờ. Hoa Thuyền Số 1 đủ sức tiếp nhận tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm, nhưng không phục vụ được tàu sân bay. Nó có thể hứng chịu các đợt sóng cao tới hai mét.

    Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển ngành công nghiệp vũ khí trong nước, phục vụ tham vọng trên biển ngày càng lớn tại các khu vực như Biển Đông, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tổng ngân sách quốc phòng Trung Quốc trong năm 2015 là 886,9 tỷ nhân dân tệ (141,45 tỷ USD), tăng thêm 10% so với năm trước đó.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...noi-sua-chua-tau-chien-tren-bien-3362547.html
    Lieuninh thích bài này.
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Không quân Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào năm 2030
    Tướng Mark Welsh cảnh báo, với tốc độ phát triển lực lượng như hiện nay, đến năm 2030, Không quân Trung Quốc có thể ngang bằng hoặc thậm chí vượt Không quân Mỹ.
    “Kho vũ khí bay” giúp Không quân Mỹ đè bẹp Trung Quốc
    • Không quân Trung Quốc tập trận ở Tây Thái Bình Dương
      Phát biểu trước Tiểu ban phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ hôm 2/3, tướng Mark Welsh, tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho biết, Không quân Trung Quốc (PLAAF) đang nhỉnh hơn một chút về quân số, còn Không quân Mỹ có nhiều hơn khoảng 2.000 máy bay.

      "Song với tốc độ chế tạo hiện nay, cũng như các mẫu (máy bay) mà Trung Quốc đang triển khai, vào năm 2030, họ sẽ lấp đầy khoảng cách 2.000 máy bay đó và nếu không lớn mạnh hơn thì chí ít cũng ngang bằng với chúng ta" - ông Welsh cảnh báo.

      Nhưng vấn đề không chỉ ở số lượng, PLAAF còn đang ráo riết triển khai các máy bay mới hơn và có nhiều khả năng hơn. Trong số đó có thể kể đến các máy bay chiến đấu mới hoàn toàn như tiêm kích tàng hình J-20 và J-31.

      Ngoài ra, ít nhất còn có 3 loại máy bay được nâng cấp lên phiên bản mới hiện đại hơn như J-11D, J-16. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn nhập khẩu tiêm kích đa nhiệm hiện đại Su-35S từ Nga.

      Mỹ đang thực hiện chương trình hiện đại hóa phi đội máy bay tiếp dầu KC-46, tiêm kích tiến công kết hợp JSF F-35 và máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 LRSB.

      Nhưng kể cả như vậy thì lợi thế về mặt công nghệ của Mỹ sẽ không thể lớn như những gì họ từng có được thời hậu Chiến tranh Lạnh.

      [​IMG]
      Mẫu thử nghiệm J-20 số hiệu 2101 trong một lần bay thử.
      “Trung Quốc sẽ có nhiều công nghệ tốt hơn so với những gì chúng ta có trước đây và Nga cũng đang làm điều tương tự” - tướng Welsh cảnh báo. Tuy nhiên, khác với Trung Quốc, Nga tập trung nhiều hơn vào việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

      “Họ đang phô diễn những năng lực mà chưa từng cho chúng ta thấy trước đây - phóng tên lửa hành trình, đưa các máy bay chiến đấu mới lần đầu tham chiến” - tướng Welsh lo ngại.

      Tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho rằng, Trung Quốc và Nga là 2 đối thủ tiềm tàng nguy hiểm nhất và rất có năng lực. Sự phát triển của 2 lực lượng này cần được xem xét một cách nghiêm túc.
    Lieuninh thích bài này.
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Sự chuyển đổi đáng báo động của quân đội Trung Quốc

    Kế hoạch tinh giảm bộ binh, chuyển trọng tâm sức mạnh cho không quân, hải quân nhằm phục vụ cho mưu đồ thôn tính Biển Đông của Trung Quốc là vấn đề cần được lưu tâm.
    Nếu không có công nghệ nước ngoài, quân đội Trung Quốc sẽ ra sao?
    Bắc Kinh đã tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng năm 2016 ở mức 7-8%. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm trở lại đây, mức tăng kinh phí quân sự dưới 2 con số.

    Tuy nhiên,quân đội Trung Quốcvẫn đang hướng đến việc mở rộng và hiện đại hóa theo xu hướng tập trung cho không quân, hải quân và tinh gọn lực lượng.

    TheoAP, hiện tại, lực lượng mặt đất vẫn chiếm khoảng 73% sức mạnh quân đội Trung Quốc nhưng đang dịch chuyển dần sang không quân và hải quân.

    Hai lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm chính đối phó với các mối đe dọa đối với lợi ích của Trung Quốc. Đó là cuộc xung đột có thể xảy ra về việc kiểm soát Biển Đông hoặc ngăn chặn Đài Loan độc lập.

    Những mục tiêu trên là động lực chính trong chương trình cải tổ quân đội và cắt giảm 300.000 quân được Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố vào ngày 3/9/2015.

    Quân số bị giảm chủ yếu ở các đơn vị bộ binh, những người vận hành các hệ thống vũ khí lỗi thời.

    Tham vọng kiểm soát bầu trời

    Để chiếm ưu thế trên không, Trung Quốc đã đầu tư mạnh để mua tiêm kích Su-27 của Nga sau đó sao chép công nghệ để sản xuất thành phiên bản nội địa J-11.

    Những năm gần đây, Trung Quốc đã cho ra đời các chiến đấu cơ hiện đại tự sản xuất như J-10, nâng cấp máy bay ném bom H-6 với tầm hoạt động xa hơn.

    [​IMG]
    Tiêm kích J-11 của Không quân Trung Quốc. Ảnh:Tân Hoa xã
    Ngoài ra, Bắc Kinh đang phát triển 2 mẫu thử nghiệm tiêm kích tàng hình với tính năng cũng như thời điểm đưa vào sử dụng chưa được xác định. Trung Quốc cũng đang vươn lên hàng ngũ những quốc gia hàng đầu về công nghệ máy bay không người lái (UAV).

    Các sản phẩm của Bắc Kinh có thể so sánh được với UAV MQ-1 Predator hay MQ-9 Reaper của Mỹ về khả năng tốc độ cao, thời gian hoạt động dài và tấn công các mục tiêu bằng tên lửa.

    Hải quân mới

    Tương tự như không quân, sự chuyển mình của Hải quân Trung Quốc cũng không kém phần kịch tính. Hải quân nước này đang chuyển từ một lực lượng tuần tra ven bờ đến khả năng hoạt động tác chiến xa bờ với nhiều tàu chiến hiện đại được bổ sung.

    Việc bổ sung đáng kể nhất là đưa vào vận hành tàu sân bay đầu tiên được hoán cải từ sản phẩm chưa hoàn thiện mua của Ukraine. Tàu sân bay được đặt tên là Liêu Ninh, nhưng năng lực hàng không của tàu vẫn chưa được hoàn thiện.

    [​IMG]
    Tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc. Ảnh:Jane's Defence Weekly
    Bắc Kinh tuyên bố đang đóng tàu sân bay thứ 2 theo công nghệ trong nước. Bên cạnh đóng tàu sân bay, hải quân nước này liên tục tiếp nhận các tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu ngầm mới với số lượng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

    Quá trình hiện đại hóa “chóng mặt” của Hải quân Trung Quốc được cho là để phục vụ cho yêu sách độc chiếm Biển Đông, mở rộng sức mạnh xa bờ, làm gia tăng căng thẳng với Nhật Bản, Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á trong tranh chấp chủ quyền.

    Kho tên lửa ngày càng nhiều

    Lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc, còn gọi là Quân đoàn pháo binh thứ 2, sở hữu những vũ khí có thể tấn công bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

    Bắc Kinh hiện có khoảng 1.200 tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Trong đó, mối quan tâm lớn nhất của Hải quân Mỹ là tên lửa đạn đạo chống hạm có thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo DF-21D trong cuộc diễu binh ngày 3/9/2015.Ảnh: AP
    Ngoài ra, kho tên lửa của Trung Quốc có nhiều loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tên lửa đất đối không.

    Bên cạnh đó, Bắc Kinh tiếp tục xây dựng kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và triển khai chúng cách chỉ 160 km ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công Đài Loan nếu hòn đảo này tuyên bố độc lập.

    Các cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai đang dịch chuyển ngày càng xa lục địa châu Á. Do đó, quân đội Trung Quốc đang hình thành nên hệ thống ngăn chặn sự can thiệp của bên ngoài trong chiến dịch dự phòng chống lại Đài Loan.

    Bắc Kinh thực hiện điều này chủ yếu dựa vào tên lửa và tàu ngầm cùng chiến tranh mạng để vô hiệu hóa hệ thống chiến đấu công nghệ cao của đối phương.

    Để thực hiện điều này, quân đội Trung Quốc đã cơ cấu lại tổ chức để tăng sự hợp tác, phối hợp giữa các lực lượng, thậm chí còn thay đổi một số nguyên tắc chính trị lâu đời.

    Trung Quốc đã thiết lập căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên ở Djibouti, dù Bắc Kinh vẫn không thừa nhận bất kỳ hình thức liên minh lâu dài ở nước ngoài.

    http://soha.vn/quan-su/su-chuyen-doi-dang-bao-dong-cua-quan-doi-trung-quoc-2016031208034998.htm
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Vũ khí Trung Quốc "cháy hàng" ở châu Phi
    Vũ khí Trung Quốc đang bán chạy ở châu Phi do giá khá rẻ và không kèm theo điều kiện hạn chế như Mỹ và châu Âu.
    Hải quân Trung Quốc "ăn may" khi phương Tây "phản bội" Liên Xô!
    Đó là khẳng định trên tờNikkei Business DailyNhật Bản ngày 10.3. Bài viết cho rằng, đối với chính phủ các nước châu Phi có ngân sách quốc phòng hạn chế và đối mặt với mối đe dọa an ninh lâu dài, các thiết bịvũ khí Trung Quốcrất có sức hấp dẫn.

    Trong mấy chục năm qua, Trung Quốc luôn xuất khẩu vũ khí ở châu Phi, nhưng chuyên gia phân tích quân sự của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) Anh cho rằng:

    “Những vũ khí này cơ bản đều là sản phẩm sao chép các hệ thống cũ từ thời kỳ Liên Xô”, nhưng có cải tiến.

    Xe tăng T-54A và máy bay chiến đấu MiG-21 của Liên Xô đã được Trung Quốc cải tiến thành xe tăng Type 59 và máy bay chiến đấu J-7, rồi họ bán cho các khu vực ở châu Phi.

    Nhưng, tình hình hiện nay đang thay đổi. Điều tra viên Joseph Dempsey đến từ IISS đã đưa ra một báo cáo thường niên mang tên “Cân bằng quân sự” cho rằng: “Trung Quốc bắt đầu gia tăng tự phát triển trang bị và xuất khẩu cho châu Phi”.

    Theo dự đoán của IISS, có khoảng 2/3 quốc gia châu Phi sử dụng vũ khí do Trung Quốc tự chế tạo, đồng thời thị phần đang tiếp tục tăng lên.

    10 năm gần đây, các nước châu Phi bắt đầu mua sắm trang bị của Trung Quốc bao gồm 10 quốc gia, trong đó có Ghana, Sierra Leona, Angola, Nigeria.

    Máy bay huấn luyện K-8 do Ai Cập và Trung Quốc hợp tác sản xuất.

    Joseph Dempsey cho rằng: “Trung Quốc đang phát triển những vũ khí chuyên dùng cho xuất khẩu, chứ không dùng ở trong nước”. Bởi vì, có quốc gia châu Phi đã sử dụng trang bị chưa từng nhìn thấy ở Trung Quốc.

    Joseph Dempsey nói rằng: “Trung Quốc là một trong những số ít quốc gia chế tạo trang bị mới hướng tới thị trường này với giá cả hợp lý. Trang bị của Trung Quốc có thể có tính năng không cao bằng Âu-Mỹ, nhưng lại thích ứng với môi trường của châu Phi".

    Máy bay huấn luyện K-8 do Tập đoàn hàng không Hồng Đô có trụ sở ở Nam Xương chế tạo, hiện đang phục vụ trong không quân các nước như Ai Cập, Zimbabwe.

    Các loại xe bọc thép do Tập đoàn công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc chế tạo cũng được quân đội các nước châu Phi quan tâm.

    Sức hút của trang bị Trung Quốc tăng mạnh do nó đi kèm với các dự án đầu tư và thương mại, nhưng mặt khác, do đã mất đi độ minh bạch, các nhà phân tích rất khó nắm được sự thay đổi của lực lượng quân sự ở châu Phi. Joseph Dempsey cho rằng:

    “Trước khi vũ khí mới thực sự lộ diện, cơ bản không nắm được các dấu vết liên quan”.

    Hiện nay, Trung Quốc đang tìm mọi cách để thúc đẩy xuất khẩu vũ khí để kiếm tiền, từ đó nuôi sống ngành công nghiệp quân sự của họ, thúc đẩy hiện đại hóa quân đội cũng như từng bước giúp họ thúc đẩy lợi ích và ảnh hưởng ở các khu vực trên thế giới.

    http://soha.vn/quan-su/vu-khi-trung-quoc-chay-hang-o-chau-phi-20160314231626984.htm
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    J-20 và 2 tên lửa PL-15

    [​IMG]
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nga bàng hoàng khi biết âm mưu của TQ ngay tại "sân sau"
    Phan Hồng Hà | 17/03/2016 07:20
    [​IMG]

    Thăm Kabul đầu tháng 3 vừa qua, tướng Fang Fenghui hứa hẹn sẽ viện trợ cho quốc gia Trung Á này 300 triệu nhân dân tệ để "hỗ trợ quân sự và an ninh".

    Trước khi đến Afghanistan, tướng Fang Fenghui đã có cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng các nước Pakistan và Tajikistan tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan).

    Nội dung các cuộc trao đổi của ông Fang với các đồng cấp, là hình thành cơ sở pháp lý giữa Bắc Kinh, Islamabad và Dushanbe và Kabul nhằm "đảm bảo an ninh trong khu vực".

    Ông Andrey Serenko, chuyên gia Trung tâm nghiên cứu Afghanistan bình luận: đối với Nga, đó là chuyện chẳng "hay ho" gì, khi nước này đang bị cho ra rìa.

    "Trong Liên minh an ninh mới này, Trung Quốc lôi kéo cả Tajikistan, nước mà Nga gần đây vẫn cho là đang nằm trong vòng ảnh hưởng của Moskva. Đây chính là điều đầu tiên, thể hiện "sự không hiểu biết lẫn nhau" giữa Bắc Kinh và Moskva.

    Trong khi quan tâm đến tình hình Ukraine và Trung Đông, thì Nga dần mất đi vị thế ở Trung Á. Và, kết quả là, khi thành lập một "NATO Trung Á" như vậy dưới cái ô của Trung Quốc, thì Nga trở thành người ngoài cuộc".

    Chuyên gia Andrey Serenko bình luận với tờ "Izvestya": "Nhóm các quốc gia Afghanistan, Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan, về cơ bản, là một cấu trúc khu vực mới, sẽ lôi kéo thêm các quốc gia Trung Á khác, có thể là Uzbekistan và Turmenistan.

    Điều đó có nghĩa Bắc Kinh đang âm mưu thay thế Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể bằng một hệ thống an ninh mới trong khu vực, mà không có sự tham dự của Nga".

    Trung Á chưa bao giờ bớt đi tầm quan trọng trong bàn cờ địa – chính trị của Moskva, nhưng dường như, càng ngày, vị thế và ảnh hưởng của Nga tại khu vực này đang ngày càng đi xuống, trong khi Trung Quốc xuất hiện và có những tính toán, bước đi cực kỳ ma mãnh.

    theo Trí Thức Trẻ
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.953
    Đã được thích:
    29.032
    Chú phịa ra nó là PL-15 hồi nào vậy? Cái này là CUDA tầu
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Hé lộ vũ khí trên tàu chiến "lớn nhất châu Á" của Trung Quốc

    Chiến hạm mới nhất của Trung Quốc – tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 055 – luôn được che đậy bởi một bức màn bí ẩn.
    Đại chiến Senkaku: TQ mơ biến tàu sân bay Mỹ thành biển lửa
    Tuy nhiên, trong bài viết đăng ngày 20/3, hãng tinSputnik(Nga) cho biết, tạp chíShipborne Weapons(Trung Quốc) gần đây đã tiết lộ chi tiết về con tàu được xem là “lớn nhất châu Á” này.

    Việc rất ít thông tin được tiết lộ ra bên ngoài là điều dễ hiểu, bởitàu chiếnmới của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

    Lầu Năm Góc từng dự đoán con tàu này có thể chuyển sang giai đoạn thi công vào đầu năm 2016, song đến nay điều đó vẫn chưa được xác nhận.

    Theo tiết lộ từ cuốn tạp chí của Trung Quốc, con tàu dài 175m sẽ được trang bị 4 loại tên lửa mới. Trong đó có tên lửa phòng không tầm trung, tên lửa chống ngầm, cùng với tên lửa phòng không tầm xa và tên lửa chống tàu tầm xa siêu âm.

    Hình ảnh đồ họa khu trục hạm Type 055.

    Tàu khu trục Type 055 cũng sẽ trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa và hệ thống tên lửa đánh chặn trên hạm.

    Tàu có 96 ống phóng thẳng đứng, đồng nghĩa với việc nó không chỉ mang được nhiều tên lửa hơn mà còn mang được tên lửa kích cỡ lớn hơn.

    Ngoài ra, các radar mảng pha đã được nâng cấp để con tàu có cả radar X-band và S-band.

    Chuyên gia phân tích Lyle Goldstein trên tạp chíNational Interestnhận định, điều này có thể giúp Type 055 sánh ngang với các tàu phòng không hàng đầu của Mỹ.

    Giống như các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, nhiệm vụ chính của Type 055 có vẻ là phòng không cho các hạm đội, trong đó có các nhóm tàu sân bay mới ra đời của Bắc Kinh.

    Các nhiệm vụ khác của con tàu này có thể là phòng thủ tên lửa và “chống vệ tinh”.

    Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, tạp chíPopular Sciencecông bố những bức ảnh vệ tinh cho thấy, mô hình tàu tuần dương Type 055 của Trung Quốc đã gần hoàn thiện với hệ thống điện tử và các bộ phận tàng hình hiện đại đều đã được lắp đặt.

    Mô hình này đã sẵn sàng cho thử nghiệm tại cơ sở lắp đặt ở thành phố Vũ Hán.

    Mô hình Type 055 nhìn trên ảnh của Google Earth

    Tạp chí Mỹ nhận định mục đích của việc chế tạo mô hình này là nhằm kiếm tra tính tương tác giữa các radar, hệ thống thông tin liên lạc và nhiều thiết bị điện tử khác trên tàu Type 055 trong các điều kiện thực tế.

    Bất kì thay đổi cần thiết nào cho hệ thống điện có thể được điều chỉnh dễ dàng trên mô hình nhờ sự hỗ trợ từ phòng thí nghiệm ngay gần đó.

    Những bức ảnh đầu tiên của mô hình tàu Type 055 đã được đăng tải trên mạng internet vào cuối tháng 4/2014. Đến tháng 1/2015, xuất hiện một số bức ảnh cho thấy mô hình này đã gần hoàn thành.

    TheoPopular Science, mô hình tàu tuần dương Type 055 "gần giống với tàu này trong thực tế, với đầy đủ trang thiết bị để huấn luyện thủy thủ đoàn diễn tập cất/hạ cánh máy bay trực thăng trên con tàu trong tương lai".

    Popular Sciencecho hay, tàu Type 055 được cho là có chiều dài từ từ 160-180m, rộng 21-23m và có lượng giãn nước khoảng 12.000 đến 14.000 tấn.

    Với những thông số này, Type 055 sẽ là chiếc tàu chiến mặt nước lớn nhất từng được xây dựng tại châu Á kể từ khi Nhật Bản chế tạo tàu tuần dương hạng nặng lớp Tone có lượng giãn nước 11.000 tấn trong Thế chiến II.

    Giới phân tích dự đoán, Trung Quốc sẽ chế tạo tổng cộng 6 tàu khu trục Type 055, cùng 6 tàu khu trục Type 052C và 8 tàu khu trục Type 052D. Các tàu này sẽ trở thành một bộ phận then chốt của hạm đội tàu thuộc hải quân Trung Quốc.
    http://soha.vn/quan-su/he-lo-vu-khi...t-chau-a-cua-trung-quoc-20160320230216758.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này