1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    KJ-2000 chỉ được sản xuất giới hạn số lượng.

    Giới hạn ở đây là "giới hạn số thân máy bay IL-76 Trung Quốc hiện có"

    [​IMG]
  2. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    TQ có radar OTH. Hệ thống Bắc Đẩu thì đâu có cần nhiều AWACS. Mà chắc mài ko biết TQ còn cón KJ-200/500

    KJ-500 TQ phân loại ngang E-3, còn KJ-200 ngang E-2D. KJ-2000 là ngoại hạng Mỹ đâu có tương tự mà so
  3. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Trung Quốc đưa tàu gắn tên lửa siêu thanh trở lại hạm đội Nam Hải
    Tàu khu trục duy nhất thuộc lớp Type-051B của Trung Quốc vừa hoàn tất quá trình đại tu và nâng cấp vũ khí, giúp nâng cao khả năng tác chiến.

    Tàu Thâm Quyến sau quá trình đại tu

    Trung Quốc vừa cho tàu khu trục Thâm Quyến số hiệu 167 thuộc lớp Type-051B trở lại hạm đội Nam Hải có địa bàn hoạt động ở Biển Đông, sau khi hoàn thành quá trình đại tu và thử nghiệm trên biển bắt đầu từ giữa năm ngoái, Sina ngày 8/2 đưa tin.

    Nâng cấp đáng kể nhất là việc thay thế tên lửa phòng không HQ-7 bằng tổ hợp HQ-16, giúp Type-051B mang gấp 4 lần số tên lửa phòng không (từ 8 lên 32 đạn), trong khi tầm bắn được tăng từ 15 km lên 50-60 km.

    Hệ thống HQ-16 sử dụng cơ cấu phóng thẳng đứng (VLS), giúp đơn giản hóa việc bảo dưỡng, giảm độ bộc lộ radar và tăng tốc độ phóng đạn. Tên lửa HQ-16 đạt tốc độ siêu thanh, xấp xỉ Mach 3 (960 m/s), độ cao bắn hạ mục tiêu lên đến 18 km, có thể sánh ngang với các hệ thống tên lửa Shtil-2 hiện đại của Nga.

    4 ụ pháo tốc độ cao cỡ nòng 37 mm đã được gỡ bỏ, thay thế bằng hai tổ hợp pháo phòng không cực gần Type-1130 với tốc độ bắn 10.000 phát/phút. Hệ thống này giúp tàu khu trục Thâm Quyến đối phó tốt hơn với các loại tên lửa chống hạm siêu âm có khả năng bay sát mặt biển.

    Radar trinh sát của tàu được chuyển lên tháp phía trước, loại bỏ điểm chết cố hữu trong thiết kế của Type-051B. Phần sườn và boong tàu đều được che kín, chỉ có một số cửa dành cho ống phóng ngư lôi và hệ thống định vị thủy âm kéo sau tàu. Giới quân sự Trung Quốc không tiết lộ thông tin về hệ thống chỉ huy hạm đội được tích hợp trong thiết kế ban đầu của tàu Thâm Quyến.

    [​IMG]
    Tàu Thâm Quyến trong quá trình thử nghiệm sau nâng cấp. Ảnh: Sina.

    Type-051B là tàu mặt nước cỡ lớn hiện đại đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo. Quá trình đóng tàu diễn ra tại nhà máy Đại Liên vào năm 1996, tàu được biên chế trong hải quân Trung Quốc vào năm 1999. Tại thời điểm đó, Thâm Quyến là tàu chiến lớn nhất do nước này từng đóng.

    Mục đích chính của dự án Type-051B là tích lũy kinh nghiệm trong việc thiết kế và chế tạo các loại tàu chiến hiện đại, cũng như hoàn thiện kỹ năng được thu thập từ dự án Type-052 trước đó. Tàu dài 153 m, rộng 16,5 và có lượng giãn nước đầy tải 6.600 tấn.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...eu-thanh-tro-lai-ham-doi-nam-hai-3537943.html
  4. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Tên lửa Trung Quốc hủy diệt mục tiêu giống căn cứ quân sự Mỹ
    Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã thực hành các đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào mục tiêu mô phỏng nhiều căn cứ của Mỹ tại châu Á.

    Lực lượng tên lửa đạn đạo Trung Quốc diễn tập

    Sau khi phân tích những hình ảnh vệ tinh chụp các bãi thử tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa hành trình tầm xa của Trung Quốc, chuyên gia Thomas Shugart của chuyên trang quân sự War on the Rocks nhận định quân đội nước này đang diễn tập các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở châu Á, Business Insider ngày 7/2 đưa tin.

    Thông tin này phù hợp với nhận định của các nhà phân tích trước đây, rằng Trung Quốc luôn xây dựng quân đội theo hướng đáp trả Mỹ. Bắc Kinh từng thử nghiệm tên lửa đạn đạo diệt tàu sân bay trên mô hình tàu sân bay lớp Nimitz của Washington.

    Ảnh vệ tinh chụp bãi thử tên lửa của Trung Quốc ở sa mạc Gobi cho thấy sự giống nhau đến từng chi tiết với các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, chứng tỏ các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bắc Kinh đều nhằm vào việc loại bỏ tàu sân bay, tàu khu trục và căn cứ không quân Mỹ tại châu Á.

    [​IMG]
    Mục tiêu bị tên lửa đạn đạo phá hủy trên bãi thử ở Gobi rất giống máy bay tàng hình F-22 của Mỹ đậu tại căn cứ Kadena, Nhật Bản. Ảnh: War on the Rocks.

    Điều này phù hợp với học thuyết "phòng thủ chủ động" của quân đội Trung Quốc. Về cơ bản, nếu Bắc Kinh cho rằng mình đang đối mặt với đối thủ đe dọa chủ quyền quốc gia, nước này sẽ đáp trả bằng mọi biện pháp, từ đấu tranh pháp lý, chiến tranh tâm lý và mạng, cho đến tác chiến trong vũ trụ và đánh đòn phủ đầu.

    [​IMG]
    Hầm bê tông kiên cố trên bãi thử Trung Quốc giống nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Misawa, Nhật Bản đều có dấu vết bị tên lửa xuyên thủng. Ảnh: War on the Rocks.

    Trung Quốc đang tích cực phát triển các tổ hợp vũ khí để tiêu diệt mạng lưới vệ tinh thông tin dày đặc của Mỹ, cũng như những hệ thống có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa máy bay tàng hình hiện đại.

    Dưới thời Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ ngày càng trở nên khó lường trong mắt các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Bởi vậy, không thể loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ tìm kiếm giải pháp quân sự phủ đầu để bảo vệ lợi ích của mình trước Mỹ, bình luận viên Alex Lockie của Business Insider nhận định.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...muc-tieu-giong-can-cu-quan-su-my-3538519.html
  5. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Trung Quốc khoe cách mới đánh chìm Zumwalt
    (Vũ khí) - Sau khi khẳng định tàu đánh cá đủ sức đánh chìm siêu hạm Zumwalt, Trung Quốc đã tìm ra cách triệt hạ đối phương chuyên nghiệp hơn mang tên Type 055.
    Theo trang Eastday, với trang bị hạng nặng cùng thiết kế đỉnh cao, tàu khu trục lớp 10.000 tấn Type 055 của Trung Quốc có thể tung ra cú đánh khiến siêu hạm Zumwalt không thể chống đỡ.

    Eastday dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc nhận định, với những hệ thống được trang bị, con tàu này có thể bắn rơi vệ tinh, có radar sóng ngắn X và sóng ngắn S, có thể lắp tên lửa đánh chặn, tên lửa hành trình, tên lửa tấn công đối đất, thậm chí tên lửa chống hạm siêu âm.

    [​IMG]
    Mô hình chiến hạm Type 055.
    Để làm được điều đó, Type 055 được thiết kế với từ 112-128 ống phóng tên lửa thẳng đứng, vượt trội các khu trục hạm lớp Arleigh Burke Flight I (90 ống phóng) và Flight IIA (96 ống phóng), không hề thua kém so với tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ (122).

    Hệ thống phóng thẳng đứng trên khu trục hạm này có thể phóng nhiều loại tên lửa quốc nội mạnh nhất của Trung Quốc là tên lửa hàng trình chống hạm YJ-18, tên lửa phòng không hạm HHQ-9 và tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10.

    Tuy nhiên, theo phân tích của trang mạng Popular Science, dù chưa khẳng định chắc chắn nhưng nhiều phần là khu trục hạm Type 055 sẽ được trang bị radar thế hệ mới của Trung Quốc là 346X, đã được lắp đặt và thử nghiệm trên khu trục hạm lớp Lữ Dương III, Type 052D.

    Radar 346X có tính năng ngang bằng với radar thế hệ cũ AN/SPY-1 trên khu trục hạm Aegis lớp Arleigh Burke Flight I của Mỹ. Từ điều này có thể nhận thấy, Type 055 còn kém rất xa khu trục hạm Zumwalt của Mỹ với radar AN/SPY-3.

    Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn tự tin khẳng định rằng, chiến hạm thế hệ mới Type 055 (dự kiến khởi đóng trong năm 2017) hoàn toàn đủ khả năng để đánh chìm chiến hạm tối tân như Zumwalt.

    Điểm khá bất ngờ là trước khi khẳng định chiến hạm Type 055 đủ sức đánh bại siêu hạm Mỹ, các tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc đã tuyên bố có thể đánh chìm chiến hạm Zumwalt bất cứ lúc nào theo cách không giống ai.

    Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết, chức năng chính của tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ là sẽ triển khai ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương để chống chiến lược chống xâm nhập của Trung Quốc.

    "Vũ khí mạnh nhất của loại tàu khu trục này là pháo điện từ. Pháo điện từ sử dụng năng lượng điện từ có công suất lớn làm tác nhân phát nổ, đưa đạn đi xa và nhanh hơn bất kỳ loại pháo nào trước đây. Ngoài ra, loại tàu này cũng được trang bị hệ thống phóng Peripheral, nhằm giảm thiểu hư hại từ việc phóng các tên lửa", Hoàn Cầu viết.

    [​IMG]
    Mỹ thử nghiệm tàu USS Zumwalt.
    Tuy nhiên, con tàu này không phải là bất khả chiến bại đối với Trung Quốc.

    Chuẩn đô đốc Zhang Zhaozhong của Hải quân Trung Quốc trả lời CCTV cho hay: "Chúng ta có thể gửi nhiều tàu đánh cá nhỏ với thuốc nổ trôi về phía Zumwalt và đấy sẽ là dấu chấm hết cho Zumwalt".

    Trước khi Trung Quốc bàn cách khắc chế Zumwalt, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương – Đô đốc Harry B. Harris đã nêu ý kiến rằng Lầu Năm Góc nên triển khai tàu USS Zumwalt tới đảo Jeju của Hàn Quốc.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-khoe-cach-moi-danh-chim-zumwalt-3328800/

    Vãi cả ngang bằng Type 346 là radar AESA thì SPY-1 làm gì có cửa mà so sánh, so sánh quá cảm tính, nhưng dù thế nào thì Type 052C/052D/055 cũng bắn chìm được Zum trong 1 cú
  6. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Full Video J-10 ko sử dụng AB (đốt sau) mà vẫn có thể thao diễn nhanh nhẹn, cơ động ko thua kém các máy bay NATO, Nga

  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325

    sản phẩm của Mitsubishi. Chừng nào tự thân khựa làm được như vầy thì mới nể.
  8. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
  9. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    J-15 takeoff ko full AB, so với FA18EF và F35 phải full AB để takeoff trên TSB



  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.052
    Ặc ặc J-20 siêu phàm của chú @machaos đốt củi đỏ thè lè rồi mới lăn được bánh. Lúc cất cánh nó lôi theo 2 ngọn đuốc sáng trưng. Tàu bay này yếu nhớt =))

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này